Nỗ lực ủng hộ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng

Ngày 14/5 (giờ địa phương), tiếp tục các hoạt động nhân dịp dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc, tại Boston, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc trao đổi với Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về Khí hậu John Kerry.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về Khí hậu John Kerry. Ảnh: Dương Giang
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về Khí hậu John Kerry. Ảnh: Dương Giang

Thủ tướng cảm ơn Đặc phái viên John Kerry đã đón tiếp đoàn trong chặng dừng chân ở Boston và Đại học Harvard, bày tỏ trân trọng những tình cảm chân thành và chia sẻ của Đặc phái viên John Kerry đối với đất nước và con người Việt Nam, cũng như tinh thần trách nhiệm và những cống hiến không mệt mỏi của ông Kerry đối với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ nhiều năm qua.

Thủ tướng đánh giá cao ông Kerry, trải qua các vị trí lãnh đạo trong Chính quyền và Quốc hội, đã góp phần xây dựng đồng thuận trong lưỡng đảng Hoa Kỳ ủng hộ quan hệ với Việt Nam, nhất là hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, một phần quan trọng của quá trình hòa giải, hàn gắn và xây dựng lòng tin giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, là bạn tốt, là đối tác tin cậy với các nước trên thế giới, là thành viên chủ động và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trong quá trình đó, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển trên nguyên tắc tôn trọng thể chế chính trị của nhau, ổn định, hiệu quả, thực chất, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Thủ tướng đánh giá cao chính sách Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam hùng cường, độc lập, thịnh vượng. 

Thủ tướng cho biết trong hơn 3 ngày tại Washington D.C, Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ và có các cuộc trao đổi thực chất với Tổng thống Joe Biden, các quan chức cấp cao của chính quyền và Quốc hội Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp hai nước, các chuyên gia, trí thức… Hai bên nhất trí tiếp tục đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực quan trọng, từ chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, quốc phòng-an ninh, đến giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, giao lưu nhân dân…

Thủ tướng cũng cho biết, tình hình Covid-19 tại Việt Nam đã được kiểm soát nhờ một phần lớn từ sự hỗ trợ vaccine từ bạn bè quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ; và tại Hội nghị Cấp cao, Thủ tướng đã đề nghị Hoa Kỳ giúp đỡ ASEAN đánh giá tác động hậu đại dịch, trong đó có sức khỏe tinh thần của người dân. 

Đặc phái viên John Kerry bày tỏ vui mừng được gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính và cảm ơn Chính phủ Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị mỗi lần ông Kerry thăm Việt Nam những năm qua; tái khẳng định Hoa Kỳ nhất quán coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam đóng vai trò ngày càng chủ động, thực chất tại khu vực và trong ứng phó với các vấn đề quốc tế, trong đó có biến đổi khí hậu.

Ông Kerry bày tỏ tình cảm đặc biệt cùng ấn tượng và những kỷ niệm sâu sắc với đất nước và con người Việt Nam, khẳng định dù ở bất cứ cương vị nào cũng sẽ ủng hộ mạnh mẽ, trách nhiệm sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Ông Kerry khẳng định quyết tâm của Tổng thống Joe Biden trong việc thúc đẩy nỗ lực toàn cầu để nhắm tới mục tiêu nhiệt độ nền của thế giới không tăng thêm 1.5 độ C trong 5 năm tới. Ông cho biết khi còn là Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đã rất quan tâm tới vấn đề hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam và việc chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam, nhiều lần thăm Việt Nam để trao đổi về vấn đề này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam xác định ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề trọng tâm, cấp bách, vừa là thách thức, vừa là cơ hội để chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng xanh, bền vững. Thủ tướng chia sẻ Việt Nam tuy là nước đang phát triển, song vẫn nỗ lực thực hiện mức cam kết giảm phát thải tương đương các nước phát triển; điều này đòi hỏi sự hỗ trợ lớn từ các đối tác quốc tế trên cơ sở nguyên tắc công bằng-công lý, bao gồm thông qua cung cấp các khoản tín dụng ưu đãi với thủ tục hành chính giản tiện. Thủ tướng đánh giá cao Chính quyền Tổng thống Biden đã và đang thúc đẩy nỗ lực chung toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu; đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, hợp tác, hỗ trợ Việt Nam về nguồn lực, tài chính, đặc biệt là các khoản vay ưu đãi, cơ sở hạ tầng, công nghệ, đào tạo nhân lực…

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam hoan nghênh sự tham gia đóng góp của các doanh nghiệp dưới hình thức hợp tác công-tư; chủ trương tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư nước ngoài hợp tác với các bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam lựa chọn các cách thức chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải phải mang lại lợi ích cao nhất cho cho doanh nghiệp và người dân.

Đặc phái viên John Kerry bày tỏ ấn tượng trước cam kết của Việt Nam tại COP 26, cách tiếp cận của Việt Nam trong chuyển đổi năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu, cho rằng cộng đồng quốc tế cũng ủng hộ Việt Nam trong quá trình này với nhiều nguồn tài chính Việt Nam có thể khai thác. Ông Kerry khẳng định Chính phủ Hoa Kỳ và cá nhân ông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan của Việt Nam; sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tối đa trong phạm vi nguồn lực để phát triển năng lượng tái tạo, giảm phát thải, xây dựng hạ tầng cơ sở bền vững…

Ông Kerry bày tỏ vui mừng khi tại COP26 vừa qua, ngày càng nhiều doanh nghiệp ủng hộ mạnh mẽ việc phát triển các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị cho ngành năng lượng tái tạo và đang nỗ lực tái cấu trúc chuỗi cung để các sản phẩm của mình đáp ứng tiêu chuẩn phát thải mới.

Ông khẳng định, nhiều doanh nghiệp có năng lực, các quỹ tài chính lớn toàn cầu và Hoa Kỳ quan tâm, sẵn sàng đầu tư, tham gia vào quá trình chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam và mong Việt Nam nắm bắt cơ hội lớn này.

Thủ tướng gặp Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ

Nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ tại thủ đô Washington, D.C, ngày 13/5 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã có cuộc gặp với Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) Samantha Power.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao đóng góp của USAID đối với sự phát triển tốt đẹp thời gian qua của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ thông qua các hoạt động viện trợ hiệu quả, góp phần giải quyết hậu quả chiến tranh, xoá đói giảm nghèo và thúc đẩy phát triển bền vững, bao trùm tại Việt Nam.

Nỗ lực ủng hộ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Samatha Power, Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ - USAID. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) 

Thủ tướng hoan nghênh kế hoạch của USAID mở rộng hoạt động tại Việt Nam, đẩy nhanh thủ tục phê duyệt và triển khai các dự án nhằm tăng hiệu quả viện trợ phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị USAID tiếp tục tăng cường hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, tập trung xử lý chất độc da cam/dioxin tại sân bay Biên Hòa và các điểm nóng khác, hỗ trợ người khuyết tật, nạn nhân chiến tranh, đẩy mạnh hỗ trợ tìm kiếm bộ đội Việt Nam hy sinh, đặc biệt là giúp nâng cao năng lực giám định ADN cho các nhà khoa học Việt Nam thông qua việc xây dựng Trung tâm công nghệ cao trong lĩnh vực này.

Các chương trình nhân đạo này có ý nghĩa thiết thực góp phần vào tiến trình hòa giải, xây dựng và củng cố lòng tin, tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị USAID quan tâm hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, giúp đỡ các đối tượng yếu thế trong xã hội, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh học Đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng hoan nghênh khoản hỗ trợ 70 triệu USD của USAID dành cho Đại học Fulbright Việt Nam nhằm hỗ trợ phát triển, hiện đại hoá các cơ sở giáo dục, đại học của Việt Nam.

Giám đốc USAID Samantha Power chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Hoa Kỳ, bày tỏ USAID vinh dự được đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam và củng cố quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Bà Samantha Power thông báo với Thủ tướng Phạm Minh Chính về kế hoạch mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của USAID tại Việt Nam.

Bà cho biết trong thời gian tới USAID sẽ chú trọng hỗ trợ Việt Nam tẩy độc dioxin và rà phá bom mìn, bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng.

Bà cũng giới thiệu một số sáng kiến toàn cầu mà USAID tham gia tài trợ trong lĩnh vực giảm rác thải nhựa đại dương và phát triển hạ tầng bền vững để Việt Nam xem xét tham gia.

Cuối buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên đoàn cấp cao Việt Nam đã chứng kiến việc trao hai văn bản hợp tác giữa USAID và Bộ Kế hoạch và đầu tư về Nâng cao năng lực cạnh tranh nền kinh tế và phát triển năng lực địa phương của Việt Nam, với thời gian thực hiện đến năm 2028 và tổng giá trị ODA 100 triệu USD; Công bố thực hiện dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPS-C) với thời gian đến năm 2025 và tổng giá trị ODA 36,3 triệu USD.

Đóng góp tích cực và hiệu quả trong hợp tác ASEAN và quốc tế

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.