Nỗ lực làm tốt nhiệm vụ Bác giao

Trong những lần về thăm Thanh Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tin tưởng, căn dặn: “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, nỗ lực vượt khó, xây dựng quê hương phát triển toàn diện.

Một khu đô thị mới của tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)
Một khu đô thị mới của tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Đột phá tư duy, kiến tạo không gian phát triển mới

Hiểu rõ lời dạy của Bác, “kiểu mẫu” nghĩa là đi đầu, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Thanh Hóa luôn phấn đấu học hỏi, mạnh dạn đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, tập trung các khâu, giải pháp đột phá nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, bứt phá vươn lên trong phát triển kinh tế-xã hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở phát triển công nghiệp nặng, nông nghiệp là nền tảng; công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá; du lịch là mũi nhọn; đồng thời tập trung phát triển bốn trung tâm kinh tế động lực, năm trụ cột tăng trưởng và sáu hành lang kinh tế. Trong đó, năm trụ cột tăng trưởng, gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp; du lịch; y tế; phát triển hạ tầng. Nhờ đó, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Thanh Hóa vẫn duy trì tốc độ phát triển kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh ước đạt 10,24%, đứng thứ 4 cả nước. Quy mô nền kinh tế năm 2025 đứng thứ 8 cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.750 USD, tăng 1,7 lần so với năm 2020. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,52%, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

Nhiệm kỳ 2025-2030, cùng cả nước thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp địa giới hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy tinh thần tự chủ, tự cường, quyết tâm đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu mạnh khu vực bắc miền trung. Một trong những việc làm ngay của cấp ủy đảng, chính quyền là nhanh chóng kiến tạo không gian phát triển mới, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh, bứt phá phát triển nhanh, bền vững.

Xã Hoằng Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập bốn xã: Hoằng Phú, Hoằng Quý, Hoằng Kim và Hoằng Trung. Sau sáp nhập, địa phương có diện tích trên 15 km2, dân số hơn 23.000 người. Trên cơ sở quy hoạch cụm công nghiệp Bắc Hoằng Hóa và cụm công nghiệp Phú Quý được phê duyệt, xã Hoằng Phú tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh trật tự và hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính, qua đó tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Cùng với phát triển công nghiệp, Hoằng Phú tranh thủ nguồn vốn ngân sách của Trung ương, của tỉnh để đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo hướng đô thị, xây dựng Hoằng Phú trở thành phường. Theo đó, các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1A, tuyến nối Quốc lộ 45, Tỉnh lộ 509 được khai thác hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, phát triển thương mại, dịch vụ.

Trên nền tảng đó, địa phương khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển đa dạng ngành nghề, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện, xã Hoằng Phú có 82 doanh nghiệp, sáu hợp tác xã và hơn 500 hộ kinh doanh, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 77,8 triệu đồng, mục tiêu đến năm 2030 đạt 105 triệu đồng.

Xã Yên Định sau sáp nhập cũng là một trong những địa phương có không gian mới để phát triển. Đảng ủy xã tập trung thu hút nguồn lực phát triển, nhất là vốn đầu tư nước ngoài. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trịnh Lê Thủy cho biết, giai đoạn 2021-2025, địa phương thu hút bốn dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng.

Yên Định thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn, một số doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, như mô hình lúa ứng dụng công nghệ cao, mô hình sản xuất ngô thương phẩm, cùng các mô hình trồng dưa, rau màu trong nhà màng, nhà lưới. Các mô hình đều phát huy hiệu quả mang lại thu nhập cao cho người dân, giá trị sản xuất tăng từ 2-3 lần/ha.

Huy động nguồn lực, phục vụ nhân dân

Trong triển khai thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trở lên, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa quán triệt quan điểm của Đảng là “dân làm chủ”, tăng cường các giải pháp phát huy sức sáng tạo của nhân dân; đổi mới tư duy từ quản lý sang kiến tạo phục vụ của hệ thống chính quyền địa phương hai cấp.

Chỉ sau 10 ngày triển khai chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy xã Thiệu Trung ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 10/7/2025 về “Khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, củng cố tư tưởng và xây dựng phương thức làm việc khoa học, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu mô hình xã trực thuộc tỉnh”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đỗ Thế Bằng chia sẻ, thực hiện nghị quyết, 100% đội ngũ cán bộ, đảng viên chuyển biến tích cực, bảo đảm sự ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có tinh thần trách nhiệm, chủ động thích ứng với điều kiện mới.

Nhiều địa phương, đơn vị của tỉnh Thanh Hóa chủ động, quyết liệt xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”. Theo đồng chí Lê Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hàm Rồng, thông qua mô hình, địa phương đã triển khai đồng bộ cải cách thủ tục hành chính với các tiêu chí “5 biết”, “3 không”, “4 thể hiện”; tăng cường trách nhiệm, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện giải quyết hồ sơ theo hướng công khai, minh bạch, đúng hẹn và trước hẹn. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn năm 2025 và ba tháng đầu năm 2026 đạt 99,86%.

Đến nay, chính quyền địa phương hai cấp ở Thanh Hóa hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng cải cách hành chính của tỉnh, góp phần thu hút người dân, doanh nghiệp tham gia vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Nhiều mô hình kinh doanh, sản xuất của nhân dân được mở rộng, mang lại lợi ích xã hội.

Mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn khép kín của doanh nghiệp Hiền Nhuần tại phường Đông Tiến là một điển hình. Từ vùng đất hoang hóa, sau hơn 10 năm kiên trì gây dựng, chị Tống Thu Hiền, chủ doanh nghiệp đã xây dựng trang trại hữu cơ rộng gần 7ha, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương, nhất là người cao tuổi và lao động yếu thế.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Đông Tiến Nguyễn Thị Hiền, làm nông nghiệp hiện nay không thể đi theo lối cũ mà phải đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm và hướng tới phát triển bền vững. Đảng ủy xác định thế mạnh của địa phương, chủ động kêu gọi đầu tư, mở rộng không gian phát triển để người dân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp theo quy trình hữu cơ, tuần hoàn khép kín, để tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, góp phần giữ gìn môi trường sinh thái, nâng cao thu nhập cho người dân.

Sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Thanh Hóa không những giúp đời sống nhân dân ngày một nâng cao mà còn tạo nền tảng vững chắc để địa phương đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 Thanh Hóa sẽ ở trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, làm tròn lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu là trở thành một tỉnh kiểu mẫu.

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng dịch vụ công góp phần cải thiện chất lượng sống của người dân và thúc đẩy phát triển vùng bền vững. (Ảnh: VL)

Phát triển vùng gắn với chất lượng sống của người dân

Với mục tiêu tăng GRDP bình quân 9-11%/năm tại 6 vùng kinh tế-xã hội, Nghị quyết số 27-NQ/TW đặt yêu cầu phát triển nhanh đi đôi với bảo đảm giới hạn sinh thái, phù hợp khả năng chịu tải của môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân. Sức chống chịu qua đó trở thành một yếu tố quan trọng trong năng lực cạnh tranh vùng.

Dây chuyền sản xuất rượu chuối mốc bản địa của Hợp tác xã Sơn Bua. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đổi mới chế biến và bảo quản nông sản

Sau hợp nhất, không gian phát triển của ngành nông nghiệp Quảng Ngãi rộng lớn, sở hữu lợi thế đặc thù: Kinh tế biển-rừng. Với mục tiêu đưa sản phẩm nông nghiệp vươn xa, tỉnh xác định đổi mới sáng tạo trong chế biến và bảo quản nông sản là “chìa khóa” chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Sản xuất thép tại nhà máy của Tập đoàn Hòa Phát. (Ảnh: ĐỨC DŨNG)

Kiến tạo phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm

Luật Công nghiệp trọng điểm được xây dựng nhằm thúc đẩy, kiến tạo phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm phù hợp bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ngành thuế đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế. (Ảnh: Minh Phương)

Làm sạch mã số thuế, phản ánh đúng trạng thái doanh nghiệp

Gần 600.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký tính đến tháng 6/2026. Xử lý hồ sơ tồn đọng cần vừa tháo gỡ nhanh cho doanh nghiệp tuân thủ, vừa sàng lọc các trường hợp lợi dụng pháp nhân để vi phạm pháp luật.

(Ảnh: TTXVN)

Chứng khoán ngày 9/9: Vn-Index đảo chiều giảm điểm, áp lực bán dâng cao cuối phiên

Phiên giao dịch ngày 9/9, thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa trong sắc đỏ do sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và chứng khoán. Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng và năng lượng duy trì sắc xanh, góp phần nâng đỡ thị trường. Chốt phiên, VN-Index giảm 3,32 điểm, xuống mức 1.827,12 điểm.

(Ảnh: HNV)

Đổi mới tư duy phát triển, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới

Giai đoạn mới đòi hỏi chuyển trọng tâm sang năng suất, năng lực nội sinh, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu, chuyển đổi số-xanh, chất lượng thể chế, phát triển con người. Đổi mới mô hình phát triển vì thế là đổi mới tư duy, cách phân bổ nguồn lực, mô hình doanh nghiệp, phương thức quản trị và thước đo thành công.

Hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt”. (Ảnh: Cục Quản lý thị trường)

Đặc sản Cao Bằng xuống phố Tràng Tiền

Miến dong Phia Đén, bánh khảo, lạp sườn, thạch đen, mật ong người Tày, hạt dẻ Quây Sơn, măng khô Bảo Lạc, dao Phúc Sen… hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt” số 13, từ ngày 11-13/9 tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội.

Lễ khai mạc VITW 2026 diễn ra ngày 9/9, mở đầu cho ba ngày triển lãm và hội nghị tại VEC. (Ảnh: BTC cung cấp)

VITW 2026 quy tụ hơn 2.000 gian hàng công nghiệp và công nghệ

Diễn ra trong 3 ngày (9-11/9), Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026) kết nối các hoạt động trưng bày, trình diễn công nghệ với các hội nghị chuyên ngành và giao thương, qua đó cập nhật những xu hướng đang định hình ngành công nghiệp toàn cầu.

Thành phố chi hơn 9.200 tỷ đồng đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước, chỉnh trang rạch Bà Lớn - một trong bảy trục thoát nước chính của Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: QUÝ HIỀN)

9.200 tỷ đồng chỉnh trang và chống ngập khu nam thành phố

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn vừa được Ủy ban nhân dân thành phố thông qua, được kỳ vọng đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước cho lưu vực phía nam kết hợp chỉnh trang đô thị địa bàn quận 8 và huyện Bình Chánh trước đây.