"Bữa cơm Công đoàn" gắn kết tin yêu

Mô hình "Bữa cơm Công đoàn" được tổ chức thành công trong thời gian qua giúp tổ chức Công đoàn các cấp thực hiện tốt hơn công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần thiết thực, hướng tới xây dựng các chương trình phúc lợi dài hạn cho đoàn viên và người lao động.
Cán bộ, giáo viên Trường mầm non Đông Ngạc A, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội dự "Bữa cơm Công đoàn". (Ảnh LÊ THẮM)
Cán bộ, giáo viên Trường mầm non Đông Ngạc A, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội dự "Bữa cơm Công đoàn". (Ảnh LÊ THẮM)

Bữa cơm Công đoàn năm 2024" được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức đồng loạt trong năm 2024, với yêu cầu thể hiện được dấu ấn, vai trò của tổ chức công đoàn thông qua đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động.

Từ sự chỉ đạo sát sao từ Tổng Liên đoàn, nhiều liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trong cả nước thực hiện tốt việc tổ chức mô hình này. Với sự hỗ trợ thiết thực, trách nhiệm của doanh nghiệp, sự hưởng ứng nhiệt tình của người lao động, nhiều công đoàn cơ sở tổ chức trao quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn, tặng quà sinh nhật tháng, quý... trong khuôn khổ bữa ăn. Cách làm này một lần nữa khiến cho đoàn viên, người lao động thêm tin yêu tổ chức công đoàn.

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, trong 9 tháng đầu năm 2024, các cấp Công đoàn ở Thủ đô tổ chức chăm lo, hỗ trợ hơn 550.000 đoàn viên với số tiền hơn 202,7 tỷ đồng. Nhiều công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức ký chương trình phúc lợi đoàn viên, người lao động; toàn thành phố có hơn 1.200 đơn vị tổ chức "Bữa cơm Công đoàn", tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa chủ doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn và đoàn viên, người lao động.

Đáng chú ý, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Canon Việt Nam phối hợp ban lãnh đạo công ty tổ chức "Bữa cơm Công đoàn - Cảm ơn người lao động", mỗi suất ăn trị giá 72.000 đồng. Nhằm tạo không khí tươi vui, phấn khởi, bữa cơm được đồng loạt tổ chức tại cả 3 nhà máy của công ty với khoảng 22.000 đoàn viên, người lao động tham gia. Mỗi suất ăn ngày hôm đó giá trị hơn so với ngày thường 48.000 đồng/phần ăn. Tại chương trình, Công đoàn Các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội trao tặng 20 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tại tỉnh Đồng Nai, đã có hơn 156 doanh nghiệp trong tỉnh triển khai "Bữa cơm Công đoàn" với sự tham gia của gần 254.000 đoàn viên và người lao động. Bữa ăn có giá trị cao nhất là 250.000 đồng/người, thấp nhất là gần 38.000 đồng/người, trong đó, các công đoàn cơ sở hỗ trợ ngân sách từ 20 đến 50.000 đồng/người.

Bữa ăn có giá trị 250.000 đồng/ suất (50.000 đồng do công đoàn cơ sở hỗ trợ, 200.000 đồng do doanh nghiệp chi trả), diễn ra tại Công ty TNHH Acrowel Việt Nam (Khu công nghiệp Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai). Bữa ăn bao gồm các món như ghẹ, tôm chiên xù, chả, bánh, gà, xôi bồ câu, cá tai tượng sốt chanh dây, lẩu cua đồng, trái cây… Điều đáng nói, bữa cơm đặc biệt này được Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Acrowel Việt Nam tổ chức trung bình 4 tháng/lần.

Theo thống kê của Ban Chính sách-pháp luật và Quan hệ lao động (Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang), đến đầu tháng 9/2024, các tổ chức công đoàn đã tổ chức 53 "Bữa cơm Công đoàn" giúp gần 8.000 đoàn viên, công nhân, lao động được thụ hưởng. Nhờ những nỗ lực và phối hợp của tổ chức công đoàn, lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gần 1.000 đoàn viên, công nhân, lao động.

Chị Mai Thị Hạnh, đoàn viên Công đoàn cơ sở Nhà máy Mỹ An, thuộc Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang cho biết, "Bữa cơm Công đoàn" do công ty và công đoàn tổ chức cho gần 300 đoàn viên, người lao động là bữa ăn ca ngon miệng nhất trong 15 năm chị làm việc tại công ty.

"Bữa cơm Công đoàn" tại Nhà máy gạch Ceramic An Giang (thành phố Long Xuyên) do Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang phối hợp Ban Giám đốc và công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Xây lắp An Giang tổ chức với sự tham dự của 200 đoàn viên, công nhân, lao động.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ đoàn viên 2 Mái ấm Công đoàn, công ty hỗ trợ sửa chữa, cất mới 18 Mái ấm Công đoàn. Niềm vui lớn hơn chính là việc Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang trao quyết định kết nạp 38 công nhân, lao động tự nguyện gia nhập tổ chức công đoàn.

"Bữa cơm Công đoàn" dù được tổ chức quy mô lớn vài nghìn người hay chỉ trong khuôn khổ vài chục người với những hình thức đa dạng, phù hợp điều kiện thực tế, không chỉ là một bữa ăn đơn thuần, mà còn chứa đựng thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết và tinh thần sẻ chia, gắn bó.

Qua bữa cơm, các đoàn viên, người lao động cảm nhận sâu sắc hơn về sự kết nối, niềm tin bền chặt của chính họ với tổ chức công đoàn. Chủ tịch Công đoàn Trường mầm non Đông Ngạc A (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) Nguyễn Thu Thủy phấn khởi cho biết: "Bữa cơm công đoàn" là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn cơ sở, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, trong không khí vui tươi, sôi nổi, để lại kỷ niệm đáng nhớ.

Với ý nghĩa nhân văn và sức lan tỏa của hoạt động, một số Liên đoàn lao động tỉnh kiến nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" thường xuyên hơn, nhất là vào các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động… để tổ chức công đoàn, chủ doanh nghiệp chăm lo tốt hơn cũng như người lao động được thụ hưởng nhiều hơn. Đồng thời, tổ chức công đoàn đề xuất Chính phủ xem xét đưa nội dung bữa ăn ca thành chế độ chính sách bắt buộc mà doanh nghiệp cần thực hiện.

Có thể thấy, đề xuất này đang nhận được sự ủng hộ từ các liên đoàn lao động địa phương vì lợi ích của người lao động. Để có thể thành công, nhân rộng và tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" thường xuyên, nhiều kiến nghị từ cán bộ công đoàn đề xuất cần đưa nội dung này vào Thỏa ước lao động tập thể để thương lượng với chủ doanh nghiệp vì đây cũng là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.