Hơn 44,2 tỷ đồng tri ân, chăm lo Tết cho đồng bào biên giới, biển đảo

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm tri ân đồng bào biên giới, biển, đảo đã luôn hỗ trợ, đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung (bên phải) trao biển tượng trưng tặng hiện vật tặng nhân dân, học sinh khu vực biên giới thành phố Hà Tiên, trị giá hơn 2,1 tỉ đồng. Ảnh: Đăng Bảy
Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung (bên phải) trao biển tượng trưng tặng hiện vật tặng nhân dân, học sinh khu vực biên giới thành phố Hà Tiên, trị giá hơn 2,1 tỉ đồng. Ảnh: Đăng Bảy

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thông qua Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", các cơ quan, đơn vị bộ đội biên phòng đã vận động, quyên góp từ nhiều nguồn, hỗ trợ người dân biên giới vui xuân, đón Tết với tổng trị giá khoảng 44,21 tỷ đồng.

Trong chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2024 được tổ chức tại tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cùng các cơ quan, đơn vị đã dành tặng những phần quà cho chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị và bà con, các cháu học sinh ở khu vực biên giới tỉnh Kiên Giang, trị giá hơn 5 tỷ đồng.

Các đơn vị đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho 500 người dân; tặng 20 căn nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, tặng 30 con “Bò giống giúp người nghèo biên giới”; thăm, chúc Tết và tặng quà cho cán bộ lão thành cách mạng; tặng 1.320 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; 474 suất học bổng cho các cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” và các cháu học sinh giỏi, có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, tại chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" diễn ra tại các cấp, bà con biên giới, hải đảo còn được tham dự ngày hội với nhiều hoạt động ý nghĩa: trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, thăm, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, trao bò giống, mua hàng tại các "gian hàng 0 đồng", giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao mang đậm bản sắc vùng, miền, gói bánh truyền thống, nhận nhà "Mái ấm biên cương"...

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các đơn vị bộ đội biên phòng tiếp tục được đón nhận sự quan tâm, động viên, thăm hỏi, tặng quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu và cấp ủy, chính quyền, ban, ngành địa phương đến thăm, chúc Tết, tăng 384 đoàn so với dịp Tết Nguyên đán năm 2023.

Cán bộ Đồn Biên phòng Trung Bình, Bộ đội biên phòng Sóc Trăng tổ chức “Mâm cơm tất niên” và tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Văn Long)

Cán bộ Đồn Biên phòng Trung Bình, Bộ đội biên phòng Sóc Trăng tổ chức “Mâm cơm tất niên” và tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Văn Long)

Đối với công tác chính sách, đền ơn, đáp nghĩa, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các đơn vị đã trích quỹ vốn và vận động tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thăm, tặng quà cấp ủy, chính quyền, nhân dân ở khu vực biên giới với hơn 9 tỷ đồng tiền mặt, 23 con bò giống, 124 nhà "Mái ấm tình thương", 40 tấn gạo và 55.212 suất quà; tổng trị giá hơn 46 tỷ đồng.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các đơn vị bộ đội biên phòng đã triển khai đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển.

Đấu tranh thành công 19 chuyên án (gồm 11 chuyên án ma túy, 4 chuyên án buôn lậu, 2 chuyên án mua bán người, 1 chuyên án xuất nhập cảnh trái phép, 1 chuyên án mua bán, vận chuyển, tàng trữ chất nổ trái phép).

Các đơn vị đã tổ chức bắt giữ, xử lý 772 vụ/1.619 đối tượng vi phạm pháp luật, khởi tố 109 vụ/119 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 366 vụ/942 đối tượng, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 29 tỷ đồng.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cơ quan, đơn vị bộ đội biên phòng đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu theo chỉ thị của cấp trên; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm.

Các đơn vị có thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ công tác đầu năm 2024 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn như: Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Cục Cửa khẩu, Cục Hậu cần.

Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Sơn La, Lào Cai, Nghệ An… có thành tích nổi bật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; Bộ đội Biên phòng Kiên Giang làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tổ chức tại xã Ga Ry, huyện Tây Giang, thu hút hàng nghìn bà con khu vực biên giới tỉnh Quảng Nam tham gia. (Ảnh: Văn Vinh)

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tổ chức tại xã Ga Ry, huyện Tây Giang, thu hút hàng nghìn bà con khu vực biên giới tỉnh Quảng Nam tham gia. (Ảnh: Văn Vinh)

Tại hội nghị giao ban đầu Xuân Giáp Thìn năm 2024, Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh: Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tổ chức nắm chắc tình hình trên các tuyến biên giới, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu; xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ đơn vị, địa bàn an toàn; chỉ đạo các đơn vị phối hợp cơ quan quân sự địa phương làm tốt công tác tiếp nhận công dân nhập ngũ vào bộ đội biên phòng; làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và triển khai công tác huấn luyện năm 2024.

Đồng thời chuẩn bị tốt Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì; gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân; phối hợp Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuẩn bị nội dung tổ chức chương trình "Điểm tựa của bản làng"; Tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu" Bộ đội Biên phòng năm 2023; hướng dẫn, chỉ đạo triển khai Chương trình "Tháng Thanh niên", "Tháng Ba biên giới".

Trung tướng Lê Đức Thái yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục triển khai các kế hoạch nghiệp vụ và đấu tranh chuyên án, tổ chức tổng kết đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.