Nỗ lực thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; điều tra các vụ án thuộc lĩnh vực điện, xăng dầu

Chiều 1/2, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ. Tại họp báo, đại diện một số bộ, ngành đã trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan nhiều vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu tại họp báo. (Ảnh: VGP)
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu tại họp báo. (Ảnh: VGP)

Thúc đẩy điều tra các vụ án liên quan lĩnh vực điện, xăng dầu

Liên quan việc điều tra một số vụ án trong lĩnh vực điện, xăng dầu, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Với phương châm xử lý một vụ, cảnh tỉnh một vùng, lĩnh vực, bộ đã tích cực “thăm khám điều trị một số bệnh nan y trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. Bộ đã triệt phá vụ án chuyến bay giải cứu, ngân hàng SCB, Công ty Việt Á và hiện chuyển sang điều tra lĩnh vực điện, xăng dầu, đá cát sỏi.

Đối với vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân, Công ty Điện lực Bình Thuận, theo ông Xô, đây là điển hình việc chủ đầu tư - nhà thầu bắt tay nhau nâng giá nhiều loại vật tư, thiết bị điện lên vài chục tới vài trăm phần trăm. Thậm chí, có loại vật tư được nâng giá 300%. Đây là một trong những nguyên nhân làm tăng giá điện ảnh hưởng tới người tiêu dùng, do được cộng vào giá thành. “Loại virus Việt Á biến thể tương đối phổ biến ở các địa phương, tới đây Bộ sẽ có vaccine điều trị”, ông Tô Ân Xô nói.

Đối với vụ án Hải Hà Petro, Xuyên Việt Oil là điển hình vi phạm quy định về xuất nhập khẩu xăng dầu, quản lý sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu. Hải Hà gây thiệt hại 15 tỷ đồng; thất thoát khoảng 300 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Đối với vụ án Xuyên Việt Oil, cơ quan điều tra đang phong tỏa 17 tài khoản cá nhân số tiền khoảng hơn 4 tỷ đồng; tạm dừng giao dịch mua bán chuyển nhượng với 54 nhà đất đứng tên cá nhân và 6 nhà đất đứng tên công ty. Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định, Tết Nguyên đán cận kề nhưng cơ quan điều tra quyết tâm đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án, tinh thần quyết tâm, quyết liệt, không có vùng cấm, ngoại lệ, triệt để thu hồi tài sản thất thoát lãng phí cho nhà nước, nhân dân.

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: VGP)

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: VGP)

Liên quan vấn đề thúc đẩy đầu tư công, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung khẳng định, đầu tư công là một trong số nội dung được Thủ tướng, Chính phủ chỉ đạo sát sao. Từ đầu nhiệm kỳ, đầu tư công là lĩnh vực vừa hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa là trụ đỡ tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn phát triển. Trước ngày 31/12 của năm trước, Thủ tướng sẽ phân giao vốn cho các bộ, ngành, địa phương. Số vốn đầu tư công được giao năm nay là 657.000 tỷ đồng, hiện Thủ tướng đã quyết định giao các bộ, ngành địa phương đến nay đã giao được gần 97%, tương đương 623.000 tỷ đồng. Với số vốn giao cao này phản ánh ngay vào kết quả giải ngân tháng 1, đạt 2,58%, khoảng 16.900 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 2023 (1,8%).

Kết quả này đạt được là nhờ xác định rõ khó khăn từng ngành, lĩnh vực trong các thủ tục pháp luật liên quan các lĩnh vực xây dựng, ngân sách… trong giải ngân đầu tư công. Kết quả này là đáng khích lệ từ đầu năm. Theo Thứ trưởng, có những giải pháp đã làm từ đầu nhiệm kỳ, 2021-2022 và những giải pháp tháo gỡ về thể chế, khó khăn trong thực tế như nguồn đất, vật liệu thay thế… Điều này được kỳ vọng sẽ giải quyết khó khăn cho các dự án. Năm 2024, các dự án đầu tư công, nhất là dự án quan trọng quốc gia cơ bản hoàn thiện thủ tục, và đây là tiền đề đẩy nhanh và tin năm nay sẽ giải ngân tốt và cao.

Nói rõ thêm vấn đề này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết: Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu 5 Tổ công tác Chính phủ ngay sau Tết Nguyên đán triển khai việc rà soát và kiểm tra, đốc thúc việc triển khai đầu tư công tại các địa phương. Khẳng định giải ngân đầu tư công vẫn là mục tiêu trọng tâm năm nay để khơi thông, tạo đà cho tăng trưởng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Trần Văn Sơn tin chắc chắn năm nay sẽ đạt mục tiêu, kế hoạch trong giải ngân đầu tư công.

Có thể bạn quan tâm

EVNCPC bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, thông suốt trong dịp lễ 2/9.

Ứng dụng khoa học công nghệ vào vận hành lưới điện miền trung

Từ trạm biến áp không người trực, điều khiển xa đến robot giám sát, những giải pháp công nghệ đang từng bước thay đổi việc vận hành, nâng cao năng suất và độ tin cậy cung cấp điện, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid.com và ông Kim Joung Tae CEO CHUNGYONG23 Corp, thực hiện nghi thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23-Powered by Arobid.com. (Ảnh: A.T)

Ra mắt trung tâm số thúc đẩy kết nối giao thương Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 29/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ "Ngày hội Xúc tiến giao thương-Cánh cửa kết nối thị trường Hàn-Việt 2026", CHUNGYONG23 Corp. chính thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23 Global Digital Trade & Investment Hub-Powered by Arobid.com và công bố chuỗi Triển lãm Thương mại số Việt-Hàn 2026-2027.

EVNNPT sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị để bảo đảm vận hành an toàn, liên tục, ổn định dịp nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: EVNNPT)

Chủ động phương án, bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục dịp lễ 2/9

Nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, kinh tế-xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong dịp Quốc khánh 2/9, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã triển khai đồng bộ các phương án vận hành, tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo vệ an toàn hệ thống truyền tải điện.

Sở hữu trí tuệ đang trở thành một trong những nền tảng quan trọng của tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: SONG ANH)

Từ bảo hộ quyền đến tạo giá trị cho công nghiệp văn hóa và sáng tạo

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, năm 2045 quy mô sản phẩm công nghiệp văn hóa số chiếm hơn 80%. Trong quá trình đó, quyền sở hữu trí tuệ cần được nhìn nhận như một bộ phận của hạ tầng thể chế, bảo đảm cho tài sản sáng tạo được định danh, bảo vệ, giao dịch và tạo ra dòng tiền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn Mai Hồng Đăng tham quan mô hình của Hợp tác xã lúa Mẹ Phan Lâm. (Ảnh: Thanh Hải)

Sức sống mới trên miền cao nguyên

Nhiều xã miền núi tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ, tư vấn giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nông nghiệp phù hợp với thế mạnh của địa phương và nhu cầu thị trường. 

Người dân mua sắm hàng hóa tại một hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tạo thuận lợi, giúp hộ kinh doanh tăng trưởng

Việt Nam hiện có hơn 6 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 10 triệu lao động, góp phần quan trọng vào thu ngân sách nhà nước và mạng lưới phân phối hàng hóa, dịch vụ. Thế nhưng thay vì mở rộng, hiện nay một số hộ kinh doanh lại chọn duy trì quy mô hoặc thu hẹp hoạt động.

Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam trao đổi với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices.

Tăng cường hợp tác phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình công tác ở Hoa Kỳ, tại New York, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương có buổi làm việc với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), trao đổi về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, các giải pháp cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế.