Nỗ lực sớm đưa kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Ấn Độ đạt 20 tỷ USD

Mặc dù tình hình khu vực và quốc tế biến động phức tạp, Việt Nam và Ấn Độ vẫn giữ vững quan hệ hợp tác bền chặt và ngày càng phát triển tốt đẹp hơn, qua đó tích cực thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD trong thời gian tới.
Giới thiệu hoa quả xuất khẩu của Việt Nam với khách Ấn Độ. (Ảnh: TTXVN)
Giới thiệu hoa quả xuất khẩu của Việt Nam với khách Ấn Độ. (Ảnh: TTXVN)

Thương mại - trụ cột quan trọng của quan hệ song phương

Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống trong nhiều thập kỷ qua. Năm 2024 đánh dấu 52 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1972-2024) và 8 năm nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện.

Trong nhiều năm qua, thương mại luôn được đánh giá là trụ cột vững chắc trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ. Kể từ khi hai nước bắt đầu thiết lập quan hệ kinh tế thương mại, kim ngạch thương mại song phương đã liên tục tăng trưởng ổn định.

Hiện nay, Ấn Độ đã trở thành 1 trong 8 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam và là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Nam Á, chiếm gần 80% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đến khu vực này. Đồng thời, Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn thứ 17 trên thế giới và lớn thứ 4 trong khu vực ASEAN của Ấn Độ.

Với vị trí địa lý thuận lợi, Ấn Độ được xem là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường các nước Nam Á. Ngược lại, Việt Nam cũng đóng vai trò là cầu nối quan trọng giúp hàng hóa Ấn Độ thâm nhập vào khu vực ASEAN và các đối tác khác của Việt Nam. Nhờ đó, hai nước đã nỗ lực không ngừng để đưa kim ngạch thương mại song phương hướng tới mục tiêu 20 tỷ USD.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, năm 2023, tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ đạt 14,36 tỷ USD. Tuy có giảm 4,68% so với năm 2022 do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới, nhưng Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng xuất khẩu sang Ấn Độ, đạt 8,50 tỷ USD, tăng 6,74% so với năm trước. Đây là con số xuất khẩu cao nhất của Việt Nam sang Ấn Độ trong 10 năm qua.

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Ấn Độ giai đoạn 2019-2023 và tốc độ tăng trưởng so với năm liền trước. (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Ấn Độ giai đoạn 2019-2023 và tốc độ tăng trưởng so với năm liền trước. (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Trong 8 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường này đạt 6,26 tỷ USD, tăng 15,23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 3 mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch cao nhất là: Điện thoại các loại và linh kiện (chiếm tỷ trọng 20,82%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (chiếm 17,21%); và máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác (chiếm 9,52%).

Nhìn lại giai đoạn từ năm 2013 đến 2023, có thể thấy quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ phát triển mạnh mẽ bất chấp nhiều biến động. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ tăng trưởng trung bình 17,62% mỗi năm trong thập kỷ qua.

Theo Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ Công thương), năm 2013, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ chỉ đạt 2,35 tỷ USD, nhưng đến năm 2023, con số này đã tăng vọt lên 8,50 tỷ USD, tương đương mức tăng trưởng 260,97%. Đây là một minh chứng rõ ràng cho tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai quốc gia.

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ giai đoạn 2013-2023. (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ giai đoạn 2013-2023. (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam gồm máy tính, điện thoại, máy móc, thiết bị, thép, hóa chất, giày dép, cao su, sản phẩm gỗ, và hàng dệt may.

Về phía Ấn Độ, quốc gia này là nhà cung cấp chính các nguyên phụ liệu cho ngành sản xuất của Việt Nam, bao gồm dệt may, da giày, dược phẩm, linh kiện, phụ tùng, khoáng sản và thức ăn chăn nuôi.

Nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác

Nền kinh tế của Việt Nam và Ấn Độ đều có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng và ổn định trong những năm gần đây. Cả hai nước đều đã có nhiều nỗ lực lớn để phục hồi sau đại dịch Covid-19, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh đổi mới và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong đó, cơ cấu ngành hàng của hai quốc gia bổ sung lẫn nhau, tạo ra lợi thế đặc biệt giúp tăng cường hợp tác thương mại.

Bên cạnh đó, việc di chuyển giữa hai nước hết sức thuận lợi với các đường bay thẳng giữa các thành phố lớn, tạo cơ hội cho doanh nghiệp hai bên tìm hiểu, thâm nhập sâu hơn vào thị trường của nhau.

Một trong những lĩnh vực có tiềm năng lớn để thúc đẩy xuất khẩu từ Việt Nam sang Ấn Độ là nông, thủy sản. Các sản phẩm như trái cây tươi, hoa quả chế biến, chè, cà-phê, gia vị và cá tra, ba sa của Việt Nam đều được người tiêu dùng Ấn Độ ưa chuộng.

Các đại biểu cắt băng khai trương gian hàng hoa quả và thực phẩm chế biến của Việt Nam tại Hội chợ Thực phẩm thế giới ở Ấn Độ (WFI 2024) lần thứ 3, thủ đô New Delhi, ngày 19/9/2024. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu cắt băng khai trương gian hàng hoa quả và thực phẩm chế biến của Việt Nam tại Hội chợ Thực phẩm thế giới ở Ấn Độ (WFI 2024) lần thứ 3, thủ đô New Delhi, ngày 19/9/2024. (Ảnh: TTXVN)

Đây là những sản phẩm mà Việt Nam có thế mạnh xuất khẩu, đồng thời phù hợp với thị hiếu tiêu dùng của người dân Ấn Độ. Việc thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm này không chỉ góp phần tăng kim ngạch thương mại song phương, mà còn giúp đa dạng hóa thị trường cho nông sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ có thể đẩy mạnh hợp tác trong các ngành công nghiệp như điện tử, bán dẫn, công nghệ thông tin, luyện kim, vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến thực phẩm và dược phẩm. Đây là những ngành mà Ấn Độ có nhiều kinh nghiệm và thế mạnh, trong khi Việt Nam có nhu cầu hợp tác để phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Không chỉ thương mại, hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Ấn Độ cũng ghi nhận nhiều tiến bộ quan trọng. Tính đến tháng 8/2024, Ấn Độ có 419 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký hơn 1,03 tỷ USD, tập trung vào các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

>>> Xem thêm: Tri thức chuyên sâu Việt Nam-Ấn Độ

Trong những năm gần đây, các đoàn doanh nghiệp, tổ chức hai nước đã thường xuyên tham gia các hội chợ, triển lãm thương mại lớn, qua đó tạo điều kiện cho việc tìm kiếm đối tác và mở rộng hợp tác kinh doanh. Đặc biệt, các hoạt động xúc tiến thương mại tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng trong việc kết nối các doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức, việc Việt Nam và Ấn Độ nỗ lực đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại là một bước tiến quan trọng giúp tăng cường quan hệ song phương. Cả hai quốc gia đều có tiềm năng lớn và sẵn sàng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư đến khoa học công nghệ.

Với sự quyết tâm và hợp tác chặt chẽ, mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD trong tương lai gần hoàn toàn khả thi, góp phần củng cố mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ.

Có thể bạn quan tâm

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Giàn khoan dầu khí ngoài biển của Petrovietnam. (Ảnh: HIỀN ANH)

Petrovietnam gia tăng trữ lượng hơn 75,7 triệu tấn dầu giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, thách thức hoạt động thăm dò, khai thác, Petrovietnam định hướng tiếp tục phát triển, kết nối các mỏ nhỏ với hạ tầng sẵn có; triển khai các chính sách khuyến khích đối với mỏ cận biên và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR),... qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Doanh nghiệp chuyển phát nhanh thực hiện khai báo và nộp thay thuế cho chủ hàng theo quy định. (Ảnh: CHQ)

Chuẩn hóa khai báo hải quan với hàng chuyển phát nhanh

Từ ngày 16/11/2026, thủ tục hải quan đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế có thêm yêu cầu định danh, xác thực điện tử và điều chỉnh cơ chế nộp thay thuế, phí. Những thay đổi đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về thông tin khai báo, phối hợp chủ hàng và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trạm thu phí cao tốc không dừng cao tốc bắc-nam phía đông ứng dụng công nghệ AI thu phí tự động, không cần nhân viên thu phí như trước đây.

Cao tốc bắc-nam phía đông tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng phương tiện trên cao tốc bắc-nam phía đông trong tháng 9/2026 giảm so tháng 8, chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, so với mức bình quân trong 7 tháng triển khai thu phí, lưu lượng trên cao tốc vẫn tăng 3,7%, cho thấy tuyến đường tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.