Những cánh diều uy hiếp an toàn lưới điện ở Thái Bình

Các địa phương vùng đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có tỉnh Thái Bình từ nhiều năm nay “đau đầu” trong xử lý những chiếc diều lớn, nhỏ mắc kẹt trên đường dây điện, nhất là lưới điện cao áp.
Công nhân ngành điện lực Thái Bình đang xử lý một chiếc diều lớn mắc vào đường dây điện.
Công nhân ngành điện lực Thái Bình đang xử lý một chiếc diều lớn mắc vào đường dây điện.

Tính từ đầu năm đến nay, Công ty Điện lực Thái Bình ghi nhận tới 24 vụ việc liên quan đến hành vi thả diều uy hiếp và gây mất an toàn nhiều tuyến đường dây trên địa bàn.

Những chiếc diều được người dân sử dụng hầu hết là diều sáo có chiều dài từ 1m đến hơn 2m. Trên thân diều thường “cõng” theo những dàn sáo lớn nhỏ có trọng lượng lên đến hàng cân. Thói quen chơi diều, nhất là diều sáo đã ăn vào tiềm thức của đông đảo cư dân vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Đối với những công nhân ngành điện đang hằng ngày, hằng giờ phụ trách, vận hành lưới điện ở địa bàn nông thôn luôn canh cánh nỗi lo bởi các sự cố do diều gây ra đang tăng dần qua mỗi năm.

Một chiếc diều sáo "thân đôi" có chiều dài gần 2 mét mắc vào đường dây điện.

Một chiếc diều sáo "thân đôi" có chiều dài gần 2 mét mắc vào đường dây điện.

Có muôn hình vạn trạng các tình huống diều uy hiếp trực tiếp lưới điện như: diều chao và giắt trên dây dẫn; diều vướng vào cột; dây diều quấn vào dây dẫn; diều giắt vào đầu sứ…

Đối với ngành điện, các sự cố liên quan đến diều đều được xếp vào loại sự cố kéo dài. Tổng thời gian mất điện do diều gây ra tính từ đầu năm đến nay, ngắn cũng diễn ra vài chục phút và sự cố lớn kéo dài đến 369 phút xảy ra ngày 3/5/2024 tại đường dây 22kV thuộc Điện lực Hưng Hà.

Những chiếc diều sáo có kích thước lớn khi chao vào hệ thống lưới điện còn gây đứt dây. Đó là sự việc xảy ra hồi 15 giờ 32 phút ngày 3/6/2024 tại đường dây 22kV thuộc Điện lực Đông Hưng làm mất điện 102 phút, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của nhiều tổ chức, cá nhân.

Công nhân ngành điện lực Thái Bình đi thu gom những chiếc diều "vô chủ" mắc vào đường điện.

Công nhân ngành điện lực Thái Bình đi thu gom những chiếc diều "vô chủ" mắc vào đường điện.

Ông Nguyễn Đình Khương, cán bộ phòng An toàn, thuộc Công ty Điện lực Thái Bình cho biết, các sự cố liên quan đến những chiếc diều được ghi nhận thường xuyên trong các năm. Qua theo dõi, từ năm 2020 đến nay, số vụ việc về diều có dấu hiệu thuyên giảm nhưng vẫn ở mức cao.

Thực tế, rất khó giám sát, phát hiện và xử lý được những người thả diều đâm va, giắt vào đường dây, đầu sứ. Phần lớn, khi công nhân ngành điện tới hiện trường xử lý sự cố mất điện thì đây đều là diều “vô chủ”.

Ông Khương cho hay, hành vi thả diều gây sự cố lưới điện là hành vi vi phạm an toàn điện. Hiện nay, hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, tuy nhiên mức phạt còn thấp, chưa đủ tính chất răn đe.

Năm nào cũng vậy, Công ty Điện lực Thái Bình đều có văn bản gửi các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc về đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, học sinh không thả diều, vật bay gây sự cố lưới điện.

Trong tháng 7 vừa qua, Công ty Điện lực Thái Bình còn yêu cầu các Điện lực trực thuộc tham mưu để Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thành lập “Tổ công tác hạ, thu diều” thực hiện tuyên truyền, ngăn chặn việc thả diều, vật bay trong phạm vi ảnh hưởng đến công trình lưới điện cao áp.

Chơi diều, thả diều là nét văn hóa đặc sắc của người dân vùng nông thôn nếu được tổ chức chặt chẽ và giữ khoảng cách an toàn với đường điện.

Chơi diều, thả diều là nét văn hóa đặc sắc của người dân vùng nông thôn nếu được tổ chức chặt chẽ và giữ khoảng cách an toàn với đường điện.

