XÃ LUẬN

Niềm tin và khát vọng

Chủ nhật lịch sử 15/3/2026, hơn 78 triệu trái tim Việt Nam từ mọi miền Tổ quốc cùng hòa chung nhịp đập, mọi công dân nô nức đi bỏ phiếu để thực hiện quyền, nghĩa vụ thiêng liêng: Bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Những cụm pano lớn được lắp đặt tại các quảng trường, vòng xuyến và khu vực đông người qua lại nhằm lan tỏa thông điệp về ngày bầu cử.
Những cụm pano lớn được lắp đặt tại các quảng trường, vòng xuyến và khu vực đông người qua lại nhằm lan tỏa thông điệp về ngày bầu cử.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ của mọi người dân trong việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Trong lãnh đạo công tác bầu cử, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong năm 2026, yêu cầu chính trị đặt ra là tổ chức thật tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục ban hành Kết luận số 03-KL/TW ngày 23/2/2026 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, chúng ta vui mừng nhận thấy bức tranh toàn cảnh sinh động về sự chuẩn bị công phu, bài bản. Hệ thống chính trị đang tập trung cao độ cho những ngày trước bầu cử, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm tổ chức thành công ngày hội toàn dân.

Ngay từ sớm, công tác giám sát, kiểm tra được triển khai bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy hiệu quả vai trò hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; qua đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm cuộc bầu cử được tổ chức đúng quy định, an toàn, dân chủ và đúng tiến độ. Hoạt động giám sát, kiểm tra được thực hiện theo phân cấp, bám sát tiến độ từng giai đoạn, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương và chất lượng tổ chức bầu cử ở cơ sở.

Có thể khẳng định, từ chương trình nghị sự bận rộn của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt của lãnh đạo, đội ngũ cán bộ chính quyền các cấp từ trước và ngay sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, mới nhất là cuộc họp rà soát quan trọng dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đều toát lên một thông điệp: Mọi điều kiện tốt nhất đã sẵn sàng cho ngày hội non sông!

Ấn tượng rõ nhất trong sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở. 34 Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, hơn 3.300 Ủy ban bầu cử cấp xã, 182 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và gần 72.200 Tổ bầu cử được thành lập từ sớm, đến nay vận hành hiệu quả, sẵn sàng đưa cuộc bầu cử đến từng ngõ xóm, từng bản làng xa xôi đặc biệt khó khăn, nơi hải đảo tiền tiêu…

Ấn tượng nữa là lần đầu, chúng ta có một cơ cấu ứng cử viên đại biểu Quốc hội với 864 con người ưu tú tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. Cơ cấu người ứng cử cơ bản bảo đảm tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, các ngành, lĩnh vực và các vùng miền. Như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Chúng ta phấn đấu bầu đủ số lượng, cơ cấu đại biểu, nhưng chất lượng đại biểu phải được đặt lên hàng đầu.

Theo số liệu báo cáo, tỷ lệ ứng cử viên là nữ đạt 45,37%; đại biểu người dân tộc thiểu số chiếm 21,76%; và những gương mặt trẻ dưới 40 tuổi chiếm tỷ lệ đáng khích lệ 21,64%. Đáng chú ý, lần đầu, có 5 ứng cử viên tự ứng cử, thể hiện tính dân chủ rộng mở.

Không chỉ dừng lại ở số lượng, chất lượng của người ứng cử được nâng cao qua hàng nghìn hội nghị tiếp xúc cử tri, qua các lớp tập huấn dành cho người lần đầu ra ứng cử. So với các kỳ bầu cử trước, cuộc bầu cử lần này có những điểm mới quan trọng, thể hiện sự đổi mới trong tư duy tổ chức, phương thức triển khai và yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng đại biểu. Trong đó, thẩm quyền xác định khu vực bỏ phiếu và tổ chức phụ trách bầu cử được thiết kế phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Yêu cầu đặt ra là tăng cường tính công khai, minh bạch và mở rộng khả năng tương tác trong phương thức vận động bầu cử; tăng hiệu quả tương tác theo quy định chung…

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội cho cuộc bầu cử được đặt lên hàng đầu. Sự phối hợp giữa các đơn vị được thực hiện chặt chẽ, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử diễn ra sôi động, lan tỏa mạnh mẽ “từ sớm, từ xa”, đưa thông tin chính xác, kịp thời đến với mọi tầng lớp nhân dân. Trên không gian mạng, các thông tin sai lệch, xuyên tạc đã được nhận diện và đấu tranh, phản bác kịp thời, góp phần giữ vững niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và tính ưu việt của chế độ.

Không khí của ngày hội non sông đang lan tỏa khắp các nẻo đường từ thành thị đến nông thôn. Cuộc bầu cử sẽ là ngày hội của ý chí, của tình đoàn kết toàn dân tộc và nghĩa đồng bào! Mỗi lá phiếu chúng ta cầm trên tay trao gửi trọn niềm tin, tình yêu thương và trách nhiệm với thế hệ mai sau!

Hãy để mỗi lá phiếu là một thông điệp mạnh mẽ về khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu mà Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tập trung tháo gỡ "điểm nghẽn", khơi thông nguồn lực phát triển đất nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tập trung tháo gỡ "điểm nghẽn", khơi thông nguồn lực phát triển đất nước

Ngày 3/3, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 12 đã tiếp xúc cử tri các xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi và Sư đoàn 9 với hình thức trực tiếp và trực tuyến.