Ninh Thuận tăng cường nâng cao kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa trong chữa bệnh

Trong 2 ngày 18, 19/7, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã diễn ra Hội nghị Khoa học kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa năm 2024, nhằm tôn vinh những kết quả nghiên cứu khoa học, sự liên kết, hợp tác và hỗ trợ chuyên môn giữa các bệnh viện trên cả nước, giúp cho đội ngũ bác sĩ tỉnh Ninh Thuận nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Tham dự, có gần 300 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên, bác sĩ… chuyên ngành Ngoại khoa đến từ 15 trường đại học và các bệnh viện trong khu vực Nam Trung Bộ...

Tại Hội nghị, các chuyên gia, bác sĩ hàng đầu về ngành ngoại khoa đã trình bày 24 báo cáo, đề tài khoa học, như: Kết quả nội soi ngược dòng đặt stent kim loại điều trị hẹp niệu quản (Trường đại học Y Hà Nội); Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phẫu thuật cắt một phần thận điều trị bướu thận (Trường đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh; Bệnh viện Chợ Rẫy); Các tiến bộ trong phẫu thuật cắt dạ dày do ung thư và cải thiện chất lượng cuộc sống sau mổ (Trường đại học Y dược Huế)…

Các bác sĩ hàng đầu ngành Ngoại khoa tham gia hội nghị thực hiện ca mổ thị phạm về ngoại thận-tiết niệu cho bệnh nhân được truyền hình trực tiếp từ phòng phẫu thuật đến hội trường đang diễn ra hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Các bác sĩ hàng đầu ngành Ngoại khoa tham gia hội nghị thực hiện ca mổ thị phạm về ngoại thận-tiết niệu cho bệnh nhân được truyền hình trực tiếp từ phòng phẫu thuật đến hội trường đang diễn ra hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đồng thời, thực hiện mổ thị phạm cho 8 ca bệnh, gồm: Ngoại tổng quát, ngoại thần kinh, ngoại thận tiết niệu,… được truyền hình trực tiếp từ phòng phẫu thuật đến hội trường đang diễn ra hội nghị, để tập thể bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận tiếp cận các kỹ năng, kỹ thuật chuyên môn…

Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận Lê Huy Thạch phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận Lê Huy Thạch phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận Lê Huy Thạch cho biết: Những năm qua, được sự hỗ trợ, hợp tác khoa học kỹ thuật với nhiều bệnh viện trên cả nước, hệ ngoại tại bệnh viện tỉnh Ninh Thuận đã từng bước làm chủ được những kỹ thuật khó về phẫu thuật nội soi,… qua đó, cứu sống nhiều bệnh nhân mắc bệnh nặng, giúp người dân được hưởng những dịch vụ y tế kỹ thuật cao, hiện đại.

Hội nghị về khoa học kỹ thuật lần này là tiền đề để đội ngũ nhân viên y tế địa phương nói riêng khu vực nói chung có cơ hội giao lưu học tập, cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp tục có cơ hội hợp tác, hướng đến thay đổi tích cực trên nhiều khía cạnh khoa học.

Trước năm 2022, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận chỉ có 2 khoa ngoại, là: Ngoại tổng hợp và Chấn thương chỉnh hình. Từ tháng 2/2022, đã thành lập thêm 2 khoa: Ngoại thận tiết niệu và Ngoại thần kinh để điều trị chuyên sâu cho người bệnh.

Thăm hỏi bệnh nhân sau phẫu thuật tại Bệnh viện đa Khoa tỉnh Ninh Thuận đang hồi phục sức khỏe. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Thăm hỏi bệnh nhân sau phẫu thuật tại Bệnh viện đa Khoa tỉnh Ninh Thuận đang hồi phục sức khỏe. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Trong 6 tháng đầu năm 2024, hệ ngoại đã phẫu thuật nội soi thành công cho hàng nghìn bệnh nhận thủng dạ dày, viêm phúc mạc, túi mật; phẫu thuật kết hợp xương ít xâm lấn trong gãy thân và đầu xương; thay khớp háng bán phần, toàn phần, khớp gối-tái tạo dây chằng chéo khớp gối qua nội soi,… góp phần tích cực trong nâng cao chuyên môn và chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.