Kỳ vọng cực tăng trưởng mới

Thành ủy Hải Phòng vừa thống nhất chủ trương thực hiện Đề án và đề xuất hồ sơ thành lập Khu kinh tế (KKT) chuyên biệt Hải Phòng.

Hải Phòng kỳ vọng tạo đột phá phát triển nhờ khu kinh tế chuyên biệt.
Hải Phòng kỳ vọng tạo đột phá phát triển nhờ khu kinh tế chuyên biệt.

Đây được đặt kỳ vọng là cực tăng trưởng mới phía tây thành phố với các trung tâm sản xuất công nghệ cao, logistics nội địa và đổi mới sáng tạo, hướng tới hình thành tam giác tăng trưởng chiến lược của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Mô hình đầu tiên của cả nước

KKT chuyên biệt Hải Phòng được quy hoạch với tổng diện tích khoảng 5.300 ha, trải dài trên địa bàn 6 xã gồm Thượng Hồng, Nguyễn Lương Bằng, Bắc Thanh Miện, Thanh Miện, Hải Hưng và Bình Giang (trước đây thuộc tỉnh Hải Dương). Vị trí địa lý chiến lược này nằm gần trục cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, ở vùng lõi trung tâm phát triển công nghiệp của thành phố, có dư địa lớn để hình thành một trung tâm kinh tế tích hợp đa ngành, hiện đại và có tính kết nối cao.

KKT chuyên biệt không hoạt động độc lập mà sẽ bổ trợ, liên kết và nâng cao hiệu quả của hai KKT ven biển hiện có là KKT Đình Vũ-Cát Hải và KKT Nam Hải Phòng. Theo UBND thành phố Hải Phòng, việc hình thành KKT chuyên biệt sẽ giúp không gian phát triển được phân bổ hợp lý hơn, tạo sự gắn kết chiến lược giữa vùng nội địa với vùng ven biển. Sự phân công chức năng rõ ràng giữa ba KKT sẽ giảm áp lực phát triển dồn về ven biển, đồng thời mở rộng ảnh hưởng của Hải Phòng từ khu vực duyên hải ra toàn vùng Đồng bằng sông Hồng; góp phần khẳng định vai trò trung tâm trung chuyển hàng hóa, dịch vụ và đầu tư quốc tế trong hành lang kinh tế Nam Ninh-Lạng Sơn-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh.

Không gian chức năng của KKT chuyên biệt được quy hoạch chi tiết, gồm 11 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 2.810 ha. Trong đó, 6 khu công nghiệp đã nằm trong quy hoạch cũ của tỉnh Hải Dương, 5 khu còn lại là các khu tiềm năng sẽ được hình thành khi hội đủ điều kiện. Bên cạnh đó, thành phố sẽ phát triển 4 cụm công nghiệp với diện tích khoảng 199 ha, đồng thời quy hoạch khu thương mại dịch vụ, logistics và phi thuế quan với diện tích khoảng 230 ha.

Một điểm nhấn quan trọng là khu trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và đào tạo được quy hoạch trên diện tích 60 ha, đóng vai trò hạt nhân thúc đẩy nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ khởi nghiệp, kết nối doanh nghiệp, đào tạo nhân lực, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ. Ngoài ra, thành phố cũng chú trọng phát triển các khu hạ tầng công cộng (160 ha) với đầy đủ tiện ích về giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, cùng hệ thống đô thị hiện đại diện tích khoảng 530 ha, phát triển theo hướng xanh, thông minh và bền vững.

Đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng cho biết, việc sớm thành lập KKT chuyên biệt có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Đây là KKT chuyên biệt đầu tiên của cả nước, tạo động lực tăng trưởng mới, tái cấu trúc hợp lý không gian phát triển, khơi thông những điểm nghẽn để thành phố bứt phá mạnh mẽ, mở rộng ảnh hưởng từ khu vực ven biển ra toàn vùng Đồng bằng sông Hồng.

Tạo đột phá phát triển

Sau khi Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất thông qua các nội dung liên quan Đề án và đề xuất hồ sơ thành lập KKT chuyên biệt Hải Phòng, đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định, sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phấn đấu thành lập KKT chuyên biệt trong năm 2025.

Hiện nay, Hải Phòng đã có đầy đủ các điều kiện để hình thành KKT chuyên biệt xét theo các tiêu chí của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp, KKT; và các cơ chế tại Nghị quyết số 226/NQ/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.

Lộ trình dự kiến triển khai KKT chuyên biệt được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 2025-2026, Hải Phòng hoàn thiện quy hoạch chung và một số quy hoạch phân khu, xúc tiến thu hút các dự án đầu tư. Giai đoạn 2026-2030 tập trung triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng, vận hành thử nghiệm một số phân khu. Giai đoạn 2031-2035 hoàn thiện toàn bộ hệ thống kinh tế-xã hội của KKT, tiến tới mở rộng quy mô khu vực này lên 10 nghìn đến 15 nghìn ha.

Theo tính toán, đến năm 2030, KKT chuyên biệt có thể đóng góp 3-4% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố, và sẽ vượt mốc 5% trong giai đoạn sau năm 2030. Ngoài ra, khu vực này dự kiến đóng góp khoảng 4-5% vào tổng thu ngân sách, khẳng định vai trò một cực tăng trưởng mới đầy tiềm năng của thành phố.

Dự kiến tổng mức đầu tư của KKT chuyên biệt Hải Phòng khoảng 338.017 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách 2.180 tỷ đồng, chiếm 0,65%, các nguồn vốn khác 335.837 tỷ đồng, chiếm 99,35%. Giai đoạn 2026-2030, tổng nhu cầu vốn đầu tư khoảng 136.142 tỷ đồng và giai đoạn 2031-2035 khoảng 201.875 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Hiện trạng cầu Quân Động (thôn 1 Đồng Hòa, xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên).

Mong mỏi những cây cầu dân sinh an toàn

Hàng chục năm oằn mình gánh những chuyến xe, dòng người qua lại, nhiều cây cầu dân sinh trên dòng sông Phong Lẫm, tỉnh Hưng Yên, nay đã xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi lo thường trực của người dân mỗi khi lưu thông.

Từ ngày 15/5, PV OIL đã triển khai bán xăng E10 tại 1.000 cửa hàng xăng dầu của đơn vị trên cả nước.

Tin tức

• Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), thành viên của Petrovietnam chính thức triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước, đánh dấu bước chuyển lớn trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học và chuyển dịch năng lượng xanh tại Việt Nam.

Trang trại thực nghiệm trồng dưa chuột công nghệ Israel tại xã Hồng Sơn, thành phố Hà Nội. (Nguồn ảnh: Đại sứ quán Israel tại Việt Nam)

Mở cơ hội hợp tác xanh

Mới đây, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam công bố mô hình trang trại thực nghiệm trồng dưa chuột công nghệ Israel tại xã Hồng Sơn, thành phố Hà Nội, mở ra không chỉ những gợi ý hợp tác mà còn có cả những dấu hiệu khởi động sớm của một cạnh tranh xanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2030, tăng thêm hơn 5 triệu m2 sàn nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp và công nhân.

56.133 căn nhà ở xã hội

Theo Quyết định số 1741/QĐ- UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 - 2030 vừa được ban hành, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu cụ thể: Hoàn thành chỉ tiêu 56.133 căn nhà ở xã hội với diện tích 4.096.371 m2 sàn, trong giai đoạn 2026-2030.

Nhiều câu lạc bộ dân ca, dân vũ được thành lập, giao lưu đã tạo nên không khí tươi mới cho làng quê và phố xá hôm nay.

Dòng chảy ngầm giữa rộn ràng phố thị

Các bậc cao niên ở phường Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) vẫn kể, thuở xa xưa, đất “Ba làng” gồm làng Lê, làng Vàng (khu dân cư Hoàng Lê) và làng Đừng (khu dân cư Quan Cù), người dân quần tụ, cùng nhau dựng đình, lập chợ, cày cấy và mở hội, gắn bó cộng cư, đoàn kết từ bấy đến giờ.

