Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế thành phố Cần Thơ), trong 3 tháng đầu năm, toàn thành phố ghi nhận gần 954 ca mắc tay chân miệng, tăng 125% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, tất cả các xã, phường đều có ca bệnh, tập trung nhiều tại 2 phường trung tâm là Ninh Kiều, Cái Răng, cho thấy mức độ lan rộng của dịch bệnh trong cộng đồng, nhất là tại các khu vực đông dân cư và trường học. Độ tuổi mắc bệnh cao nhất được cơ quan chuyên môn xác định là nhóm dưới 3 tuổi (chiếm 55,7%), nhóm từ 3-5 tuổi (chiếm 35,3%) và nhóm hơn 5 tuổi (chiếm 9%). Trong tuần 13 của năm 2026, thành phố ghi nhận một trường hợp thiệt mạng do bệnh tay chân miệng.
Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ (bệnh viện chuyên khoa nhi tuyến cuối tại khu vực Tây Nam Bộ) thông tin, từ đầu năm đến nay, số trẻ từ Cần Thơ và các tỉnh trong vùng đến khám và điều trị tay chân miệng tăng mạnh. Số ca ngoại trú ghi 2.473 ca, tăng 103% so với cùng kỳ năm 2025; số ca nội trú ghi nhận 524 ca, tăng 105% so với cùng kỳ năm 2025. Ghi nhận 12 ca nặng điều trị nội trú, trong khi cùng kỳ năm 2025 chưa ghi nhận. Bệnh tay chân miệng đang tăng ở cả số ca khám ngoại trú lẫn số ca phải nhập viện điều trị, đồng thời đã xuất hiện các ca nặng, cho thấy bệnh có thể diễn tiến nghiêm trọng nếu không được phát hiện sớm.
Bác sĩ Huỳnh Hùng Dũng (Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ) đánh giá, về mùa bệnh, từ năm 2022 trở về trước, tay chân miệng có biểu hiện theo mùa rõ rệt. Bệnh xuất hiện nhiều ở mùa nắng (từ tháng 3 đến tháng 5) và từ thời gian tựu trường đến cuối năm, bệnh sẽ tăng vọt. Tuy nhiên, những năm gần đây, bệnh tay chân miệng không còn rõ ràng theo mùa. Vì vậy, phụ huynh khi phát hiện trẻ em nổi bóng nước ở bàn tay, bàn chân, trong họng hoặc có dấu hiệu bất thường phải đưa đến cơ sở y tế để bác sĩ chẩn đoán bệnh, điều trị.
Trước diễn biến của dịch bệnh, Sở Y tế thành phố Cần Thơ và các cơ quan liên quan đã triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát và hạn chế lây lan. Công tác giám sát dịch tễ được tăng cường tại tất cả các tuyến, từ y tế cơ sở đến bệnh viện. Các trường hợp nghi ngờ được phát hiện sớm, báo cáo kịp thời và xử lý theo quy định. Ngành y tế cũng đã phối hợp ngành giáo dục kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, nhất là mầm non thực hiện nghiêm biện pháp phòng bệnh. Các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe tới người dân về biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng; thực hiện tốt vệ sinh môi trường, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, thực hiện ăn sạch, ở sạch và giữ gìn đồ chơi cho trẻ sạch… được đẩy mạnh.
Chị Huỳnh Thị Tho, phường Cái Răng, có con điều trị tay chân miệng ở Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ chia sẻ: “Bệnh diễn tiến rất nhanh, ban đầu bé chỉ sốt nhẹ và loét miệng cho nên gia đình chủ quan, đến khi xuất hiện các dấu hiệu nặng mới đưa đi khám thì phải nhập viện theo dõi. Qua trường hợp của con mình, tôi thấy ngoài việc tuyên truyền của ngành y tế, vai trò của gia đình trong việc phát hiện dấu hiệu bệnh của trẻ và đi khám kịp thời là hết sức cần thiết”.
Theo các chuyên gia y tế, tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh lây qua đường tiêu hóa, nước bọt, dịch tiết mũi họng…; lây lan nhanh trong gia đình, nhà trẻ, trường mẫu giáo nếu không được phòng ngừa tốt. Đáng chú ý, với các trường hợp nhiễm chủng virus Enterovirus (EV71), nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời dễ dẫn đến nhiều biến chứng thần kinh, nguy cơ tử vong cao, nhất là ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi. Vì vậy các bậc cha mẹ cần lưu ý khi trẻ có các biểu hiện sốt hoặc sốt nhẹ, quấy khóc, biếng ăn, loét miệng, đau miệng, chảy nước bọt. Một số trẻ chỉ có sốt và loét miệng, không nổi ban rõ. Cần đưa trẻ đến cơ sở y tế nếu trẻ sốt cao liên tục, khó hạ, giật mình, nôn nhiều, co giật… Đây là những dấu hiệu cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng, cần được theo dõi và điều trị kịp thời. Bệnh tay chân miệng tuy chưa có thuốc và vắc-xin đặc hiệu nhưng nếu biết cách phòng chống thì không đáng lo ngại.
Trước diễn biến gia tăng của bệnh tay chân miệng, thời gian tới, để kiểm soát dịch bệnh, ngành y tế Cần Thơ cần chủ động xây dựng, rà soát và cập nhật kế hoạch phòng chống dịch phù hợp tình hình thực tế, chuẩn bị sẵn sàng phương án tiếp nhận, phân loại, cách ly, cấp cứu và điều trị bệnh nhi trong trường hợp số ca mắc gia tăng. Công tác truyền thông cần tăng cường nhằm nâng cao nhận thức của người dân về nguyên nhân, đường lây, dấu hiệu nhận biết và biện pháp phòng bệnh.
Các cơ sở y tế cần bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác khám, thu dung và điều trị theo đúng hướng dẫn chuyên môn; tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế, nhất là việc phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh và dấu hiệu chuyển nặng. Bên cạnh đó, cần tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực, chuẩn bị đầy đủ điều kiện điều trị bệnh nhân nặng và thực hiện chuyển tuyến khi vượt quá khả năng chuyên môn. Các cơ sở khám, chữa bệnh cần phối hợp chặt chẽ hệ thống y tế dự phòng trong giám sát dịch tễ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý chất thải y tế nhằm hạn chế tối đa lây nhiễm chéo và không để xảy ra ổ dịch trong bệnh viện.