Nhu cầu nhân lực cho ngành giao thông thông minh đang rất lớn

Ngày 22/6, Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTH) tổ chức ngày hội việc làm, kết nối doanh nghiệp năm 2024 và tọa đàm “Cơ hội việc làm trong lĩnh vực giao thông thông minh-hiện đại”.
PGS.TS Nguyễn Xuân Phương, Hiệu Trưởng Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu với doanh nghiệp về tiềm năng nhân lực từ nguồn sinh viên.
PGS.TS Nguyễn Xuân Phương, Hiệu Trưởng Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu với doanh nghiệp về tiềm năng nhân lực từ nguồn sinh viên.

Tại ngày hội, 32 doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông, logicstic, xây dựng công nghiệp đã cùng tham gia tuyển dụng, tìm các ứng viên từ nguồn sinh viên của trường.

Phát biểu tại ngày hội, PGS.TS Nguyễn Xuân Phương, Hiệu trưởng Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, UTH là trường đào tạo chuyên ngành cho lĩnh vực giao thông vận tải. Việc đồng hành của doanh nghiệp trong các sự kiện như lần này sẽ góp phần tạo ra các cơ hội việc làm, học tập và thực hành để giúp các em có cơ hội tiếp cận với nghề nghiệp trong tương lai, công việc bán thời gian trong quá trình học tập.

Theo PGS.TS Nguyễn Xuân Phương, nhu cầu tuyển dụng của ngành giao thông vận tải hiện đang rất lớn nhằm phục vụ cho các dự án, công trình khắp cả nước. Đối với các sinh viên, đây cũng là cơ hội để các em có việc làm để trải nghiệm và có thêm kinh phí để trang trải quá trình học tập.

Bên cạnh những ngành đào tạo truyền thống, Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiến hành đào tạo nhiều ngành nghề mới để đáp ứng nhu cầu trong tương lai như đường sắt đô thị, đường sắt cao tốc với 3 nhóm ngành nghề chính.

Theo xu thế của đời sống, các ngành nghề về giao thông thông minh đang được triển khai rộng khắp. Nhằm đáp ứng cho nhu cầu đó, UTH đã nghiên cứu và mở ra một số ngành mới như ô-tô thông minh, Smart logistics,... giải quyết bài toán giao thông không chỉ cho Thành phố Hồ Chí Minh mà còn là cả nước, PGS. TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm.

Các diễn giả trao đổi tại toạ đàm "Cơ hội việc làm trong lĩnh vực giao thông thông minh-hiện đại".

Các diễn giả trao đổi tại toạ đàm "Cơ hội việc làm trong lĩnh vực giao thông thông minh-hiện đại".

Phát biểu tại toạ đàm “Cơ hội việc làm trong lĩnh vực giao thông thông minh-hiện đại”, ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, Trung tâm đang giám sát, điều khiển giao thông thành phố thông qua hệ thống camera giám sát, đo đếm dữ liệu. Đồng thời, cung cấp thông tin cho người tham gia giao thông, đơn vị xử lý và mô phỏng nhu cầu đi lại ở thành phố để đáp ứng việc xây dựng cơ bản trong tương lai.

Chung quanh hoạt động này, nguồn nhân lực để đáp ứng cho nhu cầu cũng rất đa dạng và cần đến số lượng lớn trong thời gian tới. Thời gian qua, đơn vị cũng đã chào đón và hợp tác với nhiều đơn vị để hỗ trợ sinh viên thực tập các ngành liên quan đến giao thông thông minh.

Nhấn mạnh đến yếu tố cần và đủ đối với sinh viên trong lĩnh vực này, ông Phan Hữu Duy Quốc, Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1) cho biết, bên cạnh các kiến thức chuyên ngành, trong thời gian theo học, các sinh viên cần trang bị cho bản thân nhiều kỹ năng mềm, ngoại ngữ để khi ra trường đã có thể “thực chiến” ngay tại các doanh nghiệp, công ty.

Việc “chậm chân” trong dòng chảy đó sẽ khiến các bạn đánh mất cơ hội của mình, nhất là khi các bạn đang nắm trong tay nhiều kiến thức, sự nhạy bén, sức trẻ và sự sáng tạo.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.