Niêm yết quốc tế, phép thử nội lực doanh nghiệp

Niêm yết tại thị trường chứng khoán nước ngoài được xem là kênh huy động vốn khổng lồ, đồng thời để khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam. Tuy vậy, vẫn có doanh nghiệp coi đây như cách gia tăng hình ảnh hoặc thu hút vốn ngắn hạn, thay vì hướng tới giá trị bền vững.

Niêm yết trên sàn chứng khoán quốc tế mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp Việt.
Niêm yết trên sàn chứng khoán quốc tế mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp Việt.

Ngược dòng thời gian, ngày 15/8/2023, Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh VinFast (VinFast) chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq Global Select Market với mã VFS và giá trị vốn hóa hơn 23 tỷ USD. Đây là sự kiện được nhiều ý kiến đánh giá là truyền cảm hứng, giúp các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam có thêm động lực, kinh nghiệm để vươn tầm quốc tế.

Hành trình nhiều chông gai

Thực tế, VinFast không phải doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên xuất hiện trên sàn chứng khoán Mỹ. Năm 2006, Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Việt Nam (Cavico) từng niêm yết “cửa sau” thông qua hình thức SPAC trên bảng Pink Sheets, sau đó chuyển sang sàn OTC.BB vào năm 2008. Đến tháng 9/2009, Cavico chính thức giao dịch trên sàn Nasdaq, song chỉ hai năm sau, mã cổ phiếu CAVO bị hủy niêm yết do vi phạm quy định về công bố thông tin.

Nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam như Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet Air), Công ty cổ phần VNG (VNG) hay Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) từng ấp ủ kế hoạch IPO (chào bán lần đầu ra công chúng) và niêm yết cổ phiếu ở nước ngoài, song phần lớn vẫn chưa đi đến kết quả. Năm 2008, Vinamilk (HoSE: VNM) từng được Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX) chấp thuận cho phép niêm yết một phần vốn, nhưng đến năm 2011, doanh nghiệp quyết định hủy kế hoạch này và tập trung phát hành trong nước. Đáng chú ý, giá cổ phiếu VNM giảm vào thời điểm được chấp thuận niêm yết tại SGX nhưng lại tăng mạnh trở lại khi công ty tuyên bố hủy niêm yết.

Năm 2017, VNG cũng từng ký biên bản ghi nhớ với sàn Nasdaq để chuẩn bị IPO, song đến nay vẫn dừng lại ở việc giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM trong nước. Một trường hợp khác là Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG), từng niêm yết chứng chỉ lưu ký (GDRs) tại sàn London vào năm 2011, nhưng sau bảy năm đã rút khỏi thị trường do quy mô giao dịch nhỏ và không còn nhu cầu niêm yết.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp Việt chưa thể thành công hoặc duy trì niêm yết trên thị trường nước ngoài chủ yếu xuất phát từ các rào cản pháp lý và giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Ở một số ngành nghề, tỷ lệ sở hữu nước ngoài chỉ được phép ở mức 35% hoặc 49%, khiến doanh nghiệp khó thực hiện phát hành cổ phiếu và niêm yết trên sàn quốc tế.

Ngoài ra, theo quy định tại thời điểm đó, doanh nghiệp chỉ được phép niêm yết phần cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài, trong khi phần vốn huy động trong nước vẫn phải tuân thủ theo quy định của thị trường chứng khoán Việt Nam, thêm khó khăn cho việc triển khai niêm yết song song.

Đặc biệt, các doanh nghiệp Việt Nam khó đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về kế toán, kiểm toán và quản trị doanh nghiệp. Trong nước vẫn áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS). Hầu hết các sàn quốc tế yêu cầu chuẩn IFRS cùng quy định nghiêm ngặt về lợi nhuận, cơ cấu cổ phần, thanh khoản và minh bạch tài chính.

Theo TS Nguyễn Trung Kiên, Viện trưởng Chiến lược công nghệ và đổi mới sáng tạo (STI), niêm yết trên sàn chứng khoán quốc tế mang lại hai lợi ích lớn cho doanh nghiệp Việt như mở rộng khả năng huy động vốn với chi phí thấp hơn và nâng cao uy tín, hình ảnh nhờ tuân thủ các chuẩn mực công bố thông tin quốc tế.

