Bí thư Đảng ủy xã Tiểu Cần Nguyễn Văn Tám cho biết, xã được sáp nhập từ hai xã Hiếu Trung, Phú Cần và thị trấn Tiểu Cần. Xã có diện tích 49,7 km2, gồm 7.557 hộ, 34.150 nhân khẩu, trong đó người dân tộc Khmer chiếm hơn 40% dân số. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025, xã đã huy động hơn 1.570 tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn đồng bộ, hiện đại, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Theo chủ trương xã hội hóa giáo dục, Tiểu Cần vận động tổ chức, cá nhân hỗ trợ hơn 100 tỷ đồng xây Trường phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở và phổ thông trung học Tiểu Cần khang trang, sạch đẹp, có đủ các phòng học bộ môn, chức năng, trang thiết bị, phần mềm hiện đại đáp ứng yêu cầu dạy tốt và học tốt. Nhờ đó, hằng năm, tỷ lệ học sinh lên lớp của trường đạt 100%, tốt nghiệp trung học phổ thông 100%, hơn 80% thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Cuối năm 2023, trường đáp ứng các tiêu chuẩn và được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
Trong sản xuất nông nghiệp, xã Tiểu Cần triển khai nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, như: Trồng dưa lưới trong nhà màng; trồng lúa phát thải thấp gắn với hợp đồng bao tiêu sản phẩm tại vùng kênh bê-tông nổi ấp Cầu Tre với diện tích 110 ha; thu mật hoa dừa; nuôi bò sinh sản… Triển khai mô hình trồng lúa phát thải thấp, các thành viên, hộ liên kết của Hợp tác xã nông nghiệp Phú Cần đã giảm được 60% lượng lúa giống, 20% phân bón, năng suất bình quân đạt từ 6,5-7,5 tấn/ha tùy vụ, lợi nhuận tăng khoảng 7 triệu đồng/ha so với ruộng lúa bên ngoài.
Nông dân Thạch Rene, ấp Cầu Tre, xã Tiểu Cần cho biết, 1 ha đất lúa của gia đình trồng lúa phát thải thấp áp dụng mô hình tưới nước ngập, khô xen kẽ kết hợp với công nghệ IoT, trong 1 vụ lúa có thể giảm 3 bơm tát nước vào ruộng. Cây lúa vẫn khỏe mạnh, ít bệnh, ruộng lúa gia đình đạt năng suất 7- 7,5 tấn/ ha tùy vụ, được hợp tác xã bao tiêu đầu ra với giá cao hơn thị trường từ 200-300 đồng/kg.
Nhờ xây dựng nông thôn mới, khắp nẻo đường quê xã Tiểu Cần được trải nhựa sạch sẽ, nhà cửa khang trang, kinh tế phát triển, hộ nghèo còn 0,4%, thu nhập bình quân đầu người đạt 86,8 triệu đồng/người/năm. Hiện, Tiểu Cần đã hoàn thành các mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới thông minh.
Còn tại xã Đại An, theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngô Quốc Thạnh, xã có quy mô dân số 22.672 người, trong đó người dân tộc Khmer chiếm 49,7%. Thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, gắn với đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giai đoạn 2021-2025, xã được Trung ương và tỉnh bố trí hàng trăm tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng hàng chục công trình, gồm nhà văn hóa, cầu, đường nông thôn, bờ kè, vỉa hè; thực hiện nạo vét các công trình thủy lợi nội đồng, duy tu, bảo dưỡng hệ thống cống ngăn mặn, bảo đảm nguồn nước tưới tiêu đáp ứng yêu cầu sản xuất và nuôi thủy sản của nhân dân. Nhờ đó, người dân trong xã mạnh dạn chuyển đổi hàng trăm héc-ta đất lúa kém hiệu quả sang trồng màu, nuôi thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao. Giá trị sản xuất bình quân 1 ha đất nông nghiệp của xã đạt hơn 200 triệu đồng/năm.
Bên cạnh đó, xã Đại An cũng đã triển khai kịp thời, hiệu quả các dự án, chương trình của Chính phủ, hỗ trợ gần 400 hộ đồng bào Khmer về nhà ở, đất sản xuất, nước sạch với kinh phí hơn 11,7 tỷ đồng. Xã thực hiện xây mới, sửa chữa gần 400 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số; tạo điều kiện cho các hộ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo của Đại An được kéo giảm còn 1,65%, hộ cận nghèo 2,9%.
Bà Diệp Thị Trang, Tổ trưởng Tổ hợp tác đan đát ấp Giồng Ðình cho biết, từ việc tham gia lớp truyền nghề do Sở Công thương tỉnh tổ chức, hơn 70 thành viên của tổ hợp tác tạo ra các sản phẩm đan đát có kích cỡ nhỏ, tinh xảo dùng để trang trí đã được thị trường trong và ngoài nước đón nhận. Bộ đồ dùng sinh hoạt nông thôn thu nhỏ của hộ kinh doanh Diệp Thị Trang cũng được Bộ Công thương vinh danh là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
Thời gian qua, các xã, phường trong tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Kết quả, toàn tỉnh hỗ trợ 14.738 căn nhà, trong đó có 11.604 căn xây mới, 3.134 căn sửa chữa, với tổng kinh phí hơn 894,3 tỷ đồng, 47.988 ngày công lao động. Hộ gia đình anh Thạch Ngọc Tâm, ấp Bình La, xã Song Lộc thuộc diện hộ cận nghèo, có 3 nhân khẩu, không có đất sản xuất, thu nhập gia đình phụ thuộc vào nghề làm phụ hồ của anh Tâm nhưng công việc không ổn định. Anh Tâm chia sẻ: “Được Đảng, Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà, gia đình hai bên giúp đỡ, vợ chồng tôi đã có được căn nhà mới nên rất mừng. Thời gian tới, gia đình tôi sẽ nỗ lực lao động, ổn định và nâng cao đời sống”.
Trong những ngày này, đồng bào Khmer trong tỉnh phấn khởi đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây rộn ràng với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, vui chơi, giải trí gắn kết phum, sóc, cộng đồng. Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long Thạch Thị Thu Hà cho biết, thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời, tiếp tục tích cực động viên hộ đồng bào dân tộc thiểu số phấn đấu học tập, lao động sản xuất, vượt khó, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.