Công bố Vườn ươm dự án DANAFF Talents 2026

Năm nay, Vườn ươm dự án của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026 thu hút một số lượng lớn hồ sơ đăng ký, đông hơn nhiều so với những mùa trước. Vườn ươm dự án được coi như một bệ đỡ cho các dự án của các nhà làm phim, nhà sản xuất trẻ, và từng có những dự án thành công qua các bệ đỡ này.

Dự án "Phan Xích Long và cuộc biến loạn lục tỉnh Nam kỳ" của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh.
Dự án "Phan Xích Long và cuộc biến loạn lục tỉnh Nam kỳ" của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh.

Khởi động từ năm 2025, Vườn ươm dự án thuộc DANAFF Talents – chương trình phát hiện và phát triển tài năng điện ảnh thuộc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng – chính thức trở lại với nhiều hoạt động thiết thực dành cho giới làm phim trong nước và quốc tế. Chương trình năm nay tiếp tục duy trì hai hạng mục thế mạnh: Dự án phim Nghệ thuật châu Á (Art-house Projects) và Dự án phim thương mại/đa thể loại của Việt (Genre Film Projects).

Theo Ban tổ chức Liên hoan phim, Vườn ươm dự án 2026 chứng kiến sự bùng nổ với hơn 350 hồ sơ đăng ký ở cả hai hạng mục.

Đáng chú ý, lớp học năm nay chào đón sự trở lại của nhiều gương mặt kỳ cựu.

Ở hạng mục dự án phim nghệ thuật, đạo diễn Dastan Zhapar Ryskeldi (người từng đoạt giải Phim châu Á xuất sắc nhất tại DANAFF 2025 với tác phẩm “Deal at the border”) mang đến dự án mới Zholdogu Bala (Stuck like babies); đạo diễn Nguyễn Trung Nghĩa (từng có phim ngắn lọt vào Cannes Directors' Fortnight 2024) tham gia với dự án “The rat’s wedding”.

Năm nay cũng đánh dấu sự trở lại của các dự án Nam Á hoặc lấy bối cảnh Nam Á là Golden Swan của đạo diễn người Bangladesh Rajib Rafi và “Before the earth collapses” của nữ đạo diễn người Nhật Noriko Yuasa, phim dự kiến được quay tại Nhật Bản, Nepal và Bangladesh. Những lựa chọn này thể hiện mong muốn của DANAFF trong việc kết nối với những nền điện ảnh hoặc địa danh ít được nhìn thấy trên màn ảnh quốc tế nhưng rất cần được khám phá.

vuonuom-chiecluocnga.jpg
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tham gia Vườn ươm với dự án "Chiếc lược ngà".

Tại "sân chơi" Script Lab, bên cạnh những tài năng trẻ triển vọng như Trần Quang Thiện, Ngô Thanh Phong, Vũ Nguyễn Nam Khuê, danh sách nhà làm phim tham dự còn xuất hiện những tên tuổi của điện ảnh Việt Nam như: đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Phan Gia Nhật Linh, Đinh Tuấn Vũ, cùng các biên kịch Trần Khánh Hoàng, Kim và ToTo Chan...

“Script Lab” là khóa tu nghiệp viết kịch bản chuyên sâu kéo dài 10 ngày, diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 6 và tháng 7 tới. Tại đây, 8 kịch bản phim truyện dài xuất sắc nhất sẽ được tuyển chọn để phát triển toàn diện với sự tư vấn, hướng dẫn của các giáo sư và chuyên gia đến từ Đại học Columbia (Hoa Kỳ) – một trong những cái nôi đào tạo điện ảnh danh giá nhất thế giới. Sau khóa học, các tác giả sẽ tham gia buổi thuyết trình (pitching) trước hội đồng giám khảo quốc tế, đồng thời kết nối sâu với các nhà đầu tư, nhà sản xuất và phát hành cả trong nước và quốc tế thông qua các cuộc gặp gỡ trực tiếp (one-on-one) ngay tại Chợ dự án.

Lớp học chuyên sâu tại DANAFF Talents không chỉ là nơi các ý tưởng được thử nghiệm, góp ý, tư vấn, phản biện bởi các chuyên gia đầu ngành để được hoàn thiện, mà còn là bệ phóng giúp các nhà làm phim hiện thực hóa tác phẩm thông qua các cơ hội kết nối trực tiếp tại chợ dự án.

