Phú Quốc tích cực làm sạch môi trường trước thềm APEC 2027

Nằm trong chiến lược chuẩn bị cho Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2027, tỉnh An Giang đang quyết liệt triển khai các biện pháp để xóa sổ các “điểm đen” rác thải ở đặc khu Phú Quốc, từ việc xử lý bãi rác lộ thiên Đồng Cây Sao đến khởi công dự án tổ hợp điện rác.

Nhà máy xử lý rác Bãi Bổn Hàm Ninh, đặc khu Phú Quốc.
Nhà máy xử lý rác Bãi Bổn Hàm Ninh, đặc khu Phú Quốc.

Phú Quốc đang chạy đua với thời gian để xây dựng diện mạo xanh, sạch, hiện đại trước thềm sự kiện quốc tế quan trọng.

Xử lý “điểm đen” rác

Nhiều năm qua, bãi rác tạm Đồng Cây Sao, khu phố Ông Lang Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc như một “vết sẹo” trên bức tranh du lịch của Phú Quốc. Là bãi rác lộ thiên, tiếp nhận hàng trăm tấn rác mỗi ngày, tạo thành những núi rác khổng lồ bốc mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường. Bà Lê Thị Dung, người dân sống gần khu vực trên cho biết: “Trời nắng, gió thổi, nhiều nhà người dân ở dưới hướng gió hứng chịu. Có những lúc tôi phải bỏ đi ra khỏi nhà để lánh nạn”.

Vấn đề trở nên cấp bách hơn, khi khu vực này được quy hoạch để xây dựng Dự án hồ chứa nước và Khu tái định cư Cửa Cạn. Đây là công trình bảo đảm an ninh nguồn nước cho toàn bộ cư dân và hàng triệu du khách khi đến Phú Quốc.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Lên cho biết, bãi rác tạm Đồng Cây Sao là bãi rác lộ thiên, khối lượng rác bị tồn đọng qua các năm khá lớn. Để giải quyết vấn đề này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc đã hợp đồng với Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ Licogi 13 tiến hành đầu tư và vận hành Cơ sở xử lý rác thải tại bãi rác tạm Đồng Cây Sao, xử lý 150.715 tấn rác sinh hoạt (cũ) đang tồn đọng. Cơ sở đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (cũ) cấp giấy phép môi trường thời hạn 2 năm, công suất xử lý rác đầu vào là 283 tấn/ngày.

Bên cạnh lượng rác (cũ) đang được xử lý, hiện mỗi ngày bãi rác tạm này tiếp nhận thêm lượng lớn rác sinh hoạt mới. Do đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc và Công ty cổ phần đầu tư Công nghệ Licogi 13 tiếp tục ký hợp đồng để xử lý rác thải mới phát sinh. Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ Licogi 13 sẽ tiếp tục đầu tư nhà máy để tiếp nhận và xử lý trên 303 tấn rác sinh hoạt/ngày. “Khi dự án đi vào hoạt động, sẽ xử lý lượng chất thải rắn sinh hoạt tươi tiếp nhận hằng ngày tại bãi rác tạm Đồng Cây Sao trong thời gian chờ đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải tại Phú Quốc”, ông Lên cho biết.

Liên quan xử lý rác, ngày 3/4, Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc đã phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành thu hồi hơn 10 ha đất tại nhà máy xử lý rác Bãi Bổn Hàm Ninh. Trước đây, tỉnh Kiên Giang (cũ) đã tạo điều kiện cho một doanh nghiệp thực hiện dự án, nhưng hoạt động không hiệu quả, công suất không đạt cam kết.

Tổ hợp môi trường 1.238 tỷ đồng

Theo ông Lên, hiện tỉnh đang kêu gọi đầu tư 3 nhà máy xử lý rác, dự kiến tháng 8/2027 đưa vào vận hành. Khi đó rác thải phát sinh sẽ vận chuyển về ba nhà máy để xử lý, chấm dứt việc đổ rác tại bãi rác Đồng Cây Sao. Đến thời điểm xây dựng xong dự án hồ chứa nước Cửa Cạn và khu tái định cư hồ nước Cửa Cạn, bãi rác Đồng Cây Sao sẽ ngưng tiếp nhận rác để không ảnh hưởng việc vận hành của hồ chứa nước và khu tái định cư.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, để chuẩn bị điều kiện hạ tầng cho Hội nghị APEC 2027, theo Quyết định số 948/QĐ-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về giao nhiệm vụ chuẩn bị điều kiện và thực hiện một số biện pháp để triển khai nhanh các dự án tại đặc khu Phú Quốc có ba nhà máy xử lý, gồm: Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới, công suất 110 tấn/ngày; Nhà máy điện rác Bãi Bổn Hàm Ninh, công suất 200-300 tấn/ngày và Khu xử lý rác Bãi Bổn Hàm Ninh, công suất 200-500 tấn/ngày.

Hiện ba nhà máy xử lý rác thải trên đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc ký hợp đồng với Công ty cổ phần-Tổng công ty nước-môi trường Bình Dương (BIWASE) là nhà đầu tư thực hiện đầu tư nhà máy xử lý rác. Dự kiến, sẽ xây dựng và hoàn thành vào tháng 8/2027. “Sau khi ba nhà máy xử lý rác xây dựng hoàn thành và đưa vào vận hành, tất cả lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại Phú Quốc sẽ được thu gom, vận chuyển về đó để xử lý, chấm dứt tình trạng đổ rác tại bãi rác tạm Đồng Cây Sao”, ông Lên cho biết thêm.

Vừa qua, tổ hợp dự án (gồm Nhà máy nước hồ Cửa Cạn, Khu xử lý rác Bãi Bổn Hàm Ninh và Nhà máy điện rác Bãi Bổn Hàm Ninh), tổng vốn đầu tư 1.238 tỷ đồng đã chính thức khởi công. Trong đó, Nhà máy nước hồ Cửa Cạn áp dụng công nghệ phản ứng lớp cặn lơ lửng và hệ thống lọc HDPE hai tầng hiện đại, bảo đảm cung cấp 49.500 m³ nước sạch mỗi ngày, đêm.

Riêng tổ hợp tại Nhà máy điện rác Bãi Bổn Hàm Ninh và khu xử lý rác Bãi Bổn Hàm Ninh sẽ “biến” rác thành tài nguyên, đóng góp 4MW điện vào lưới điện đảo, giải quyết triệt để vấn đề rác thải. Tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ nhấn mạnh, các công trình này không chỉ phục vụ riêng cho sự kiện APEC 2027, mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của đảo ngọc. Nhà đầu tư BIWASE cam kết sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành toàn bộ hệ thống các công trình xử lý rác trước ngày 30/6/2027.

Đặc khu Phú Quốc có diện tích hơn 570 km2, trước đây có hai phường và 5 xã, sau sắp xếp có 51 khu phố. Địa phương đang chứng kiến sự tăng trưởng thần tốc, nhất là lĩnh vực du lịch. Năm 2025, đảo đón hơn 8,1 triệu lượt khách, đạt doanh thu gần 44.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, áp lực lên hạ tầng môi trường là rất lớn.

Với sự quyết liệt của chính quyền và sự đồng hành của những nhà đầu tư tiềm lực, người dân và du khách kỳ vọng vào một Phú Quốc “thay da, đổi thịt”. APEC 2027 không chỉ là một sự kiện chính trị-kinh tế tầm cỡ, mà còn là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình của đảo ngọc sang một chương mới: Xanh, sạch và văn minh hơn trên bản đồ du lịch thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp kiểm tra hệ thống giám sát hành trình trên một tàu cá ở tỉnh Đồng Tháp.

Đồng Tháp số hóa tàu cá đánh bắt xa bờ

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát tàu cá, truy xuất nguồn gốc và phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), Đồng Tháp đã triển khai đồng bộ các nền tảng số, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và minh bạch hóa hoạt động khai thác thủy sản.

Thu hoạch lúa tại xã Lương Hòa (Vĩnh Long).

Trúng mùa lúa, nông dân trăn trở đầu ra

Nông dân tỉnh Vĩnh Long đang bước vào cao điểm thu hoạch vụ lúa đông xuân 2025-2026. Năng suất lúa năm nay được đánh giá khá cao nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh. Tuy nhiên, niềm vui “trúng mùa” lại chưa trọn vẹn khi giá lúa giảm, chi phí sản xuất tăng mạnh, lợi nhuận của nông dân chẳng được bao nhiêu.

Tiết mục sân khấu Dù kê của Đoàn nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh phục vụ người dân tại chùa Khmer ấp Xoài Xiêm, xã Trà Cú.

Khởi sắc vùng đồng bào Khmer

Sau sáp nhập, tỉnh Vĩnh Long có quy mô dân số gần 3,4 triệu người, trong đó người dân tộc Khmer chiếm hơn 10%. Nhờ thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, đời sống vật chất, tinh thần đồng bào Khmer khởi sắc, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được gìn giữ và phát huy.

