Nỗ lực hỗ trợ người trồng hoa Tết sau mưa, lũ

Dù đã có chuẩn bị từ trước nhưng do nước lũ về quá nhanh, dâng cao và kéo dài nhiều ngày khiến hàng trăm hộ dân trồng hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán ở thành phố Đà Nẵng rơi vào cảnh trắng tay. Hiện, chính quyền các địa phương đang nỗ lực tìm phương án khôi phục, giúp đỡ người dân.

Ông Nguyễn Đức Khanh (phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng) chăm sóc các chậu hoa cúc sau lũ.
Ông Nguyễn Đức Khanh (phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng) chăm sóc các chậu hoa cúc sau lũ.

Làng hoa Hà Đông ở phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng là vùng chuyên trồng các loại hoa cúc chậu để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Do nằm ở vùng hạ lưu của sông Vu Gia-Thu Bồn cho nên trong đợt lũ cuối tháng 10 vừa qua, hàng trăm hộ dân trồng hoa đã bị trắng tay khi các loại hoa cúc đại đóa, pha lê… bị thối rễ, chết dần.

Những vựa hoa bị nước lũ xóa sạch

Bà Nguyễn Thị Quế ở Tổ dân phố Hà Đông, phường Điện Bàn Bắc cho biết, vào cuối tháng 8/2025, gia đình bà bắt đầu xuống giống trồng hơn 1.000 chậu hoa cúc với nhiều kích cỡ. Tuy nhiên, nước lũ lên cao và kéo dài đã nhấn chìm toàn bộ số hoa của gia đình.

“Nghe thông tin dự báo là có lụt lớn, gia đình tôi đã di dời toàn bộ chậu hoa, đồng thời kê đồ cho cao thêm. Năm nào gia đình tôi cũng làm như vậy vì mực nước thường dâng cao nhất khoảng 0,5m. Nhưng năm nay, nước dâng cao gần 2m nên không thể di dời đi được nữa. Hơn ba tháng trời với cả trăm triệu đồng tiền chăm sóc cây, giờ không còn gì nữa và có trồng lại cũng không kịp”, bà Quế chia sẻ.

Dọn dẹp các chậu hoa để năm sau có thể sử dụng lại, bà Nguyễn Thị Có, Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng hoa cúc Hà Đông, phường Điện Bàn Bắc chỉ còn biết thở dài khi toàn bộ vốn liếng, công sức gần bốn tháng qua dồn hết vào trồng 400 chậu hoa cúc đại đóa để bán Tết đã bị nước lũ nhấn chìm.

“Cây hoa cúc này nếu bị ngập nước sẽ thối bộ rễ, không thể sống được. Cả hai vườn hoa gồm 400 chậu bị chết hết, không phục hồi lại được. Làm lụng nhằm cuối năm bán để có cái Tết sung túc nhưng giờ thì hết cả rồi”, bà rưng rưng.

Bí thư Đảng ủy phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ: Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho phường Điện Bàn Bắc, trong đó số lượng hoa, cây cảnh các loại thiệt hại 12.850 chậu, cây. Địa phương đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng, tổ chức khẩn trương thống kê số lượng thiệt hại cụ thể của từng hộ dân để lên phương án hỗ trợ. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ các hộ dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Còn tại phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng - một vùng trồng hoa chủ lực phục vụ thị trường Tết cho phố cổ Hội An và các vùng lân cận - cũng thiệt hại nặng nề, khoảng 6 ha hoa các loại bị chết với thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

Những ngày qua, ông Nguyễn Đức Khanh ở Tổ dân phố Sơn Phô 2, phường Hội An Đông luôn bám trụ ở ngoài đồng để tỉa các chậu hoa cúc bị thối rễ và xới tơi đất để cố gắng cứu vãn.

