Nỗ lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

Sau gần 20 năm, Việt Nam đã xây dựng được một hệ thống định hướng, chính sách và chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ khá toàn diện, rõ ràng.

Các trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Hà Nội đang hoạt động hiệu quả, thúc đẩy liên kết và chuyển giao công nghệ để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Thủ đô bứt phá.
Các trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Hà Nội đang hoạt động hiệu quả, thúc đẩy liên kết và chuyển giao công nghệ để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Thủ đô bứt phá.

Đây là nền tảng cơ bản để ngành công nghiệp quan trọng này hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, với khoảng 2 nghìn doanh nghiệp đủ năng lực cạnh tranh tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn lắp ráp, công ty đa quốc gia tại Việt Nam.

Nền tảng để bứt phá

Việt Nam đã có định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ từ khá sớm. Cụ thể, ngay từ năm 2007, Quy hoạch phát triển ngành đã được xác lập qua nhiều văn bản quan trọng như Quyết định số 34/2007/QĐ-BCN phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ, Quyết định số 908/QĐ-BCT về quy hoạch công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Đặc biệt, Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ đã đặt mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp hỗ trợ phải đáp ứng khoảng 14% nhu cầu nội địa, với khoảng 2 nghìn doanh nghiệp đủ năng lực cạnh tranh tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn lắp ráp và công ty đa quốc gia tại Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Mạnh Linh, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Công nghiệp, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công thương, định hướng này còn được lồng ghép trong nhiều chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Thực tế minh chứng, phát triển công nghiệp hỗ trợ không chỉ là yêu cầu trước mắt mà được định hướng xuyên suốt, góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho nền kinh tế. Nhất là tại Nghị định số 205/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/9/2025, nhiều chính sách, quy định quan trọng đã được sửa đổi, bổ sung, chú trọng vào tăng chất lượng hỗ trợ, minh bạch thủ tục hành chính và thích ứng chuyển đổi số, hội nhập quốc tế.

Các địa phương như: Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ… đã vận dụng định hướng xây dựng đề án riêng, lồng ghép nội dung phát triển công nghiệp hỗ trợ trong chương trình khuyến công, hỗ trợ đổi mới công nghệ. Đặc biệt, các trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Hà Nội đang hoạt động hiệu quả, trở thành hạt nhân thúc đẩy liên kết và chuyển giao công nghệ để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ bứt phá, nỗ lực từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền công nghiệp quốc gia.

Mở rộng mô hình “tam giác liên kết”

Với hệ thống chính sách ưu đãi và định hướng phát triển rõ ràng nêu trên, Việt Nam đang đứng trước “cơ hội vàng” để phát triển công nghiệp hỗ trợ, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội trở thành mắt xích mạnh hơn, tham gia sâu vào sản xuất linh kiện, nguyên phụ liệu của chuỗi cung ứng toàn cầu, từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.

Chủ tịch Tập đoàn N&G Nguyễn Hoàng cho rằng, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, nhiều năm qua, việc phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao đã được cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam triển khai thực hiện bằng nhiều nỗ lực, từng bước vươn lên tham gia thực chất vào chuỗi sản xuất quốc tế. Và ngay tại trong nước, dù gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp vẫn quyết tâm gia tăng tỷ lệ sản phẩm nội địa hóa để tự lực-tự chủ, phát triển đất nước hùng cường và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Song, trên thực tế tỷ lệ nội địa hóa hiện nay mới chỉ đạt khoảng 36,6%, nhiều ngành như điện tử, linh kiện còn dưới 30%. Chất lượng kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc tế, dữ liệu minh bạch vẫn còn là rào cản lớn. Chia sẻ về vấn đề này, bà Trần Thanh Hòa, Trưởng ban Kết nối giao thương, Liên minh Hỗ trợ Công nghiệp Việt Nam cho rằng, thực tế có nhiều doanh nghiệp trong nước chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng quốc tế. Trong khi đó, kết nối và hợp tác giữa khu vực chính sách công, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với doanh nghiệp trong nước còn rời rạc, chưa hình thành được các chuỗi cung ứng ổn định.

Chính vì vậy, bà Hòa đề xuất cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục ban hành và thực thi chính sách ưu đãi, tổ chức các sàn giao dịch công nghiệp hỗ trợ, xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ năng lực doanh nghiệp; doanh nghiệp FDI cần mở rộng chương trình phát triển nhà cung ứng, chia sẻ tiêu chuẩn kỹ thuật, hỗ trợ đào tạo, cam kết đặt hàng thí điểm để doanh nghiệp Việt từng bước tham gia chuỗi cung ứng đạt chuẩn quốc tế.

Đặc biệt, theo bà Hòa, mô hình “tam giác liên kết” giữa Nhà nước, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa là chìa khóa để rút ngắn khoảng cách cung-cầu, hình thành các cụm công nghiệp hỗ trợ gắn với khu công nghiệp, cắt giảm chi phí logistics. Những thành công từ mô hình của Samsung và Toyota Việt Nam là minh chứng rõ rệt cho hiệu quả của mô hình hợp tác này.

Cả nước hiện có khoảng 5.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Song ngành công nghiệp hỗ trợ chưa thật sự phát triển hết tiềm năng do gặp nhiều khó khăn về thị trường, công nghệ, nguồn nhân lực, vốn… Thể chế kinh tế đang là công cụ quan trọng để tháo gỡ điểm mắc này. Bộ Công thương cũng đang tiếp tục xây dựng Luật Công nghiệp trọng điểm để cụ thể hóa các chính sách lớn, thúc đẩy kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ”.

Tiêu điểm: Phát triển công nghiệp hỗ trợ

1. Cần có thêm “đòn bẩy” từ chính sách

2. Techno Park – mở lối hướng tới chuẩn quốc tế

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thiên Hương hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Hải Phòng

Sau gần 5 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống chính trị thành phố Hải Phòng đã nhanh chóng ổn định, vận hành nền nếp, thông suốt; bộ máy tổ chức từng bước được kiện toàn, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Du khách tìm hiểu và trải nghiệm nghề dệt đũi có truyền thống hơn 400 năm của làng Nam Cao (xã Thống Nhất).

“Thời điểm vàng” để du lịch Hưng Yên bứt phá

Sau sáp nhập, tỉnh Hưng Yên mới có không gian phát triển rộng lớn và hệ thống tài nguyên du lịch dồi dào. Nhưng để tiềm năng trở thành lợi thế cạnh tranh thật sự, tỉnh cần một chiến lược phát triển bài bản, liên kết vùng mạnh mẽ và sự chung tay của doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao kinh phí hỗ trợ cho các tỉnh: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa.

50 tỷ đồng

Cho đến sáng 23/11, nhằm thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả mưa lũ ở Trung Bộ, 50 tỷ đồng là số tiền mà Thủ đô Hà Nội hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt Gia Lai, kèm theo kế hoạch phối hợp chặt chẽ với tỉnh Gia Lai, nhằm thực hiện các phương án giúp đỡ người dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống sau khi lũ rút.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hiệp Hòa giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân.

Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân

Phường Hiệp Hòa được thành lập từ ngày 1/7/2025, trên cơ sở sáp nhập phường Cộng Hòa, xã Sông Khoai và xã Hiệp Hòa thuộc thị xã Quảng Yên (cũ), tỉnh Quảng Ninh, diện tích 35,83 km2; quy mô dân số 33.251 người. Bộ máy chính quyền từng bước ổn định, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Bài hát mở màn "Tiến quân ca" vang lên tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế khiến nhiều người xúc động.

Tin tức

• UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp một số cơ quan liên quan tổ chức “Đêm nhạc Văn Cao-Duyên hội Ninh Bình” nhân kỷ niệm 80 năm ca khúc “Tiến quân ca” - Quốc ca nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ra đời và kỷ niệm 102 năm ngày sinh cố nhạc sĩ Văn Cao.

