Du lịch “xứ công tử”
Tại khu vực Bạc Liêu cũ, hiện nay chính quyền và ngành chức năng đã và đang tiếp tục chú trọng, đẩy mạnh đầu tư, phát huy hiệu quả hơn nữa các điểm du lịch nổi tiếng tại đây, đó là: Quảng trường Hùng Vương, Khu nhà Công tử Bạc Liêu, Vườn nhãn cổ, Quán Âm Phật Đài, Đền thờ Bác Hồ và Tháp cổ Vĩnh Hưng (xã Châu Thới), Nhà thờ Tắc Sậy (phường Giá Rai), Chùa Giác Hoa (xã Vĩnh Lợi), Chùa Hưng Thiện (xã Hưng Hội), Chùa Xiêm Cán (phường Hiệp Thành)...
Là một du khách thường xuyên ghé thăm Bạc Liêu, anh Vũ Tuấn Dũng (nguyên cán bộ Trường đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh) bày tỏ ấn tượng trước sự hòa quyện giữa cảnh quan thiên nhiên và các công trình kiến trúc tâm linh tại đây. Anh Dũng cho biết: “Bạc Liêu hấp dẫn du khách không chỉ ở những câu chuyện kỳ bí gắn liền với các di tích cổ, mà còn ở môi trường du lịch khá văn minh, ẩm thực phong phú, nhất là không có tình trạng “chặt chém” du khách...”. Theo nhiều du khách, tại khu vực Bạc Liêu cũ, nhất là dọc theo tuyến biển thuộc địa bàn phường Hiệp Thành, xã Vĩnh Hậu, có các điểm du lịch hấp dẫn tại các dự án điện gió ngoài khơi xa, cách đất liền 12 km, điển hình như công trình điện gió Hòa Bình 1 và 2. Ngoài ra, du lịch sinh thái dưới những tán rừng đước, rừng tràm cũng được đông đảo khách rất thích thú và ấn tượng. Đáng chú ý, tại khu du lịch điện gió Hòa Bình 1, nhiều năm nay, nhất là những dịp lễ, Tết, tháng nghỉ hè, du khách mọi miền đất nước đến rất đông, có hôm phải xếp hàng dài chờ đợi mới mua được vé.
Anh Hoàng Văn Cường, Giám đốc điều hành Khu du lịch điện gió Hòa Bình 1 cho biết, từ một dự án công nghiệp thuần túy khai thác năng lượng gió cung cấp điện, công ty đã kết hợp tổ chức hoạt động du lịch sinh thái, trở thành điểm tham quan độc đáo, thân thiện với môi trường. Từ khi đưa vào khai thác đến nay, lượng khách đến khu du lịch ngày càng tăng. Riêng trong những dịp cao điểm, mỗi ngày có hơn 5.000 lượt khách đến. Du khách đến đây, ngoài tham quan và chụp ảnh cùng các turbine điện gió còn được chèo thuyền ngắm rừng ngập mặn; câu cá, đạp xe trải nghiệm…
Ngoài ra, cũng tại khu vực Bạc Liêu có hai điểm đến khó có thể bỏ qua là Quảng trường Hùng Vương, nơi có biểu tượng cây đàn kìm và Nhà hát Cao Văn Lầu (còn gọi Nhà hát ba nón lá). Tại địa điểm này, ngày thường đã đẹp, trong những ngày xuân về, Tết đến, ngày lễ lại càng lộng lẫy hơn với nhiều tiểu cảnh được trang trí công phu, lan tỏa thông điệp về một tỉnh Cà Mau mới đang hiện thực hóa khát vọng “vươn mình”, đi lên từ chính tiềm năng, trí tuệ và sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.
Nỗ lực và triển vọng mới
Đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, từ sau khi Bạc Liêu và Cà Mau được hợp nhất đến nay, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị doanh nghiệp du lịch trong tỉnh tập trung khai thác dòng sản phẩm “du lịch xanh”, góp phần quảng bá hình ảnh Cà Mau mới là điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc. Theo đó, các doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng sáng tạo, đa dạng sản phẩm du lịch nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của du khách, nhất là đối với nhóm du lịch gia đình, du lịch theo nhóm nhỏ.
“Về du lịch văn hóa-tâm linh, tỉnh Cà Mau hiện nay xác định là một trong những cái nôi của Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ - di sản văn hóa được UNESCO vinh danh, với các công trình mang tính biểu tượng. Bên cạnh đó, tỉnh có hệ thống di tích, công trình tôn giáo-tín ngưỡng có giá trị đặc biệt, tiêu biểu, như: Quán Âm Phật Đài, Nhà thờ Tắc Sậy, Chùa Hưng Thiện, Chùa Xiêm Cán…, cùng các lễ hội truyền thống đặc sắc như lễ hội Nghinh Ông, lễ hội dân gian Khmer, lễ vía Bà, vía Ông…”, đồng chí Ngô Vũ Thăng khẳng định.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 nêu rõ: Trong giai đoạn 2025-2030, tỉnh xác định phát triển du lịch là một trong những ngành kinh tế quan trọng, có vai trò dẫn dắt trong cơ cấu kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường, nâng tầm vị thế của vùng đất địa đầu phía nam Tổ quốc. Theo đó, Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo ưu tiên phát triển các loại hình chủ lực như: Du lịch sinh thái, du lịch văn hóa-tâm linh, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp-trải nghiệm gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, di tích lịch sử cách mạng và tăng cường liên kết vùng, kết nối tour, tuyến trong và ngoài nước.
Mặt khác, tỉnh Cà Mau đẩy mạnh liên kết vùng, nhất là với Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội và các địa phương có thế mạnh về phát triển du lịch; quảng bá hình ảnh, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước vì một Cà Mau thân thiện, an toàn, hấp dẫn đang rất nỗ lực vươn lên trong thời kỳ hội nhập và phát triển sâu rộng của đất nước.