Nỗ lực chuyển đổi số ở tỉnh miền núi Sơn La

Là một trong những tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, quá trình thực hiện chuyển đổi số của tỉnh Sơn La đã gặp không ít khó khăn về hạ tầng số, con người… Với quyết tâm vì sự phát triển bền vững, Sơn La đã triển khai, thực hiện tốt việc chuyển đổi số trên địa bàn, bước đầu đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh cũng như chương trình chuyển đổi số quốc gia.
Các sở, ngành của Sơn La đã triển khai việc giải quyết hồ sơ trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Các sở, ngành của Sơn La đã triển khai việc giải quyết hồ sơ trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Cách đây hơn 1 năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 về chuyển đổi số của tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, lấy ngày 10/10 hằng năm tổ chức các hoạt động, sự kiện chuyển đổi số. Sau đó, Sơn La đã kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cấp tỉnh, thành lập 6 tổ công tác về các lĩnh vực chuyển đổi số để trực tiếp tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sau hơn 1 năm triển khai, thực hiện, đến tháng 9/2022, tỉnh Sơn La đã thành lập 1.459 tổ chuyển đổi số cộng đồng với 8.966 thành viên. Trong đó, có 204 tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã và 1.255 tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp tổ, bản, tiểu khu ở 12 huyện, thành phố.

Đồng thuận trong chuyển đổi số

Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số, tỉnh Sơn La đã tập trung phát huy vai trò của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn để triển khai mạng di động 4G đến tất cả các khu vực tại 12 huyện, thành phố. Trong đó, tập trung kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan nhà nước kết nối từ Ủy ban nhân dân tỉnh đến các sở, ban, ngành, 12 huyện, thành phố. Ngoài ra còn triển khai cho 157 xã kiểm thử phần mềm và liên thông dữ liệu về Cục Bưu điện; duy trì hiệu quả các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung, như: Hội nghị trực tuyến 3 cấp từ tỉnh tới các huyện, xã, phường, thị trấn và các hệ thống thư điện tử công vụ, quản lý văn bản, điều hành…

Khu trưng bày sản phẩm chuyển đổi số của VNPT.
Khu trưng bày sản phẩm chuyển đổi số của VNPT.

Ông Nguyễn Đắc Tĩnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La, cho biết, Sở Thông tin và Truyền thông Sơn La đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội thảo chuyển đổi số thu hút số lượng lớn người tham gia từ tỉnh đến các huyện và các xã. Sở cũng phối hợp với Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tổ chức hội nghị trực tuyến tới 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh để bồi dưỡng, tập huấn cho các tổ công nghệ số cộng đồng và hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số...

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU về chuyển đổi số của tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh Sơn La đã ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, góp phần bảo đảm việc trao đổi các văn bản điện tử được nhanh, thuận lợi, tiết kiệm thời gian trình ký, chi phí in sao và chuyển phát tài liệu.

Đến thời điểm này, Sơn La đã cấp 3.552 chữ ký số cá nhân và 758 chữ ký số của tổ chức. Trong đó, tỷ lệ văn bản trao đổi thông tin, công việc giữa các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Sơn La dưới dạng điện tử được triển khai đạt 100%. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến xã, kết nối với hệ thống dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện tỉnh để thực hiện tiếp nhận-trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích khi có nhu cầu...

Nhân viên Voso.vn tư vấn, hướng dẫn hộ kinh doanh đưa sản phẩm lên sàn thương mại.
Nhân viên Voso.vn tư vấn, hướng dẫn hộ kinh doanh đưa sản phẩm lên sàn thương mại.

Bà Cầm Thị Huyền Trang, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La cho biết, quá trình Tỉnh đoàn Sơn La phát động đã đón nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của đoàn viên, thanh niên từ tỉnh cho đến các cơ sở. Tỉnh đoàn đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình hướng dẫn, tập huấn cho lực lượng đoàn viên, thanh niên trong việc phối hợp các sàn giao dịch thương mại điện tử về kỹ năng liên quan thương mại điện tử. Đồng thời cùng các cơ sở đào tạo hướng dẫn học sinh, gia đình học sinh sử dụng các chương trình học trực tuyến, thiết kế, in ấn và phát tờ rơi cho đoàn viên, thanh niên, người dân tuyên truyền về ngày chuyển đổi số.

Thúc đẩy phát triển kinh tế số

Thông tin từ lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, được biết, Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Sơn La do Tập đoàn VNPT tài trợ đã kết nối, tổng hợp một số hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh để quản lý, giám sát tình hình trao đổi văn bản điện tử, quá trình giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, thống kê số liệu về các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Sơn La...

Hệ thống thông tin đã góp phần hiệu quả trong việc tương tác với người dân trong đô thị thông minh tích hợp với chính quyền điện tử tỉnh Sơn La và các đề án thí điểm về giáo dục thông minh, du lịch thông minh, giao thông thông minh. Trong đó, tỉnh cũng đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La xây dựng Đề án thành phố Sơn La thông minh giai đoạn 2022-2025 và đã triển khai một số dịch vụ đô thị thông minh tích hợp với Trung tâm điều hành thông minh do Viettel triển khai thí điểm.

Cùng với đó, thì hoạt động kinh tế số cũng được các doanh nghiệp trên địa bàn Sơn La hưởng ứng và triển khai thực hiện hiệu quả với gần 2.000 doanh nghiệp đang kê khai nộp thuế qua mạng, đạt trên 95%; 100% siêu thị, trung tâm thương mại có thiết bị thanh toán điện tử không dùng tiền mặt. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chuyển đổi phương thức đặt hàng hoặc nhận đơn hàng thông qua các ứng dụng thương mại điện tử, như: đưa nông sản tham gia sàn thương mại điện tử hay truy xuất nguồn gốc cho các hộ sản xuất nông nghiệp.

Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Sơn La do Tập đoàn VNPT tài trợ.
Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Sơn La do Tập đoàn VNPT tài trợ.

Đến nay, tỉnh Sơn La đã có hơn 33 nghìn hộ sản xuất nông nghiệp tại các huyện, thành phố được đào tạo kỹ năng số và hơn 35 nghìn hộ được tạo tài khoản trên sàn thương mại điện tử. Ngoài ra, còn có 798 sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử, 23.300 đơn hàng số giao dịch trên sàn và 59 sản phẩm OCOP Sơn La đã được đưa lên sàn thương mại điện tử.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La, khẳng định, quá trình chuyển đổi số đã mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và sự cạnh tranh bình đẳng hơn với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đại dịch Covid-19 vừa qua chính là phép thử để khẳng định về tầm quan trọng của chuyển đổi số giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các chi hội phát động gần 100 hội viên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giới thiệu và quảng bá sản phẩm.

Ngày 20/9/2022 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 233/KH-UBND tổ chức triển khai các hoạt động Ngày chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2022. Theo đó, các hoạt động hưởng ứng đã và đang được tập trung vào những việc làm cụ thể mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, hỗ trợ người dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số. Qua đó, góp phần thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, để người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại.

Có thể bạn quan tâm

Techpro Corp., SongHan Incubator, Hội Tự động hóa Đà Nẵng ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai sáng kiến trong giai đoạn khởi động.

Đà Nẵng: Khởi động sáng kiến Tech Circle thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ tại miền trung

Chiều 12/8, tại Đà Nẵng, Techpro Corp., SongHan Incubator, Hội Tự động hóa Đà Nẵng đã phối hợp khởi động sáng kiến Tech Circle thông qua chương trình Tech Circle #01. Đây là sáng kiến hướng tới việc tạo lập một không gian trao đổi thường xuyên, kết nối doanh nghiệp, chuyên gia, trường đại học, start-up và các tổ chức công nghệ.

Đại diện VNPT VinaPhone và VAEDR ký kết hợp tác. (Ảnh: Ban tổ chức)

VNPT VinaPhone và VAEDR hợp tác phát triển hệ sinh thái học liệu số

Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) và Hiệp hội Sách Giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam (VAEDR) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) về phát triển và kinh doanh hệ sinh thái học liệu số trên phạm vi toàn quốc, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.

Các kỹ sư giám sát hệ thống sản xuất dựa trên AI trong một nhà máy (Ảnh ADOBE STOCK)

AI với khả năng thích ứng trên thị trường lao động

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động sâu sắc đến thị trường lao động toàn cầu. Quá trình chuyển đổi số cùng những thay đổi trong nhu cầu của người lao động và doanh nghiệp thúc đẩy thị trường lao động chuyển dịch theo hướng linh hoạt hơn. 

Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Long, Đại học Công nghệ Sydney-UTS, Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia. (Ảnh: Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia cung cấp)

Mở ra giai đoạn hợp tác mới Việt Nam-Australia, đặc biệt trong khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực

Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Long, Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia (VASEA) kỳ vọng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và Australia, đặc biệt trong khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực.

Vùng trồng cây Actiso của Công ty Traphaco Sapa đạt tiêu chuẩn GACP-WHO. (Ảnh: HOÀNG TIẾN)

“Đòn bẩy”cho công nghiệp dược liệu

Sở hữu nguồn tài nguyên dược liệu phong phú cùng nền y học cổ truyền lâu đời, hiện nước ta có thể xây dựng một ngành công nghiệp dược liệu hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh quốc tế.

Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có tối thiểu 20 doanh nghiệp làm chủ công nghệ chiến lược, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và chủ động tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. (Thiết kế: Mai Huyên)

Tạo bứt phá chiến lược, đưa Việt Nam làm chủ công nghệ cốt lõi, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu

Chương trình quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược vừa được ban hành với những mục tiêu bứt phá: Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu làm chủ tối thiểu 4 công nghệ chiến lược, hình thành ít nhất 20 doanh nghiệp nòng cốt; tạo tiền đề vững chắc để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng.

Kiến trúc “vòm xanh” do kiến trúc sư An Việt Dũng thiết kế.

Kiến trúc cho đô thị xanh

Cửa thang máy tầng thượng tòa nhà 11 tầng trên phố Lê Duẩn (Hà Nội) vừa mở, đón chúng tôi không phải cái nắng chói chang buổi trưa mùa hạ mà là một không gian xanh mát. Cùng với bóng cây là hệ thống phun sương và gió trời khiến cảm giác ngột ngạt đô thị dường như biến mất.

UAV sử dụng trong tuyến giao hàng Cần Giờ-Vũng Tàu.

Nền móng vận hành kinh tế tầm thấp

Kinh tế tầm thấp mở ra một không gian phát triển mới, còn hạ tầng số chính là nền móng để không gian ấy vận hành hiệu quả. Làm chủ những hạ tầng này sẽ quyết định khả năng hình thành hệ sinh thái kinh tế tầm thấp và trở thành thước đo năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia trong các ngành công nghệ chiến lược của tương lai.

Kiểm chứng thông tin là kỹ năng quan trọng nhất của người dùng trên không gian mạng.

Thuật toán mạng xã hội bị lợi dụng cho các kịch bản lừa đảo

Chỉ với vài dòng lệnh, các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) hiện nay có thể tạo ra một bài viết, hình ảnh, giọng nói hoặc video giả mạo với chất lượng rất cao. Tuy nhiên điều khiến tin giả và các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao lan truyền với tốc độ chóng mặt chính là thuật toán đề xuất nội dung của các nền tảng mạng xã hội.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng phát biểu tại Hội nghị triển khai hoạt động khoa học và công nghệ năm 2026. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Đại học cần chuyển mạnh từ "nghiên cứu để công bố" sang tạo sản phẩm phục vụ phát triển đất nước

Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các cơ sở giáo dục đại học trong thời gian tới cần chú trọng hướng tới việc tìm lời giải để chuyển các chủ trương, chính sách mới thành năng lực nghiên cứu thực chất; thành công nghệ, sản phẩm, nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp cụ thể cho sự phát triển của đất nước.

Lễ khởi động dự án quy tụ đại diện từ các cơ quan chính phủ, các đối tác phát triển, khu vực tư nhân, cộng đồng học thuật, các tổ chức thanh niên cùng các bên liên quan trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. (Ảnh: HNV)

Thử thách thanh niên đổi mới sáng tạo vì cộng đồng bền vững

Các nhà đổi mới sáng tạo trẻ trên toàn quốc sẽ có cơ hội nhận được khoản hỗ trợ lên tới 15.000 USD, sự cố vấn từ các chuyên gia, các cơ hội thử nghiệm thực tế và tham gia chuyến tham quan, học tập về đổi mới sáng tạo tại Hàn Quốc thông qua dự án RE:ACT - Thử thách thanh niên đổi mới sáng tạo vì cộng đồng bền vững.