Hà Nội giải bài toán chợ cóc, chợ tạm

Theo báo cáo của Sở Công thương Hà Nội, đến hết tháng 10/2025, thành phố vẫn tồn tại 223 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát thuộc địa bàn 50 xã, phường, gây ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh và mỹ quan đô thị. Hà Nội đang tập trung triển khai các giải pháp giải quyết vấn đề này.

Hà Nội vẫn tồn tại nhiều chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát. Ảnh: Khiếu Minh
Hà Nội vẫn tồn tại nhiều chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát. Ảnh: Khiếu Minh

Chợ cóc, chợ tạm đã tồn tại từ lâu, đáp ứng nhu cầu mua bán thực phẩm, nhu yếu phẩm của người dân Thủ đô khi các siêu thị còn chưa phổ biến. Tuy nhiên, theo nhịp phát triển của đô thị, chợ cóc, chợ tạm tỏ ra không còn phù hợp. Không chỉ lấn chiếm lòng lề đường và vỉa hè trong bối cảnh phố phường đã quá đông đúc, chợ cóc, chợ tạm còn đưa đến nỗi lo về vệ sinh an toàn thực phẩm vì khó kiểm soát nguồn gốc, chất lượng mặt hàng.

Vì vậy, Hà Nội đặt mục tiêu từng bước dẹp bỏ chợ cóc, chợ tạm. Theo đánh giá của lãnh đạo thành phố Hà Nội, công tác quản lý chợ, bảo đảm an toàn thực phẩm và các điều kiện liên quan là lĩnh vực có tính xã hội cao, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, trật tự đô thị và sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và duy trì thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị.

Để xử lý dứt điểm chợ cóc, chợ tạm và phát triển mạng lưới chợ dân sinh, lãnh đạo Hà Nội giao Sở Công thương khẩn trương đôn đốc các xã, phường yêu cầu hoàn thiện bổ sung báo cáo, bảo đảm số liệu chính xác, phản ánh đúng thực trạng; chủ trì, rà soát, tổng hợp nhu cầu đầu tư xây dựng chợ dân sinh tại các địa phương còn thiếu, các địa phương cần xử lý dứt điểm tình trạng chợ cóc, chợ tạm, tích hợp vào kế hoạch đầu tư xây dựng chợ năm 2026.

Sở Công thương cũng là đơn vị chủ trì nghiên cứu, tham mưu cơ chế khuyến khích người dân vào chợ mua sắm, khuyến khích các tiểu thương vào kinh doanh trong chợ dân sinh, xem xét đề xuất miễn phí gửi xe, phương tiện và áp dụng mức phí dịch vụ tại chợ dân sinh ở mức phù hợp.

Các xã, phường cũng được giao chịu trách nhiệm toàn diện trong việc xây dựng lộ trình, tổ chức giải tỏa dứt điểm các điểm chợ cóc, chợ tạm còn tồn tại, gắn liền với việc đầu tư, phát triển mạng lưới chợ dân sinh theo quy hoạch.

Tuy nhiên theo các chuyên gia, việc chấm dứt tình trạng “chợ cóc sống dai” không chỉ dựa vào giải pháp xây mới, cải tạo các chợ, thành phố cần tính đến các vấn đề liên quan như sinh kế của tiểu thương; thói quen tiêu dùng của người dân; bảo đảm sự thuận tiện, chi phí hợp lý của những loại hình thay thế chợ cóc, chợ tạm…

Hà Nội đã phân loại các nhóm chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát và đề xuất lộ trình giải tỏa. Cụ thể, 175 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát có dưới 50 hộ kinh doanh sẽ thực hiện giải tỏa trong năm 2025; 31 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát có từ 50-100 hộ kinh doanh phải thực hiện giải tỏa trong quý I/2026; 16 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát có hơn 100 hộ kinh doanh thực hiện giải tỏa trong quý II/2026.

Được biết, từ năm 2024 đến nay, thành phố đã khởi công và cơ bản hoàn thành 18 chợ, cải tạo 41 chợ; phấn đấu đến hết năm 2025 tiếp tục khởi công 15 chợ và cải tạo thêm 20 chợ dân sinh.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình Xây Tết 2026 do Báo Nhân Dân cùng Công ty CP Xây dựng Coteccons tổ chức. Ảnh: Bảo Long

Lan tỏa nghĩa tình chăm lo người lao động

Trong không khí chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng và đón Xuân Bính Ngọ 2026, hàng loạt hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người lao động, nhân dân đã diễn ra nghĩa tình, đầm ấm trên cả nước, góp phần xây Tết ấm, dệt Xuân an.

“Bữa ăn công đoàn”, hoạt động nổi bật của các cấp công đoàn trong năm 2025. Ảnh: Thanh Tâm

Tết ấm cho mọi người

Những ngày giáp Tết, tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP Hải Phòng, không khí làm việc xen lẫn sự tất bật chuẩn bị cho năm mới. Với nhiều công nhân, Tết không chỉ là thời khắc đoàn tụ mà còn là dịp bộc lộ rõ nét thu nhập, việc làm và mức độ quan tâm, sẻ chia từ doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm, tặng quà công nhân vùng mỏ Quảng Ninh.

