Tăng cường phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước và các địa phương

Chiều 25/9, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước phối hợp Ban Thường vụ Thành ủy/Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước và thành phố Hà Nội, tỉnh Sơn La giai đoạn 2023-2026. 

Ký Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước và thành phố Hà Nội. (Ảnh: Quỳnh Lan)
Ký Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước và thành phố Hà Nội. (Ảnh: Quỳnh Lan)

Đồng thời, hội nghị triển khai ký Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước và Ban Thường vụ Thành ủy/Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La.

Báo cáo tại hội nghị, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực I Nguyễn Hữu Phúc nhấn mạnh: Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện, Quy chế phối hợp đã tạo lập cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, trách nhiệm và ngày càng thực chất, không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động kiểm toán mà còn góp phần phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, giám sát tài chính, ngân sách; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại địa phương.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Quy chế còn một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, nhất là trong duy trì trao đổi thường xuyên, chia sẻ thông tin và phối hợp theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị kiểm toán. Đây cũng là những vấn đề cần được các đơn vị quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn trong thời gian tới.

Do đó, việc ký kết Quy chế phối hợp mới là cơ sở quan trọng để tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng phối hợp theo hướng chủ động, thường xuyên, thực chất và hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước và yêu cầu quản lý, điều hành của từng địa phương.

bi-thu-thanh-uy-ha-noi-1.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Quỳnh Lan)

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng bày tỏ vui mừng về những kết quả đạt được trong công tác phối hợp thời gian qua.

“Kiểm toán nhà nước đã dành nhiều sự quan tâm hỗ trợ cho thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La trong việc quản lý, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, đầu tư công, tài sản công và trong công tác quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của mỗi địa phương”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, nhất là với mục tiêu tăng trưởng hai con số, đòi hỏi thực hiện các nhiệm vụ phải nhanh hơn, huy động, sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực tài chính, tài sản công. Thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La cũng đang đứng trước yêu cầu đó. Chính vì vậy, công tác kiểm toán ngày càng có vai trò rất quan trọng trong quản trị quốc gia, trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiểm soát quyền lực.

Điều này đặt ra những yêu cầu mới trong công tác phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị Kiểm toán nhà nước hỗ trợ thành phố kiểm toán trước một số dự án trọng điểm, như là 7 tuyến đường sắt mà thành phố đang triển khai, các dự án đang thực hiện theo phương thức đầu tư xây dựng chuyển giao (BT) và nhiều dự án đầu tư công về giao thông, môi trường khác, để bảo đảm cho các nguồn lực tài chính, đất đai của thành phố được sử dụng hiệu quả, đúng quy định, phòng ngừa các nguy cơ thất thoát, lãng phí nguồn lực của nhà nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng mong muốn Kiểm toán nhà nước từ thực tiễn công tác kiểm toán hỗ trợ, tham gia ý kiến góp ý cho thành phố trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm, không để xảy ra nguy cơ kẽ hở, lỗ hổng dẫn đến lãng phí, trục lợi chính sách.

Bên cạnh đó, thực tiễn phát triển của thành phố đã đặt ra yêu cầu cần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của thành phố trong quản lý tài chính công, tài sản công. Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn Kiểm toán nhà nước hỗ trợ đào tạo đội ngũ cán bộ thông qua các cuộc tập huấn nghiệp vụ, trao đổi chuyên môn.

“Tôi tin tưởng rằng với quy chế mới cùng với sự phối hợp gắn kết hiệu quả, thực chất giữa Kiểm toán nhà nước với thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La trong thời gian tới sẽ góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả quản trị, quản lý nguồn lực công, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiểm soát quyền lực. Thành phố Hà Nội luôn sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm với tỉnh Sơn La trong quản lý và phát huy các nguồn lực để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

ky-quy-che-voi-son-la-4898.jpg
Ký Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước và tỉnh Sơn La. (Ảnh: Quỳnh Lan)

Theo Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm, trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và vận hành hiệu quả mô hình quản lý chính quyền địa phương hai cấp, việc quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư công, đất đai đặt ra những đòi hỏi ngày càng cao. Việc bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài sản, dự án và xử lý dứt điểm các nghĩa vụ tài chính đòi hỏi tính minh bạch, đồng bộ và rõ ràng về trách nhiệm pháp lý.

Vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán nhà nước giúp địa phương nhận diện sớm rủi ro, khắc phục triệt để các bất cập trong quản lý, điều hành, đồng thời góp phần nâng cao năng lực kiến tạo phát triển và thực thi nhiệm vụ ở từng cấp, từng ngành, nhất là ở cơ sở. Đặc biệt, hoạt động trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ của Kiểm toán nhà nước góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính, tài sản và thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, việc ký Quy chế phối hợp là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn mới, nâng tầm mối quan hệ hợp tác giữa Kiểm toán nhà nước với thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La, nhất là công tác phối hợp có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ban Thường vụ Thành ủy/Tỉnh ủy, Đảng ủy Kiểm toán nhà nước.

tong-ktnn-3781.jpg
Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Quỳnh Lan)

Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết trong các cuộc kiểm toán tới đây, bên cạnh việc phát hiện vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Kiểm toán nhà nước sẽ đặc biệt quan tâm đến những vấn đề kiến nghị cơ chế, chính sách, nhất là cơ chế, chính sách mới, có tính chất đặc thù của Hà Nội.

Chỉ ra những thách thức đặt ra với các địa phương trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, ngân sách nhà nước trong bối cảnh mới, Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết, Kiểm toán nhà nước sẽ đổi mới phương thức tổ chức hoạt động kiểm toán theo hướng tăng cường năng lực phòng ngừa, phát hiện sớm, cảnh báo sớm những rủi ro, nguy cơ vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, chuyển đổi phương thức kiểm toán dựa trên cơ sở dữ liệu và ứng dụng các công nghệ, nền tảng, tăng cường năng lực giám sát và phòng ngừa.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Kiểm toán nhà nước khu vực I phải thật sự đóng vai trò là cầu nối giữa Kiểm toán nhà nước với hai địa phương, nắm chắc địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong việc tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước triển khai các nội dung: kiểm toán các dự án đầu tư công, các dự án PPP có quy mô lớn, các dự án trọng điểm, phức tạp; kiểm toán việc thực thi, triển khai các cơ chế chính sách mới của các địa phương. Đồng thời, nâng cao chất lượng phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm toán ngay từ đầu để bảo đảm các nội dung, đối tượng, rủi ro trọng tâm, trọng điểm được đưa vào kế hoạch kiểm toán.

“Kiểm toán nhà nước sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ, sát cánh cùng Hà Nội, Sơn La trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược khát vọng phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc mà Đảng bộ hai địa phương đã đề ra, trước hết là mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững”, Tổng Kiểm toán nhà nước khẳng định

Nhân dịp này, Kiểm toán nhà nước đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” cho 17 lãnh đạo tiêu biểu của 2 địa phương nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Kiểm toán nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 25/9: Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm bất động sản, VN-Index tăng điểm trở lại

Phiên giao dịch ngày 25/9, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đà tăng chủ yếu được hỗ trợ bởi nhóm bất động sản và ngân hàng, trong đó VHM, VIC, VPB, TCB, VPL và HDB là những cổ phiếu đóng góp tích cực cho các chỉ số chính. Chốt phiên, VN-Index tăng 10,02 điểm (+0,56%), lên mức 1.785,11 điểm.

[Infographic] Chứng khoán ngày 24/9: Thị trường tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, VN-Index về dưới 1.800 điểm

[Infographic] Chứng khoán ngày 24/9: Thị trường tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, VN-Index về dưới 1.800 điểm

Thị trường tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên hôm nay 24/9. Đầu phiên VN-Index biến động nhẹ quanh 1.800 điểm với thanh khoản thấp. Sau đó, áp lực bán gia tăng mạnh dần đến cuối phiên, thanh khoản tăng khi giá giảm. Kết phiên, VN-Index giảm 26,56 điểm (-1,47%) về mức 1.775,09 điểm. 

