Những mái ấm vững chãi ở vùng cao Gia Lai

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành 100% chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát. Hơn 12.500 mái nhà mới mọc lên không chỉ mang lại nơi ở an toàn cho người dân, mà còn thắp lên khát vọng vươn lên, thoát nghèo bền vững.

Lực lượng Thanh niên xung kích đến tận hộ dân khảo sát, tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển gạch, cát, xi-măng và trực tiếp xây nhà.
Lực lượng Thanh niên xung kích đến tận hộ dân khảo sát, tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển gạch, cát, xi-măng và trực tiếp xây nhà.

Mái nhà mới - khởi đầu cho một tương lai mới

Tại làng Kà Te, xã Vân Canh, khi biết chúng tôi đến, ông Đoàn Văn Minh (50 tuổi, dân tộc Ba Na) đang lúi cúi dọn dẹp cho tươm tất ngôi nhà mới khang trang rộng 40m². Căn nhà được xây dựng từ khoản hỗ trợ 60 triệu đồng của Nhà nước, cùng sự giúp sức của đội Thanh niên xung kích địa phương. Trước đó, gia đình ông Minh sống trong căn nhà tạm lụp xụp, mỗi mùa mưa đến là nơm nớp lo sập.

“Trước đây chỉ làm rẫy, thu nhập bấp bênh, không dám mơ có ngày được ở nhà xây. Nay có nhà vững chãi, tôi rất mừng và biết ơn Đảng, Nhà nước và mọi người đã giúp đỡ. Từ nay, gia đình tôi có thể yên tâm làm ăn, các con cũng có chỗ học hành tử tế hơn”, ông Minh xúc động chia sẻ.

Cách đó không xa, căn nhà của anh Đoàn Văn Phương (35 tuổi, dân tộc Ba Na) cũng được xây dựng vững chãi.

“Nhà cũ thì mưa tạt gió lùa, ngủ cũng không yên. Giờ có nhà mới, tôi thấy yên tâm hơn nhiều. Quanh năm đi làm thuê, không bao giờ dám nghĩ có ngày được ở trong căn nhà xây chắc chắn như thế này”, anh Phương bày tỏ.

Tại làng Kà Nâu, xã Canh Liên, ông Đinh Văn Trực (53 tuổi) cũng vừa hoàn thành căn nhà sàn truyền thống theo phong cách của người Ba Na nhưng được cải tiến với nền bê-tông, trụ chắc chắn và mái lợp tôn bền vững. Căn nhà có diện tích 58m², được xây từ nguồn ngân sách hỗ trợ của Nhà nước, 40 triệu đồng từ tiền tích góp của gia đình và sự hỗ trợ ngày công từ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

“Có nhà mới rồi, tôi sẽ tập trung lao động sản xuất, nâng cao đời sống. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và tỉnh đã quan tâm đến người dân vùng khó khăn như chúng tôi”, ông Trực chia sẻ.

ndo_tl_a2.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tặng quà các hộ gia đình được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Những câu chuyện giản dị ấy chính là minh chứng sống động cho hiệu quả thiết thực mà chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát mang lại. Không chỉ cải thiện điều kiện sống, những mái ấm mới còn trở thành điểm tựa để người dân vùng cao an tâm phát triển kinh tế, chăm lo con cái học hành, gìn giữ văn hóa truyền thống và vươn lên thoát nghèo.

Tỉnh Gia Lai đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch đề ra cho năm 2025, với 12.520 căn nhà được xây mới, sửa chữa, trong đó có 2.451 căn dành cho người có công và thân nhân liệt sĩ, còn lại là các hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Tổng kinh phí thực hiện hơn 807 tỷ đồng, được huy động từ nhiều nguồn lực, cả ngân sách nhà nước lẫn xã hội hóa.

Đây là kết quả của sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt từ cấp ủy, chính quyền các cấp, đến các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, lực lượng Quân sự tỉnh đã đóng góp hơn 42.600 ngày công lao động, vận chuyển hàng nghìn tấn vật liệu xây dựng về tận các bản làng vùng sâu, vùng xa; lực lượng Công an tỉnh huy động hơn 3.000 ngày công, vận động được hơn 1.000m³ cát, đá cùng hàng chục tấn xi-măng, tôn, gạch phục vụ xây dựng nhà.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai và các tổ chức thành viên cũng chung tay góp hơn 22.600 ngày công, đồng thời hỗ trợ các loại vật tư, thiết bị gia đình như quạt, bếp gas, chăn, màn...; Nhiều địa phương còn phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội để giúp người dân được vay vốn ưu đãi xây dựng, sửa chữa nhà ở, tạo điều kiện sống ổn định.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: “Việc sớm hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 cho thấy quyết tâm chính trị cao và tinh thần đoàn kết của cả hệ thống chính trị. Việc huy động tổng lực, từ ngân sách đến xã hội hóa, từ doanh nghiệp đến người dân đã đem lại hiệu quả thực chất và bền vững. Đặc biệt là sự vào cuộc rất quyết liệt của lực lượng Công an và Quân đội”.

Không dừng lại ở “mái nhà”

Điều đáng quý là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Gia Lai không chỉ dừng lại ở việc trao mái ấm cho người dân, mà còn mở rộng hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật sản xuất. Đây là bước đi chiến lược nhằm giảm nghèo bền vững, giúp người dân không chỉ “an cư” mà còn “lạc nghiệp”.

Ông Nay Y Phước, người dân làng Xung Beng, xã Chư Prông chia sẻ: “Chúng tôi biết ơn Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành đã giúp chúng tôi có nhà mới. Gia đình tôi sẽ tiếp tục nỗ lực vươn lên, chăm chỉ lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

ndo_br_a1.jpg
Lực lượng Quân sự tỉnh Gia Lai giúp dân xây dựng nhà mới.

Từ những viên gạch đầu tiên, hàng nghìn ngôi nhà mới đã mọc lên giữa đại ngàn Tây Nguyên, không chỉ xóa đi những mái tranh dột nát, mà còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn miền núi Gia Lai. Những ngôi nhà mới không chỉ kiên cố về vật chất mà còn là biểu tượng của sự quan tâm, sẻ chia, là động lực để đồng bào vươn lên, làm chủ cuộc sống.

Thực tế, nhiều gia đình sau khi có nhà mới đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng quy mô sản xuất. Một số hộ còn tham gia các mô hình kinh tế hợp tác, tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa. Công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm cũng được lồng ghép hiệu quả trong quá trình triển khai chương trình.

Xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Tại Gia Lai, thành công của chương trình không chỉ thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc mà còn góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc từ cơ sở.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Gia Lai đã để lại dấu ấn sâu sắc, không chỉ trên bản đồ phát triển kinh tế-xã hội vùng cao, mà còn trong lòng mỗi người dân được thụ hưởng. Những mái nhà mới không chỉ là chốn nương thân, mà còn là điểm tựa vững chắc để người dân vượt qua khó khăn, hướng tới tương lai tươi sáng.

Từ thành công này, có thể khẳng định rằng: khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận của nhân dân và sự chung tay của toàn xã hội, thì bất kỳ mục tiêu nào, dù khó khăn đến đâu, cũng có thể hoàn thành.

Có thể bạn quan tâm

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Anh A Lục chăm sóc đàn bò của gia đình.

Sức sống mới tại Đăk Ui

Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi đang thay da đổi thịt từng ngày với những con đường bê-tông phẳng phiu, những ngôi nhà Đại đoàn kết khang trang...

Nông dân Lâm Đồng tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ.

Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu dân cư và vùng sản xuất rau, hoa màu chủ lực của tỉnh Lâm Đồng, dẫn đến thiệt hại nặng nề. Sau khi lũ rút, cùng với việc vệ sinh nhà cửa và môi trường, nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực ra đồng chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

Tranh của họa sĩ Xu Man mang đậm chất sử thi nơi núi rừng Tây Nguyên.

“Cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật Tây Nguyên

Trong dòng chảy nghệ thuật Việt Nam hiện đại, có nhiều tác phẩm mang đậm âm hưởng sử thi, phản ánh đời sống cộng đồng và tinh thần quật cường của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Khi nhắc đến mỹ thuật, không thể không nhắc tới họa sĩ Xu Man, người được ví như “cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật vùng đất đại ngàn.

Di sản tư liệu Mộc bản triều Nguyễn được bảo quản trong kho chuyên dụng hiện đại.

Phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn

Mộc bản triều Nguyễn là khối di sản đặc biệt quý hiếm, bên cạnh giá trị về mặt sử liệu còn có giá trị về nghệ thuật chế tác. Chính vì vậy, mộc bản được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới năm 2009. Đây là Di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam.

Người dân xã Ia Phí vui vẻ nhận bò giống sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo.

Xây dựng nông thôn mới ở Ia Phí

Trước kia, người dân xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai chỉ biết đến cây cà-phê, hồ tiêu và những mùa vụ bấp bênh; nhưng giờ đây cuộc sống của họ đang lặng lẽ chuyển mình. Không ồn ào, phô trương nhưng mỗi con bò sinh sản, luống rau hữu cơ, vườn càphê không hóa chất… đang dần vẽ lên một bức tranh nông thôn mới đầy khởi sắc.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào bị bão, lũ.

Chung tay tái thiết cuộc sống sau lũ

Chưa bao giờ tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra như trong tháng 11 vừa qua. Ngay sau thiên tai, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và cả nước, tỉnh đang huy động các nguồn lực hướng về vùng lũ, khẩn trương tái thiết cuộc sống cho người dân.

Đảng viên Nông Công Ngoạt và các thành viên trong câu lạc bộ thực hành đàn tính hát then trên những cây đàn do chính họ chế tác.

Đi đầu trong bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số

Trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, đảng viên người dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đang đóng vai trò rất quan trọng, đi đầu trong việc thực hiện và vận động cộng đồng tham gia bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở mới sẽ giúp học sinh xã Sa Loong học tập tốt hơn.

Hiện thực hóa ước mơ tri thức ở miền biên giới

Những ngày đầu đông nơi miền biên giới tỉnh Quảng Ngãi, niềm vui lớn đến với thầy cô, học sinh và người dân các dân tộc Thái, Rơ Măm, Giẻ-Triêng, Xơ Đăng,... khi trên vùng đất này, nhiều ngôi trường nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở được xây mới.

Tuyến cao tốc Liên Khương-Prenn được đưa vào sử dụng hơn 16 năm nay.

Sắp khởi công dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc

Tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất thời gian tổ chức khởi công dự án đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai)-Bảo Lộc (Lâm Đồng) vào ngày 19/12. Đây là dự án nhóm A, tiêu chuẩn đường bộ cấp I; chiều dài tuyến gần 66 km, trong đó gần 54 km thuộc địa bàn Lâm Đồng. Dự án triển khai theo phương thức đối tác công-tư (PPP), hợp đồng BOT.

Quang cảnh đại hội.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Gia Lai thành địa phương phát triển khá của cả nước

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, ngày 4/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò nòng cốt của mặt trận trong hệ thống chính trị và phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc.