Công an nhân dân sẵn sàng cao nhất cho tổ chức bầu cử

Chỉ còn chưa đến hai ngày nữa, cử tri cả nước sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đến nay, lực lượng Công an đã đồng bộ triển khai nhiệm vụ bảo đảm môi trường an ninh, an toàn trên địa bàn cả nước, sẵn sàng cao nhất cho cuộc bầu cử vào ngày 15/3.

Lực lượng Công an sẵn sàng cao nhất cho bầu cử.
Lực lượng Công an sẵn sàng cao nhất cho bầu cử.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội XIV của Đảng, là ngày hội của toàn dân, nơi cử tri thực hiện quyền làm chủ và lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Yêu cầu cao nhất về bảo đảm an ninh trật tự bầu cử

Do vậy, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ tổ chức thành công bầu cử được đặt ra cao nhất, đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn lực lượng Công an nhân dân những tháng đầu năm 2026.

1-8003.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Chính trị, Hội đồng bầu cử quốc gia, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bộ trưởng Công an đã chỉ đạo thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự cuộc bầu cử, do một đồng chí Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo, cùng sự tham gia của Công an các đơn vị, địa phương, với mục tiêu “bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử”.

Bộ Công an cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự, chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở các yếu tố có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của cuộc bầu cử, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kiên quyết đấu tranh phản bác mọi luận điệu sai trái, xuyên tạc, kích động, lợi dụng bầu cử để chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không để các thế lực xấu lợi dụng quá trình bầu cử để gây rối, vi phạm pháp luật.

Triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử trong toàn quốc; tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) phục vụ bầu cử. Đến nay, công tác bảo đảm an ninh, an toàn trên phạm vi toàn quốc được củng cố, giữ vững, sẵn sàng cao nhất cho tổ chức bầu cử - Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định.

Khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng VNeID

Cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chuẩn bị, Bộ Công an đã chú trọng khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và VNeID trong công tác bầu cử.

Chia sẻ về vấn đề này, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết: Thực hiện chủ trương của Đảng về đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ này.

gen-h-z7607267312874-df1975f9bd0d0decfd29b7e408b75561-6601.jpg
Công an Hà Nội hướng dẫn cử tri rà soát danh sách các đại biểu ứng cử.

Một trong những điểm mới rất đáng chú ý trong công tác phục vụ bầu cử lần này là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu số, nhất là khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID, góp phần nâng cao tính thuận tiện, minh bạch và sự tham gia chủ động của người dân.

Thực hiện phân công của Hội đồng Bầu cử quốc gia, ngay từ tháng 10/2025, Bộ Công an đã ban hành Hướng dẫn khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID trong lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri phục vụ bầu cử. Đồng thời, triển khai phần mềm quản lý cử tri được xây dựng từ nguồn dữ liệu chính thống của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thông qua hệ thống này, lực lượng Công an chủ động phối hợp các cấp, các ngành trong việc rà soát, đối chiếu, bổ sung, điều chỉnh danh sách cử tri một cách khoa học, đồng bộ, hạn chế tối đa các sai sót như trùng lặp, thiếu thông tin hoặc bỏ sót cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử. Dữ liệu cử tri được cập nhật thường xuyên trên nền tảng dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm tính minh bạch trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Chánh Văn phòng Bộ Công an làm rõ: Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng triển khai chức năng trên VNeID để người dân theo dõi thông tin khu vực bỏ phiếu của mình và danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; thực hiện yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu giữa thường trú và tạm trú; cấp Giấy chứng nhận để cử tri tham gia bỏ phiếu ở nơi khác (bản điện tử). Đây là những phần mềm, tính năng đột phá giúp cho Công an địa phương thuận tiện trong công tác lập danh sách cử tri, cử tri cả nước dễ dàng theo dõi thông tin bầu cử mà không cần về nơi cư trú.

Việc ứng dụng dữ liệu dân cư và VNeID trong công tác bầu cử không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn là bước tiến quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, phục vụ tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân.

Bảo đảm quyền công dân tại cơ sở tạm giữ, tạm giam, cơ sở cai nghiện

Về bảo đảm thực hiện quyền công dân theo quy định của pháp luật, ở các cơ sở tạm giữ, tạm giam, cơ sở cai nghiện, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết: Bảo đảm tốt các quyền của công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật là một trong những trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân, nhằm góp phần thực hiện bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, an dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, công dân Việt Nam đủ điều kiện theo quy định đều có quyền bầu cử. Đối với những trường hợp đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc nhưng không bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định đã có hiệu lực của Tòa án thì quyền bầu cử của họ vẫn được bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ Ủy ban bầu cử các địa phương và các cơ quan liên quan trong việc rà soát, lập danh sách cử tri đối với các trường hợp đủ điều kiện tham gia bầu cử.

Đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến về quyền và nghĩa vụ bầu cử để các trường hợp này hiểu rõ và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, chủ động chuẩn bị điều kiện cần thiết để tổ chức bầu cử theo đúng quy định, như bố trí khu vực bỏ phiếu phù hợp, bảo đảm an ninh, an toàn; xây dựng các phương án cụ thể trong việc tổ chức cho các cử tri tại cơ sở tạm giữ, tạm giam và cơ sở cai nghiện tập trung tham gia bầu cử.

Quá trình tổ chức được thực hiện chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục pháp luật, vừa bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân của người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện, vừa bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tại các cơ sở.

Việc tổ chức cho các đối tượng đủ điều kiện thực hiện quyền bầu cử tại các cơ sở tạm giữ, tạm giam, cơ sở cai nghiện tập trung không chỉ bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật, mà còn thể hiện rõ tính nhân văn và nguyên tắc tôn trọng, bảo đảm quyền con người, quyền công dân của Nhà nước ta, góp phần để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân - Người phát ngôn Bộ Công an thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; PGS,TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS,TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng chủ trì Hội thảo.

Khẳng định vai trò của báo chí cách mạng trong tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Chiều 17/6, tại Hà Nội, kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí cách mạng với nhiệm vụ tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh thông qua 27 Nghị quyết.

Tây Ninh thông qua Nghị quyết thành lập 9 phường mới

Ngày 17/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI tổ chức Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

789 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Sáng 17/6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, đã tiến hành Phiên làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 789 đại biểu chính thức, là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trong cả nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Quảng Trị không né tránh thách thức, biến áp lực thành hành động

Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cùng với những kết quả bước đầu, địa phương vẫn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển.

Kỳ 1: Giành độc lập cho dân tộc - tạo dựng nền tảng cho hạnh phúc của nhân dân

Kỳ 1: Giành độc lập cho dân tộc - tạo dựng nền tảng cho hạnh phúc của nhân dân

Giữa màn đêm nô lệ, độc lập, hạnh phúc là khát vọng cháy bỏng của cả dân tộc nhưng cũng là ước mơ xa vời khi các cuộc khởi nghĩa liên tiếp nổ ra, nhưng đều thất bại. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở ra con đường giành lại độc lập cho dân tộc, đặt nền tảng để hiện thực hóa khát vọng hạnh phúc của nhân dân.

Ban Tổ chức Trung ương quán triệt các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Nâng cao trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trong đó có trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhằm đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này.

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào

Sáng 16/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Khamphan Phommathat, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào và Đoàn đang thăm và tham dự Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Lào mở rộng lần thứ 7 tại Việt Nam.