Ninh Bình dành gần 6 tỷ đồng chăm lo Tết cho người nghèo

Ninh Bình hiện có 5.905 hộ nghèo và 7.207 hộ cận nghèo. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Ninh Bình trích gần 6 tỷ đồng hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vui Xuân, đón Tết; mức hỗ trợ của tỉnh là 500 nghìn đồng/hộ nghèo và 400 nghìn đồng/hộ cận nghèo. 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn thăm, tặng quà Tết người cao tuổi tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Minh Quang)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn thăm, tặng quà Tết người cao tuổi tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Minh Quang)

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt việc thăm hỏi, tặng quà bảo đảm đúng đối tượng, đầy đủ chế độ chính sách, kịp thời theo quy định để mọi người dân đều có Tết.

Bên cạnh đó, tỉnh còn dành nguồn kinh phí lớn khác để hỗ trợ các đối tượng như: người có công, người cao tuổi, gia đình quân nhân; giáo viên mầm non ngoài biên chế; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội, Trung tâm Phục hồi tâm thần Yên Mô, Trường Giáo dưỡng số 2; Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh…

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình trao quà Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình trao quà Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Cùng sự quan tâm của tỉnh, với truyền thống tốt đẹp "thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách" của dân tộc, từng địa phương, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội, các doanh nghiệp, doanh nhân, các tập thể, cá nhân nhà thiện nguyện đều có kế hoạch với những chương trình, hoạt động sáng tạo chăm lo Tết cho các đối tượng, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi, cô đơn, mồ côi, cơ nhỡ trên địa bàn mình sinh sống, phụ trách. Tất cả nhằm mục tiêu tổ chức thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; quan tâm kịp thời và có chính sách hỗ trợ phù hợp, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết đầm ấm, hạnh phúc.

Đồng chí Đinh Việt Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình thăm, tặng quà Tết cho các gia đình thương binh, người cao tuổi, hộ nghèo trên địa bàn huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Minh Quang)

Đồng chí Đinh Việt Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình thăm, tặng quà Tết cho các gia đình thương binh, người cao tuổi, hộ nghèo trên địa bàn huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Minh Quang)

Dịp này, tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận 26.900 suất quà của Chủ tịch nước, với tổng kinh phí 8,1 tỷ đồng, trao tặng người có công và người cao tuổi trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.