Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4/2026.

Đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của đồng chí Thường trực Ban Bí thư sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Với ý nghĩa đặc biệt này, chuyến thăm khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là luôn dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, đồng thời làm sâu sắc hơn nội hàm “gắn kết chiến lược” giữa hai nước, tạo nền tảng vững chắc đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào vươn lên tầm cao mới.

Chuyến thăm diễn ra đúng dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào, là một minh chứng sinh động cho tình cảm đồng chí, anh em thân thiết, gắn bó và đậm sâu giữa hai quốc gia láng giềng cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn, cùng uống chung nước dòng Mê Công.

Tình cảm bền chặt, nghĩa tình giữa Việt Nam-Lào đã được kết tinh, vun đắp từ bao mồ hôi, công sức và xương máu của lớp lớp thế hệ lãnh đạo cùng nhân dân hai nước.

Trong quá trình đổi mới và hội nhập, mối quan hệ này tiếp tục là tài sản chung quý báu, là yếu tố sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước. Sau khi hai Đảng tổ chức thành công Đại hội Đảng, lãnh đạo cao nhất của hai Đảng đều lựa chọn Việt Nam-Lào là nước đầu tiên đến thăm và ở cấp Nhà nước, như một lời khẳng định vững chắc về sự gắn bó sâu đậm giữa những người đồng chí, anh em, cũng như thể hiện quyết tâm luôn sát cánh, đồng hành, ủng hộ nhau trên từng chặng đường phát triển của mỗi nước.

Tình cảm bền chặt, nghĩa tình giữa Việt Nam-Lào đã được kết tinh, vun đắp từ bao mồ hôi, công sức và xương máu của lớp lớp thế hệ lãnh đạo cùng nhân dân hai nước. Trong quá trình đổi mới và hội nhập, mối quan hệ này tiếp tục là tài sản chung quý báu, là yếu tố sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước.

Thời gian qua, quan hệ chính trị, lòng tin chiến lược giữa Việt Nam-Lào tiếp tục được củng cố, phát triển bền vững, thực chất. Hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước. Việt Nam-Lào tích cực triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, như Cuộc gặp thường niên giữa hai Bộ Chính trị, Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, góp phần định hướng, thúc đẩy hợp tác song phương phát triển toàn diện trong các lĩnh vực. Điều này cho thấy sự nhất quán trong đường lối đối ngoại của Việt Nam-Lào, luôn dành ưu tiên cao nhất cho nhau và không ngừng quan tâm vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước. Hai bên luôn quan tâm thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

dsc-7186-5873.jpg
Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại Thủ đô Hà Nội ngày 11/09/2024. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Với nền tảng là sự chia sẻ sâu sắc, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước, Việt Nam và Lào đã gặt hái nhiều thành quả hợp tác tốt đẹp. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục chuyển biến tích cực. Hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch trao đổi thương mại song phương lên 5 đến 10 tỷ USD trong 2 đến 3 năm tới. Đến nay, Việt Nam có 276 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký 6,21 tỷ USD, đứng thứ hai trong số các nước đầu tư vào Lào. Nhiều dự án hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế- xã hội Lào.

Hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục được tăng cường cả về chất và lượng. Hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, Mặt trận, đoàn thể và địa phương hai nước được triển khai hiệu quả, gắn với việc thực hiện Thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, Kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ và các chương trình song phương. Công tác đối ngoại nhân dân được chú trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Bên cạnh đó, hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục-đào tạo, khoa học-kỹ thuật… được thúc đẩy mạnh mẽ.

Trên trường quốc tế, Việt Nam-Lào phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế tiểu vùng. Việt Nam đã tích cực ủng hộ và hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công các vai trò quốc tế quan trọng trong năm 2025.

Chuyến thăm chính thức Lào của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi đi thông điệp về đường lối đối ngoại của Việt Nam độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, trong đó có Lào. Giữa những biến động nhanh chóng và phức tạp của tình hình thế giới, chuyến thăm đồng thời khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Chúc chuyến công tác của đồng chí Trần Cẩm Tú thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện và làm sâu sắc hơn nội hàm “gắn kết chiến lược” trong quan hệ Việt Nam-Lào.

Có thể bạn quan tâm

Những cụm pano lớn được lắp đặt tại các quảng trường, vòng xuyến và khu vực đông người qua lại nhằm lan tỏa thông điệp về ngày bầu cử.

Niềm tin và khát vọng

Chủ nhật lịch sử 15/3/2026, hơn 78 triệu trái tim Việt Nam từ mọi miền Tổ quốc cùng hòa chung nhịp đập, mọi công dân nô nức đi bỏ phiếu để thực hiện quyền, nghĩa vụ thiêng liêng: Bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tập trung tháo gỡ "điểm nghẽn", khơi thông nguồn lực phát triển đất nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tập trung tháo gỡ "điểm nghẽn", khơi thông nguồn lực phát triển đất nước

Ngày 3/3, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 12 đã tiếp xúc cử tri các xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi và Sư đoàn 9 với hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tổ quốc đang gọi chúng ta!

Tổ quốc đang gọi chúng ta!

Chúng ta đang đứng trước thời điểm lịch sử mang tính xoay chuyển!
Đó là thời khắc bản lề, chuyển tiếp giữa cũ và mới, khép lại và mở ra, cân nhắc để quyết định!

Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Quyết tâm cao hơn, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước đất nước và nhân dân

Chiều qua, tại Thủ đô Hà Nội, sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV khép lại thành công tốt đẹp, đánh dấu một mốc son quan trọng trong hành trình lập pháp và giám sát của cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tầm nhìn mới, nội hàm mới gắn kết Việt Nam-Lào

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Vun đắp quan hệ Việt Nam-Lào mãi trường tồn theo thời gian

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện tình cảm trân trọng, quan tâm sâu sắc, gắn bó thân thiết giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah tại APEC 2025 ở Hàn Quốc. (Ảnh: LÂM KHÁNH/TTXVN)

Mở ra cơ hội mới cho hợp tác Việt Nam-Brunei

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 30/11 đến 2/12/2025. Đây là chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Brunei sau 8 năm và là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 7 của Quốc vương Brunei.