Những điều cần làm để đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy

Phải đáp ứng những điều kiện gì hay lắp đặt bổ sung các thiết bị an toàn như thế nào đối với nhà nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, nhà trọ? Đây là những câu hỏi được rất nhiều chủ cơ sở tại thành phố Hà Nội quan tâm và nhận được sự phổ biến giải pháp từ cơ quan chức năng.
Bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy là yêu cầu cấp thiết trong tình hình thực tế.
Bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy là yêu cầu cấp thiết trong tình hình thực tế.

Nâng cao điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy

Nhu cầu thuê trọ tại Hà Nội là rất cao, đặc biệt với nhóm sinh viên và người lao động ngoại tỉnh. Giá thuê thường có xu hướng tăng nên nhiều người phải chọn phòng nhỏ, tiện nghi hạn chế để tiết kiệm chi phí. Thực tế này đã đặt ra yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở nói trên cần phải hướng đến mục tiêu chuyên nghiệp, an toàn.

Đại úy Nghiêm Xuân Bách, Cán bộ Tổ địa bàn Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Ba Đình, PC07 - Công an Thành phố Hà Nội, đánh giá: “Nhằm bảo đảm quyền lợi của người cho thuê nhà và người lưu trú, lực lượng công an đã hướng dẫn cụ thể, thực tế nhằm nâng cao điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Các biện pháp bao gồm tuyên truyền, hỗ trợ kỹ thuật, kiểm tra định kỳ và hướng dẫn cải tạo hệ thống điện, lối thoát nạn…”.

Để bảo đảm an toàn, đáp ứng với thực tế xã hội và nhu cầu cuộc sống, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg, trong đó có nêu về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Trong đó yêu cầu các bộ, ngành và địa phương rà soát, sửa đổi quy định pháp luật, tuyên truyền nâng cao nhận thức, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm và hướng dẫn giải pháp kỹ thuật để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, với các mốc thời gian cụ thể hoàn thành trong năm 2024-2025.

Các hội nghị tập huấn, trao đổi với các chủ cơ sở kinh doanh được tổ chức. Những khó khăn, vướng mắc đã được hướng dẫn, đối thoại trực tiếp nhằm tháo gỡ, tạo thuận lợi nhất cho cơ sở.

Các hội nghị tập huấn, trao đổi với các chủ cơ sở kinh doanh được tổ chức. Những khó khăn, vướng mắc đã được hướng dẫn, đối thoại trực tiếp nhằm tháo gỡ, tạo thuận lợi nhất cho cơ sở.

Cùng với đó, các lực lượng chức năng đã đẩy mạnh công tác tham mưu cho Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận ra nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy. Ủy ban nhân dân các phường đã thành lập các tổ công tác, kiểm tra các cơ sở nhà nhiều căn hộ cho thuê, nhà cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh chỉ ra các tồn tại, vi phạm các quy định bảo đảm về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh xử lý đối với các cơ sở không khắc phục các tồn tại, vi phạm về phòng cháy mà không dừng hoạt động.

Giải pháp tăng cường an toàn cho các cơ sở cho thuê

Tổ địa bàn Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Ba Đình, Phòng PC07 - Công an Thành phố Hà Nội đã có buổi phổ biến tới các chủ nhà trọ, quản lý các cơ sở lưu trú các tài liệu kỹ thuật hướng dẫn giải pháp cấp thiết tăng cường điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh (bao gồm cả nhà cho thuê trọ).

Các giải pháp tăng cường điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

Các giải pháp tăng cường điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

Trong đó, các giải pháp được lực lượng chức năng lưu ý thực hiện đối với các cơ sở bao gồm:

Thứ nhất, tạo lối thoát nạn khẩn cấp thứ 2. Trường hợp chỉ có 1 lối thoát nạn tại tầng 1 và không ngăn cách với khu vực chung quanh thì phải có khu vực lánh nạn tạm thời và lối thoát nạn khẩn cấp (sân thượng/ mái nhà/ ban công, lôgia ngăn cháy với khu vực tầng dưới, không bố trí đồ đạc cản trở thoát nạn...).

Thứ hai, giải pháp ngăn cháy: Khu vực nguy hiểm cháy (khu vực để xe, khu vực kinh doanh hàng hóa nguy hiểm cháy) phải được ngăn cách với sảnh và thang bằng vách ngăn loại 1 (thí dụ: tường xây; tường bê-tông; vách ngăn xương thép ốp bằng các tấm vật liệu không cháy...).

Khi nhà có sử dụng cầu thang bộ hở (không nằm trong buồng thang) thì các gian phòng ở của nhà cần được ngăn cách với hành lang, sảnh chung trên đường thoát nạn bằng tường kín; các vị trí cửa thông với hành lang cần được lắp cánh bằng gỗ đặc, kim loại, hoặc có lõi bằng tấm silicate, tấm thạch cao hoặc từ vật liệu khó cháy khác.

Thứ ba, trang bị các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy: Trang bị báo cháy tự động thực hiện theo quy định tại Tiêu chuẩn TCVN 3890:2023. Trường hợp nhà hoặc tầng không thuộc diện trang bị báo cháy tự động theo TCVN 3890:2023 nhưng không đủ số lối ra thoát nạn theo yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn thì cần xem xét trang bị hệ thống báo cháy tự động hoặc báo cháy cục bộ tại các khu vực nguy hiểm cháy, hành lang chung và mỗi căn hộ, gian phòng ở.

Đồng thời cần có thiết bị cảnh báo cháy bằng chuông, còi, đèn hoặc loa âm thanh… đến các căn hộ, gian phòng ở, tầng nhà để thông báo cho tất cả cư dân trong trường hợp có sự cố.

Thứ tư, rà soát công suất của hệ thống điện trong nhà phù hợp với nhu cầu tiêu thụ. Bố trí lắp đặt aptomat làm thiết bị đóng cắt nguồn điện bảo đảm ngắt điện khi có sự cố cháy.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đôn đốc chủ các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh khắc phục các tồn tại theo yêu cầu của Chỉ thị số 19/CT-TTg.; Phối hợp Ủy ban nhân dân các phường tiếp tục tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các chủ hộ gia đình, chủ cơ sở kinh doanh, người tổ chức hoạt động cho thuê nhà trọ.

Có thể bạn quan tâm

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Đoàn công tác giao lưu với Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn, Thái Nguyên. (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Australia và UNDP chung tay hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Đoàn công tác gồm đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (VDDMA), Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đến Thái Nguyên để đánh giá tiến độ, kết quả của hoạt động phục hồi sau thiên tai do Australia và UNDP phối hợp triển khai.

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.