Chung tay tái thiết cuộc sống sau lũ

Chưa bao giờ tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra như trong tháng 11 vừa qua. Ngay sau thiên tai, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và cả nước, tỉnh đang huy động các nguồn lực hướng về vùng lũ, khẩn trương tái thiết cuộc sống cho người dân.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào bị bão, lũ.
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào bị bão, lũ.

Sát cánh cùng đồng bào qua lũ dữ

Trong những ngày xảy ra mưa lũ nghiêm trọng, người dân vùng lũ đang đối mặt với hiểm nguy thì sự có mặt kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực giúp bà con chống chọi với thiên tai khắc nghiệt. Từ những ngày đầu xảy ra bão, lũ đến nay, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành luôn có mặt tại những khu vực xung yếu để kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tạ Anh Tuấn cho biết: “Công tác chỉ đạo ứng phó trước, trong mưa lũ, khắc phục hậu quả sau lũ lụt luôn được toàn bộ hệ thống chính trị tập trung triển khai chủ động, liên tục, quyết liệt. Cùng với đó, tỉnh đã chủ động nhờ sự hỗ trợ từ các bộ, ngành Trung ương, nhất là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để ứng phó, khắc phục”.

Trước mưa lũ, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời ban hành nhiều công điện, kế hoạch, chỉ thị, phương án phòng chống, ứng phó, trong đó đặc biệt yêu cầu địa phương tổ chức di dời hàng nghìn hộ dân đến nơi an toàn. Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, chỉ đạo triển khai. Trong và sau mưa lũ, tỉnh đã chủ động thực hiện nhiều phương án, kịch bản và huy động bổ sung các nguồn lực để ứng phó.

Các lực lượng đã di dời khoảng 11.300 hộ, với hơn 36.000 người dân đến nơi an toàn; lực lượng quân đội, công an, nhân dân địa phương sử dụng mọi phương tiện hiện có để ứng cứu, đưa hàng nghìn người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Thời điểm xảy ra lũ lụt nghiêm trọng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 40 xã, phường bị thiệt hại nặng nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực cho công tác khắc phục hậu quả.

Những ngày này, về các địa phương vùng lũ thấy cây cối, nhà cửa vẫn nằm ngổn ngang, đường sá hư hỏng, đồng ruộng bị bồi lấp… Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh Phương Văn Lành chia sẻ: “Trong thời điểm khó khăn nhất, cả xã bị chìm ngập trong biển nước, sự có mặt chỉ đạo, động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của tỉnh đã tiếp thêm niềm tin, động lực cho cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương chống chọi, ứng phó với lũ dữ”.

Ông Trương Văn Tuấn, một người dân xã Hòa Thịnh cho biết: “Khi bão, lũ ập đến, các đồng chí lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở cùng các lực lượng chức năng luôn sát cánh cùng nhân dân, vừa tổ chức ứng phó, di dời đến nơi an toàn, vừa cứu trợ, khắc phục hậu quả; người dân cảm thấy mình không bị bỏ rơi, đồng thời tiếp thêm niềm tin, động lực cho chúng tôi khắc phục hậu quả, vươn lên trong cuộc sống”.

Chung tay tái thiết sau lũ

Với tinh thần khẩn trương, quyết tâm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, lũ, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung huy động mọi nguồn lực giúp nhân dân tái thiết cuộc sống và sản xuất. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Minh Huấn cho biết: “Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và cả nước, tỉnh đã huy động hơn 20.000 người gồm lực lượng quân đội, công an, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và tình nguyện viên cùng hàng trăm phương tiện tham gia cứu hộ, tìm kiếm, dọn dẹp và khắc phục hậu quả. Chính phủ hỗ trợ 650 tỷ đồng và 6.000 tấn gạo; tỉnh phân bổ hơn 130 tỷ đồng cho các địa phương và thực hiện các chính sách hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại với tổng kinh phí khoảng 500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đã tiếp nhận 1.900 tấn hàng hóa cứu trợ, hơn 7.750 suất quà, hơn 200 tỷ đồng từ Quỹ cứu trợ của tỉnh được chuyển đến vùng bị ảnh hưởng để hỗ trợ nhân dân”.

Bà Nguyễn Thị Hội ở phường Đông Hòa cho biết: “Đợt lũ lịch sử vừa qua khiến gia đình tôi trắng tay khi toàn bộ nhà cửa, vật dụng trong nhà hư hỏng, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi và ruộng vườn bị bồi lấp… Trong lúc chưa biết phải xoay xở thế nào thì được các đơn vị quân đội, công an đến giúp sửa sang lại nhà cửa, thu dọn bùn đất; các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ lương thực, các mặt hàng thiết yếu và chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí để tái thiết cuộc sống, sản xuất sau lũ”.

Cùng với việc bảo đảm cuộc sống trước mắt cho nhân dân, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 1/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại nhà cho nhân dân vùng lũ. Chiến dịch sẽ xây dựng 684 nhà cho các hộ dân có nhà bị sập đổ hoàn toàn, mỗi căn trị giá tối thiểu 170 triệu đồng, diện tích sàn 48 m2, có gác để tránh được lũ lớn như cơn lũ lịch sử vừa qua.