Trao chứng nhận cho doanh nghiệp nhóm Tài chính Vốn hóa lớn có hoạt động IR được Định chế Tài chính đánh giá cao nhất. (Ảnh: BTC)

Chuẩn hóa công bố thông tin, củng cố niềm tin nhà đầu tư

Vượt qua 685 doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE tại Thành phố Hồ Chí Minh và HNX tại Hà Nội, các doanh nghiệp niêm yết có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) tốt nhất năm 2026 đã được xướng tên tại Lễ vinh danh IR Awards 2026 diễn ra ngày 24/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Thuế xuất nhập khẩu cần theo kịp những mô hình kinh tế mới

Quy mô xuất nhập khẩu tăng nhanh, thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển, các không gian kinh tế mới đang làm thay đổi cách hàng hóa vận động. Thực tế này đòi hỏi chính sách thuế xuất nhập khẩu phải được thiết kế dựa trên dữ liệu cập nhật, bản chất giao dịch và khả năng quản lý, thay vì chỉ xử lý từng vướng mắc phát sinh.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 23/9: Cổ phiếu bất động sản chịu áp lực, VN-Index lùi về sát mốc 1.800 điểm

Phiên giao dịch ngày 23/9, thị trường chứng khoán Việt Nam chịu áp lực bán trở lại sau phiên hồi phục ngày 22/9, đưa VN-Index giảm 15,28 điểm về 1.801,65 điểm. VIC, VHM cùng nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn gây sức ép lên chỉ số, trong khi nhóm ngân hàng, bán lẻ và một số cổ phiếu riêng lẻ vẫn duy trì sắc xanh.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 22/9: VIC, VHM cùng nhóm bất động sản trợ giúp VN-Index hồi phục

Phiên giao dịch ngày 22/9, thị trường chứng khoán Việt Nam lấy lại sắc xanh sau nhịp điều chỉnh giảm hôm qua. Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản với các mã VIC, VHM đóng vai trò trụ đỡ chính dẫn dắt đà phục hồi của toàn thị trường. Chốt phiên, VN-Index tăng 17,26 điểm, lên mức 1.816,93 điểm.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Chứng khoán ngày 21/9: Khối ngoại đảo chiều bán ròng, VN-Index mất mốc 1.800 điểm

Phiên giao dịch ngày 21/9, áp lực bán gia tăng tại nhóm vốn hóa lớn khiến thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu bất động sản là tâm điểm điều chỉnh khi các mã VHM, VIC và VRE giảm mạnh, kéo chỉ số VN-Index lao dốc. Chốt phiên, VN-Index giảm 15,99 điểm (-0,88%), xuống mức 1.799,67 điểm.

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. (Ảnh: Hồng Thắm)

Khơi thông vốn dài hạn cho tăng trưởng

Khát vọng tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu lớn về huy động và phân bổ nguồn lực. Khi các dự án hạ tầng, chuyển đổi số và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cần nguồn vốn lớn, thời gian hoàn vốn dài, việc phát triển đồng bộ các kênh tài chính trở nên cấp thiết.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thực hiện nghi thức đánh cồng, đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series ngày 18/9, mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế. (Ảnh: UBCKNN)

Bộ Tài chính tổ chức tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành trái phiếu quốc tế

Bộ Tài chính sẽ phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan tổ chức đợt tiếp xúc nhà đầu tư quốc tế không kèm phát hành trái phiếu (Non-Deal Roadshow - NDR), nhằm chủ động cung cấp thông tin, duy trì kết nối với thị trường và hỗ trợ mục tiêu cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 18/9: Áp lực bán mạnh cuối phiên, VN-Index giảm hơn 7 điểm

Phiên giao dịch ngày 18/9, thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa trong sắc xanh nhưng áp lực bán tăng mạnh về cuối phiên khiến các chỉ số chính rung lắc và chìm trong sắc đỏ. Chốt phiên, VN-Index giảm 7,11 điểm (-0,39%), xuống mức 1.815,66 điểm. Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng hơn 1.217 tỷ đồng.