Bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy thời điểm cuối năm

Càng về cuối năm, nguy cơ xảy ra cháy lại càng hiện hữu do nhiều yếu tố về sinh hoạt, kinh doanh. Để giảm thiểu nguy cơ này, yêu cầu đặt ra đối với công tác phòng cháy, chữa cháy càng cần được giám sát và đẩy mạnh.
Bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy thời điểm cuối năm

Trong những tháng cuối năm, vấn đề thời tiết khô hanh cũng như hoạt động sinh hoạt, kinh doanh trở nên nhộn nhịp hơn.

Đặc biệt, các địa phương tại thành phố lớn với tính chất riêng biệt, có nhiều nhà diện tích nhỏ, nằm sâu với mạng lưới dây điện đan xen, áp sát nhau, từ đó cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, sự cố cháy, nổ rất lớn.

Vì vậy, để tiếp tục nâng cao sự quan tâm, hiểu biết và hơn hết là phổ cập kỹ năng xử lý những nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra thì các hoạt động tập huấn đang được nhiều địa phương trên cả nước tổ chức.

Ông Đỗ Công Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình cho biết, buổi tập huấn sẽ trang bị cho người dân, các cơ sở kinh doanh về lý thuyết và cả các hoạt động thực hành; đồng thời, sẽ có các bài kiểm tra, đánh giá kiến thức về phòng cháy chữa cháy.

Việc tuyên truyền cũng được địa phương đẩy mạnh qua các hoạt động trực tiếp như tập huấn, kiểm tra, song song với việc thông tin qua các nhóm, cổng thông tin.

Mỗi một thời điểm, mục đích tập huấn sẽ có các nội dung phù hợp cho nhóm cư dân, cơ sở buôn bán, kinh doanh, văn phòng...để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Ông Hải đánh giá, về ý thức, mức độ quan tâm đến yếu tố an toàn, vấn đề cháy nổ của người dân được gia tăng. Điều này thể hiện qua các buổi tập huấn, khi sự tham gia của người dân ngày càng đông.

Qua kiểm tra, việc mua sắm các thiết bị báo cháy, phòng cháy chữa cháy của các hộ cũng được thực hiện đầy đủ. Một số trường hợp chưa đáp ứng được hoặc không đủ tiêu chuẩn cũng được nhắc nhở, xử lý kịp thời.

Theo chia sẻ từ Đại Úy Nghiêm Xuân Bách, Cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Công an Quận Ba Đình, việc phó mặc hoàn toàn công tác chữa cháy cho lực lượng chức năng là một hành động sai lầm. Bởi theo thực tế địa hình khu dân cư tại thành phố lớn như Hà Nội, lực lượng cứu hỏa sẽ bị hạn chế rất nhiều trong việc tiếp cận mục tiêu.

Trong khi đó, với những đám cháy có tính chất nguy hiểm, chỉ thời gian ngắn sau khi cháy đã có thể thiêu rụi cả căn nhà. Khi đó lực lượng cứu hỏa tới nơi hầu như chỉ làm nhiệm vụ chống cháy lan và dập lửa.

Vì vậy, việc chủ động trang bị kiến thức, khả năng thực hành cứu hỏa cho cộng đồng, các hộ dân là yếu tố tiên quyết để giúp hạn chế tác hại của cháy.

Hoạt động tập huấn có tính chất thiết thực nên thu hút được sự quan tâm của người dân, các cơ sở kinh doanh tới tham dự và lắng nghe.

Theo ghi nhận từ thực tế, không ít người dân vẫn còn cảm thấy xa lạ với những thiết bị rất quen thuộc như bình chữa cháy, các thiết bị cảnh báo. Điều này thể hiện qua hoạt động thực nghiệm chữa cháy khi nhiều trường hợp cần tới 3-4 lần sử dụng bình xịt để dập nguồn cháy. Điều này cho thấy, việc đối mặt với một trường hợp thực tế là không hề đơn giản, với nhiều yếu tố bất ngờ có thể xảy ra.

Chính vì vậy, hoạt động tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy là một cơ hội thực hành rất tốt để cộng đồng làm quen với việc bản thân mình phải là chốt chặn "giặc lửa" đầu tiên.

Bên cạnh các hoạt động thực nghiệm chữa cháy, các giải pháp công nghệ giúp báo cháy, quản lý, giảm thiểu nguy cơ cháy cũng được giới thiệu tới người dân.

Tham gia tập huấn, người dân được cung cấp các thông tin về cách thức tiếp cận, xử lý tình huống cháy nổ, trực tiếp trải nghiệm các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, chuyển tải đến người dân những kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn.

Đại Úy Đàm Quang Thịnh, Cảnh sát khu vực, Công an phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình cho biết, vào dịp cuối năm lực lượng chức năng đã phối hợp, tổ chức nhiều giải pháp để tuyên truyền, nhắc nhở người dân để công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy được thực hiện đầy đủ, an toàn.

Vì vậy, việc tuân thủ các yêu cầu an toàn cần chủ động thực hiện như: không để đồ đạc, hàng hóa lấn chiếm đường, lối thoát nạn. Không tàng trữ, kinh doanh trái phép hàng hóa, hóa chất dễ cháy, nổ, sử dụng các thiết bị điện không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy...

Ngoài việc trang bị thiết bị chữa cháy xách tay, mỗi căn nhà phải có ít nhất hai lối thoát nạn; đồng thời, không để vật dụng, hàng hóa dễ cháy ở lối thoát hiểm.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, đơn vị quản lý, chính quyền địa phương cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy chữa cháy, nâng cao nhận thức của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.