Vững niềm tin nơi vùng mỏ

Những ngày cận Tết Nguyên đán, tại vùng mỏ Quảng Ninh, sự quan tâm dành cho công nhân, người lao động lan tỏa từ hầm lò, phân xưởng đến khu nhà ở công nhân đã góp thêm niềm vui, sự yên tâm để mùa xuân nơi vùng than đến gần hơn với mỗi gia đình.

Trạm thu hồi vỏ chai, vỏ lon tích lũy tín chỉ carbon tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, lắp đặt trong tháng 12/2025. (Nguồn: Fanpage của nhà trường)

Cú huých xinh đẹp

Năm thứ hai của Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN-Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát động, năm 2025, có 300 trường học phổ thông trên cả nước gửi hồ sơ tham gia. 60 trong số đó đã được chọn trao giải ở ba hạng mục: Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

Người dân trải nghiệm sử dụng máy Đặt cọc - Hoàn trả.

Khi rác có giá trị: Cơ hội xây dựng “hành vi xanh”

Trong bối cảnh rác thải nhựa ngày càng trở thành sức ép lớn đối với môi trường tại các đô thị Việt Nam, những mô hình tái chế rác thải hiện đại dựa trên cơ chế khuyến khích người dân tham gia trực tiếp đang được nhìn nhận như một cơ hội mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề "Long Mã khai văn" và mở cửa hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Hà Nội.

Tin tức

• Bảo tàng Hà Nội chính thức mở cửa khai mạc trưng bày chuyên đề “Long Mã khai văn” (khai mở vận hội), giới thiệu hơn 100 tài liệu, hiện vật của Bảo tàng Hà Nội và các nghệ nhân, nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cha ông để lại.

Nhà máy Điện rác Sóc Sơn biến rác thải thành năng lượng. (Trong ảnh: Phòng điều khiển trung tâm của Nhà máy)

Hà Nội phát triển kinh tế tuần hoàn

Thủ đô Hà Nội đang hướng tới phát triển xanh và sạch hơn trong tương lai, thông qua việc phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và tác động đến môi trường.

Công an phường Cẩm Phả phối hợp cùng lực lượng An ninh trật tự cơ sở kiểm tra cư trú trên tuyến biển.

Chung tay giữ bình yên địa bàn

Từ khi thành lập, Công an phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo đẩy mạnh triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữ bình yên địa bàn.

Đào tạo nghề hàn bằng robot tại Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội. Ảnh: Hải Nam

AI thay đổi lộ trình nghề nghiệp

Trí tuệ nhân tạo (AI) không lấy việc của người lao động, nhưng đang làm đứt quãng lộ trình nghề nghiệp quen thuộc. Ở Đồng bằng sông Hồng, nơi tập trung dày đặc khu công nghiệp và dịch vụ, thách thức này đang hiện diện rõ ràng.

Một phân xưởng sản xuất ở Công ty cổ phần Daikin Air Conditioning Việt Nam, chi nhánh tỉnh Bắc Ninh.

Nhà máy thông minh và “số phận” công nhân lành nghề

Tại Bắc Ninh, trung tâm công nghiệp lớn phía bắc, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lực số đã trở thành “xương sống” của sản xuất. Sự chuyển mình ấy đặt ra thách thức với những công nhân lành nghề của phương thức sản xuất truyền thống.

Quang cảnh kỳ họp.

Tin tức

• HĐND thành phố Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết về các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô, tầm nhìn 100 năm.

Sắp xếp các cơ sở giáo dục khắc phục các điểm trường lẻ.

Tinh gọn để nâng cao chất lượng

Tỉnh Ninh Bình đang rà soát, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục theo hướng tinh gọn, nhằm khắc phục tình trạng manh mún trường lớp và nâng cao chất lượng giáo dục.

Làng chè Đô Trám, xã Suối Hai.

Kỳ vọng “điểm sáng” kinh tế khu vực Ba Vì

Được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Ba Trại, Tản Lĩnh và một phần xã Thụy An, Cẩm Lĩnh (huyện Ba Vì cũ), xã Suối Hai sở hữu không gian rộng lớn cùng nhiều lợi thế về du lịch, nông nghiệp và dịch vụ. Từ nền tảng đó, địa phương đang được kỳ vọng trở thành điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội của vùng núi Ba Vì.

Các bạn trẻ, tình nguyện viên đang chăm chút cho cây, cho hoa để “đổi” lấy rác, phế liệu.

Cùng nhau “Đưa cây về phố”

Từ nhiều năm nay, tại khu tập thể ngõ 128c Đại La và ngõ 295 Bạch Mai (Hà Nội) vào mỗi cuối tuần, đã trở thành địa chỉ quen thuộc để mọi người đến “đổi rác lấy cây”, lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường, sống xanh trong phố.

Để có cây quất đẹp phải trải qua nhiều năm chăm sóc và được thổi hồn từ đôi bàn tay khéo léo của người trồng ở Tứ Liên. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Rực rỡ sắc xuân

Những ngày này đến làng quất cảnh Tứ Liên (phường Hồng Hà, Hà Nội), thăm các nhà vườn, cảm nhận một không khí háo hức của Tết sắp đến, xuân đang về.

Các loại rác thải cồng kềnh bị vứt bỏ một cách tùy tiện, nhất là ở những khu vực ít người qua lại, như bờ sông...

Chuyện không đơn giản

Thêm một bước đi quyết liệt nhằm giải quyết tốt hơn vấn đề rác thải, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố, có hiệu lực từ ngày 8/1/2026.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch triển khai truy xuất nguồn gốc nông - lâm - thủy sản giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Tin tức

• Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch triển khai truy xuất nguồn gốc nông - lâm - thủy sản giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Tỉnh Hưng Yên có nhiều hoạt động chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tin tức

• UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Công tác khám sức khỏe định kỳ đầu năm học được nhấn mạnh cần phải quan tâm hơn đến tầm soát các chứng bệnh về tim mạch, huyết áp, lo âu... Ảnh: Thế Đại

Cảnh báo gắt về sức khỏe trẻ em

Sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ em Việt Nam nói chung, khu vực Đồng bằng sông Hồng nói riêng, đang chịu ảnh hưởng lớn từ lối sống ít vận động, thời gian dùng thiết bị điện tử kéo dài và áp lực học tập ngày càng lớn.

Vợ chồng ông Nguyễn Viết Vi đang gìn giữ ngôi nhà của tiền nhân.

Chuyện lạ một ngôi nhà

Xóm Đông, làng Sơn Đồng, xã Sơn Đồng (Hà Nội), có một ngôi nhà được dựng chỉ trong vỏn vẹn... một đêm. Đến nay, ngôi nhà đặc biệt này vẫn được gìn giữ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải (thứ ba từ trái qua) nghe thuyết trình mô hình ứng dụng công nghệ VPD của Nhà máy xử lý rác thải Yên Dũng.

Giải pháp “bền vững” cho môi trường và cộng đồng

Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường do chất thải rắn sinh hoạt ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt tại các đô thị và cả vùng nông thôn Việt Nam, xử lý rác đã trở thành một thách thức không chỉ về giải pháp kỹ thuật mà còn về kinh tế, xã hội và quản trị môi trường.

Ở chợ dân sinh, túi nylon thường được để sẵn, miễn phí, phục vụ người mua.

Hai nghìn đồng và nhiều nghìn ý thức

Không tuyên bố ồn ào, nhưng một số chuỗi cửa hàng đồ gia dụng ở Việt Nam đang thực hiện chính sách không cung cấp miễn phí túi đựng hàng hóa tại quầy thanh toán. Cho dù có mua hàng với số tiền nhiều triệu đồng, khách vẫn phải bỏ ra thêm 2.000 đồng để có một chiếc túi giấy đựng hàng.

Cây, hoa được nâng niu từ miền Bắc, cùng các chiến sĩ chuẩn bị lên đường ra đảo.

Từ sông Hồng tặng mùa hoa xuân ra biển đảo

Xuân Bính Ngọ 2026, khi những làn mưa xuân rắc mơ màng phố sá, ở những vườn đào, quất cảnh ven sông Hồng, hành trình mới bắt đầu, mang vẻ đẹp mùa nơi đất liền đến với Trường Sa, các Nhà giàn DK1 và đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội thí điểm đổi rác thải nhựa lấy quà, nhằm tạo thói quen phân loại rác trong nhân dân. Ảnh: Hoàng Hiệp

Thay đổi nhận thức, thói quen của cộng đồng

Mỗi chiều ngang qua phố Hàng Giầy (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), thi thoảng tôi lại gặp Khổng Vũ, 19 tuổi mang rác ra khu vực thu gom, tỉ mẩn phân loại nơi bỏ rác hữu cơ, rác tái chế, rác nguy hại...

Trung tâm du lịch cao cấp đang dần thành hình tại đặc khu Cát Bà (Hải Phòng). Ảnh: Lê Minh

Cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Hồng

Theo dự kiến điều chỉnh quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hải Phòng sẽ phát triển theo mô hình thành phố đa cực, đa trung tâm, đa hành lang động lực. Theo đó, hướng ra biển và làm giàu từ biển là chiến lược trọng tâm của đô thị này.

Cảng biển Hải Phòng bước sang năm 2026 với hàng loạt dự án quy mô lớn đồng loạt khởi động.

Khép lại một năm tăng trưởng ấn tượng

Năm 2025, cảng biển Hải Phòng lọt tốp 30 cảng biển nhộn nhịp nhất thế giới, đồng thời đạt thêm nhiều kỷ lục mới, như: Đón chuyến tàu lớn nhất; thời gian xếp, dỡ nhanh nhất; đưa vào khai thác nhiều tuyến dịch vụ hàng hải nhất.