Ninh Bình xây dựng thương hiệu địa phương

Thời gian gần đây, tỉnh Ninh Bình đang nỗ lực thực hiện chiến lược xây dựng thương hiệu địa phương nhằm hiện thực hóa khát vọng (đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050): Là một trong những tỉnh khá, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững của vùng đồng bằng sông Hồng; là một trong những trung tâm du lịch cấp quốc gia, đẳng cấp quốc tế; là miền đất đáng sống, an toàn và thân thiện.
Di sản thiên nhiên thế giới Tràng An, Ninh Bình. (Ảnh NINH MẠNH THẮNG)
Di sản thiên nhiên thế giới Tràng An, Ninh Bình. (Ảnh NINH MẠNH THẮNG)

Với mục tiêu và định hướng phát triển trong tương lai, tỉnh Ninh Bình phải định vị một tầm nhìn mới, vị thế phát triển mới, hình ảnh mới cho giai đoạn chuyển mình sắp tới để tăng tốc thu hút đầu tư, tạo nguồn lực cho phát triển. Và xây dựng được một thương hiệu địa phương rõ ràng, hấp dẫn và độc đáo sẽ là nền tảng để Ninh Bình thu hút đầu tư, điểm đến du lịch và một nơi sống lý tưởng.

Nơi hội tụ các lợi thế đặc thù, nổi trội, riêng có

Ninh Bình là miền đất có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời: Là kinh đô của Việt Nam vào thế kỷ thứ X, là vùng đất gắn với sự nghiệp của 6 vị vua thuộc ba triều đại Ðinh-Tiền Lê-Lý với nhiều dấu ấn lịch sử. Ninh Bình chỉ cách Thủ đô Hà Nội chưa đầy 100 km, với vị trí địa lý quan trọng, chiến lược, lợi thế cạnh tranh riêng có; là “cửa ngõ” phía nam của miền bắc, cũng là “cửa ngõ phía nam của nền văn minh sông Hồng”; thuộc hành lang kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ; là điểm kết nối, giao thoa, chuyển tiếp của ba vùng kinh tế (đồng bằng sông Hồng, Tây Bắc và duyên hải Bắc Trung Bộ).

Ninh Bình là vùng đất có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, có địa hình đa dạng, có vùng đồi núi, đồng bằng và vùng đồng bằng ven biển, có khí hậu ôn hòa, có hệ thống thảm thực vật rừng phong phú, mang đủ sắc thái của nước Việt Nam thu nhỏ. Năm 2014, quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - di sản “kép” đầu tiên ở Ðông Nam Á.

Bên cạnh đó, khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long được thế giới công nhận là khu Ramsar có tầm quan trọng quốc tế (năm 2019). Khu Bảo tồn thiên nhiên Vân Long còn giành hai kỷ lục: “Khu bảo tồn có đàn Voọc lớn nhất Việt Nam” và “Khu vực có bức tranh tự nhiên lớn nhất Việt Nam-Bức tranh núi Mèo Cào”. Vườn quốc gia Cúc Phương-Vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam (thành lập tháng 7/1962) - lưu giữ nhiều loài động, thực vật đa dạng và phong phú.

Nơi đây còn là điểm đến hấp dẫn du khách với nhiều loại hình du lịch: sinh thái, môi trường, nghiên cứu khoa học... Năm 2023, lần thứ 5 liên tiếp, Vườn quốc gia Cúc Phương được Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới bình chọn là Vườn quốc gia hàng đầu châu Á...

Ninh Bình cũng là địa phương nổi tiếng bởi hệ thống núi hang động karst, sở hữu nhiều ngọn núi và hang động đẹp, có nhiều hồ tự nhiên, có cảnh quan sinh thái, khí hậu mát mẻ, thuận lợi cho phát triển du lịch nghỉ dưỡng, thể thao. Vùng bãi bồi cửa sông ven biển ở huyện Kim Sơn với diện tích 105.000 ha, phần lớn còn giữ được trạng thái hoang sơ, hội tụ hơn 500 loài động vật thủy sinh, 50 loại cây ngập nước ven biển và 200 loài chim, trong đó có nhiều loại được ghi trong Sách Ðỏ Việt Nam.

Ninh Bình còn có 1.821 di tích lịch sử văn hóa (trong đó, 379 di tích xếp hạng cấp tỉnh trở lên) và sở hữu 101 sản phẩm được xếp hạng OCOP (68 sản phẩm đạt 4 sao), đều có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Sau 31 năm tái lập tỉnh, với ý chí và khát vọng vươn lên, Ninh Bình luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả lĩnh vực (tốc độ tăng trưởng GRDP hiện đứng thứ 12 toàn quốc và đứng thứ 6 ở vùng đồng bằng sông Hồng; quy mô GRDP của Ninh Bình đứng thứ 37/63 tỉnh, thành phố trong cả nước). Năm 2023, Ninh Bình là địa phương duy nhất của châu Á góp mặt và đứng thứ 7 trong danh sách 10 vùng đất thân thiện nhất thế giới.

Vài năm gần đây, mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn được cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và cộng đồng ở Ninh Bình thực thi tương đối đồng bộ, bước đầu đạt những thành quả tích cực. Quyết tâm và khát vọng đưa Ninh Bình trở thành một trong các trung tâm du lịch của cả nước và khu vực trên cơ sở khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và lịch sử văn hóa; ưu tiên phát triển du lịch chất lượng cao, bền vững theo hướng “tăng trưởng xanh” đang dần được định hình. Ninh Bình đã và đang tích hợp các lợi thế, những bản sắc riêng có để định vị và xây dựng thương hiệu địa phương một cách bài bản, hiệu quả.

Cần được trao cơ chế đặc thù để bứt phá

Xây dựng thương hiệu địa phương chính là một công cụ để các tỉnh, thành phố định vị chính mình và thu hút sự chú ý một cách tích cực. Một thương hiệu rõ ràng, hấp dẫn và độc đáo là nền tảng để biến một địa phương trở thành nơi thu hút đầu tư, điểm đến du lịch và một nơi sống lý tưởng. Nhưng, xây dựng thương hiệu địa phương không đơn giản chỉ là một chiến lược truyền thông, một khẩu hiệu, một vài hình ảnh hoặc một biểu tượng. Xây dựng thương hiệu địa phương là quá trình mang tính chiến lược để phát triển một tầm nhìn dài hạn, trong đó bản sắc địa phương là giá trị cốt lõi.

Thương hiệu địa phương mang lại nhiều lợi ích, không chỉ cho địa phương và công dân địa phương đó, mà còn cho tất cả các bên liên quan. Thương hiệu địa phương sẽ hỗ trợ thương hiệu doanh nhân, doanh nghiệp và sản phẩm. Vì vậy, chính quyền địa phương, tổ chức và người dân cần nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu điểm đến, khai thác điểm mạnh và có những chiến lược phát triển thích hợp nhằm nâng cao vị thế của địa phương trong lòng công chúng trong và ngoài nước. Và xây dựng và phát triển thương hiệu địa phương là một quá trình lâu dài, bền bỉ, nhất quán và đòi hỏi nhận thức cao nhất của chính quyền địa phương cùng sự quan tâm, đồng hành của nhiều bên đối tác liên quan.

Ninh Bình đã và đang quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển bằng cách giải quyết thật tốt các vấn đề đặt ra như: Ðổi mới cách tư duy về bảo tồn và phát triển di sản địa phương, bảo tồn và phát huy di sản để các giá trị di sản thực sự sống trong đời sống vật chất, tinh thần của người dân và trở thành nguồn lực, động lực cho phát triển kinh tế-xã hội địa phương, mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân chung quanh di sản.

Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch thành phố Ninh Bình (hợp nhất huyện Hoa Lư và khu vực Hoa Lư) với quần thể danh thắng Tràng An là vùng lõi - với tư cách đô thị di sản. Mục tiêu là xây dựng Ninh Bình trở thành “Trung tâm du lịch quốc gia mang giá trị toàn cầu”. Ðây là thách thức lớn, đòi hỏi trách nhiệm rất cao của đảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng cư dân ở Ninh Bình. Mô hình và các trụ cột trong quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - danh thắng Tràng An, cần có cơ chế, chính sách đặc thù để bảo tồn và phát huy di sản, tạo động lực cho phát triển bền vững. Ðặc biệt, trong lộ trình xây dựng và phát triển Ninh Bình trở thành “Ðô thị Cố đô-Di sản”, rất cần cơ chế để hài hòa lợi ích giữa các chủ thể.

Ðến nay, Ninh Bình dù đã có nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành làm cơ sở tổ chức thực hiện công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản; một số đề án đã được Chính phủ phê duyệt nhưng chưa được bố trí đủ nguồn lực để tỉnh thực hiện hiệu quả. Thực tế là điểm nghẽn của Ninh Bình là chưa giải quyết hài hòa được bài toán về mối quan hệ giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế-xã hội.

Ninh Bình cần có cơ chế, chính sách đặc thù để phân loại đô thị, phân loại di sản để bảo đảm các đô thị, di sản được UNESCO vinh danh không bị cuốn theo mô hình “đô thị, di sản nén” để vừa thúc đẩy đô thị hóa, hiện đại hóa nhưng lại phù hợp chức năng đô thị di sản, vừa giữ gìn, bảo tồn được các giá trị cốt lõi mà UNESCO vinh danh; cơ chế, chính sách đặc thù bảo đảm chuyển đổi sinh kế bền vững cho người dân trong các vùng di sản.

Tiến sĩ Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam

Trong quá trình hội nhập và phát triển hiện nay, mỗi địa phương ngày càng phải gia tăng sự quan tâm cạnh tranh với các địa phương khác trong việc thu hút đầu tư, nguồn nhân lực, khách du lịch và danh tiếng... Phương cách mà các địa phương nỗ lực tạo dựng và quảng bá được những đặc tính cốt lõi, khác biệt của địa phương mình chính là yếu tố quyết định sự thành công hay bị tụt hậu. Vì thế, việc trao cho các địa phương cơ chế đặc thù để phát huy tiềm năng, khai thác thế mạnh của từng địa phương là rất cần thiết.

Tiến sĩ Hà Huy Ngọc (Viện Kinh tế Việt Nam) cho rằng, cần nghiên cứu đề xuất các giải pháp chính sách đặc thù, vượt trội dành cho Ninh Bình, nhằm chuyển hóa việc bảo tồn, phát huy di sản thành nguồn động lực cho phát triển các ngành kinh tế phù hợp, đặc biệt cho ngành du lịch; huy động nguồn lực trong việc bảo tồn và khai thác di sản; quy hoạch đô thị gắn với đền bù giải phóng mặt bằng; chính sách bảo vệ di sản, môi trường di sản.

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.