Hoạt động tại cảng nước sâu Nam Đình Vũ (Hải Phòng). Ảnh: Khiếu Minh

Hải Phòng tạo sức hút đầu tư

Hệ thống cảng nước sâu tại Hải Phòng có khả năng đón tàu trọng tải hơn 200 nghìn tấn. Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, tạo sức hút mạnh mẽ với các nhà đầu tư.

Hà Nội vẫn tồn tại nhiều chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát. Ảnh: Khiếu Minh

Hà Nội giải bài toán chợ cóc, chợ tạm

Theo báo cáo của Sở Công thương Hà Nội, đến hết tháng 10/2025, thành phố vẫn tồn tại 223 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát thuộc địa bàn 50 xã, phường, gây ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh và mỹ quan đô thị. Hà Nội đang tập trung triển khai các giải pháp giải quyết vấn đề này.

Lụa Nha Xá với chất liệu 100% tơ tằm cùng màu sắc, hoa văn thu hút. Ảnh: Nha Xa Silk

Lụa Nha Xá lên nền tảng số đi muôn phương

Trong nhịp sống năng động, hối hả ngày nay, làng lụa Nha Xá, phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình vẫn lưu giữ được hồn cốt, dấu vết làng nghề 700 tuổi. Đặt chân đến làng, âm thanh đầu tiên nghe thấy là rào rào tiếng của động cơ máy dệt.

Đoàn thanh niên phường Trần Lãm tại lớp học trực tuyến “Bình dân học vụ số”.

Tin tức

• Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp học trực tuyến “Bình dân học vụ số” kết nối với điểm cầu hội trường UBND cấp xã, nhà văn hóa xã, phường, thôn, tổ dân phố trong toàn tỉnh, mỗi điểm cầu có hơn 200 người tham gia.

Hệ thống AI và các cảm biến IoT giúp tăng hiệu suất nhờ... thay đổi tư thế làm việc.

Chìa khóa để sản xuất thông minh

Từ dự án nhà máy thông minh của Samsung đến sản phẩm Trạm lắp ráp thông minh “thấu hiểu” cột sống người lao động, các công nghệ mới đang thay đổi một cách chóng mặt diện mạo của ngành sản xuất Việt.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội Lê Kim Anh thăm quan gian hàng của Tổ phụ nữ khuyết tật tự lực phường Khương Đình.

Nối dài vòng tay yêu thương

Từ những bông hoa lụa mềm mại đến chương trình “Mẹ đỡ đầu” đầy ấm áp, Hội Phụ nữ phường Khương Đình, Hà Nội đang lặng lẽ làm nên những điều tử tế, giúp nhiều mảnh đời yếu thế thêm niềm tin và chỗ dựa.

Doanh nghiệp CNHT có đặc thù là đầu tư vào máy móc, nhà xưởng đòi hỏi vốn lớn, thời gian thu hồi vốn lại kéo dài, trong khi lợi nhuận không quá cao. Nguồn: HANSIBA

Cần có thêm “đòn bẩy” từ chính sách

Tới đây, để công nghiệp hỗ trợ (CNHT) có thể “cất cánh” sẽ cần thêm các cơ chế, chính sách đồng bộ nhằm khuyến khích đầu tư và để dòng vốn chảy vào lĩnh vực này. Khi đó, CNHT sẽ là nền tảng phát triển bền vững, giảm tác động bất lợi từ bên ngoài với các doanh nghiệp trong nước.

Chuỗi sản xuất linh kiện hàng không “Made in Vietnam”, tiêu chuẩn Nhật Bản của Công ty Onaga tại Hà Nội. Nguồn: HANSIBA

Techno Park – mở lối hướng tới chuẩn quốc tế

Tiếp cận công nghệ mới của Nhật Bản, sử dụng nguồn vốn ưu đãi hiện có của Chính phủ Nhật Bản cho doanh nghiệp Nhật Bản, hợp tác kỹ thuật cao sản xuất công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là những lợi thế của tổ hợp công nghiệp (Techno Park) tại Hà Nội.

Các đại biểu trực tiếp tham quan và chứng kiến những thay đổi sau quá trình tham gia dự án nhà máy thông minh của doanh nghiệp.