Để bảo đảm cho hệ thống lưới điện vận hành an toàn, liên tục, cung cấp điện ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, hằng năm Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cũng thường xuyên ban hành công văn về việc ngăn chặn sự cố lưới điện do thả diều gửi các địa phương, Sở Công thương và Công ty Điện lực Thái Bình.

Được biết, với vai trò và trách nhiệm của mình, Công ty Điện lực Thái Bình vẫn coi công tác vận động, tuyên truyền là giải pháp bền vững, lâu dài để từng bước thay đổi nhận thức, hành vi của người dân.

Bên cạnh đó, nhằm giảm dần các vụ thả diều gần công trình lưới điện rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của lực lượng chức năng. Trong đó, phải thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ an toàn lưới điện trên địa bàn quản lý, nhất là đối với các trường hợp thả diều gây sự cố lưới điện.

Có thể bạn quan tâm

Các địa phương miền núi của tỉnh Quảng Ninh đang triển khai công trình, dự án cần chủ động phương án bảo đảm an toàn cho công trình và người dân. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Do ảnh hưởng của bão số 4, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Lượng mưa đo được tại các trạm Khí tượng Thủy văn từ 7 giờ sáng 21/8 đến 7 giờ sáng 22/8: Quảng Hà 235,0mm, Bến Triều 127,0mm, Móng Cái 119,0mm, Bình Liêu 109,0mm, Đồn Sơn 102,0mm, các nơi khác từ 32-91mm.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm sáng 22/8. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng Xây dựng nêu giải pháp hạ nhiệt giá nhà, kiểm soát đầu cơ

Sáng 22/8, phát biểu giải trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, từ cải cách thủ tục hành chính, điều kiện mở bán, tiền đặt cọc đến kiểm soát giá nhà, tăng nguồn cung và xử lý bất động sản tồn đọng.

Hà Nội tăng cường phương tiện công cộng để bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Hà Nội tăng cường xe buýt, đường sắt đô thị phục vụ nhân dân dịp lễ Quốc khánh 2/9

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đã xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị, đồng thời chuẩn bị phương tiện dự phòng để kịp thời giải tỏa hành khách khi nhu cầu phát sinh.

Máy móc được huy động để phá dỡ tòa chung cư C5, C6 Quang Trung, phường Thành Vinh. (Ảnh: TTH)

Phá dỡ khu chung cư đã sử dụng gần 50 năm ở Nghệ An

Chiều 21/8, thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, các cơ quan chức năng đã di dời 140 hộ dân tại hai tòa C5, C6 khu chung cư Quang Trung và đang khẩn trương phá dỡ 2 tòa nhà này để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng.

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Quốc hội, nhân dân Việt Nam với Nghị viện, Nghị sĩ, nhân dân các nước; Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; Hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh được đưa đi giám định ADN... là những tin tức nổi bật trong ngày 21/8.

Quốc hội thảo luận ở hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần cơ chế ưu đãi thực chất đối với dự án nhà ở cho thuê

Nhấn mạnh nhà ở cho thuê cần được xác định là một định hướng chiến lược, các đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật thiết kế cơ chế ưu đãi đủ mạnh, thực chất đối với dự án này, nhất là dự án nhà ở cho thuê dài hạn, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Đông đảo người dân tham gia Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2025 tại Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 ở Nghệ An sẽ chính thức khai mạc vào sáng 30/8

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026. Chương trình nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa lối sống xanh, hình thành thói quen đi bộ giảm phát thải khí carbon, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam gặp gỡ, tri ân các nhân chứng lịch sử, các gia đình có 4, 5 thế hệ gắn bó với ngành. (Ảnh: NHẬT MINH)

Gặp gỡ, tri ân những chứng nhân lịch sử ngành đường sắt

Người Đường sắt có quyền tự hào về lịch sử lâu đời với nhiều di sản, có Tổng Bí thư Lê Duẩn từng là người Đường sắt, có đội bóng riêng với nhiều cầu thủ nổi tiếng, có những bản nhạc, tác phẩm văn chương lừng danh và đặc biệt là nhiều gia đình có 4-5 thế hệ cùng làm nghề, điều hiếm ngành nào có được.

Lãnh đạo SEARAV, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các đối tác khởi động hành trình 30 năm SEARAV và kích hoạt chiến lược tiếp theo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hành trình 30 năm tiếp nối tri thức, kiến tạo phát triển của Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam

Được thành lập năm 1996, Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á-Việt Nam (SEARAV) ra đời trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh đổi mới và hội nhập khu vực, với sứ mệnh thúc đẩy nghiên cứu về Đông Nam Á, quy tụ đội ngũ trí thức và tăng cường kết nối khoa học trong nước, khu vực và quốc tế.