Xây dựng “thế trận lòng dân”, an toàn cho ngày hội non sông

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại, thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận trong và ngoài nước. 

Lực lượng Công an thành phố Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp đôn đốc tiến độ phát thẻ cử tri. (Ảnh PHÚ KHÁNH)
Lực lượng Công an thành phố Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp đôn đốc tiến độ phát thẻ cử tri. (Ảnh PHÚ KHÁNH)

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục An ninh nội địa triển khai quyết liệt các phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày hội non sông.

Với yêu cầu cao nhất là không để xảy ra bất kỳ tình huống đột xuất, bất ngờ, Cục An ninh nội địa phát động cao điểm tấn công, trấn áp các loại đối tượng phản động cả trên thực địa lẫn không gian mạng. Đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an các chủ trương, đối sách nhằm đấu tranh từ xa, từ sớm với các tổ chức, cá nhân chống đối. Thực hiện chỉ đạo quyết liệt, Cục đã thành lập các tổ công tác trực tiếp phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra Công an các địa phương triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn cuộc bầu cử. Trong đó, tập trung rà soát, nhận diện các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, nhất là những vấn đề liên quan dân tộc, tôn giáo, khiếu kiện đông người và các đối tượng phản động, chống đối để phân công lực lượng bám sát địa bàn, bám sát đối tượng với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm”...

Các đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện những đối tượng, tổ chức phản động trong, ngoài nước có hoạt động chống phá cuộc bầu cử; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, không để chúng tiến hành hoạt động manh động; xử lý nghiêm đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Trên mặt trận không gian mạng, biện pháp nghiệp vụ được Cục phối hợp triển khai đồng bộ với các đơn vị liên quan nhằm phát hiện sớm và đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá bầu cử. Công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng được tăng cường, kịp thời phản bác thông tin sai lệch, tin giả liên quan nhân sự và quy trình bầu cử, đồng thời xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật.

Một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt được Cục An ninh nội địa đặc biệt chú trọng là công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý từ sớm các mâu thuẫn, xung đột trong nội bộ nhân dân, giữa người dân và chính quyền cơ sở, không để tích tụ thành “điểm nóng”. Cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin với đơn vị nghiệp vụ trong Bộ, Hội đồng bầu cử các địa phương được thiết lập chặt chẽ, bảo đảm nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá từ xa, thậm chí cử cán bộ đến các tổ bầu cử trọng điểm.

Với chức năng là cơ quan tham mưu chiến lược về công tác an ninh nội địa của Bộ Công an, Cục An ninh nội địa đã tổ chức nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình từ sớm, từ xa. Qua đó, đã nhận diện các đối tượng phản động có hành vi xuyên tạc, phá hoại bầu cử, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Các đối tượng phản động đã kích động những phần tử chống đối trong nước nộp hồ sơ tự ứng cử, kêu gọi tẩy chay bầu cử. Trên không gian mạng đã xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật, tin bịa đặt liên quan nhân sự ứng cử, quy trình hiệp thương hoặc tổ chức bầu cử; nhiều hội, nhóm chống phá bầu cử xuất hiện trên không gian mạng...

Những yếu tố nêu trên có tác động tiêu cực, gây nhiễu loạn thông tin, gây tâm lý hoang mang trong một bộ phận người dân. Nguy cơ có thể xảy ra một số tình huống phức tạp về an ninh trật tự... Trên cơ sở đó, Cục An ninh nội địa đã xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn cuộc bầu cử và có kịch bản xử lý mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Cục trưởng Cục An ninh nội địa nhấn mạnh: Bên cạnh nhiệm vụ đấu tranh, công tác tuyên truyền, xây dựng “thế trận lòng dân” được coi là giải pháp chiến lược, đặc biệt quan trọng. Đơn vị đã phối hợp các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; phổ biến quyền, nghĩa vụ công dân; trang bị cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc Luật Bầu cử để vận động, hướng dẫn người dân tham gia bầu cử theo đúng quy định của pháp luật. Vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên trong triển khai nhiệm vụ chính trị đã được phát huy tối đa.

Bên cạnh nhiệm vụ đấu tranh, công tác tuyên truyền, xây dựng “thế trận lòng dân” được coi là giải pháp chiến lược, đặc biệt quan trọng. Đơn vị đã phối hợp các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; phổ biến quyền, nghĩa vụ công dân; trang bị cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc Luật Bầu cử để vận động, hướng dẫn người dân tham gia bầu cử theo đúng quy định của pháp luật. Vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên trong triển khai nhiệm vụ chính trị đã được phát huy tối đa.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Cục trưởng Cục An ninh nội địa

Nhiều mô hình hiệu quả đã được triển khai tại các địa phương, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa lực lượng Công an với nhân dân. Người dân được khuyến khích phát hiện, cung cấp thông tin về hành vi vi phạm pháp luật hay góp ý bằng nhiều hình thức mới qua ứng dụng định danh điện tử (VNeID)... Thông qua công tác phối hợp các cơ quan tuyên giáo, dân vận và các tổ chức chính trị-xã hội, chính quyền địa phương, Công an các cấp đã đẩy mạnh công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, kịp thời giải đáp những vấn đề dư luận quan tâm, nhất là với những trí thức, nhà khoa học có uy tín, chức sắc, bề trên, người có uy tín trong các tôn giáo, người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOLs). Qua đó, cung cấp thông tin, giải đáp băn khoăn, củng cố niềm tin, thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận đối với Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân, để người dân hiểu việc đi bầu cử là quyền, nghĩa vụ của bản thân với sự phát triển của quê hương, đất nước.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động về mọi mặt, công tác bảo đảm an ninh nội địa đang được triển khai đồng bộ, quyết liệt, góp phần quan trọng để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, thật sự là biểu hiện sinh động của ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.

[Video] Chủ tịch Quốc hội trao quà tại An Giang

[Video] Chủ tịch Quốc hội trao quà tại An Giang

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang.

[Video] Thủ tướng làm việc với các bộ, ngành về nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm trong công tác điều hành

[Video] Thủ tướng làm việc với các bộ, ngành về nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm trong công tác điều hành

Ngày 29/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, các đề xuất, kiến nghị.