Tin tức

• Samsung Việt Nam vừa phối hợp Bộ Công thương và Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ tổng kết Dự án hợp tác phát triển nhà máy thông minh (Smart Factory) năm 2025 nhằm đánh giá hiệu quả cho 5 doanh nghiệp tại khu vực phía bắc sau hơn 5 tháng tham gia.

Hà Nội phấn đấu trở thành động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước

Tin tức

• Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại”, xanh, thông minh, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực; là cực tăng trưởng có vai trò dẫn dắt kinh tế cả nước.

Hải Phòng kỳ vọng tạo đột phá phát triển nhờ khu kinh tế chuyên biệt.

Kỳ vọng cực tăng trưởng mới

Thành ủy Hải Phòng vừa thống nhất chủ trương thực hiện Đề án và đề xuất hồ sơ thành lập Khu kinh tế (KKT) chuyên biệt Hải Phòng.

Nguồn: CPHFW

Thông điệp mới về trách nhiệm xã hội

Thời trang giờ đây không còn chỉ là một ngành công nghiệp chiều chuộng khách hàng mà còn dẫn hướng khách hàng theo những quy chuẩn mới về trách nhiệm xã hội để tất cả cùng hướng đến phát triển bền vững.

Vườn quốc gia Ba Vì là lá phổi xanh quan trọng của Thủ đô Hà Nội.

Hành trình nơi “lá phổi xanh” Ba Vì

Cách Thủ đô gần 60 km có một khu rừng tự nhiên tuyệt đẹp, nơi ôm chứa trong mình cả cảnh quan hùng vĩ, khí hậu trong lành mát mẻ lẫn tài nguyên thiên nhiên-văn hóa-lịch sử đa dạng và phong phú. Được mệnh danh là “lá phổi xanh” của Hà Nội, Vườn quốc gia Ba Vì đã trở thành điểm đến du lịch sinh thái được yêu thích nhóm đầu.

Hydrogen xanh-tương lai kinh tế xanh. Nguồn ảnh: GIZ

Hydrogen xanh và tương lai kinh tế Việt Nam

Nhu cầu từ các ngành sản xuất điện, thép, phân bón, cũng như cơ hội xuất khẩu hydrogen làm nhiên liệu cho vận tải biển đang ngày càng tăng ở Việt Nam đã và đang góp phần hiện thực hóa tiềm năng phát triển thị trường hydrogen xanh.

Giếng cổ còn lưu dấu những câu chuyện huyền bí. Ảnh: tư liệu

Về Yên Trường nghe thực hư giếng cổ

Chỉ cách trung tâm Thủ đô chừng vài chục cây số, làng cổ Yên Trường (xã Phú Nghĩa, Hà Nội) mở ra trước mắt khách thập phương một không gian trầm mặc, trong lành. Đến đây, khách cảm giác như được đi ngược về miền ký ức, chạm vào vẻ đẹp mộc mạc, thuần Việt của một làng quê Bắc Bộ còn lưu giữ được dấu ấn xưa.

Vàng miếng SJC.

Con số ấn tượng

146,4 triệu đồng/lượng là đỉnh mới mà giá vàng miếng SJC trong nước thiết lập sáng 14/10, cùng đà tăng với giá vàng thế giới (lần đầu vượt mốc 4.100 USD/ounce vào chiều 13/10).

Cây cảnh Vị Khê được liệt vào hạng “kỳ hoa dị thảo”, có giá trị không chỉ về tiền bạc mà còn như những tác phẩm nghệ thuật có một không hai.

Làng cây cảnh nghìn năm tuổi nơi ngã ba sông

Qua cầu Treo cũ quen thuộc với người dân Nam Định mấy thập niên trước, hay cầu Đò Quan hiện đại bây giờ chừng 5km, tới ngã ba nơi gặp nhau giữa con sông Hồng phù sa màu mỡ và sông Đào quanh năm hiền hòa, làng Vị Khê hiện ra như biểu tượng của sự tươi đẹp, trù phú.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Tin tức

• Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ em gái 11/10 do Liên hợp quốc phát động với chủ đề năm 2025 “Đầu tư cho trẻ em gái vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước”,