Du khách đến Bạc Liêu, nay là tỉnh Cà Mau, rất thích thú khi được trực tiếp đến thăm các turbine điện gió ngoài khơi.

Khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch

Tỉnh Cà Mau xác định, trong giai đoạn 2025-2030, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch, coi đây là một trong những ngành kinh tế quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển về mọi mặt, nâng tầm vị thế của vùng đất địa đầu phía nam Tổ quốc trong thời kỳ phát triển mới.

Một góc Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, thành phố Cần Thơ nhìn từ trên cao.

Chủ động bảo vệ “lá phổi xanh” trước cao điểm nắng nóng

Trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt mùa khô năm 2026, các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trọng điểm là Cần Thơ và Vĩnh Long đang huy động tối đa nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa và hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Một góc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Thuận (tỉnh Cà Mau), nơi nhiều việc nhưng biên chế hiện tại mới lấp đầy 50%.

Áp lực thiếu cán bộ ở Tân Thuận

Tân Thuận là một trong những xã ven biển của tỉnh Cà Mau. Sau hơn 8 tháng vận hành mô hình chính quyền hai cấp, bộ máy hành chính của xã đối mặt tình trạng thiếu hụt biên chế nghiêm trọng.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ thăm khám cho trẻ mắc tay chân miệng.

Ứng phó dịch tay chân miệng

Những tháng đầu năm 2026, tình hình bệnh tay chân miệng tại thành phố Cần Thơ diễn biến đáng lo ngại. Số ca mắc tăng nhanh, phạm vi lây lan rộng và sự xuất hiện của các ca bệnh nặng đã đặt ra nhiệm vụ cho địa phương và cơ sở y tế cần chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Nem Lai Vung được bày bán phục vụ du khách tại xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Nhộn nhịp làng nghề nem Lai Vung

Nghề làm nem Lai Vung ở tỉnh Đồng Tháp đã hình thành khoảng 65 năm và được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Làng nghề không ngừng phát triển, mở rộng sản xuất và đưa đặc sản nem Lai Vung đến nhiều thị trường trên cả nước.

Quang cảnh hội thảo.

Tăng cường năng lực áp dụng và nhân rộng quản lý dinh dưỡng chính xác cho canh tác lúa 1 triệu ha chất lượng cao

Ngày 8/4, tại thành phố Cần Thơ, Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) phối hợp với Trung tâm Khuyến nông quốc gia và Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ tổ chức Hội thảo tập huấn “Tăng cường năng lực áp dụng và nhân rộng quản lý dinh dưỡng chính xác cho canh tác lúa 1 triệu ha chất lượng cao, phát thải thấp”.

Đoàn công tác tham quan nhà máy may mặc của Công ty cổ phần Tex-Giang.

Đồng Tháp mong muốn các doanh nghiệp đồng hành và góp phần tăng trưởng kinh tế hai con số cho địa phương

Ngày 8/4, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Tân Hương, xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp.

Quản lý thị trường Cần Thơ kiểm tra, xử lý đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Cần Thơ bảo đảm ổn định nguồn cung xăng dầu

Hiện nay, nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ vẫn bảo đảm. Tuy nhiên, do giá cả biến động, các cửa hàng, đại lý kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn do thua lỗ và tâm lý mua dự trữ trong sản xuất nông nghiệp dẫn đến tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ một số thời điểm.

Tiết mục văn nghệ chào mừng đại biểu về dự họp mặt Chôl Chnăm Thmây 2026.

Vĩnh Long họp mặt mừng Chôl Chnăm Thmây

Ngày 7/4, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức buổi họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2026 của đồng bào Khmer. Hơn 800 đại biểu là các chức sắc, chức việc tôn giáo, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số,... tham dự.

Các đơn vị chức năng làm việc với 3 bị can đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tạm giam 3 bị can tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở Đồng Tháp

Ngày 6/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã tống đạt Lệnh bắt tạm giam đối với các bị can là: Đặng Hoài Thắng, sinh năm 1990; Mai Văn Ngoan, sinh năm 1994 và Lê Thành Tiến, sinh năm 1997 cùng ngụ xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nghi thức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại tỉnh Đồng Tháp.

Dấu ấn tuổi trẻ Đồng Tháp trong hành trình vì cộng đồng

Hành trình vì cộng đồng của tuổi trẻ Đồng Tháp đã để lại dấu ấn rõ nét với nhiều công trình, phần việc thiết thực. Những công trình thắp sáng đường quê, những cây cầu mới được nối liền, những hoạt động an sinh xã hội, đồng hành cùng nhân dân, học sinh-sinh viên... cho thấy tinh thần, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.