Tiếp nối truyền thống hữu nghị, nâng tầm kết nối chiến lược Việt Nam-Trung Quốc trong giai đoạn mới

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 đến 17/4/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc chứng kiến Lễ ký một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc chứng kiến Lễ ký một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh dấu một mốc son rực rỡ, một khởi đầu mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc khi cả hai nước cùng bước vào giai đoạn phát triển quan trọng: Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới sau thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong khi Trung Quốc triển khai Quy hoạch 5 năm lần thứ 15.

Thông qua chuyến thăm, các nhà lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc khẳng định quyết tâm nâng tầm gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Việt Nam và Trung Quốc, hai nước láng giềng gần gũi, núi liền núi, sông liền sông, có nhiều nét tương đồng về văn hóa và truyền thống đạo nghĩa. Sự gắn bó khăng khít về địa lý và lịch sử, cùng nỗ lực nuôi dưỡng tình cảm chân thành và sự sẻ chia khát vọng chung về hòa bình, ổn định của người dân hai nước là những nền tảng vững chắc để quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển mạnh mẽ.

Tình cảm tốt đẹp và sự hợp tác toàn diện, hiệu quả song phương đã được nhấn mạnh tại các cuộc hội đàm, hội kiến giữa lãnh đạo hai nước trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tại cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Việt Nam luôn coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa.

Hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: Trong bối cảnh phức tạp của tình hình quốc tế, hai Đảng, hai nước cần đoàn kết chặt chẽ, tăng cường tin cậy chiến lược, kết nối chính sách, thương mại, hạ tầng, năng lượng, tiếp tục làm sâu sắc, nâng tầm hơn quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong giai đoạn mới, đóng góp thiết thực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng có các cuộc hội kiến với nhiều lãnh đạo Trung Quốc như Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh…

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên ra Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới. Tuyên bố chung nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc cùng chung chí hướng và con đường, chia sẻ tương lai chung, phát triển tốt quan hệ Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, toàn cục và lịch sử, là sự lựa chọn chiến lược chung của hai nước. Hai bên nhất trí cho rằng, để phát triển tốt quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng là then chốt, giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực là động lực, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước là nền tảng.

Bối cảnh mới đặt ra sứ mệnh lớn lao cho thanh niên hai nước, vừa phải phát huy tinh thần sáng tạo, là lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng đất nước, vừa là cầu nối quan trọng cho tình hữu nghị Việt-Trung. Tại buổi gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ hai nước xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, lý tưởng sống đúng đắn; không ngừng nâng cao nhận thức về ý nghĩa quan trọng và tầm cao chiến lược của quan hệ Việt-Trung; tăng cường học hỏi, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học-công nghệ, nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của mỗi nước và quan hệ hữu nghị hai nước.

Quyết tâm tăng cường sự tin cậy, tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, cũng như giáo dục, bồi dưỡng để thế hệ mai sau gìn giữ và tiếp nối tình hữu nghị sâu sắc Việt-Trung một lần nữa được khẳng định trong bài phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại học Thanh Hoa. Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, cùng với trao đổi đoàn cấp cao, cùng với hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, cần dành sự quan tâm nhiều hơn nữa cho giao lưu nhân dân, thanh niên, học giả, giao lưu văn hóa, giáo dục và du lịch; để mỗi người dân hai nước, mỗi người trẻ của hai nước đều thấy mình có trách nhiệm gìn giữ và làm giàu thêm tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành điểm sáng mới, trụ cột mới của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên cam kết thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác song phương toàn diện, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kết nối đường sắt, hợp tác địa phương. Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm di chuyển bằng đường sắt tại Trung Quốc và tại Việt Nam mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về quyết tâm đưa hợp tác đường sắt trở thành điểm sáng mới trong hợp tác chiến lược giữa hai nước. Trên chuyến tàu cao tốc rời thủ đô Bắc Kinh tới thăm và làm việc tại thành phố Nam Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lãnh đạo ngành đường sắt và các doanh nghiệp Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ, tham gia cùng Việt Nam trong quá trình xây dựng, chuyển giao công nghệ cho các dự án đường sắt quan trọng tại Việt Nam.

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đánh dấu một khởi đầu mới trên hành trình hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Sự coi trọng cao độ và niềm tin vững chắc của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đối với việc tiếp nối truyền thống hữu nghị sâu đậm Việt-Trung chính là động lực để thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của hai nước, tiếp bước cha anh, viết nên những trang sử vàng hữu nghị bằng trí tuệ, sức sáng tạo, hoài bão và khát vọng cống hiến.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.

Những cụm pano lớn được lắp đặt tại các quảng trường, vòng xuyến và khu vực đông người qua lại nhằm lan tỏa thông điệp về ngày bầu cử.

Niềm tin và khát vọng

Chủ nhật lịch sử 15/3/2026, hơn 78 triệu trái tim Việt Nam từ mọi miền Tổ quốc cùng hòa chung nhịp đập, mọi công dân nô nức đi bỏ phiếu để thực hiện quyền, nghĩa vụ thiêng liêng: Bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tập trung tháo gỡ "điểm nghẽn", khơi thông nguồn lực phát triển đất nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tập trung tháo gỡ "điểm nghẽn", khơi thông nguồn lực phát triển đất nước

Ngày 3/3, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 12 đã tiếp xúc cử tri các xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi và Sư đoàn 9 với hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tổ quốc đang gọi chúng ta!

Tổ quốc đang gọi chúng ta!

Chúng ta đang đứng trước thời điểm lịch sử mang tính xoay chuyển!
Đó là thời khắc bản lề, chuyển tiếp giữa cũ và mới, khép lại và mở ra, cân nhắc để quyết định!