Bằng việc thâm nhập sâu vào hệ sinh thái điện ảnh toàn cầu cùng các đối tác như Đại học Columbia Hoa Kỳ, Liên hoan phim quốc tế ba châu lục, hay quỹ Điện ảnh thế giới CNC Pháp, DANAFF Talents đang từng bước góp phần thiết lập một môi trường làm phim chuyên nghiệp, kết nối các tài năng trẻ vào mạng lưới sản xuất quốc tế và thúc đẩy sự phát triển bền vững cho nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam.

Hạng mục Dự án phim Nghệ thuật châu Á năm nay được chia thành hai nhánh dành cho các nhà làm phim trong và ngoài khối ASEAN. Tại đây, các học viên sẽ trải qua khóa đào tạo chuyên sâu (workshop), tham gia thuyết trình (pitching) trước hội đồng giám khảo quốc tế, đồng thời kết nối trực tiếp với các chuyên gia, nhà sản xuất và nhà phát hành uy tín trong mạng lưới các liên hoan phim và phát hành phim nghệ thuật quan trọng của thế giới.

Đặc biệt, sau khi hoàn thành lớp học tại DANAFF Talents, các dự án thuộc khối ASEAN sẽ tiếp tục hoàn thiện dự án tại hai workshop trong chuỗi đào tạo quốc tế Á- Âu gồm Thái Lan (tháng 9) và Pháp (tháng 12). Tại Pháp, các nhà làm phim sẽ có cơ hội tiếp cận với các nhà đồng sản xuất châu Âu thông qua chuỗi hoạt động thuộc quỹ Cinema du Monde thuộc Trung tâm Điện ảnh Quốc gia Pháp (CNC). Hành trình xuyên 3 quốc gia này được bảo chứng bởi các đối tác chiến lược uy tín hàng đầu như: Chương trình Production & Storytelling (Liên hoan phim quốc tế Ba Châu Lục, Nantes, Pháp), Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao Pháp, Viện Pháp và Quỹ Cinema du Monde (CNC).

chungchicong.jpg
Đạo diễn Chung Chí Công tại buổi pitching (giới thiệu dự án) tại Vườn ươm dự án DANAFF III. (Ảnh: VFDA)

Dù mới qua mùa đầu tiên, Vườn ươm dự án đã sớm "hái quả ngọt" với những thành tựu đáng khích lệ. Tiêu biểu là bộ phim “Cảm ơn người đã thức cùng tôi” của đạo diễn Chung Chí Công, một phim ca nhạc (musical film) hiếm hoi của Việt Nam đã đạt mốc doanh thu hơn 44 tỷ đồng tại phòng vé và nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn về tinh thần “dám làm” của ekip khi đưa lên màn ảnh một thể loại ít quen thuộc với khán giả.

Bên cạnh đó, “Bò sữa bay” (Đạo diễn: Nguyễn Phạm Thành Đạt, Nhà sản xuất: Nguyễn Hữu Thị Tường Vi) – dự án từng thắng giải Dự án triển vọng nhất trị giá 5.000 USD do Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) trao tặng – cũng vừa kết thúc phần dựng và có kế hoạch khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc tháng 11 tới. Phim có sự góp mặt của Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy… là các diễn viên trẻ đang được ưa thích, từng tham dự các lớp diễn xuất Ươm mầm tài năng của DANAFF mấy mùa trước.

Danh sách Dự án Việt Nam đa thể loại - Script Lab (8)

“Âm mười độ”

Biên kịch: Trần Quang Thiện, Phạm Cao Nhân

Đạo diễn: Ngô Thanh Phong

“Chiếc lược ngà”

Biên kịch: Kim & ToTo Chan

Đạo diễn: Nguyễn Quang Dũng

“Ngày yêu đầu tiên”

Biên kịch: Trần Khánh Hoàng

Đạo diễn: Chung Chí Công

“Thần ngón tay”

Biên kịch: Vũ Nguyễn Nam Khuê, Vu Thiên

Đạo diễn: Vũ Nguyễn Nam Khuê

“Nhà ma”

Biên kịch: Huỳnh Thu Trang, Trần Xuân Mai

Đạo diễn: Trần Nguyễn Hoàng Long

"Phan Xích Long và cuộc biến loạn lục tỉnh Nam kỳ"

Biên kịch: Nguyễn Đình Minh Vũ, Tạ Thanh Hoa Phượng

Đạo diễn: Phan Gia Nhật Linh

“Tội ác hoàn hảo”

Biên kịch: Oscar Dương

Đạo diễn: Oscar Dương

“Nữ binh”

Biên kịch: Lê Đức Anh

Đạo diễn: Đinh Tuấn Vũ

Danh sách Dự án Nghệ thuật - Art-house (10)

“Before the earth collapses” | Nhật Bản, Nepal, Bangladesh

Đạo diễn: Noriko Yuasa

Sản xuất: Noriko Yuasa, Prabin Kumar Rawat, Tanveer Hossain

“Dư âm” (Lingering Echoes) | Hàn Quốc, Việt Nam, Pháp

Đạo diễn: Ha Boyoon

Sản xuất: Park Kiyong

“Golden swan” | Bangladesh

Đạo diễn: Rajib Rafi

Sản xuất: Aadnan Imtiaz Ahmed, Rubaiyat Hossain, Ashique Mostafa

“Zholdogu Bala” (Stuck like Babies) | Kyrgyzstan

Đạo diễn: Dastan Zhapar Ryskeldi

Sản xuất: Veronica Rhyme

PaS ASEAN

“Cosmo” | Thailand

Đạo diễn: Kong Pahurak

Sản xuất: Paranee Lerdwattanasombat

“Maybe today, if not today, maybe tomorrow” | Malaysia

Đạo diễn: Lim Han Loong

Sản xuất: Lee Yve Vonn

“The child left behind” | Campuchia

Đạo diễn: Jean-Baptiste Phou

Sản xuất: Loy Te

“The rats' wedding” (Đám Cưới Chuột) | Việt Nam

Đạo diễn: Nguyễn Trung Nghĩa

Sản xuất: Trần Thanh Huy & Bùi Lê Nhật Tiên

“The river knows our names” (Có dòng sông biết) | Việt Nam

Đạo diễn: Mai Huyền Chi

Sản xuất: Thảo Quiêngg & Thy Trang

“What to wear for my own funeral?” | Indonesia

Đạo diễn: Trinisha Aksa

Sản xuất: Rania Sulfa, Haediqal Pawennei

Có thể bạn quan tâm

Khách tham quan tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: LINH BẢO)

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật dịp Quốc khánh 2/9

Chiều 20/8, tại buổi Họp báo về các vấn đề kinh tế-xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao thông tin về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Trại sáng tác văn học về đề tài "Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng" có sự tham dự của nhiều nhà văn, nhà thơ cựu chiến binh và các gương mặt tác giả mới. (Ảnh: Trại sáng tác cung cấp)

Nối dài dòng chảy văn học về lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng

Trại sáng tác văn học về đề tài “Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng”, do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tổ chức từ ngày 10 đến 20/8 đã kết thúc với một “vụ mùa” bội thu. Các nhà văn, nhà thơ đã hoàn thành 15 bản thảo giá trị với 9 tiểu thuyết, 4 trường ca và 2 tập bút ký văn học có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội Lê Thị Ánh Mai phát biểu tại sự kiện.

Từ "Dòng chảy di sản" đến thành phố sáng tạo

Với chủ đề "Dòng chảy di sản", Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2026 đặt di sản trong một dòng chảy liên tục giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Sự kiện không chỉ giới thiệu, tôn vinh di sản mà còn tạo điều kiện để di sản được tiếp cận bằng những cách thức mới, phù hợp hơn với công chúng.

Các đại biểu tham dự chương trình Giao lưu hữu nghị chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Giao lưu hữu nghị “Sắc màu văn hóa ASEAN” tại Hà Nội

Với các tiết mục nghệ thuật mang bản sắc của Việt Nam và các nước trong khu vực, từ âm nhạc, trang phục đến những điệu múa truyền thống, chương trình Giao lưu hữu nghị “Sắc màu văn hóa ASEAN” góp phần lan tỏa những nét văn hóa đặc trưng của các nước Đông Nam Á, tăng cường kết nối nhân dân Thủ đô với các nước trong khu vực.

Các em thiếu nhi trình bày những ca khúc cách mạng trong chương trình nghệ thuật “Giai điệu Tổ quốc” chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Âm nhạc Việt Nam trước vận hội mới

Từ những làn điệu dân gian ngân vang trên cánh đồng, bến nước, đến những khúc ca cách mạng thắp lửa trong những năm tháng chiến tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, rồi những giai điệu của thời kỳ đổi mới và hội nhập, âm nhạc luôn là tấm gương phản chiếu tâm hồn đất nước qua từng giai đoạn lịch sử.