Nhìn từ dự án cầu Tứ Liên

Đúng với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”, đến nay, công tác chuẩn bị khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên của Hà Nội đã cơ bản hoàn tất. Đây là một dự án “mẫu” cần được nhân rộng bởi sự chỉ đạo quyết liệt từ thành phố cùng tinh thần vào cuộc khẩn trương của các cấp, các ngành liên quan.
Phối cảnh cầu Tứ Liên.
Phối cảnh cầu Tứ Liên.

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho biết, dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu (từ nút giao với đường Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa) dự kiến hoàn thành công tác báo cáo đánh giá, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng tổng thầu EPC trong ngày 18/5 tới. Đơn vị đang lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát gói thầu EPC, dự kiến lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng xong trước ngày 18/5.

Về điều kiện mặt bằng để khởi công dự án, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho hay đã cơ bản đáp ứng được điều kiện về mặt bằng khởi công dự án theo quy định. Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía bắc đã có văn bản chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công cầu Tứ Liên vượt sông Hồng và sông Đuống.

Để bảo đảm khởi công dự án vào ngày 19/5/2025, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh, Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam để phối hợp, thống nhất phương án bàn giao mặt bằng sớm trước ngày 15/5 tại các khu vực mặt bằng dự kiến phục vụ khởi công và thi công ngay sau đó. Ủy ban nhân dân các quận, huyện Tây Hồ, Long Biên, Đông Anh phối hợp xác định vị trí, xây dựng kế hoạch triển khai thu hồi tạm các vị trí đất ở bãi sông, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6, để tổ chức mặt bằng công trường phục vụ xây dựng các công trình phụ trợ, bãi đúc dầm, trạm trộn bê-tông xi-măng, bãi tập kết vật tư, vật liệu.

Các địa phương là chủ đầu tư các dự án thành phần giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án để bảo đảm giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu kế hoạch, tiến độ thi công của dự án cầu Tứ Liên, bao gồm công tác di chuyển điện cao thế, trung hạ thế, cấp nước, thông tin,… Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp và hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về đê điều.

Công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị quỹ đất tái định cư cũng đang được huyện Đông Anh quyết liệt triển khai. Trên địa bàn huyện, tổng diện tích đất thu hồi giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 261.100m2. Tại quận Long Biên, đến nay, công tác rà soát tổng diện tích đất cần thu hồi cơ bản đã hoàn thành. Theo đó, tổng diện tích đất trong chỉ giới là 73.794,05m2; về đất ở liên quan 63 hộ với diện tích khoảng 7.700m2; đất nông nghiệp liên quan 15 hộ với diện tích khoảng 4.175m2. Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp các sở, ban, ngành thành phố rà soát kỹ các nội dung công việc cần làm, thống kê tổng diện tích trong chỉ giới, phân loại nhóm đất để chuẩn bị phương án thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư bảo đảm phù hợp các quy định của pháp luật.

Trong khi đó, tổng diện tích đất thu hồi giải phóng mặt bằng tại quận Tây Hồ dự kiến khoảng 266.524,1 m2 với 558 trường hợp, trong đó có 194 trường hợp có nhu cầu tái định cư. Tổng chi phí giải phóng mặt bằng là hơn 2.884 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến thông tin cụ thể về các mốc thời gian: “Tháng 5 dự kiến ban hành mức giá đất cụ thể; trong quý II/2025, quận thống nhất với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan, nhất là Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh về đất tái định cư.

Trong quý III, các cơ quan, đơn vị thống nhất đo đạc, kiểm đếm, dự thảo phương án để công khai. Quý IV, quận phê duyệt phương án cụ thể cũng như ban hành quyết định thu hồi đất. Quận phấn đấu trong năm 2025 có đủ mặt bằng sạch theo chỉ đạo của thành phố, với tinh thần quyết liệt khẩn trương và xác định làm việc cả ngoài giờ, tích cực tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh lưu ý, các đơn vị, sở, ngành cần tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân, không để trường hợp nào phải chịu thiệt thòi trong công tác giải phóng mặt bằng. Sở Xây dựng lập lại kế hoạch chi tiết, với tinh thần không “bàn lùi”, quyết tâm khởi công cầu Tứ Liên vào ngày 19/5.

Có thể bạn quan tâm

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Đại diện 15 quốc gia tham dự diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức sẽ diễn ra ngày 8/10 tại Hà Nội với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bức tranh kinh tế của Hà Nội trong quý III/2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026.

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Sông Hồng vừa là trục cảnh quan trung tâm, vừa là rào cản tự nhiên trong quá trình mở rộng không gian đô thị của thành phố Hà Nội. Nhiều năm qua, áp lực giao thông dồn lên các cây cầu hiện hữu khiến nhu cầu bổ sung các tuyến kết nối mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định Di tích cách mạng kháng chiến đình Kim, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hưng. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Hà Nội gắn biển di tích cách mạng kháng chiến tại đình Kim

Ngày 5/10, xã Tam Hưng (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến tại đình Kim, thôn Song Khê - công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Tới dự có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.