Định hướng phát triển du lịch nông nghiệp thông qua mô hình trải nghiệm, tham quan vườn vải, kết hợp lưu trú tại chỗ đã được tỉnh Bắc Ninh triển khai hiệu quả trong những năm gần đây. (Nguồn Tico Travel)

Bắc Ninh sẵn sàng bước vào mùa vải mới

Bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhiều mặt, định hướng phát triển du lịch nông nghiệp và đưa vải thiều lên các nền tảng thương mại điện tử nội địa Trung Quốc là những bước đi chiến lược của tỉnh Bắc Ninh trước mùa thu hoạch mới.

Canh tác lúa phát thải thấp giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường tín chỉ carbon trong nông nghiệp (Ảnh: Tư liệu)

Canh tác lúa phát thải thấp: Lợi ích và rào cản

Ba mô hình thí điểm canh tác lúa phát thải thấp vụ đông xuân 2026 triển khai tại Hưng Yên, Ninh Bình và TP Hải Phòng đang mở ra hướng đi mới, đặt nền móng cho quá trình tái cấu trúc sản xuất lúa khu vực Đồng bằng sông Hồng theo hướng xanh, bền vững.

Những cánh cò làm đẹp cuộc sống ở làng quê. Ảnh: Hoàng Nết

Báu vật của làng

Hơn 30 năm qua, người làng Đông Xuyên (xã Yên Phong, Bắc Ninh) tích cực trồng tre ở khu vực đầm nước trước đình làng cho cò, vạc trú ngụ. Một số hộ dân còn tự nguyện hiến tổng cộng khoảng ba mẫu đất để mở rộng hồ, trồng cây, làm “nhà” cho các loài chim.

Ảnh minh họa.

Tin tức

• Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa gửi Công văn số 4187/BNNMT-MT tới các chủ đầu tư, đơn vị vận hành nhà máy nhiệt điện trên cả nước về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với các nhà máy nhiệt điện, bảo đảm không ảnh hưởng việc huy động các tổ máy phát điện trong các tháng cao điểm mùa khô.

Khu vực biển Đồ Sơn.

Tin tức

• Thành phố Hải Phòng vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn 2050 khu vực Đồ Sơn, Cát Bà và nội đô.

Nhiều cha mẹ cho rằng mạng xã hội giúp lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ, nhưng ít ai biết điều đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Ảnh UNICEF Việt Nam

Thận trọng khi đăng ảnh lên mạng xã hội

Hiệp hội An ninh mạng Việt Nam đã phát cảnh báo, không ít vụ việc lộ lọt dữ liệu cá nhân, hình ảnh trẻ em bắt nguồn từ chính các bài đăng tưởng chừng vô hại của người thân.

Màn thủy diễn thuyền buồm đỏ thắm trên Vịnh Hạ Long.

Tin tức

• Quảng Ninh vừa ra mắt hai không gian trải nghiệm bao gồm tổ hợp giải trí, ẩm thực VUI-Fest Hạ Long và Phố ẩm thực quốc tế Hạ Long 2026 tại phường Bãi Cháy, hứa hẹn mang tới không gian trải nghiệm đêm bên vịnh di sản độc đáo cho người dân và du khách, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp của Đại học Bách khoa Hà Nội tại Trường THPT Thái Phiên.

Cách tiếp cận mới trong hoạt động tư vấn

Tại Hải Phòng, gian tư vấn của Đại học Bách khoa Hà Nội trong chương trình Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2026 luôn đông kín phụ huynh, học sinh xếp hàng chờ được giải đáp đã cho thấy sức hút của hoạt động này.

Nhiều hoạt động tư vấn hướng nghiệp được tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Tạo không gian trải nghiệm thực tế

Là địa phương có nhiều khu công nghiệp, mỏ khoáng sản cũng như đang phát triển mạnh về hoạt động du lịch, dịch vụ, Quảng Ninh đã đẩy mạnh hướng nghiệp, đặc biệt với lứa tuổi học sinh lớp 9 và lớp 12, để các em có lựa chọn phù hợp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Ngành đường sắt cần tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông. Ảnh: Khiếu Minh

Hướng tới các mục tiêu kép

Được định hướng phát triển là “trục xương sống” của hệ thống vận tải, cùng với những dự án đầu tư trọng điểm cấp quốc gia để hiện đại hóa hạ tầng, lấy lại vị thế cho ngành đường sắt, công tác bảo đảm an toàn giao thông phải được quan tâm hơn nữa, cùng đó là các nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ.

Những quán cà-phê sát đường tàu luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: VĂN HỌC

Xóa “điểm đen” hạ tầng và ý thức

Nhiều đường ngang, lối mở tự phát qua đường sắt là những “điểm đen” tiềm ẩn nguy cơ lớn gây mất an toàn giao thông. Bởi vậy, xóa bỏ các địa điểm này và xử lý các vi phạm liên quan tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt cần phải được tiến hành quyết liệt hơn nữa.

Anh Phạm Quang Thành (trái) và anh Đinh Đức Huy luôn nỗ lực cho những chuyến tàu an toàn.

Những kiện tướng thầm lặng

Vượt lên những khó khăn đặc thù, bằng lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm, không ít nhân viên lái tàu, tuần đường đã được tặng danh hiệu “Kiện tướng an toàn chạy tàu”, góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.

Nghi lễ rước nước, một nét đặc sắc tại lễ hội chùa Nhẫm Dương.

Tin tức

• Lễ hội truyền thống tại chùa Nhẫm Dương thuộc Di sản Văn hóa thế giới Quần thể di tích, danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc (phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng) diễn ra từ 20-23/4, nhằm tưởng niệm 322 năm ngày Thánh Tổ Quốc Sư Đạo Nam (Thông Giác Thủy Nguyệt) nhập niết bàn (1704–2026).

Các em học sinh cũng tích cực thu gom rác.

Tin tức

• Cộng đồng Xanh Việt Nam phát động chiến dịch "Nhặt rác toàn quốc - Earth Day Việt Nam 2026" hưởng ứng Ngày Trái đất và Ngày Môi trường thế giới đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Không gian giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP trong Không gian quảng bá sản phẩm đặc sản làng nghề gắn kết văn hóa, lễ hội Bình Đà

Tin tức

• Sở Công thương Hà Nội khai mạc không gian quảng bá sản phẩm đặc sản làng nghề gắn với lễ hội Bình Đà (xã Bình Minh) với quy mô 100 gian hàng, quy tụ 60 doanh nghiệp đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Sự thân thiện của người Hà Nội tạo ấn tượng tốt với nhiều khách du lịch. Ảnh: Hải Nam

Cơ hội từ Top 50

Tạp chí chuyên về du lịch Time Out (Anh) mới đây bình chọn Hà Nội xếp thứ 25 trong top 50 thành phố thú vị nhất thế giới năm 2026. Sự công nhận này tiếp tục khẳng định sức hút của Thủ đô nước ta trên bản đồ du lịch thế giới.

Tham gia Sàn giao dịch việc làm quốc gia, người lao động có thêm một kênh tìm việc chính thức, minh bạch và tiện lợi.

Một buổi “đi chợ việc làm” số

8 giờ sáng, thay vì chuẩn bị hồ sơ giấy để tham gia một phiên giao dịch việc làm trực tiếp, anh Nguyễn Văn Quân (28 tuổi, trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội), từng làm nhân viên kinh doanh, thong dong ngồi nhà mở máy tính, đăng nhập vào Sàn giao dịch việc làm quốc gia vừa khai trương. 

Quang cảnh buổi hội thảo.

Tin tức

• Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức chuỗi hội thảo đào tạo “Tăng cường năng lực sẵn sàng tham gia thị trường carbon tại Việt Nam”, đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng trước thời điểm thị trường carbon nội địa chính thức vận hành.