Trong tổng số nhà sập phải xây dựng, lực lượng quân đội tham gia xây dựng 263 căn nhà; số nhà còn lại do các đơn vị của tỉnh Đắk Lắk phụ trách xây dựng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đào Mỹ cho biết: “Với sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng vũ trang Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị quân đội cho thấy, chương trình xây dựng nhà ở không chỉ có ý nghĩa vật chất mà còn là sự sẻ chia, giúp đỡ và nghĩa tình của Bộ đội Cụ Hồ với người dân vùng lũ”.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5 chia sẻ: “Việc xây dựng nhà mới cho các hộ dân không chỉ là xây dựng công trình vật chất, mà còn là xây dựng lại niềm tin và nền tảng để bà con vươn lên sau thiên tai. Vì vậy, quân khu yêu cầu các đơn vị tổ chức lực lượng chặt chẽ, thi công khoa học, đúng tiến độ, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn để mỗi ngôi nhà khi hoàn thành trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân”.

Trong những ngày cuối tháng 11, Bộ Công an phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khởi công xây dựng 16 ngôi nhà tặng các hộ dân có nhà bị sập đổ trong đợt bão, lũ vừa qua tại xã Xuân Lãnh. Bà Nguyễn Thị Phúc ở thôn 4, xã Xuân Lãnh được tặng ngôi nhà mới cho biết: “Trong lũ dữ, lực lượng công an và các ngành chức năng đã không quản ngại nguy hiểm sẵn sàng ứng cứu, giúp đỡ nhân dân bảo đảm an toàn tính mạng. Nay lại xây dựng ngôi nhà mới tặng người dân chúng tôi yên tâm lao động sản xuất. Tận đáy lòng mình, tôi và mọi người cảm ơn chính quyền và lực lượng công an đã hỗ trợ, giúp đỡ”.

Hoạt động tái thiết cuộc sống và sản xuất sau lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang được triển khai khẩn trương. Tỉnh đặt mục tiêu đến ngày 31/1/2026 sẽ hoàn thành việc xây mới 684 nhà bị sập đổ do bão, lũ gây ra để người dân được đón Tết trong những ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình.

Có thể bạn quan tâm

Anh A Lục chăm sóc đàn bò của gia đình.

Sức sống mới tại Đăk Ui

Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi đang thay da đổi thịt từng ngày với những con đường bê-tông phẳng phiu, những ngôi nhà Đại đoàn kết khang trang...

Nông dân Lâm Đồng tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ.

Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu dân cư và vùng sản xuất rau, hoa màu chủ lực của tỉnh Lâm Đồng, dẫn đến thiệt hại nặng nề. Sau khi lũ rút, cùng với việc vệ sinh nhà cửa và môi trường, nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực ra đồng chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

Tranh của họa sĩ Xu Man mang đậm chất sử thi nơi núi rừng Tây Nguyên.

“Cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật Tây Nguyên

Trong dòng chảy nghệ thuật Việt Nam hiện đại, có nhiều tác phẩm mang đậm âm hưởng sử thi, phản ánh đời sống cộng đồng và tinh thần quật cường của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Khi nhắc đến mỹ thuật, không thể không nhắc tới họa sĩ Xu Man, người được ví như “cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật vùng đất đại ngàn.

Di sản tư liệu Mộc bản triều Nguyễn được bảo quản trong kho chuyên dụng hiện đại.

Phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn

Mộc bản triều Nguyễn là khối di sản đặc biệt quý hiếm, bên cạnh giá trị về mặt sử liệu còn có giá trị về nghệ thuật chế tác. Chính vì vậy, mộc bản được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới năm 2009. Đây là Di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam.

Người dân xã Ia Phí vui vẻ nhận bò giống sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo.

Xây dựng nông thôn mới ở Ia Phí

Trước kia, người dân xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai chỉ biết đến cây cà-phê, hồ tiêu và những mùa vụ bấp bênh; nhưng giờ đây cuộc sống của họ đang lặng lẽ chuyển mình. Không ồn ào, phô trương nhưng mỗi con bò sinh sản, luống rau hữu cơ, vườn càphê không hóa chất… đang dần vẽ lên một bức tranh nông thôn mới đầy khởi sắc.

Đảng viên Nông Công Ngoạt và các thành viên trong câu lạc bộ thực hành đàn tính hát then trên những cây đàn do chính họ chế tác.

Đi đầu trong bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số

Trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, đảng viên người dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đang đóng vai trò rất quan trọng, đi đầu trong việc thực hiện và vận động cộng đồng tham gia bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở mới sẽ giúp học sinh xã Sa Loong học tập tốt hơn.

Hiện thực hóa ước mơ tri thức ở miền biên giới

Những ngày đầu đông nơi miền biên giới tỉnh Quảng Ngãi, niềm vui lớn đến với thầy cô, học sinh và người dân các dân tộc Thái, Rơ Măm, Giẻ-Triêng, Xơ Đăng,... khi trên vùng đất này, nhiều ngôi trường nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở được xây mới.

Tuyến cao tốc Liên Khương-Prenn được đưa vào sử dụng hơn 16 năm nay.

Sắp khởi công dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc

Tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất thời gian tổ chức khởi công dự án đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai)-Bảo Lộc (Lâm Đồng) vào ngày 19/12. Đây là dự án nhóm A, tiêu chuẩn đường bộ cấp I; chiều dài tuyến gần 66 km, trong đó gần 54 km thuộc địa bàn Lâm Đồng. Dự án triển khai theo phương thức đối tác công-tư (PPP), hợp đồng BOT.

Quang cảnh đại hội.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Gia Lai thành địa phương phát triển khá của cả nước

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, ngày 4/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò nòng cốt của mặt trận trong hệ thống chính trị và phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc.