Nhức nhối nạn trộm cắp điện

Ngành điện lực khu vực phía nam mặc dù đã tốn không ít công lao, kinh phí để tuyên truyền, giáo dục, thậm chí dùng nhiều hình thức chế tài để xử lý đối với khách hàng vi phạm, nhưng nạn trộm cắp điện vẫn diễn ra với lượng điện năng thất thoát lớn. Vì vậy, cần phải có nhiều giải pháp căn cơ hơn để giải quyết vấn nạn nhức nhối này.

Nhân viên điện lực kiểm tra tình trạng thất thoát điện năng.
Nhân viên điện lực kiểm tra tình trạng thất thoát điện năng.

Đại diện Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) cho biết, trong tháng 9-2015, qua kiểm tra 161.066 lượt khách hàng sử dụng điện tại 21 tỉnh, thành phố miền nam do EVN SPC quản lý, đã phát hiện 104 vụ vi phạm trộm cắp điện với sản lượng điện bị bồi thường 369.410 kW giờ, giá trị tương đương hơn một tỷ đồng. Các công ty thành viên của EVN SPC đã xử lý 107 vụ, điện năng bồi thường 383.799 kW giờ, giá trị tương ứng hơn 1,1 tỷ đồng.

Trong chín tháng của năm nay, EVN SPC kiểm tra 1.487.199 lượt khách hàng sử dụng điện, đã phát hiện 948 vụ trộm cắp điện, sản lượng điện bồi thường là 3.093.070 kW giờ, quy ra tiền hơn 8,9 tỷ đồng. EVN SPC đã xử lý 912 vụ vi phạm, mức điện năng bồi thường 2.759.096 kW giờ, giá trị hơn 7,8 tỷ đồng. Theo nhìn nhận của EVN SPC, so với cùng kỳ năm 2014, tình trạng trộm cắp điện năm 2015 có giảm nhưng vẫn diễn ra phức tạp, mặc dù ngành điện lực đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và có nhiều biện pháp xử lý mạnh về kinh tế, đồng thời chuyển cho cơ quan công an để xử lý theo pháp luật.

Địa phương để xảy ra tình trạng trộm cắp điện nhiều nhất là tỉnh Đồng Nai với 327 vụ; Kiên Giang (73 vụ); Vũng Tàu (71 vụ); Cần Thơ (64 vụ); Hậu Giang (62 vụ); Cà Mau (49 vụ). Riêng Bình Thuận không phát hiện vụ trộm cắp điện nào từ đầu năm đến nay.

Hành vi trộm cắp điện chủ yếu là tác động trước công-tơ (311 vụ), tác động trực tiếp vào công-tơ (501 vụ) và tác động gián tiếp vào công-tơ (136 vụ). Đơn cử, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ đã phát hiện khách hàng Nguyễn Thị Kim Thơ trộm cắp 12.441 kW giờ điện bằng cách khoan lỗ công-tơ. Công ty Điện lực Đồng Nai phát hiện khách hàng Lê Văn Đồng đã phá chì kiểm định tác động vào công-tơ làm sai lệch hệ thống đo đếm, sau đó niêm lại bằng chì giả, làm thất thoát 9.776 kW giờ điện.

TP Hồ Chí Minh là nơi có mức điện năng tiêu thụ lớn vào hàng đầu cả nước và nạn trộm cắp điện vẫn tiếp tục xảy ra. Theo Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh, hành vi trộm cắp điện xảy ra gần đây trên địa bàn thành phố chủ yếu vẫn là tác động trực tiếp hoặc gián tiếp vào công-tơ để thay đổi chỉ số điện năng đã sử dụng. Mặc dù ngành điện đã tốn nhiều công sức, kinh phí để tuyên truyền, kết hợp kiểm tra và xử lý nặng đối với các trường hợp vi phạm, nhưng một số khách hàng vì cái lợi trước mắt vẫn cố tình vi phạm.

Để hạn chế, ngăn chặn nạn trộm cắp điện, các đơn vị thành viên thuộc EVN SPC đã tăng cường công tác tuyên truyền, thay đổi phương thức kiểm tra, giám sát khách hàng sử dụng điện và kết hợp với các cơ quan chức năng áp dụng những hình thức xử lý nghiêm minh đối với hành vi trộm cắp điện. Ngoài tăng cường kiểm tra hiệu suất trạm công cộng có tổn thất cao; kiểm tra chỉ số tiêu thụ điện năng hằng tháng bất thường từ chương trình quản lý khách hàng (CMIS), thay công-tơ cơ bằng công-tơ điện tử…, các công ty thành viên đều thực hiện quy chế phối hợp chính quyền địa phương, đoàn thể để tuyên truyền đến người dân các văn bản pháp luật liên quan các hành vi cấm trong hoạt động điện lực.

Theo Thông tư liên tịch số 27 giữa Bộ Công an, Bộ Công thương, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hàn h, từ ngày 5-10-2015, các vụ trộm cắp điện nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 138 Bộ luật Hình sự.

Từ đầu năm 2015, Công ty Điện lực Đồng Nai đã “đặt hàng” người dân tố cáo hành vi trộm cắp điện sẽ được công ty khen thưởng, mức tiền thưởng từ một đến hai tri ệu đồng và cam kết giữ kín danh tính người tố cáo. Tuy nhiên, đây chỉ là một biện pháp mang tính tạm thời, sâu xa và dài hơi hơn trong kế hoạch loại trừ hành vi trộm cắp điện phải là việc tuyên truyền sâu rộng đến với khách hàng nhằm giúp họ nhận thức thật đúng đắn việc mua, bán điện; đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm…



Có thể bạn quan tâm

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.