Tuy vậy, đi kèm cơ hội là không ít thách thức. Doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu minh bạch nghiêm ngặt, chịu sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý và giới phân tích nước ngoài, những bên có thể chưa hiểu sâu đặc thù kinh tế Việt Nam, dễ dẫn đến những đánh giá chưa toàn diện về tiềm năng doanh nghiệp.

Ngoài ra, sự khác biệt về chuẩn mực văn hóa và quy định ESG (môi trường, xã hội, quản trị) cũng có thể khiến một số hoạt động hợp pháp trong nước bị xem là chưa phù hợp ở thị trường quốc tế. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ tư vấn am hiểu cả môi trường trong nước lẫn quốc tế là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp Việt vượt qua rào cản và tận dụng hiệu quả cơ hội niêm yết toàn cầu.

231.jpg
Năm 2023, VinFast niêm yết trên sàn Nasdaq Global Select Market với mã VFS.

Phía sau giấc mơ lớn

Dù còn nhiều khó khăn nhưng khát vọng vươn ra thị trường quốc tế của các doanh nghiệp Việt vẫn chưa bao giờ nguội lạnh. Mới đây, tại lễ kỷ niệm 21 năm thành lập, Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh lại tiếp tục nhắc đến kế hoạch niêm yết trên thị trường quốc tế. Theo đó, VNG đang trong quá trình “làm mới chính mình” để hướng tới mục tiêu trở thành công ty toàn cầu, hội tụ đủ ba yếu tố.

Cụ thể, sở hữu sản phẩm có sức ảnh hưởng quốc tế, tạo ra doanh thu đáng kể từ thị trường nước ngoài và tham gia vào thị trường vốn toàn cầu. Đó cũng là lý do VNG kiên định theo đuổi mục tiêu niêm yết trên sàn Nasdaq, bước đi được xem là then chốt trong hành trình vươn ra thế giới.

Hay như mới đây, Công ty CP Tập đoàn MeeyLand (Meey Group) - một startup công nghệ bất động sản (proptech) thu hút sự chú ý khi công bố định hướng chuẩn bị cho kế hoạch niêm yết trên sàn Nasdaq khi chỉ mới ra đời cách đây sáu năm. Doanh nghiệp cho biết đang đầu tư mạnh vào hạ tầng công nghệ, mô hình quản trị và tiêu chuẩn minh bạch nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường vốn quốc tế.

Tuy nhiên, bên cạnh tuổi đời còn non trẻ, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này vẫn tồn tại nhiều điểm chưa thật sự rõ ràng. Những nghi vấn xoay quanh năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động đang khiến dư luận đặt câu hỏi về khả năng hiện thực hóa “giấc mơ Nasdaq” mà Meey Group theo đuổi.

Bởi lẽ, một kỳ lân công nghệ như VNG với nhiều sức mạnh về sản phẩm, cũng như nhân lực, nguồn lực cũng còn đang khá chật vật với “giấc mơ Mỹ”. Trong khi đó, theo báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính từ ngày 1/4/2024 - 31/3/2025, Meey Group ghi nhận doanh thu thuần 122,152 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm trước đạt 127,655 tỷ đồng; lợi nhuận gộp ghi nhận hơn 24,9 tỷ đồng, giảm hơn 48% so với năm trước (gần 48,3 tỷ đồng), trong đó lợi nhuận đến từ hoạt động kinh doanh vỏn vẹn… gần 1,4 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp “ăn mòn” lợi nhuận với hơn 18,7 tỷ đồng, khiến lợi nhuận sau thuế của Meey Group chỉ còn gần 1,4 tỷ đồng, nhưng đã tăng gần gấp đôi so với năm ngoái chỉ gần 763,2 triệu đồng. Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của Meey Group đạt 1.111 tỷ đồng, tăng 26,4% so với cùng kỳ, trong đó nợ phải trả chiếm gần 56%, tương ứng 621,2 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn với 620 tỷ đồng.