“Vụ hoa này, tôi trồng 600 chậu hoa cúc. Khi nghe tin lũ về, tôi cùng con trai dầm mưa đưa được hơn 200 chậu lên khu vực cao hơn để tránh ngập. Năm nay nước lũ cao quá, ngập hết mọi thứ. Đầu tư tiền triệu rồi nên giờ vớt vát được chậu nào hay chậu nấy”, ông Khanh cho hay.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng Nguyễn Hưng: Đợt mưa lũ vừa qua đã khiến khoảng 80% diện tích của phường bị ngập. Tổng thiệt hại khoảng 51 tỷ đồng, trong đó ngành nông-lâm-ngư nghiệp ước thiệt hại gần 13 tỷ đồng. Vừa qua, phường Hội An Đông được nhận hỗ trợ khẩn cấp của thành phố 4 tỷ đồng. Cùng với số tiền của các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ, địa phương sẽ cân đối phân bổ cho người dân bị thiệt hại trực tiếp và sửa chữa cơ sở hạ tầng bị nước lũ phá hủy. Ngoài ra, phường cử cơ quan chuyên môn thống kê chi tiết số hộ dân trồng hoa Tết thiệt hại để cân đối mức hỗ trợ tương ứng trong khả năng của phường.

Tập trung khắc phục thiệt hại

Theo báo cáo thống kê của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, ước tính thiệt hại ban đầu do mưa, lũ gây ra là hơn 1.300 tỷ đồng, trong đó, số lượng chậu hoa, cây cảnh bị thiệt hại 42.850 chậu.

Sau mưa lũ, thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương tập trung khôi phục sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân; chú ý đến việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp để khôi phục sản xuất nông-lâmthủy sản; hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng; bảo đảm thị trường hàng hóa, kiểm soát giá cả, không để thiếu hàng, đầu cơ.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã có Văn bản số 5001/SNNMT-KHTC về việc hướng dẫn ủy ban nhân dân các xã, phường liên quan đến hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng Trương Xuân Tý cho hay, ngành nông nghiệp đã cử cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ địa phương sớm ổn định sản xuất. Các chi cục trực thuộc sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai nhiệm vụ chuyên môn, phối hợp địa phương sớm ổn định sản xuất sau thiên tai; đồng thời hướng dẫn ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai thực hiện hỗ trợ thiệt hại do thiên tai theo quy định tại Nghị định số 9/2025/NĐ-CP ngày 10/1/2025 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật.

“Ngành nông nghiệp đang tích cực hướng dẫn các địa phương tập trung khắc phục, chăm sóc diện tích và số hoa còn lại. Đối với những hộ dân bị thiệt hại hoàn toàn, cần hướng dẫn, hỗ trợ để trồng lại những giống hoa ngắn ngày hoặc trồng rau thay thế để kịp bán trong dịp Tết sắp tới. Các đơn vị chức năng tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, đề xuất với Trung ương kịp thời có phương án để hỗ trợ người dân sớm ổn định sau thiên tai”, đồng chí Trương Xuân Tý chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Thiết bị, công nghệ tinh luyện vonfram hàng đầu thế giới được kỹ sư Việt Nam tiếp nhận, vận hành hoàn hảo và cải tiến để tối ưu trong vận hành. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Từ thu hút FDI đến làm chủ công nghệ

Vượt qua mục tiêu vốn đầu tư và giải quyết việc làm, yêu cầu then chốt đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hiện nay là chuyển giao công nghệ, phát triển R&D (Nghiên cứu và Phát triển), đồng thời, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Kinh tế sinh học và thương mại hóa công nghệ sinh học, động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi xanh, kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia. Việt Nam cũng không nằm ngoài bối cảnh đó, nhất là khi nước ta đang đẩy nhanh tiến độ đáp ứng cam kết phát thải ròng bằng 0 (net-zero) vào năm 2050.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/10, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động Dự án thành phần 2-4 và 2-5 thuộc Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng chiều dài khoảng 78,3km, tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng. Công trình kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. (Ảnh: KIM DUNG)

Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Gia tăng tỷ lệ nội địa hóa là bài toán thay thế nguồn hàng nhập khẩu, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, quản trị chất lượng và khả năng cung ứng ổn định. Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Lãnh đạo EVN, TKV, Tổng Công ty Đông Bắc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành cấp than cho sản xuất điện, phiên 2 năm 2026. (Ảnh: EVN cung cấp)

Bảo đảm cung cấp đủ than cho sản xuất điện cuối năm 2026 và năm 2027

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp các đơn vị cung cấp than chủ động nguồn nhiên liệu, bảo đảm hoạt động của các nhà máy nhiệt điện trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027. Dự kiến nhu cầu than cho các nhà máy thuộc EVN trong 3 tháng cuối năm khoảng 9,68 triệu tấn. 

