Những vị khách đặc biệt của Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng

Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng (DANAFF) năm nay ghi dấu ấn sự hiện diện của nhiều khách mời là những ngôi sao điện ảnh, nhà làm phim, nhà sản xuất nổi tiếng thế giới, từ Hàn Quốc đến Hollywood, và cả những nghệ sĩ đại diện cho các thời kỳ điện ảnh Việt Nam.

Nhà làm phim Bill Mechanic tại họp báo Liên hoan phim. (Ảnh: ANH VŨ)
Nhà làm phim Bill Mechanic tại họp báo Liên hoan phim. (Ảnh: ANH VŨ)

Những tên tuổi kỳ cựu

Một trong những vị khách đặc biệt nhất của DANAFF năm nay là nhà làm phim Kim Dong Ho, nhà sáng lập Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF), một trong những nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng đối với điện ảnh Hàn Quốc và châu Á đương đại. Dưới sự dẫn dắt của ông, BIFF trở thành một trong những liên hoan phim hàng đầu châu Á, nổi bật với sứ mệnh phát hiện và nâng đỡ các tài năng điện ảnh trẻ.

Tại DANAFF IV, bộ phim tài liệu “Mr. Kim Goes to the Cinema” của ông sẽ được trình chiếu trong chương trình Toàn cảnh Điện ảnh châu Á lúc 10 giờ ngày 30/6 tại CGV Vĩnh Trung Plaza, với sự tham dự của đạo diễn Kim Dong Ho. Tác phẩm là lời tri ân giàu tính chiêm nghiệm dành cho điện ảnh và những rạp chiếu đã nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật của nhiều thế hệ khán giả.

Đây cũng là lần thứ hai nhà làm phim Kim Dong Ho trở lại Việt Nam. Ông từng tham gia Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng 2025 với vai trò khách mời danh dự và là diễn giả của hội thảo “Liên hoan phim quốc tế tại các thành phố ven biển, những mô hình thành công, bài học về kinh nghiệm tổ chức, cơ hội kết nối cho thành phố Đà Nẵng và DANAFF”.

Một vị khách mời đặc biệt khác là Johnnie To (Đỗ Kỳ Phong), đạo diễn gạo cội của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc), sẽ đảm nhận vai trò Trưởng Ban Giám khảo Phim châu Á dự thi tại Liên hoan phim.

dokyphong.jpg
Đạo diễn kỳ cựu Đỗ Kỳ Phong.

Johnnie To là một trong những gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Hoa ngữ đương đại, đặc biệt ghi dấu với dòng phim hình sự và xã hội đen qua phong cách kể chuyện chặt chẽ, không khí đặc sắc và dàn dựng giàu cá tính. Trong hơn 40 năm làm nghề, ông đã thực hiện nhiều tác phẩm nổi bật như “The Mission”, “Police Tactical Unit”, “Election”, “Election 2”, “Exiled”, “Life Without Principle” và “Blind Detective”. Nhiều phim của ông từng được lựa chọn tại các liên hoan phim quốc tế Cannes, Venice, Berlin…

Tại DANAFF IV, “Police Tactical Unit” – một trong những tác phẩm tiêu biểu của ông – được trình chiếu trong chương trình Toàn cảnh Điện ảnh châu Á, lúc 15 giờ ngày 2/7/2026 tại Galaxy Cinema Đà Nẵng, và đạo diễn Johnnie To sẽ có mặt tại buổi chiếu, giao lưu với khán giả.

Năm nay, Liên hoan phim có sự hiện diện của nữ diễn viên Jane Seymour - minh tinh kỳ cựu của điện ảnh và truyền hình Hoa Kỳ.

Jane Seymour là nữ diễn viên, nhà sản xuất và tác giả người Anh - Mỹ, ghi dấu ấn qua hơn năm thập kỷ hoạt động nghệ thuật với các tác phẩm như “Live and Let Die”, “Somewhere in Time”, “Dr. Quinn”, “Medicine Woman”, “Wedding Crashers” và “East of Eden”. Bà từng nhận giải Emmy và nhiều đề cử danh giá, được xem là một trong những biểu tượng của điện ảnh và truyền hình quốc tế.

jane2.jpg
Nghệ sĩ Jane Seymour. (Ảnh: ANH VŨ)

Tại DANAFF IV, Jane Seymour sẽ trực tiếp dẫn dắt Acting Master Class; chia sẻ những kinh nghiệm diễn xuất tới các bạn trẻ mong muốn theo đuổi nghiệp diễn. Bà cũng có buổi giao lưu với khán giả trong suất chiếu “Somewhere in Time” (Ngược dòng thời gian) lúc 9 giờ 30 ngày 29/6 tại Rạp Lê Độ, bộ phim mở màn chương trình Tiêu điểm Điện ảnh Hoa Kỳ năm nay.

Trong số các khách mời tại DANAFF 2026, Bill Mechanic, cựu Chủ tịch kiêm CEO 20th Century Fox, người đứng sau nhiều thành công của Hollywood là một người đặc biệt, vì ông cũng chính là người sẽ được Ban tổ chức Liên hoan phim trao giải thưởng Thành tựu Điện ảnh.

Bill Mechanic là một trong những nhà điều hành và nhà sản xuất có ảnh hưởng lớn của điện ảnh Hoa Kỳ, từng giữ chức Chủ tịch kiêm CEO 20th Century Fox giai đoạn 1993-2000, gắn với nhiều tác phẩm thành công như “Titanic”, “Independence Day”, “The Full Monty” và “Fight Club”.

Sau khi rời Fox, ông thành lập Pandemonium Films và tiếp tục ghi dấu với các phim như “Hacksaw Ridge” (Người hùng không súng), “The New World” và “Coraline”. Tại DANAFF IV, Bill Mechanic sẽ trực tiếp giảng dạy về Producer Masterclass, giao lưu cùng khán giả trong suất chiếu đặc biệt “Hacksaw Ridge” lúc 10 giờ ngày 1/7 tại Rạp Lê Độ.

DANAFF IV sẽ trao Giải Thành tựu Điện ảnh cho ông nhằm tôn vinh những đóng góp nổi bật đối với nghệ thuật và công nghiệp điện ảnh thế giới.

Những gương mặt đầy sức hút

Cùng với sự hiện diện của các nhà làm phim, nghệ sĩ kỳ cựu có nhiều thành tựu trong sự nghiệp, Liên hoan phim năm nay còn có sự góp mặt của những ngôi sao quốc tế được đông đảo khán giả yêu thích.

Trong số những nghệ sĩ được yêu thích hiện nay sẽ hiện diện tại DANAFF 2026 là Ji Chang Wook, ngôi sao Hallyu hàng đầu châu Á.

jichangwook.jpg
Nam tài tử Ji Chang-wook. (Ảnh: VFDA)

Diễn viên Ji Chang Wook là một trong những gương mặt tiêu biểu của làn sóng Hallyu, sở hữu sức ảnh hưởng rộng rãi tại châu Á và lượng người hâm mộ đông đảo tại Việt Nam. Anh ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm nổi bật như “Empress Ki”, “Healer”, “The K2”, “Suspicious Partner”, “The Worst of Evil” và “Welcome to Samdal-ri”.

Ji Chang Wook đã từng lỡ hẹn với DANAFF 2025 khi đã công bố sẽ tham dự nhưng lại không thể thu xếp được. Năm nay anh sẽ hiện diện ở các hoạt động quảng bá điện ảnh liên quan đến điện ảnh Hàn Quốc.

Một ngôi sao Hàn Quốc khác là Jung Il Woo, quen thuộc với khán giả châu Á qua “High Kick!”, “49 Ngày”, “Mặt trăng ôm mặt trời”, “Lọ Lem và bốn chàng hiệp sĩ”. Gần đây, anh tạo dấu ấn với khán giả Việt Nam qua phim hợp tác Việt-Hàn “Mang mẹ đi bỏ”, có sự tham gia của hai nghệ sĩ Hồng Đào và Tuấn Trần, tác phẩm gây tiếng vang và đạt thành công ấn tượng tại phòng vé.

Liên hoan phim năm nay cũng có sự trở lại của Park Sung Woong, gương mặt thực lực của điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm nổi bật như “New World”, “The Shameless”, “Remember: War of the Son”, “Life on Mars” và “Snowdrop”. Với diễn xuất giàu nội lực và khả năng hóa thân đa dạng, anh được xem là một trong những nam diễn viên kỳ cựu của màn ảnh Hàn Quốc đương đại.

Cùng với các nam diễn viên Hàn Quốc, Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng cũng đón nữ diễn viên trẻ đầy triển vọng Han Dong Hee.

Han Dong Hee là gương mặt trẻ đang được chú ý của màn ảnh Hàn Quốc, từng tham gia nhiều dự án như “Under the Queen's Umbrella”, “May I help you”, “Captivating the King” và “Gyeongseong Creature”. Gần đây, cô tiếp tục thu hút sự quan tâm qua dự án “The legend of kitchen soldier”.

Liên hoan phim năm nay cũng lần đầu tiên đón Tuba Büyüküsün, nữ diễn viên và người mẫu hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuba Büyüküsün là diễn viên Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại International Emmy Awards lần thứ 42, nhờ vai Melek Halaskar trong “20 Minutes”. Cô được khán giả quốc tế biết đến qua các tác phẩm như “Asi”, “Black money love”, “Brave and Beautiful”, và gần đây tiếp tục gây chú ý với các dự án Netflix như “Another Self” và “Rise of empires: Ottoman”.

Những ngôi sao ghi dấu ấn và tạo sức hút trên màn ảnh Việt Nam

DANAFF IV cũng quy tụ đông đảo nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất và ê-kíp sáng tạo Việt Nam đồng hành cùng các tác phẩm được giới thiệu tại Liên hoan phim. Trong đó có nhiều nghệ sĩ kỳ cựu đã ghi dấu ấn sâu đậm trên màn ảnh như Nghệ sĩ Nhân dân Như Quỳnh với “Đến hẹn lại lên”; Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Cúc với “Tướng về hưu”; Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương với “Em bé Hà Nội”, “Mùa ổi”; đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Tất Bình với “Hy vọng cuối”.

muado2.jpg
Cảnh trong phim "Mưa đỏ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Bên cạnh đó là sự hiện diện của nhiều gương mặt thuộc các thế hệ kế tiếp và các diễn viên đang được chú ý của điện ảnh Việt Nam như Nghệ sĩ Ưu tú Hồng Ánh với “Ai thương ai mến”, “Anh Hùng”; diễn viên Đỗ Hải Yến với “Chuyện của Pao”, “Cánh đồng bất tận”, “Quán Kỳ Nam”; Thùy Anh với “Đập cánh giữa không trung”; Ngọc Thanh Tâm với “Hiệp sĩ mù”; Liên Bỉnh Phát với “Quán Kỳ Nam”, “Bẫy tiền”; Lê Hạ Anh, Đỗ Nhật Hoàng, Phương Nam với “Mưa đỏ”; Tiểu Vy, Yên Đan với “Ốc mượn hồn; Tam Triều Dâng với “Bẫy tiền”; cùng Kiều Minh Tuấn với “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” và nhiều gương mặt điện ảnh Việt Nam khác.

Đông đảo các gương mặt nghệ sĩ, nhà làm phim quốc tế, trong đó có cả các ngôi sao đình đám từ nhiều nền điện ảnh có mặt tại DANAFF cho thấy sức hút và tên tuổi của Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng đang ngày càng tăng cao và nhận được những đánh giá cao từ cộng đồng điện ảnh quốc tế.

Sự hiện diện này không chỉ góp phần đem lại không khí lễ hội sôi động cho DANAFF, mà còn từng bước đưa Liên hoan phim trở nên chuyên nghiệp và hấp dẫn hơn đối với cả khán giả và những người làm nghề.

Có thể bạn quan tâm

Khách tham quan tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: LINH BẢO)

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật dịp Quốc khánh 2/9

Chiều 20/8, tại buổi Họp báo về các vấn đề kinh tế-xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao thông tin về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Sân khấu chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" hứa hẹn sẽ trở lại ấn tượng vào ngày 23/8 tới đây.

Những điều thú vị về "Tổ quốc trong tim" mùa 2

Hơn 50.000 người đồng thanh hát Quốc ca, hòa nhịp vào mọi ca khúc tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình ở chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" 2025 từng tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ, lan tỏa trong cộng đồng. Sự trở lại "Tổ quốc trong tim" năm nay hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến các màn trình diễn đầy cảm xúc cho khán giả.

Trại sáng tác văn học về đề tài "Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng" có sự tham dự của nhiều nhà văn, nhà thơ cựu chiến binh và các gương mặt tác giả mới. (Ảnh: Trại sáng tác cung cấp)

Nối dài dòng chảy văn học về lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng

Trại sáng tác văn học về đề tài “Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng”, do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tổ chức từ ngày 10 đến 20/8 đã kết thúc với một “vụ mùa” bội thu. Các nhà văn, nhà thơ đã hoàn thành 15 bản thảo giá trị với 9 tiểu thuyết, 4 trường ca và 2 tập bút ký văn học có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội Lê Thị Ánh Mai phát biểu tại sự kiện.

Từ "Dòng chảy di sản" đến thành phố sáng tạo

Với chủ đề "Dòng chảy di sản", Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2026 đặt di sản trong một dòng chảy liên tục giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Sự kiện không chỉ giới thiệu, tôn vinh di sản mà còn tạo điều kiện để di sản được tiếp cận bằng những cách thức mới, phù hợp hơn với công chúng.

Các đại biểu tham dự chương trình Giao lưu hữu nghị chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Giao lưu hữu nghị “Sắc màu văn hóa ASEAN” tại Hà Nội

Với các tiết mục nghệ thuật mang bản sắc của Việt Nam và các nước trong khu vực, từ âm nhạc, trang phục đến những điệu múa truyền thống, chương trình Giao lưu hữu nghị “Sắc màu văn hóa ASEAN” góp phần lan tỏa những nét văn hóa đặc trưng của các nước Đông Nam Á, tăng cường kết nối nhân dân Thủ đô với các nước trong khu vực.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bản phục dựng Trống đồng Đông Sơn. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng món quà đặc biệt tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Trong khuôn khổ buổi làm việc về công tác bảo tồn, bảo tàng diễn ra vào chiều 19/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bản phục dựng Trống đồng Đông Sơn.