Những bữa cơm thấm đượm tình cảm của "tổ ấm" công đoàn

Thông qua chương trình “Bữa cơm Công đoàn”, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hướng tới xây dựng các chương trình phúc lợi dài hạn cho đoàn viên, người lao động; thu hút, tập hợp và phát triển đoàn viên, gắn kết chặt chẽ đoàn viên, người lao động với tổ chức Công đoàn.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội dự "Bữa cơm công đoàn" tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Yamaha Motor.
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội dự "Bữa cơm công đoàn" tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Yamaha Motor.

Bữa ăn ca "đặc biệt" trưa 28/7, tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam không chỉ khác lạ hơn ngày thường bởi bữa cơm có nhiều món ăn, đa dạng trong không khí đầm ấm, vui tươi hơn thường lệ, mà còn diễn ra đúng 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2025), với sự chứng kiến của lãnh đạo Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, lãnh đạo công ty.

Theo đó, gần 23,5 nghìn công nhân lao động tại 3 nhà máy của Công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam đã thưởng thức "Bữa cơm Công đoàn" vào cùng một thời điểm.

Ông Nguyễn Anh Ngọc, Trưởng phòng đổi mới sản xuất, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam cho biết: Suất ăn ngày thường của công nhân lao động là 24 nghìn đồng/suất. Suất ăn tại “Bữa cơm Công đoàn”, ngoài 24 nghìn đồng do Công ty chi trả, Công đoàn chi thêm 26 nghìn đồng và tặng mỗi công nhân lao động một chiếc kem cá Hàn Quốc trị giá 25 nghìn đồng.

gq1a316820250728135418-2888.jpg
Bữa cơm đặc biệt của hơn 23,5 nghìn công nhân lao động Công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam.

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Công ty tặng mỗi đoàn viên 100 nghìn đồng, chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân.

Ông Ryo Onoue, Giám đốc bộ phận hành chính nhân sự Công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam bày tỏ: "Tôi rất hạnh phúc khi thấy công nhân hào hứng tham dự 'Bữa cơm Công đoàn'".

"Đây là hoạt động rất ý nghĩa và ở Nhật Bản chưa từng có hoạt động tương tự. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, chúng tôi bày tỏ sự biết ơn chân thành đối với toàn thể người lao động", ông Ryo Onoue nói thêm.

Đồng thời, ông Ryo Onoue cũng đánh giá cao vai trò của Công đoàn Công ty trong việc đồng hành cùng Ban lãnh đạo Công ty trong chăm lo, bảo đảm đời sống cho người lao động, để từ đó người lao động nỗ lực đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty.

gq1a304720250728135452.jpg
Lãnh đạo Công đoàn Thủ đô trao tặng quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội đã trao hỗ trợ 100 suất quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty, mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 300 nghìn đồng.

Trước đó, ngày 24/7, Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Yamaha Motor Việt Nam phối hợp người sử dụng lao động tổ chức “Bữa cơm Công đoàn”, với sự tham gia của hơn 4 nghìn công nhân lao động.

Dự “Bữa cơm Công đoàn” cùng công nhân lao động có các đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

“Bữa cơm Công đoàn” tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Yamaha Motor Việt Nam có giá trị 80 nghìn đồng, trong đó, Công đoàn cơ sở hỗ trợ 50 nghìn đồng/suất, do vậy ngoài suất ăn thông thường, bữa ăn công nhân có thêm tôm chiên xù, đùi gà chiên, bê tái chanh...

hung-1753343789711178937895-5574.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao quà tặng công nhân, lao động.

Nếu ngày thường, thời gian cho bữa ăn ca là 30 phút nhưng với Bữa cơm Công đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp quyết định tăng thêm 10 phút để anh chị em công nhân có thêm thời gian thưởng thức các món ăn.

Cùng dùng "Bữa cơm Công đoàn" với công nhân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh và Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng bày tỏ vui mừng trước sự hài lòng của công nhân với khẩu phần ăn. Các đồng chí lãnh đạo mong các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng bữa ăn cho công nhân.

Trong khuôn khổ chương trình, tổ chức Công đoàn Thủ đô tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 300 nghìn đồng tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Yamaha Motor Việt Nam.

Cùng ngày, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp Ban Giám đốc 2 Công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Trường Xuân và Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Xuân Ngọc tổ chức “Bữa cơm Công đoàn năm 2025”.

Theo đồng chí Kiều Đức Thắng, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Trường Xuân, “Bữa cơm Công đoàn 2025” tuy giá trị vật chất chưa lớn nhưng thấm đượm tình cảm của “Tổ ấm Công đoàn” . Thời gian tới Ban Chấp hành Công đoàn 2 công ty sẽ tiếp tục thương lượng với Ban Giám đốc nâng khẩu phần ăn ca hằng ngày, tổ chức thường xuyên hơn “Bữa cơm Công đoàn” và tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa vì công nhân lao động.

z6836670749994-42d17fd5e4cd0ef8f7c035b6a032f6ec20250724181233-6777.jpg
“Bữa cơm Công đoàn năm 2025” dành tặng công nhân 2 công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Trường Xuân - Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Xuân Ngọc.

Dịp này, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Trường Xuân cũng mong muốn đoàn viên, công nhân lao động 2 công ty tiếp tục hăng say lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, giữ vững thương hiệu Công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Trường Xuân - Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Xuân Ngọc.

Phát biểu tại bữa cơm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh cho biết: Bữa cơm Công đoàn hôm nay không chỉ dừng lại ở một bữa cơm ăn chung vui với nhau, mà còn là dịp để đoàn viên, người lao động cùng nhau chia sẻ, gắn kết, động viên nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Để có những bữa cơm như thế này, trước đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã hướng dẫn các Công đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố tiếp tục triển khai “Bữa cơm Công đoàn” năm 2025 từ ngày 20/7 đến 2/9.

Giá trị suất ăn “Bữa cơm Công đoàn” = Giá trị bữa cơm hằng ngày + giá trị tăng thêm từ nguồn tài chính công đoàn + giá trị tăng thêm từ các nguồn xã hội hóa khác (nếu có). Trong đó, giá trị bữa cơm hằng ngày là giá trị suất ăn theo chế độ quy định hoặc do cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động cung cấp hằng ngày tại nơi làm việc; giá trị tăng thêm từ nguồn tài chính công đoàn: tối đa 50 nghìn đồng/suất; giá trị tăng thêm từ các nguồn xã hội hóa khác do Công đoàn vận động được gồm hỗ trợ của chuyên môn, người sử dụng lao động, nhà tài trợ hoặc các nguồn xã hội hóa khác (nếu có).

Có thể bạn quan tâm

Cấp sổ đỏ lần đầu tiên để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Lâm Đồng yêu cầu đẩy nhanh cấp sổ đỏ lần đầu cho người dân

Với người dân, sổ đỏ là khẳng định pháp lý về quyền sở hữu đối với mảnh đất, tài sản mà người dân đã tích góp qua nhiều năm tháng. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thấu hiểu tâm tư đó của người dân và quyết liệt yêu cầu các cấp, các ngành tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến trình cấp sổ đỏ lần đầu cho hộ gia đình và cá nhân.

Nghi thức hạ huyệt các Anh hùng Liệt sĩ trở về trong vòng tay của Tổ quốc, nhân dân và thân nhân.

Khánh Hòa tổ chức lễ truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ

Ngày 20/8, tại xã Xuân Hải, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ được cất bốc, quy tập tại các xã, phường Đông Hải, Phan Rang và Phước Hữu về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận.

Chi hội Phụ nữ Công an phường Láng Tròn, tỉnh Cà Mau, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em. (Ảnh: THÚY QUỲNH)

Tạo môi trường sống an lành cho trẻ em

Những ngày gần đây lại xảy ra một số vụ việc bạo hành trẻ với nhiều mức độ khác nhau, gây tổn hại cả về thể xác lẫn tinh thần của trẻ. Điều đáng nói là những vụ việc này chỉ được phát hiện, khi thông tin bị lan truyền trên mạng xã hội.

Tin nổi bật ngày 19/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ra mắt bộ sách "Người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ"

Tin nổi bật ngày 19/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ra mắt bộ sách "Người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác bảo tồn, bảo tàng; Ra mắt bộ sách "Người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ", Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng lên 3.012.000 đồng;… là một số tin tức nổi bật ngày 19/8.

Tàu thuyền di chuyển về cảng cá chỉ định bên lạch Ghép. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa: Kêu gọi tàu thuyền tránh áp thấp trên biển và ứng phó với mưa trên đất liền

Chiều 19/8, Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ứng phó với áp thấp nhiệt đới, tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các ngành, địa phương quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo tới thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần quy định rõ căn cứ pháp lý xác định thời hạn sử dụng chung cư

Các đại biểu Quốc hội kiến nghị cần quy định thống nhất, rõ ràng về niên hạn thiết kế, thời hạn sử dụng thực tế của công trình và thời hạn quyền sở hữu căn hộ chung cư. Qua đó, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tránh cách hiểu khác nhau và nâng cao tính khả thi của các quy định trong thực tiễn.

Tại Hà Nội, từ năm học 2026-2027, việc tổ chức bữa ăn bán trú được thực hiện theo quy trình mới, tăng công khai, phân định trách nhiệm và ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường (HanoiCheck) trong quản lý. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Bữa ăn học đường: Phụ huynh cần được biết gì để cùng giám sát?

An toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn học đường không dừng lại ở việc chọn đơn vị cung cấp đủ điều kiện mà điều phụ huynh quan tâm nhất là, sau khi ký kết hợp đồng, các đơn vị cam kết về năng lực, nguồn thực phẩm, định lượng và chất lượng suất ăn được hậu kiểm ra sao? 

Các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nỗ lực dập tắt đám cháy. (Ảnh: Công an thành phố Hà Nội)

Hà Nội: Nhà xưởng cháy dữ dội, 3 người tử vong

Khoảng 10 giờ 23 phút hôm nay 19/8, một đám cháy dữ dội đã xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật, ở Điểm Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Vụ cháy khiến 3 người tử vong. Công an thành phố Hà Nội đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Bộ đội biên phòng và người dân tổ chức cứu hộ tàu cá bị chìm. (Ảnh: Võ Tiến)

Gió lớn làm chìm tàu cá ở Huế

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18/8, tàu cá TTH 91171-TS do ông Phan Thêm, sinh năm 1977, trú thôn Hiền An, xã Vinh Lộc, thành phố Huế, làm chủ, khi đang neo đậu tại khu vực bãi ngang thôn Hiền An thì gặp gió to, sóng lớn làm trôi neo. Con tàu bị va đập mạnh vào bờ kè chắn sóng cửa Tư Hiền và chìm ngay sau đó.

Quang cảnh buổi lễ khánh thành và bàn giao công trình “Nhà Đại đoàn kết” tặng gia đình ông Trương Hữu Lương. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Khánh thành và bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” tặng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã biên giới tỉnh Đắk Lắk

Ngày 19/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và cấp ủy, chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Ia Rvê tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình “Nhà Đại đoàn kết” tặng gia đình ông Trương Hữu Lương, trú tại thôn 2, xã biên giới Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk.

Các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đổi mới cơ chế phân bổ nguồn lực, nâng cao hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia

Thảo luận tại tổ, các đại biểu Quốc hội đề nghị đổi mới phương thức phân bổ nguồn lực, bảo đảm phù hợp mục tiêu, mức độ khó khăn và đối tượng ưu tiên. Cùng với tăng phân cấp, cần tăng cường kiểm soát, giám sát và trách nhiệm giải trình, bảo đảm nguồn lực được sử dụng hiệu quả, thực chất.