Ninh Thuận chủ động ngăn chặn tình trạng đào gốc cây bằng lăng rừng

Ngày 16/7, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận Trần Ngọc Hiếu cho biết, Ninh Thuận đang tăng cường lực lượng để kịp thời phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng đào gốc cây bằng lăng và cây có nguồn gốc từ rừng tại tuyến đường ven biển thuộc 2 xã Phước Dinh và Phước Diêm, huyện Thuận Nam.
Cán bộ và nhân viên của Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) đi tuần tra vùng rừng có cây bằng lăng rừng đang nở hoa thuộc lâm phần do đơn vị quản lý. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Cán bộ và nhân viên của Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) đi tuần tra vùng rừng có cây bằng lăng rừng đang nở hoa thuộc lâm phần do đơn vị quản lý. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận có Công văn số 2432 gửi Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam; Chi cục Kiểm lâm và Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam để phối hợp tốt công tác này.

Trong tháng 5 và 6/2024, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có lượng mưa nhiều, cho nên cây rừng tự nhiên nơi đây sinh trưởng tốt.

Vùng rừng, núi dọc theo cung đường ven biển Mũi Dinh-Cà Ná, thuộc địa phận 2 xã Phước Dinh và Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đang nở rộ sắc tím của hoa cây bằng lăng rừng. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Vùng rừng, núi dọc theo cung đường ven biển Mũi Dinh-Cà Ná, thuộc địa phận 2 xã Phước Dinh và Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đang nở rộ sắc tím của hoa cây bằng lăng rừng. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên cây bằng lăng rừng có thân nhỏ, nhiều nhánh, mọc tự nhiên trên các núi đá, triền núi ven biển tại 2 xã Phước Dinh và Phước Diêm đều nở rộ hoa có mầu tím đặc trưng rất đẹp, không giống như cây bằng lăng trồng ở các vùng đất khác, đã tạo thành một quần thể mầu tím rực rỡ, bao phủ cả khu vực rừng núi ven biển nơi đây, thu hút rất đông du khách thập phương cùng tìm đến cung đường du lịch trọng điểm quốc gia Mũi Dinh-Cà Ná, huyện Thuận Nam để chiêm ngưỡng cảnh đẹp, tận hưởng không khí trong lành.

Chị Mai Ly ở Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Qua quảng bá hình ảnh Ninh Thuận đang phát triển du lịch với những khác biệt, gia đình tôi tìm đến tham quan, nghỉ dưỡng. Lần đầu tiên đi trên cung đường ven biển Mũi Dinh-Cà Ná, được tận mắt nhìn thấy và chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc rất đẹp về vùng rừng, núi rộng lớn có tỷ tỷ cây bằng lăng nở rộ hoa vào mùa hè, tôi rất ấn tượng với cảnh đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng riêng biệt, rất đặc trưng cho vùng đất khô hạn này".

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận Trần Ngọc Hiếu cho biết thêm, cây bằng lăng sinh trưởng tự nhiên trên rừng nơi đây có nhiều đặc điểm khác biệt với cây bằng lăng trồng ở các vùng đô thị, đó là, cây bằng lăng rừng chỉ nở hoa khoe sắc tím rực rỡ, tươi thắm, mang nét đặc trưng khi tự mọc trong môi trường tự nhiên ở vùng núi khô hạn của tỉnh Ninh Thuận.

Nếu người dân đào bứng gốc bằng lăng rừng đem về trồng trong chậu cảnh thì hoa nở rất ít, mất đi vẻ đẹp sắc tím thơ mộng.

Hoa bằng lăng rừng khoe sắc tím rực rỡ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Hoa bằng lăng rừng khoe sắc tím rực rỡ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Do đó, các cơ quan chức năng thường xuyên khuyến cáo người dân sống gần rừng nâng cao tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, chung tay ngăn chặn các đối tượng không am hiểu về đặc tính sinh trưởng của loài cây này, đã lén lút đào bứng cây bằng lăng rừng đang sinh trưởng trong môi trường tự nhiên để bán cho những người chơi cây kiểng, vô hình trung đã tàn phá giá trị đặc trưng của quần thể cây bằng lăng rừng trên vùng đất nắng gió Ninh Thuận, gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, tác động tiêu cực đến ứng phó với biến đổi khí hậu, nguy cơ dễ hủy hoại những khác biệt, đặc trưng riêng mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này.

Với quyết tâm bảo tồn tài nguyên rừng, hệ sinh thái rừng đặc hữu nơi đây, tăng độ che phủ rừng, chống xói mòn, tăng tính thẩm mỹ cho sinh cảnh dọc hai bên tuyến đường ven biển khu vực thuộc 2 xã Phước Dinh, Phước Diêm và những khu vực khác trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo lực lượng kiểm lâm, nhất là kiểm lâm địa bàn và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng chủ động phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thành lập các tổ công tác phản ứng nhanh, ứng trực 24/24 giờ tại các chốt bảo vệ rừng, đồng thời tăng cường việc phân công tổ, nhóm thực hiện các ca trực lưu động, tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên dọc tuyến đường ven biển và những khu vực lân cận để kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp tự ý vào rừng khai thác cây cảnh có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhất là đối với loài bằng lăng rừng.

Lực lượng bảo vệ rừng tỉnh Ninh Thuận tổ chức tuần tra toàn bộ vùng rừng đang có cây bằng bằng rừng nở hoa vào mùa hè. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Lực lượng bảo vệ rừng tỉnh Ninh Thuận tổ chức tuần tra toàn bộ vùng rừng đang có cây bằng bằng rừng nở hoa vào mùa hè. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Cùng với đó, triển khai các biện pháp ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán cây kiểng có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhất là tình trạng khai thác cây rừng, đào cây rừng làm cây kiểng tại khu vực Bãi Đá Trứng.

Hỗ trợ các đơn vị chủ rừng đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo vệ rừng của đơn vị hợp đồng, giao khoán bảo vệ rừng đối với cộng đồng dân cư.

Vùng rừng, núi thuộc huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đều nở rộ hoa bằng lăng rừng. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Vùng rừng, núi thuộc huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đều nở rộ hoa bằng lăng rừng. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Thành lập các tổ công tác, trực tiếp giới thiệu, hướng dẫn du khách khi đến tham quan, thưởng ngoạn cảnh đẹp tại các vùng rừng có cây bằng lăng rừng đang nở hoa; đồng thời, tuyên truyền cho du khách tham gia giữ gìn vẻ đẹp của rừng bằng lăng, không tự ý gây hại đến quá trình sinh trưởng trong môi trường tự nhiên của loài cây đặc trưng này, để cho những cánh rừng bằng lăng góp phần tạo nên sự khác biệt, trở thành nơi thu hút du khách đến với Ninh Thuận vào những mùa hè.

Có thể bạn quan tâm

Khu du lịch biển Ba Động, phường Trường Long Hòa ngút ngàn rừng phòng hộ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo xử lý phản ánh đăng trên Báo Nhân Dân “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động”

Sau khi Báo Nhân Dân đăng tải phản ánh “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động” ngày 18/12/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân phường Trường Long Hòa, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Bốc xếp hàng hóa tại Cảng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. (Ảnh ĐỨC TÙNG)

Thu gom rác từ tàu thuyền tại cảng biển

Mỗi con tàu cập bến, bên cạnh hàng hóa và thủ tục ra-vào cảng, luôn có lượng rác thải phát sinh cần xử lý. Nếu không được tiếp nhận kịp thời, rác thải sẽ trở thành nguồn gây ô nhiễm tại khu vực cảng. Thu gom rác ở cảng biển không chỉ là một dịch vụ hậu cần, mà là một mắt xích bắt buộc trong kỷ luật môi trường của cảng.

[Video] Không khí Hà Nội và nhiều địa phương tiếp tục ở mức xấu

[Video] Không khí Hà Nội và nhiều địa phương tiếp tục ở mức xấu

Hôm qua (25/1), các hệ thống quan trắc chất lượng không khí tại Hà Nội và một số địa phương khu vực đồng bằng sông Hồng tiếp tục cảnh báo diễn biến xấu, nhiều thời điểm ở ngưỡng có hại và rất có hại cho sức khỏe, đặc biệt đối với các nhóm đối tượng nhạy cảm.

Đỉnh Mẫu Sơn xuất hiện băng giá.

Sáng nay, 12 tỉnh, thành phố nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, đặc biệt, đỉnh Mẫu Sơn -0,1 độ C

Từ 19 giờ tối qua (22/1) đến 7 giờ sáng nay, nhiều khu vực tại 12 tỉnh, thành phố trên cả nước ghi nhận nhiệt độ thực đo thấp nhất dưới 10 độ C, không khí lạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, đỉnh Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, nhiệt độ có lúc xuống -0,1 độ C.

Toàn cảnh Hội thảo.

Ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp hướng tới sản xuất xanh

Lĩnh vực công nghiệp hiện đang tiêu thụ năng lượng lớn và phát thải cao. Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp được xem là giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy sản xuất xanh, bền vững tại Việt Nam.

[Video] Mẫu Sơn rét gần 0 độ C

[Video] Mẫu Sơn rét gần 0 độ C

Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm sâu. Trước diễn biến rét đậm, rét hại, chính quyền địa phương đã cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học để bảo đảm sức khỏe.

Buổi diễn tập phòng, chống thiên tai trong trường học ở Trường trung học cơ sở Tam Quan (Gia Lai).

Diễn tập phòng, chống thiên tai trong trường học ở Gia Lai

Ngày 21/1, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đơn vị cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã phối hợp với Trường trung học cơ sở Tam Quan Bắc (Gia Lai) tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai cho học sinh và giáo viên.