Khám phá Tết các vùng miền qua sách Tết “Kho báu mùa xuân”

Cuốn sách Tết “Kho báu mùa xuân” của tác giả Bảo Bình (Nhã Nam ấn hành) như một cuốn phim nhỏ đưa bạn đọc nhí đến với cái Tết của nhiều vùng miền khác nhau, từ vùng núi phía bắc đến Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và về đón Tết ấm áp đoàn viên tại gia đình mình.

Hai tác giả Huỳnh Mai Liên và Bảo Bình giới thiệu với độc giả nhí quả bàng vuông từ Trường Sa.
Hai tác giả Huỳnh Mai Liên và Bảo Bình giới thiệu với độc giả nhí quả bàng vuông từ Trường Sa.

“Kho báu mùa xuân” theo chân bé An và mèo Na đi theo phép màu của câu thần chú “Úm ba la là lá la” để đến với những mùa xuân rực rỡ của các vùng miền trên khắp Tổ quốc.

Không chỉ miêu tả mùa xuân với vẻ đẹp riêng của từng vùng đất, mà cuốn sách còn cho thấy những phong tục tập quán, thanh âm đặc trưng của Tết mỗi vùng, như lễ hội nhảy sạp, ném còn của vùng núi phía bắc, tục trưng bày hoa giấy Thanh Tiên ở Huế, những đám mây hoa đào bồng bềnh và voi Tây Nguyên, chợ nổi, miệt vườn cây trái trĩu quả và đờn ca tài tử ở miền Tây Nam Bộ.

khobau1.jpg

Trải qua chuyến du hành cùng chiếc vé kỳ diệu, nhưng điều quan trọng nhất bé An nhận ra, đó là cái Tết đẹp nhất, đầm ấm nhất chính là cái Tết sum vầy cả gia đình, cho dù ở bất cứ miền đất nào.

Những nội dung văn hóa được đưa vào sách một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, thông qua trải nghiệm và cảm nhận của nhân vật, để mỗi điểm dừng chân trở thành một lát cắt sinh động, gần gũi và dễ tiếp cận với trẻ em, đồng thời gợi mở những khoảnh khắc đọc và trò chuyện cùng gia đình.

ngoinha4.jpg

“Kho báu mùa xuân” do tác giả Bảo Bình viết lời, với ngôn ngữ gần gũi, dịu dàng, kết hợp với những bức tranh minh họa tràn trang, màu sắc rực rỡ tràn ngập không khí mùa xuân của họa sĩ Thành Tâm.

“Kho báu mùa xuân” của Bảo Bình và “Bốn mùa cờ bay” của tác giả Huỳnh Mai Liên đã trở thành một “điểm hẹn” dành cho các bạn nhỏ trên hành trình khám phá các miền văn hóa của Tổ quốc.

Tác giả Bảo Bình hiện đang làm biên tập viên, tác giả và dịch giả sách thiếu nhi. Ngoài làm sách, cô còn là diễn giả thường xuyên của nhiều booktour, workshop sách thiếu nhi dành cho các gia đình. Bảo Bình có nhiều tác phẩm dành cho thiếu nhi đã xuất bản như Sách dựng hình "Voi con tìm mẹ", bộ thơ tranh tô màu sáng tạo "Cầu vồng nhỏ trong nhà", "Bí mật của Trăng".

“Bốn mùa cờ bay” của tác giả Huỳnh Mai Liên được khơi nguồn từ những chuyến đi Trường Sa và dần thành hình thành hài khi những kỷ niệm với biển đảo quê hương trở về trong ký ức của chị, từ những lời chào đất liền thân thương, câu chuyện tìm trăng trên biển, bầu trời xanh vời vợi, tiếng còi tàu và những bài hát vang vọng và đặc biệt là cuộc sống của những em nhỏ trên đảo. Suốt một thời gian, ở góc phải bên cạnh bàn làm việc của chị luôn là một lá cờ nhỏ đóng những con dấu thân thương từ Trường Sa.

Tác giả Huỳnh Mai Liên hiện đang làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam, ngoài thời gian công tác, cô còn là một tác giả thơ thiếu nhi với nhiều bài thơ in trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3, 4, 5.

ndo_br_ngoinha.jpg
Hai tác giả Huỳnh Mai Liên và Bảo Bình giao lưu cùng bạn đọc nhỏ tuổi.

Tác giả Huỳnh Mai Liên có nhiều kịch bản phim hoạt hình như "Thỏ và Rùa", Hãng phim Giải phóng, 2007, Giải Biên kịch xuất sắc Liên hoan phim Việt Nam 2008, "Khu đầm có cánh", Hãng phim Giải phóng, 2016, "Khúc nhạc diệu kỳ", Hãng phim Giải phóng, 2017.

Ngoài ra, chị còn có các tập thơ "Biển là trẻ con", xuất bản năm 2016 và phiên bản đặc biệt năm 2020; "Ngày xưa của con", 2018; "Nhà mình vui nhất", 2023; "Bay qua Hồ Gươm", 2024 và truyện tranh "Mẹ yêu ai nhất", 2019.

ndo_br_ngoinha2.jpg
Đông đảo các em nhỏ và các gia đình đến dự buổi ra mắt sách "Kho báu mùa xuân" và tiệc thơ "Bốn mùa cờ bay".

Nhà phê bình Hoàng Thụy Anh nhận định: “Bốn mùa cờ bay của Huỳnh Mai Liên nhẹ nhàng kể lại chuyện đảo xa, tinh khôi như sương mai, mộc mạc như cuộc sống đời thường nơi đảo xa. Qua góc nhìn chân phương và cảm quan nghệ thuật giàu rung cảm của chị, những hình ảnh như cây dưa hấu đơm hoa kết trái giữa mặn mòi khô khát, chú chó nhỏ sánh bước cùng lính đảo sẻ chia nỗi nhớ nhà, tiếng gà gáy gọi mặt trời mở mắt hay bữa cơm giản dị rộn rã được tái hiện sinh động. Người lính Trường Sa sừng sững giữa phong ba trùng khơi, gắn bó ân cần chở che với các em, nhen nhóm trong các em ngọn lửa yêu thương và ý thức về quê hương, cội nguồn. Đặc biệt, thi ảnh lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện khá nhiều trong tập thơ có ý nghĩa kết nối lan tỏa cảm xúc và khẳng định chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Dù viết cho thiếu nhi, tập thơ vẫn vẫy gọi lay động trái tim người lớn bởi giọng thơ chân thành, lối thể hiện tiết chế và niềm tin mãnh liệt đảo là một phần máu thịt của Tổ quốc”.

Tết là dịp để mỗi người trở về, sum vầy cùng gia đình yêu thương, và sách Tết “Kho báu mùa xuân” cũng là dịp đem không khí sum vầy ấy đến với các em nhỏ, thông qua những hành trình xuân qua khắp mọi miền đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Tết Phú Xuân - Sắc vị Kinh kỳ hút khách từ những ngày mới chuẩn bị.

Khi Huế thắp sáng phía bắc sông Hương

Không chờ không khí lễ hội dội lại từ bờ nam, Huế đang chủ động tạo sinh khí mới cho phía bắc sông Hương bằng hoạt động cụ thể. Tối 6/2, tại sân khấu Quốc Tử Giám bên trong Kinh thành, chương trình “Tết Phú Xuân - Sắc vị Kinh kỳ” khai mạc, mở ra một không gian Tết và những gợi ý về kinh tế đêm.

Các em học sinh say sưa ngắm những tác phẩm trong triển lãm.

Triển lãm ảnh "Xuân Hà Nội 2026"

Ngày 5/2, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao phường Hoàn Kiếm phối hợp Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội, câu lạc bộ Nhiếp ảnh Hải Âu tổ chức triển lãm ảnh “Xuân Hà Nội 2026” tại khuôn viên Vườn hoa Hàng Trống (số 42 phố Nhà Chung, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Nghệ nhân Nguyễn Thị Hằng (bên trái) giới thiệu kỹ thuật thêu trên lụa. (Ảnh: THÀNH NAM)

Thêu mùa xuân trên lụa

Giữa không gian rực rỡ sắc xuân của “Tết Việt-Tết Phố” năm 2026 đang diễn ra tại phố cổ Hà Nội, những tác phẩm tranh thêu tay trên nền lụa của nghệ nhân Nguyễn Thị Hằng đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt, thu hút đông đảo công chúng thưởng lãm.

[Video] Không gian Tết xưa giữa lòng Thủ đô

[Video] Không gian Tết xưa giữa lòng Thủ đô

Nằm trong chuỗi hoạt động “Tết Việt-Tết Phố 2026”, không gian di tích số 22 Hàng Buồm lần đầu được chọn làm nơi tái hiện không gian Tết và phiên chợ vùng đồng bằng Bắc Bộ, gợi lại hình ảnh Tết xưa trong ký ức nhiều thế hệ.

Ra mắt Sách ảnh “Âm vang 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2025)”. (Ảnh: NGỌC QUANG)

Ra mắt Sách ảnh “Âm vang 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9”

Ngày 5/2, Sách ảnh “Âm vang 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2025)” đã được ra mắt trang trọng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội. Cuốn sách là ấn phẩm tư liệu đặc biệt, góp phần lưu giữ và lan tỏa những giá trị lịch sử, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc từ "Đại lễ A80".

Trao tặng thưởng cho các tác giả đã có đóng góp xuất sắc trong năm 2025.

Phát động Cuộc thi Thơ và Ký năm 2026

Ngày 5/2, tại trụ sở Tạp chí Văn nghệ Quân đội (số 4 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Tạp chí Văn nghệ Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) trang trọng tổ chức buổi gặp mặt cộng tác viên, trao tặng thưởng năm 2025 và phát động Cuộc thi Thơ và Ký năm 2026.

Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”

Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”

Ngày 28/2, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” với sự tham gia của đông đảo cộng đồng các dân tộc sinh sống tại Làng và 300 đồng bào thuộc 32 dân tộc từ các tỉnh Đắk Lắk, Cà Mau, Phú Thọ, Đồng Tháp, Thanh Hóa…

Lễ hội tôn vinh giá trị cây đào xứ Lạng - biểu tượng của mùa xuân, sức sống và nét đẹp văn hóa truyền thống miền biên viễn. (Ảnh: BTC)

Rực rỡ Lễ hội "Sắc đào xứ Lạng - kết nối muôn phương"

Mỗi độ xuân về, khi những cành đào khoe sắc giữa núi rừng Đông Bắc, Lạng Sơn lại trở thành điểm hẹn văn hóa-du lịch hấp dẫn đối với nhân dân và du khách thập phương. Xuân Bính Ngọ năm 2026, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân mang đậm bản sắc vùng biên cương Tổ quốc.

Khai mạc triển lãm chuyên đề “Ngựa và Long Mã trong văn hóa cung đình thời Nguyễn”.

Ngựa và Long Mã trong văn hóa cung đình triều Nguyễn ra mắt công chúng

Ngày 5/2, tại không gian Viện Cơ Mật, số 33 đường Tống Duy Tân (phường Phú Xuân, Huế) Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai mạc triển lãm chuyên đề “Ngựa và Long Mã trong văn hóa cung đình thời Nguyễn”, mở đầu chuỗi hoạt động chào đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại Di sản Huế.

Sản phẩm đầu tay của nhóm TRE PAPA mang màu sắc rộn rã, tươi vui gửi tới khán giả trong năm mới.

Single ca nhạc "Năm mới tốt thôi": Mừng xuân mới đong đầy niềm vui và hy vọng

Lấy cảm hứng từ những khoảnh khắc giản dị mà thiêng liêng của mùa xuân, "Năm mới tốt thôi" mở đầu bằng hình ảnh nắng mới tinh khôi, hương cà-phê thơm lừng và những điều giản dị nhưng đủ làm trái tim ấm áp. Bài hát như một lời nhắn nhủ: dù là niềm vui hay nỗi buồn thì tất cả đều là một phần của năm cũ đã qua.

Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng và ca sĩ Thu Hằng trình bày trường ca “Đất nước hôm nay”. (Ảnh: NVCC)

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt chùm tác phẩm về quê hương, đất nước

Chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung giới thiệu chùm 6 ca khúc về đề tài quê hương, đất nước. Chùm ca khúc này tạo nên một chỉnh thể nghệ thuật có cấu trúc tư tưởng xuyên suốt, khắc họa hành trình của dân tộc từ chiều sâu văn hóa nội sinh đến khát vọng vươn mình.

Xem phim Pháp miễn phí trên danet.vn dịp Tết

Xem phim Pháp miễn phí trên danet.vn dịp Tết

Theo thông tin từ BHD, nhân dịp xuân mới Bính Ngọ, BHD kết hợp cùng Viện Pháp tại Việt Nam trình chiếu 11 bộ phim Pháp với phụ đề tiếng Việt. Khán giả có thể xem trực tuyến miễn phí, không giới hạn trên nền tảng xem phim trực tuyến DANET.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2026.

Tổ chức các chương trình nghệ thuật phong phú, đặc sắc phục vụ nhân dân đón Tết

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan chỉ đạo tổ chức các chương trình nghệ thuật phong phú, đặc sắc, phù hợp với thuần phong mỹ tục, bảo tồn giá trị truyền thống, phục vụ nhân dân đón Tết.