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: ITPC)

Kết nối doanh nghiệp Việt với kênh HORECA

Ngày 15/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (ECCE) tổ chức Hội nghị Kết nối với hệ thống kênh nhà hàng, khách sạn với chủ đề “HORECA-Hiểu đúng để đi xa”.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 15/10: Thế giới lấy lại đà tăng, trong nước đi ngang

Giá vàng thế giới hôm nay (15/10) bật tăng trở lại lên mức 4.140,8 USD/ounce nhờ lực cầu bắt đáy, bất chấp áp lực từ lạm phát Mỹ và lợi suất trái phiếu tăng. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC chững lại sau phiên giảm sâu trước đó, niêm yết lần lượt ở mức 143,3 triệu đồng/lượng và 142,8 triệu đồng/lượng.

Tuyến tàu điện nhẹ (LRT) được vận hành trên trục đường ĐT.975 là những "mắt xích" trong chuỗi hạ tầng đang được triển khai đồng thời tại Phú Quốc. (Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group)

Tham vọng “thanh toán không chạm” khi vận hành tuyến tàu điện nhẹ (LRT) tại Phú Quốc

Hướng tới Hội nghị cấp cao APEC 2027, trước yêu cầu của “bài toán” đón dòng khách quốc tế dài hạn, tuyến tàu điện nhẹ (LRT) Phú Quốc được định hướng đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về an toàn, dịch vụ và trải nghiệm, từ khâu tổ chức vận hành đến phương thức “thanh toán không chạm”.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5

Sáng 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 5 nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 và cho ý kiến các nội dung theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Các diễn giả tham dự Hội thảo “Chính sách tín dụng và thị trường Carbon: Khơi thông dòng vốn xanh”. (Ảnh: PV)

Doanh nghiệp phải chuẩn hóa lộ trình chuyển đổi để đón dòng vốn xanh

Các tổ chức tài chính Việt Nam đã sẵn sàng nguồn lực lớn để phân bổ cho các dự án xanh, tuy nhiên dòng vốn tín dụng xanh vẫn khó đến tay doanh nghiệp. Bài toán đặt ra hiện nay không nằm ở sự thiếu hụt nguồn cung, mà đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng lộ trình chuẩn hóa việc chuyển đổi xanh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sản xuất sản phẩm thủ công gắn lá bồ đề tại Hợp tác xã Sinh Dược, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: HỢP TÁC XÃ SINH DƯỢC)

Đẩy mạnh nông nghiệp xanh, tuần hoàn

Hiện nay, thị trường tiêu dùng nông sản đang chuyển nhanh từ yêu cầu về chất lượng sang yêu cầu đồng thời về nguồn gốc, phương thức sản xuất, giảm phát thải. Vì vậy, phát triển nông nghiệp sinh thái, xanh, tuần hoàn chính là điều kiện duy trì năng lực cạnh tranh và tạo dư địa tăng trưởng mới cho nông nghiệp.

Giải phóng mặt bằng gặp khó dẫn tới tiến độ thi công dự án nút giao đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long đang chậm so với kế hoạch.

Nhiều dự án giao thông trọng điểm tại Hà Nội chậm tiến độ

Sở Xây dựng Hà Nội chỉ rõ hàng loạt dự án giao thông trọng điểm có khối lượng thi công thấp, còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng hoặc chưa đủ điều kiện triển khai đồng bộ. Việc tập trung tháo gỡ khó khăn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu được xác định là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm tiến độ các công trình.