Theo TS Lê Trung Kiên, việc doanh nghiệp Việt hướng tới niêm yết trên sàn chứng khoán quốc tế là một tầm nhìn đáng ghi nhận, thể hiện khát vọng hội nhập và nâng tầm vị thế quốc gia. Tuy nhiên, đây không nên là mục tiêu phải đạt được bằng mọi giá. Niêm yết ở thị trường nước ngoài không phải “tấm vé vàng” bảo chứng cho thành công, mà là một quá trình đòi hỏi năng lực quản trị, minh bạch và khả năng thích ứng với các chuẩn mực toàn cầu khắt khe.

“Thực tế cũng cho thấy, có trường hợp việc niêm yết quốc tế được thúc đẩy bởi động cơ cá nhân, hướng tới danh tiếng hoặc lợi ích ngắn hạn hơn là giá trị bền vững của doanh nghiệp”, ông Kiên cho biết.

Nhận định của TS Lê Trung Kiên là có cơ sở, khi thực tế đã xuất hiện những trường hợp lợi dụng “giấc mơ” niêm yết quốc tế để thu lợi bất hợp pháp. Tháng 8 vừa qua, Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá một đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, hoạt động dưới danh nghĩa đầu tư tiền ảo Paynetcoin (PAYN), thực chất là mô hình kinh doanh đa cấp trái phép. Người tham gia được hứa hẹn mức lãi suất từ 5% đến 9% mỗi tháng, qua đó đường dây này đã huy động trái phép hàng tỷ USD từ người dân trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, người cầm đầu là Nguyễn Văn Hạ (sinh năm 1980, trú tại Gia Lai), nhà sáng lập, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Mạng xã hội du lịch Hahalolo. Khi ra mắt năm 2019, ông Hạ từng công bố mục tiêu đầy tham vọng đạt hai tỷ người dùng toàn cầu và đưa Hahalolo niêm yết trên sàn Nasdaq vào năm 2024 hoặc 2025.

Vì vậy, các chuyên gia cho rằng, điều quan trọng nhất của các doanh nghiệp vẫn là củng cố nền tảng trong nước: nâng cao năng lực quản trị, bảo đảm minh bạch và thiết lập hệ thống kiểm soát chất lượng thực chất. Giống như xuất khẩu, chỉ khi “sản phẩm” đủ tốt, doanh nghiệp mới có thể tự tin bước ra thế giới và giữ vững uy tín của thương hiệu Việt.

Ngày 8/10 (3 giờ sáng theo giờ Hà Nội), tổ chức xếp hạng FTSE Russell công bố Thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Doanh nghiệp có thể tận dụng hơn nữa thị trường chứng khoán trong nước, trước khi nghĩ đến khả năng niêm yết trên các thị trường chứng khoán quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Tâm lý e ngại rủi ro thể chế còn có thể khiến doanh nghiệp thu hẹp quy mô đầu tư. Ảnh: BẮC SƠN

Áp lực nâng chuẩn môi trường kinh doanh

Dù vẫn giữ sức hút đầu tư, những rào cản về thủ tục và chi phí tuân thủ đang tạo áp lực nâng chuẩn môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Cải cách vì thế trở thành yêu cầu cấp thiết để tăng sức cạnh tranh trong khu vực.

Tiết giảm ăn chơi ngày lễ

Không giống quãng thời gian vài năm về trước, gần đây người ta có những khoảng thời gian thuận lợi hơn mỗi dịp nghỉ lễ. Một phần do những ngày làm việc được thu gọn lại, hoặc được hoán đổi nhằm tạo điều kiện cho người dân có thêm đợt nghỉ dài hơn, phù hợp nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng xa với gia đình, bè bạn.

Bộ Xây dựng đã phân cấp quản lý hơn 1.500 km đường thủy nội địa quốc gia về cho địa phương.

Hướng tới quản lý hiện đại, dựa trên dữ liệu

Bộ Xây dựng đang đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh theo hướng rút ngắn thời gian, chuyển sang hồ sơ điện tử và phân cấp về địa phương. Thời gian tới dự kiến sẽ xử lý 157 TTHC, qua đó giảm 18% chi phí và gần 20% thời gian giải quyết cho người dân, doanh nghiệp.

Đề xuất phương án tăng 8% lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7

Đề xuất phương án tăng 8% lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7

Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng do Bộ Nội vụ xây dựng đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Trong dự thảo mới nhất này, Bộ Nội vụ chỉ đề xuất 1 phương án tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7, thay vì 2 phương án như đợt lấy ý kiến hồi tháng 3.

Thương hiệu quốc gia trở thành nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp Việt nâng cao giá trị. Ảnh: NAM HẢI

Nâng "độ sâu" cho thương hiệu Việt

Sau hơn hai thập kỷ, Chương trình Thương hiệu quốc gia đã giúp nâng tầm doanh nghiệp Việt. Nhưng thách thức vẫn còn đó khi nhiều doanh nghiệp vẫn dừng ở gia công, chưa có nhiều thương hiệu tầm cỡ quốc tế.

Nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư năng lượng tái tạo để phục vụ sản xuất. Ảnh: KHIẾU MINH

Gỡ nút thắt đưa điện “xanh” vào khu công nghiệp

Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) và hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) được kỳ vọng trở thành nền tảng cho quá trình xanh hóa sản xuất. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy nhiều điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và tài chính vẫn đang cản trở dòng chảy điện xanh vào khu công nghiệp.

Chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh mạn tính nhằm giúp bảo toàn Quỹ Bảo hiểm y tế.

Không để thất thoát Quỹ Bảo hiểm y tế

Chỉ trong vòng một tháng, anh Nguyễn Văn C (53 tuổi) trú tại phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) để đi khám tại ba cơ sở y tế khác nhau. Nơi cho thuốc huyết áp, nơi thì thêm thuốc tim, có nơi lại cho làm thêm xét nghiệm. Hồ sơ của anh C, theo cán bộ giám định, không phải là trường hợp hiếm.

AirAsia và các hãng hàng không khác đều bị ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu tăng vọt. Ảnh: AP

Làn sóng hủy chuyến bay do giá nhiên liệu tăng

Cuộc xung đột ở Trung Đông và lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran đã khiến giá nhiên liệu máy bay tăng vọt, gây ra làn sóng hủy chuyến bay trên các tuyến từ Trung Quốc đến Đông Nam Á, làm gián đoạn kế hoạch du lịch của hàng triệu người trước kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Một siêu tàu chở dầu băng qua Eo biển Hormuz chỉ vài giờ sau khi Iran phong tỏa trở lại. Ảnh: GETTYIMAGES

Iran lại đóng cửa Eo biển Hormuz

Chỉ vài giờ sau khi mở cửa trở lại, Iran lại tiếp tục “khóa” Eo biển Hormuz và tuyên bố duy trì kiểm soát tuyến vận tải biển quan trọng này, chừng nào Mỹ chưa dỡ bỏ phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran. Kế hoạch đàm phán tiếp theo chưa được chốt lịch, trong khi bất đồng còn nhiều, nhất là vấn đề chuyển giao urani.

Biếm họa: SIMON REGIS

Thỏa thuận bất ngờ

Israel và Lebanon cuối tuần qua bất ngờ đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày. Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon được ký kết sau hơn một tháng bùng phát xung đột, được cộng đồng quốc tế hồ hởi đón nhận.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án khu dân cư vùng ngập lụt tại thôn Kim Vân.

Cấp bách nâng cao năng lực ứng phó thiên tai

Trong khi hậu quả mưa bão cuối năm 2025 vẫn chưa được khắc phục triệt để, Thái Nguyên đã phải khẩn trương triển khai các phương án ứng phó mùa mưa bão sắp tới. Với địa hình phức tạp, đan xen miền núi, trung du và đồng bằng, địa phương luôn đối diện nguy cơ cao xảy ra mọi loại hình thiên tai như lũ quét, sạt lở, ngập úng.

Ngày hội năm 2026 dự kiến thu hút khoảng 10.000 học sinh, sinh viên tham dự, theo dõi.

Khi khởi nghiệp của người trẻ đi vào thực chất

Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VIII do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức trong hai ngày 18-19/4.

FDI được dự báo tiếp tục gia tăng trong công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao. Ảnh: NAM HẢI

Nâng cấp nền tảng thu hút dòng vốn nước ngoài

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đang tăng trưởng tích cực, nhưng để duy trì sức hút trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, yêu cầu đặt ra là phải nâng cấp toàn diện nền tảng thu hút đầu tư, hướng tới các dòng vốn chất lượng cao, gắn với chuyển đổi “xanh” và “số”.

Dao động một chiều

“Đợt này gas, thịt, rau đắt quá, tôi phải tăng giá chú ạ” - bà chủ quán cơm bình dân thủng thẳng nói, mắt vẫn dán vào quầy đồ ăn, tay thoăn thoắt gắp món theo yêu cầu của khách.

Du khách tham quan một trung tâm mua sắm. Ảnh: NAM NGUYỄN

Động lực mới cho du lịch hiện đại

Trong bối cảnh nhu cầu mua sắm quốc tế ngày càng cao, việc phát triển các mô hình bán hàng giảm giá (outlet) và miễn thuế được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng để Việt Nam giữ chân du khách và nâng cao giá trị chi tiêu.

Dù ở xa Tổ quốc, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn tự hào hướng về quê hương.

Niềm tin gửi gắm trong nhiệm kỳ mới

Không chỉ người dân trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng và bày tỏ tin tưởng đối với các nhà lãnh đạo của đất nước trong nhiệm kỳ mới.

Thu giữ niềm tin

Ngày 3/4, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo (Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh) xử phạt hành chính một cá nhân 3 triệu đồng và tịch thu 42 cây mai vàng.

Cuộc họp của các quan chức AFMGM tại Manila. Ảnh: ASEAN

ASEAN, WB cảnh báo hậu quả của xung đột Trung Đông

Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông sẽ gây tác động sâu sắc tới nền kinh tế toàn cầu.

Căng thẳng tại Eo biển Hormuz tác động lớn đến các nền kinh tế châu Á. Ảnh: GETTYIMAGES

ADB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế ở châu Á

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cảnh báo xung đột tại Trung Đông sẽ gây sức ép đáng kể lên các nền kinh tế châu Á, khiến tốc độ tăng trưởng của khu vực đông dân nhất thế giới chậm lại. Trong khi đó, Hàn Quốc xác định cần cải tổ mô hình phát triển kinh tế nhằm đối phó cuộc khủng hoảng địa - chính trị.

Chợ vẫn họp trên phố Thanh Hà, phường Hoàn Kiếm. Cần những giải pháp thông minh để giữ không gian chung và bảo đảm sinh kế cho người dân.

Xóa chợ cóc, đừng làm chiếu lệ

Kế hoạch số 373/KH-UBND ban hành ngày 26/12/2025 của UBND thành phố Hà Nội được xem như bước đi quyết liệt nhằm giải quyết điểm nghẽn về trật tự đô thị, góp phần xây dựng Thủ đô “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện”.

Chợ ngõ cùng những gánh hàng rong đã trở nên quen thuộc với người dân Hà thành.

Gánh hàng nhỏ trước bước ngoặt mưu sinh

Tờ mờ sáng, khi phố phường chưa kịp tỉnh giấc, bà Phùng Thị Hoa, bán rau tại khu chợ cóc trong ngõ 90 phố Hoa Bằng (phường Cầu Giấy) đã bày hàng. Mớ rau được xếp gọn trên chiếc mẹt cũ, nhưng luôn trong trạng thái sẵn sàng thu dọn khi cơ quan chức năng ra quân.

Chuyên đề: BÀI TOÁN KỶ CƯƠNG ĐÔ THỊ VÀ SINH KẾ NGƯỜI DÂN

Chuyên đề: BÀI TOÁN KỶ CƯƠNG ĐÔ THỊ VÀ SINH KẾ NGƯỜI DÂN

Ngày 26/12/2025, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 373/KH-UBND, xác lập lộ trình cụ thể nhằm xóa bỏ hoàn toàn “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trong giai đoạn 2026-2027. Đây được xem là bước đi mạnh mẽ chưa từng có trong nỗ lực lập lại trật tự đô thị, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.