Nỗ lực vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em địa bàn khó khăn ở Yên Bái

Trong năm 2024 , Yên Bái là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do hoàn lưu bão số 3, với hơn 9.800 trẻ em bị ảnh hưởng. Với sự chung tay, giúp sức từ các cấp, các ngành và tổ chức, tỉnh đã chú trọng công tác khắc phục hậu quả và kết nối dịch vụ thiết yếu, khẩn cấp cho trẻ em.
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao hỗ trợ gia đình có trẻ em bị tử vong và ảnh hưởng bởi bão số 3 ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, tháng 9/2024. (Ảnh NFVC)
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao hỗ trợ gia đình có trẻ em bị tử vong và ảnh hưởng bởi bão số 3 ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, tháng 9/2024. (Ảnh NFVC)

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết, thời gian qua, công tác vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được một số kết quả tích cực.

Cụ thể, thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 (theo Quyết định số 588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), UBND tỉnh đã ban hành, triển khai thực hiện Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 17/7/2019.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh/Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em tỉnh Yên Bái, các sở, ngành, đoàn thể và địa phương trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Yên Bái vận động nguồn lực trực tiếp và gián tiếp hỗ trợ hơn 10.000 lượt trẻ em với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng.

Tới nay, 100% các xã, phường thị trấn, các huyện, thị xã, thành phố thành lập và kiện toàn Ban bảo vệ trẻ em các cấp; tổ chức các sự kiện truyền thông, tập huấn về công tác bảo vệ trẻ em, trong đó lồng ghép phương pháp vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Các hoạt động xây dựng hệ thống bảo vệ trẻ em các cấp, công tác tuyên truyền, vận động đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong công tác vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tuyên truyền các gói hỗ trợ thúc đẩy phát triển toàn diện cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số theo hướng dẫn thực hiện Quyết định 588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về huy động nguồn lực hỗ trợ, tính riêng năm 2024, thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), vận động giúp đỡ hơn 4.000 lượt trẻ em với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Nguồn kinh phí trên dùng để chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng, kết nối phẫu thuật tim, sứt môi hở hàm ếch, xây dựng cầu dân sinh phục vụ cho đời sống người dân trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Yên Bái vận động nguồn lực trực tiếp và gián tiếp hỗ trợ hơn 10.000 lượt trẻ em với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng. Các hoạt động hỗ trợ tập trung vào việc tặng đồ ấm, đồ chơi ngoài trời, xe đạp, thăm hỏi tặng quà cho trẻ em nhân dịp lễ, Tết, Trung thu khai giảng năm học mới, xây dựng nhà nhân ái, công trình nước sạch...

Đặc biệt, trong tháng 9/2024, tỉnh Yên Bái là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản do hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi) gây ra nhiều nơi bị sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt trên diện rộng, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân, trong đó có trẻ em. Trên địa bàn tỉnh có 9.822 trẻ em bị ảnh hưởng, trong đó có 10 trẻ em tử vong, 14 trẻ em mồ côi cha/mẹ do thiên tai gây ra, 12.280 ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi bão.

Với sự chung tay, giúp sức từ Trung ương, Quân khu 2 và nhiều tỉnh, thành phố, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức từ thiện trong nước, quốc tế, tỉnh Yên Bái đã khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão lũ, bảo đảm công tác an sinh xã hội, khắc phục sự cố giao thông, thủy lợi... Qua đó, sớm ổn định cuộc sống cho người dân, quan tâm chú trọng tới công tác khắc phục hậu quả và kết nối dịch vụ thiết yếu, khẩn cấp cho trẻ em.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác trao hỗ trợ làm nhà cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 3 tại Yên Bái, ngày 27/9/2024 (Ảnh: Molisa)
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác trao hỗ trợ làm nhà cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 3 tại Yên Bái, ngày 27/9/2024 (Ảnh: Molisa)

Trong thời điểm khẩn cấp, Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ, vận động nguồn lực hỗ trợ người dân với kinh phí với lên đến hàng tỷ đồng. Đồng thời, đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam trao tặng 3.543 đồ dùng bảo vệ trẻ em trong tình huống khẩn cấp và bộ đồ dùng học tập cho trẻ em, trị giá 1,78 tỷ đồng.

Qua chương trình làm việc, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã đề xuất và được UNICEF cam kết thực hiện Dự án viện trợ quốc tế khẩn cấp giúp tỉnh Yên Bái khắc phục thiệt hại đối với trẻ em và phụ nữ bị ảnh hưởng do siêu bão số 3 với tổng số tiền trên 27 tỷ đồng. Chương trình dự kiến sẽ thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2025.

Tỉnh Yên Bái đã có các chính sách hỗ trợ và huy động nguồn lực ưu tiên dành cho trẻ em/gia đình trẻ em có người bị thương, bị thiệt mạng, trẻ em bị mồ côi, các gia đình có nhà bị sập trôi hoàn toàn, nhà phải di dời đến nơi ở mới, giải ngân khắc phục thiên tai từ nguồn tiếp nhận thông qua các nguồn động cứu trợ, bảo đảm công khai, kịp thời, đúng mục đích, đúng quy định, đúng đối tượng.

Cụ thể như Nghị quyết số 82/2024/NQ-HĐND ngày 30/9/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm học 2024-2025. Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến 48,39 tỷ đồng.

Đại diện đoàn công tác và UNICEF tại Việt Nam tặng quà hỗ trợ trẻ em tại tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng bởi bão số 3, ngày 27/9/2024. (Ảnh: Molisa)
Đại diện đoàn công tác và UNICEF tại Việt Nam tặng quà hỗ trợ trẻ em tại tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng bởi bão số 3, ngày 27/9/2024. (Ảnh: Molisa)

Cũng theo đại diện Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái, việc thực hiện hiệu quả hoạt động vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em tại các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số miền núi ở tỉnh mang lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá.

Trong đó, trước hết cần chú trọng xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng, thực hiện hoạt động công khai, minh bạch từ hoạt động đánh giá nhu cầu thực tế như: thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng và nhu cầu của trẻ em tại các xã khó khăn để lập kế hoạch hỗ trợ sát thực tiễn; Xác định rõ ràng các mục tiêu, đối tượng, và ưu tiên trong từng giai đoạn. Khi triển khai thực hiện bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch.

Cùng với đó, tăng cường sự phối hợp liên ngành. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành như Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giáo dục, Y tế, cùng chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể. Xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả, tránh trùng lặp, bảo đảm tính đồng bộ và tối ưu hóa nguồn lực, không bị chồng chéo và trùng đối tượng.

Ngoài ra, huy động sự tham gia của cộng đồng. Tạo cơ hội để người dân, đặc biệt là các trưởng bản và lãnh đạo cộng đồng, tham gia vào quá trình lập kế hoạch và triển khai các hoạt động, đề xuất hỗ trợ sát với nhu cầu thực tế. Tăng cường truyền thông để cộng đồng hiểu rõ vai trò của mình trong việc bảo vệ và hỗ trợ trẻ em.

Việc phát huy và áp dụng các bài học này sẽ giúp tỉnh Yên Bái tiếp tục cải thiện chất lượng cuộc sống của trẻ em tại vùng khó khăn, đồng thời góp phần xây dựng môi trường phát triển bền vững cho các cộng đồng dân tộc thiểu số.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, công chức xã Hoàng An được bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo công việc thực tế

Bằng nhiều giải pháp, tỉnh Phú Thọ đang gấp rút đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã để bắt nhịp với phương thức quản trị mới, trong bối cảnh hầu hết vị trí công việc do nhân sự mới đảm nhiệm.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, phụ nữ xã Quài Tở (tỉnh Điện Biên) có điều kiện đầu tư mở rộng diện tích cây cà-phê.

Điểm tựa của phụ nữ nghèo vùng cao

Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và sự hỗ trợ vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hội viên phụ nữ tỉnh Điện Biên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Công trình cấp nước tập trung xã Hồng Thái (Tuyên Quang) phục vụ nước sạch cho người dân.

Nước sạch về bản

Tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nước sạch đang từng ngày làm thay đổi diện mạo nông thôn và cuộc sống đồng bào các dân tộc.

Phường Cam Đường phối hợp các doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện.

Nhiều cách làm sáng tạo xây dựng phường không ma túy

Hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy trong năm 2026, phường Cam Đường (Lào Cai) đang triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống ma túy. Những cách làm phù hợp thực tiễn cơ sở đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đoàn Kết.

Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở Lai Châu

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu từng bước ổn định; tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được nâng cao. Từ các xã vùng khó, vùng cao đến khu vực đô thị, bộ máy mới đang cho thấy sự chuyển biến tích cực, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.

Đại diện các hộ gia đình thôn Đoàn Kết, xã Bạch Thông biểu quyết nhất trí phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản (Ảnh MINH NGUYỆT)

Khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố

Những ngày qua, chính quyền các xã, phường ở Thái Nguyên đang khẩn trương tiến hành lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp, tổ chức lại các thôn, bản, tổ dân phố. Kết quả cho thấy, hầu hết người dân đồng tình, ủng hộ nhưng vẫn còn có những băn khoăn, lo lắng cần được quan tâm thấu đáo.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng kiểm tra mô hình trồng cây quế ở xã Canh Tân, tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng đánh thức kinh tế rừng

Thực hiện Chương trình bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng giai đoạn 2025-2030 của Tỉnh ủy Cao Bằng, thời gian qua, các ngành, địa phương đã có một số đổi mới, sáng tạo trong hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Ứng dụng AI mang lại hiệu quả thiết thực

Việc triển khai thí điểm mô hình trợ lý ảo AI tại một số Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giữ bình yên nơi biên giới

Trung tuần tháng 6, khu vực Sông Mã (tỉnh Sơn La) bất ngờ có tiếng súng, xé tan sự tĩnh lặng về đêm của vùng biên giới.

Văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy giá trị trong không gian văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ”.

Đưa di sản văn hóa thành động lực phát triển

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên và khí hậu đặc trưng hấp dẫn du khách, vùng đất Sa Pa (Lào Cai) còn sở hữu kho tàng văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số. Cùng với việc bảo tồn, địa phương cũng đang phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch và kinh tế-xã hội.

Mô hình sản xuất chè hữu cơ xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nhân rộng chè xanh OCOP gắn với du lịch sinh thái

Tỉnh Thái Nguyên có hơn 22 nghìn héc-ta chè, phấn đấu đến năm 2030 thu được 25 nghìn tỷ đồng. Nhằm góp phần đạt mục tiêu này, Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất chè xanh phục vụ phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái” và từng bước nhân rộng.

 Đồng chí Hồ Thanh Thủy (thứ hai từ trái qua), Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đến thăm, làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Hòa Bình.

Cà Mau: Chuyển biến bước đầu ở một cơ sở

Sau một năm thực hiện sắp xếp địa giới hành chính và chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Bình (Cà Mau) đã có nhiều cố gắng vượt lên khó khăn, bước đầu đạt một số kết quả rất đáng khích lệ, tạo động lực mới để xã tiếp tục nỗ lực vươn lên đạt thành tựu mới, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân.

Các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên không chỉ phải chi trả giá nhân công cao hơn giá công bố mà còn áp dụng chế độ thưởng ca, thưởng kíp để giữ chân người lao động.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xây dựng khi đơn giá nhân công được công bố thấp

Điện Biên đang triển khai nhiều dự án xây dựng trọng điểm, trong đó có các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp khiến nhu cầu lao động tại Điện Biên khan hiếm. Cộng với thực trạng đơn giá nhân công được cơ quan quản lý công bố quá thấp đã và đang khiến các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên lâm cảnh "khó chồng khó"...