Gặp mặt hạ sĩ quan, binh sĩ Lữ đoàn 144 hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Ngày 17/1, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2026 của Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam).

Đại tướng Phan Văn Giang trò chuyện, động viên các chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng)
Đại tướng Phan Văn Giang trò chuyện, động viên các chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng)

Dự gặp mặt có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng.

Năm 2026, Lữ đoàn 144 có 100% quân số hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, 54 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; 146 đồng chí được khen thưởng. Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn những đóng góp thầm lặng, trách nhiệm của hạ sĩ quan, binh sĩ Lữ đoàn 144 trong thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các sự kiện lớn, các hội nghị của Đảng, Nhà nước, Quân đội; bảo vệ an toàn tuyệt đối Sở Chỉ huy - Cơ quan Bộ Quốc phòng và các mục tiêu được giao; lễ tiết, tác phong luôn mẫu mực, chính quy, tạo hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Lữ đoàn Cận vệ.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn, trở về địa phương, mỗi hạ sĩ quan, binh sĩ luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, nhân dân địa phương chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất. Đại tướng chúc các đồng chí hạ sĩ quan, binh sĩ và gia đình sum họp vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026 với nhiều niềm vui, an toàn và hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes tham quan Triển lãm tranh kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Cuba tại Trường tiểu học Việt Nam-Cuba. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đóng góp quan trọng về lý luận và thực tiễn cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội

Thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đóng góp quan trọng cả về mặt lý luận và thực tiễn cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; là sự cống hiến vô giá cho công cuộc giải phóng dân tộc trên thế giới; trở thành nguồn cổ vũ to lớn đối với các dân tộc yêu chuộng độc lập, hòa bình và tiến bộ.

[Video] Thời sự 24h ngày 17/1: Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công dự án Khu phức hợp y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

[Video] Thời sự 24h ngày 17/1: Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công dự án Khu phức hợp y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công dự án Khu phức hợp y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ; Giá vàng trong nước duy trì mức cao kỷ lục; Mỹ và EU cảnh báo rủi ro an ninh hàng không tại nhiều khu vực.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH NHƠN)

Những kết quả nổi bật trong công tác nghiên cứu lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 40 năm qua

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã dành thời gian trao đổi với phóng viên về “Những kết quả nổi bật trong công tác nghiên cứu lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 40 năm qua”.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trịnh Văn Quyết và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt App TGDV trên điện thoại di động. (Ảnh: DUY LINH)

Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên mới

Nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác Tuyên giáo và Dân vận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều dấu ấn nổi bật, có tính đột phá trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi các quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Trưởng đoàn và đại biểu quốc tế tại khai mạc Diễn đàn Nghị viện Hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Đối ngoại của Quốc hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Trong suốt chặng đường lịch sử 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động, ngày càng khẳng định vững chắc vị trí, vai trò là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kết luận số 231-NQ/TW ngày 8/1/2026 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030.