Nhìn lại năm 2023

Những dấu ấn thi công và giải ngân của ngành giao thông

Với nhiều giải pháp đột phá, kịp thời, năm 2023 đã chứng kiến sự “thần tốc” trong thi công các công trình kết cấu hạ tầng của ngành giao thông. Ngành đã khởi công 26 dự án và hoàn thành 20 dự án, gồm 17 dự án đường bộ, hai dự án đường thủy và một dự án hàng hải.
Năm 2023, cả nước hoàn thành thêm 475 km đường cao tốc, đưa tổng số chiều dài đường cao tốc được khai thác lên 1.892 km.
Năm 2023, cả nước hoàn thành thêm 475 km đường cao tốc, đưa tổng số chiều dài đường cao tốc được khai thác lên 1.892 km.

Bên cạnh đó, sự nỗ lực, quyết tâm cao độ của tập thể lãnh đạo, người lao động trong ngành cũng góp phần hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công cao nhất từ trước đến nay.

Theo đánh giá của Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, năm 2023 thật sự có nhiều đột phá trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Cả nước đã hoàn thành thêm chín dự án thành phần đường bộ cao tốc bắc-nam với chiều dài 475 km, nâng tổng số chiều dài đường bộ cao tốc đưa vào khai thác trên cả nước lên 1.892 km.

Cùng sẻ chia, vượt khó

Suy ngẫm về năm 2023 và quãng thời gian ba năm kể từ khi triển khai thi công dự án cao tốc bắc-nam (giai đoạn I), ông Cao Đăng Hoạt, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Định An không khỏi ưu tư khi mảng giao thông của đơn vị ghi nhận mức lỗ khoảng 300 tỷ đồng. Ngay sau khi đại dịch Covid-19 tạm lắng, mới hồi phục thi công, các nhà thầu lại phải hứng chịu cảnh khan hiếm, “bão giá” vật liệu kéo dài.

Chính sách hỗ trợ giá cho nhà thầu về sau này cũng chỉ đủ bù đắp khoảng 10% giá trị thực tế. Những thiệt hại của các nhà thầu giao thông nói chung và Định An nói riêng không phải do lỗi của cơ quan quản lý nhà nước hay nhà thầu tính toán sai, mà hầu hết do ảnh hưởng từ yếu tố khách quan như xung đột địa chính trị trên thế giới, biến động giá vật tư vật liệu,...

Dù doanh thu, lợi nhuận không như kỳ vọng, song khi điểm lại các phần việc, khối lượng hạng mục công trình của đơn vị đảm nhận vừa qua, nét mặt vị Chủ tịch Tập đoàn Định An đã nhanh chóng trở lại vẻ tươi vui, lạc quan. Theo đó, Định An đã gắng gỏi bằng toàn bộ sức lực của mình, đưa khối lượng công việc đảm nhận tại dự án cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ về đích trước một tháng so với kế hoạch đăng ký với chủ đầu tư; hoàn thành sáu công trình cầu tại dự án cao tốc bắc-nam đoạn Mai Sơn-Quốc lộ 45 trước ngày 31/12/2023...

“Tuy rơi vào cảnh thua lỗ, song điều đáng mừng nhất là Định An vẫn đưa phần việc đảm trách của mình hoàn thành theo đúng cam kết với Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải. Trước đó, với khó khăn chồng chất tại các dự án, ngay cả những người dù lạc quan đến mấy cũng không dám tin chúng tôi hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch”, ông Cao Đăng Hoạt chia sẻ.

Nhiều năm gắn bó với ngành giao thông, ấn tượng của Chủ tịch Tập đoàn Định An còn là sự “chia lửa”, tương trợ nhau giữa các nhà thầu, sẵn sàng hy sinh quyền lợi của mình cho mục tiêu chung. Tại dự án cầu Mỹ Thuận 2, trong quá trình triển khai, nối tiếp hạng mục đường dẫn do Định An thi công và cầu chính do Trung Nam đảm trách có một đoạn đúc hẫng, tuy khối lượng không lớn, song đòi hỏi kỹ thuật khá phức tạp.

Để đáp ứng tiến độ hợp long đường dẫn và cầu chính vào khoảng tháng 8, 9/2023, ngay sau khi hoàn thiện trụ chính, nhà thầu Trung Nam đã bố trí thiết bị, giúp Định An thi công đoạn đúc hẫng, mặc dù lúc đó hai đơn vị chưa kịp ký hợp đồng thỏa thuận. Hoặc dự án Mỹ Thuận-Cần Thơ, khi hoàn thành phần việc của mình, với sự kêu gọi của chủ đầu tư, Định An lập tức hỗ trợ 15 xe lu (cả lái máy), cùng 10 ô-tô tải lớn để nhà thầu tăng tốc tiến độ.

Tư duy thực hiện dự án của các nhà thầu giao thông đã thật sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Trước đây, ở mỗi dự án, việc ai nấy làm, không có chuyện hỗ trợ lẫn nhau, còn gần đây, lan tỏa từ tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Giao thông vận tải, khi triển khai các công trình trọng điểm, các nhà thầu đã liên kết trở thành một khối thống nhất trên công trường.

Sự chia sẻ, tương trợ nhau giữa các nhà thầu chính là yếu tố cốt lõi để hầu hết các dự án cao tốc chạy đua, tăng tốc với thời gian, kịp về đích trong năm 2023, bảo đảm tiến độ thông xe theo yêu cầu. Tinh thần sẻ chia, cùng nhau vượt khó trong thời điểm gian nan của nhà thầu được lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải ví von là “cái bắt tay” đúng thời điểm.

Giải ngân gấp 1,7 lần năm 2022

Năm 2023, Bộ Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch giải ngân khoảng 71 nghìn tỷ đồng, tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ giải ngân tới 94.161 tỷ đồng, vượt rất xa kế hoạch ban đầu và lớn nhất từ trước tới nay (gấp 1,7 lần năm 2022 và gấp 2,2 lần năm 2021). Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, thách thức trong bối cảnh nhiều dự án mới được khởi công, công tác giải phóng mặt bằng tuy đi trước một bước nhưng chưa đáp ứng tiến độ Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Bên cạnh đó, việc cung ứng nguyên vật liệu, nhất là nguồn cát đắp vô cùng gian nan; nội lực của các doanh nghiệp sau những biến cố của đại dịch Covid-19 và “bão giá” đã trở nên suy kiệt,...

Bộ Giao thông vận tải luôn xác định nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong chỉ đạo điều hành. Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận chỉ đạo, trong đó nhất quán mục tiêu phấn đấu giải ngân ở mức cao nhất số vốn được giao, tối thiểu phải đạt 95% và tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, thất thoát.

Bộ cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng tiến độ giải ngân hằng tháng bám sát thực tế, kiện toàn bộ máy, bổ sung nhân sự phù hợp để nâng cao hiệu quả quản lý dự án, cá thể hóa trách nhiệm các chủ thể trong từng khâu, xử lý nghiêm cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong quá trình thanh toán, yêu cầu các nhà thầu thi công bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc, tài chính, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, đồng thời làm việc trực tiếp với lãnh đạo địa phương để giải quyết vướng mắc, thúc đẩy tiến độ giải ngân.

Để đáp ứng mục tiêu đến năm 2025, cả nước hoàn thành, đưa vào khai thác 3.000 km đường bộ cao tốc và một số công trình trọng yếu khác, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các Phó Thủ tướng đã chỉ đạo trực tiếp từng dự án nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Ban Chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải đã định kỳ hằng tháng họp rà soát các vướng mắc phát sinh, nêu rõ trách nhiệm đối với từng bộ, ngành, địa phương.

Với tinh thần “chỉ tiến không lùi”, có những giải pháp dù rất tốn kém nhưng những người trong cuộc đã phải tính đến để thực hiện. Phương châm khi đó là tất cả cùng xắn tay vào cuộc, từng bước hóa giải khó khăn, đưa dự án thông xe đúng hẹn.

“Do vậy, kết quả giải ngân hằng tháng của Bộ Giao thông vận tải luôn duy trì ở mức cao hơn bình quân chung cả nước. Đến hết tháng 12/2023, Bộ giải ngân đạt khoảng 90% kế hoạch và dự kiến hết niên độ kế hoạch, sẽ giải ngân đạt hơn 95%. Bộ cũng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm chất lượng, tuyệt đối không vì tiến độ mà đánh đổi chất lượng. Trong đó, ban hành nhiều công điện, chỉ thị, văn bản chỉ đạo các chủ thể tham gia, nhất là chủ đầu tư, tư vấn giám sát kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm”, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng khẳng định.

Với vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, Bộ đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình, được Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, qua đó giúp tháo gỡ khó khăn, giải phóng nguồn lực trong đầu tư một số dự án trọng điểm.

Trước những khó khăn về nguồn cung vật liệu phục vụ các dự án trọng điểm, Bộ đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan thành lập hai Tổ công tác, trực tiếp làm việc với các địa phương để xử lý theo thẩm quyền, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các công điện, văn bản chỉ đạo bộ, ngành, địa phương có biện pháp cung cấp đủ vật liệu cho dự án, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, ép giá.

Bộ Giao thông vận tải đã trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt toàn bộ 5 quy hoạch ngành quốc gia, gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải và hàng không. Đây là cơ sở, nền tảng hết sức quan trọng định hướng, xác định trọng tâm, trọng điểm, tập trung nguồn lực đầu tư, là cơ sở huy động, sử dụng hợp lý nguồn lực để thực hiện thành công mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Trong năm 2024, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục phấn đấu giải ngân đạt hơn 95% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; phấn đấu khởi công, hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ; trong đó, đưa vào khai thác hai dự án cao tốc đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt và Cam Lâm-Vĩnh Hảo dài 129 km, nâng tổng số đường bộ cao tốc đưa vào khai thác lên 2.021 km.

Ngoài ra, Bộ cũng phấn đấu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư một số tuyến đường sắt quan trọng quốc gia; hỗ trợ các địa phương hoàn thiện hồ sơ, khởi công 11 dự án đường bộ cao tốc do địa phương được giao là cơ quan chủ quản.

Bộ cũng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; ban hành cơ chế đột phá thu hút hiệu quả nguồn lực xã hội trong đầu tư và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông.

Có thể bạn quan tâm

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính. (Ảnh: BTC)

Hỗ trợ đúng nhu cầu để doanh nghiệp lớn lên

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chứng khoán nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, phân bảng cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, giao dịch xuyên trưa, điều chỉnh biên độ giá và một số cơ chế giao dịch mới. Các phương án chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Người dân Thủ đô chủ động giữ gìn không gian sống. (Ảnh: Thanh Hậu)

Bảo đảm chất lượng môi trường cho người dân nông thôn Thủ đô

Từ những buổi tổng vệ sinh cuối tuần tạo ra những tuyến đường không rác… thành phố Hà Nội đang biến phong trào bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên của cộng đồng. Khi người dân tham gia giữ gìn không gian sống, tiêu chí môi trường trong nông thôn mới không còn nằm trên giấy, mà trở thành một phần chất lượng sống.

Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Giữ thông suốt thủ tục xuất nhập khẩu sau phân cấp

Thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục xuất nhập khẩu đang chuyển về địa phương, kéo theo yêu cầu điều chỉnh cách tiếp nhận hồ sơ và trao đổi dữ liệu. Việc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia được tính toán theo hiện trạng từng hệ thống, nhằm kết nối đúng cơ quan xử lý, tránh trùng lặp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 6/10: Thế giới tiếp đà giảm, trong nước đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp

Giá vàng thế giới hôm nay (6/10) tiếp tục giảm xuống mức 4.125,9 USD/ounce, trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp, niêm yết lần lượt ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và 143 triệu đồng/lượng.

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ về ngưỡng hơn 60 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt, lấn át các yếu tố hỗ trợ từ số liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 10 trở nên mờ nhạt.

Ảnh minh họa. (Ảnh: nhandan.vn)

Phát huy giá trị và uy tín Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Qua 23 năm thực hiện, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế. 

Công ty cổ phần Cảng quốc tế Nam Vân Phong (Khu kinh tế Vân Phong) đang chờ những quyết định về quy hoạch để mở rộng kho bãi và nâng khả năng tiếp nhận tàu lên 70.000DWT cập cảng.

Khơi thông động lực kinh tế biển

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp cảng biển, lắng nghe các kiến nghị để tỉnh tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” nhằm đưa cảng biển và logistics trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế địa phương.