Những thầy thuốc mang hai màu áo

Trong không khí âm vang, hào hùng của những ngày Tháng Tám lịch sử, có những người chiến sĩ mang hai màu áo vẫn lặng lẽ, âm thầm cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ cho hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Đó là các thầy thuốc vừa mang màu áo Công an nhân dân, vừa mang màu áo blouse trắng.

Hà Nội những ngày này thời tiết khắc nghiệt, lúc oi nóng, lúc mưa giông. Các chiến sĩ tập luyện diễu binh, diễu hành mặc dù đã được rèn luyện kỹ lưỡng, có nhiều năm kinh nghiệm trên thao trường nhưng vẫn khó tránh khỏi những lúc kiệt sức, ngất xỉu, sức khỏe bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, sự hỗ trợ kịp thời, đúng lúc của lực lượng y bác sĩ luôn là điều cần thiết.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hoài Nam, Phó Trưởng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện 19-8 cho biết: Say nắng, sốc nhiệt, kiệt sức, mất nước… là những trường hợp các chiến sĩ tập luyện diễu binh, diễu hành gặp phải nhiều nhất.

Bệnh viện 19-8 đã huy động khoảng 50 y bác sĩ luân phiên, túc trực tại các địa điểm tập luyện diễu binh, diễu hành của các chiến sĩ để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho các anh khi cần thiết. Có những bác sĩ đã đi theo khối tập luyện diễu binh từ tháng 5 tới nay, dù thời tiết khắc nghiệt nhưng ai nấy đều rất vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ.

gen-h-z6861128933620-40f0e8c6c0ff3dcc1056e844e7a0d336.jpg
Các bác sĩ Bệnh viện 19-8 đang chăm sóc sức khỏe cho chiến sĩ tham gia tập luyện diễu binh, diễu hành. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Mang trên mình hai màu áo, màu áo xanh của lực lượng Công an nhân dân, màu áo trắng của người thầy thuốc, các bác sĩ của Bệnh viện 19-8 vừa được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ y khoa, vừa được rèn luyện kỹ cương, tác phong chuẩn mực của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Ngay từ khi theo nghề, họ đã xác định rõ nhiệm vụ thiêng liêng, cao quý, không chỉ cống hiến sức mình cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân mà còn phải giữ vững kỷ cương, đạo đức, hình ảnh của người chiến sĩ Công an trong lòng công chúng.

Trong đợt lũ vừa qua tại các tỉnh miền núi phía bắc và miền trung, những bác sĩ Bệnh viện 19-8 cũng đã lên đường vào vùng tâm lũ để hỗ trợ nhân dân gặp thiên tai.

Đại tá, Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thái Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8 cho biết: Ngoài việc cung cấp vật tư, hóa chất, hướng dẫn người dân tiêu độc, khử trùng, phòng tránh dịch bệnh sau lũ, chúng tôi cũng hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế, y tế cơ sở nhanh chóng giúp người dân khắc phục hậu quả của thiên tai, bão lũ với tinh thần lá lành đùm lá rách.

Một trong những đặc thù riêng của ngành nghề “bác sĩ Công an” là ngoài khám, chữa bệnh cho người dân bình thường thì họ còn khám, chữa bệnh cho những bệnh nhân mang màu áo số. Đó có thể là những phạm nhân đang thụ án tù hoặc nghi can phạm tội. Không ít lần các bác sĩ phải đối diện với nguy hiểm khi bệnh nhân có ý bỏ trốn hoặc cố tình chống đối, giả bệnh.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Minh Phương, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, bệnh viện 19-8 chia sẻ: Đối với những bệnh nhân đặc biệt mang màu áo số hoặc thuộc diện tình nghi phạm tội, người bác sĩ phải hết sức tỉnh táo. Lúc đó chúng tôi không chỉ cần thực hiện tốt chuyên môn về y khoa mà còn phải có nghiệp vụ của người chiến sĩ Công an. Tuy nhiên, dù bệnh nhân có là ai thì vẫn sẽ được khám, chữa bệnh công bằng như nhau, sức khỏe của họ vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Về chuyên môn, dù là Bệnh viện 19-8 hay bệnh viện nào thuộc Bộ Công an cũng đều có những chuyên gia y tế đầu ngành, tay nghề cao. Bệnh viện được đầu tư đầy đủ về trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Đáng chú ý, công tác hỗ trợ về mặt tinh thần cho bệnh nhân trong quá trình điều trị ở viện luôn được chú trọng, nhất là đối với những bệnh nhân mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo.

Tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện 19-8, nơi có những bệnh nhân ung thư đang điều trị thì bệnh viện với họ gần như là nhà. Ngoài giờ khám chữa bệnh, các bác sĩ cũng dành nhiều thời gian động viên tinh thần bệnh nhân vượt qua bệnh tật.

Cứ đến bệnh viện vào những buổi chiều ngoài giờ khám bệnh, không khó để gặp được hình ảnh của người thầy thuốc đang chuyện trò, thậm chí là say sưa đàn hát cùng bệnh nhân. Đây là điều đặc biệt mà không phải bệnh viện nào cũng có.

531994095-1235274005311925-5797512992296940049-n.jpg
Các bác sĩ của Bệnh viện 19-8 động viên tinh thần bệnh nhân ung thư. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Bệnh nhân L.T.T. đang điều trị tại Bệnh viện 19-8 chia sẻ: Tôi không có người thân, lại mang trong mình căn bệnh ung thư phổi giai đoạn 3, có những lúc tuyệt vọng lắm. Nhưng nhờ có các bác sĩ ở đây động viên, tôi mới có thể vượt qua được bệnh tật đến bây giờ. Thật lòng tôi cảm động lắm.

Hòa trong không khí chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025) cũng như kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các bác sĩ, chiến sĩ Công an mang hai màu áo vẫn đang ngày đêm làm tròn trách nhiệm của mình, vừa chăm sóc sức khỏe nhân dân, vừa góp mình vào công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.