Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn ghi nhận nhiều kết quả tích cực

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 17, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong nhiệm kỳ 2020-2025. 

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030.
Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, tham gia tích cực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Điểm sáng phát triển kinh tế-xã hội

Khắc phục các khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, nền kinh tế của tỉnh Lạng Sơn được phục hồi hiệu quả. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2021-2025 ước đạt 7,1%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng.

Năm 2025 là năm cuối nhiệm kỳ, ghi nhận tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp chiếm 20,51% (giảm 2,74% so với năm 2020), công nghiệp-xây dựng 28,06% (tăng 6,17%), dịch vụ 47,22% (giảm 2,98%), thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 4,21% (giảm 0,46%). GRDP bình quân đầu người tăng từ 44,2 triệu đồng năm 2020 dự ước tăng lên 71,1 triệu đồng năm 2025, tương đương tăng từ 1.917 USD lên 2.900 USD.

ndo_tl_img-0603.jpg
Không khí đường phố chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đó, thế mạnh kinh tế cửa khẩu tiếp tục được tập trung đầu tư phát triển nhanh. Hệ thống quy hoạch cửa khẩu được bổ sung, hoàn thiện. Kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu được quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ. Tỉnh Lạng Sơn đã phân bổ trên 10.000 tỷ đồng từ vốn đầu tư công cho khu vực cửa khẩu, tăng hơn 6.000 tỷ đồng so với giai đoạn trước.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa các loại hình qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 đạt 234,58 tỷ USD, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu mở tờ khai tại Hải quan Lạng Sơn đạt khoảng 24,2 tỷ USD. Xuất khẩu hàng hóa địa phương ước đạt 780 triệu USD, bình quân hằng năm tăng 8,81%.

Cùng với đó, thủ tục hành chính từng bước được đơn giản hóa, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành hoạt động xuất nhập khẩu đã tạo sự công khai, minh bạch, giảm chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị được lựa chọn là cửa khẩu đầu tiên của cả nước triển khai thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh.

Lĩnh vực trồng trọt có những chuyển biến mạnh về cơ cấu cây trồng, mùa vụ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất; các vùng trồng tập trung sản phẩm đặc sản, chủ lực của tỉnh với hơn 6.700ha được chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ và các tiêu chuẩn chất lượng khác. Diện tích trồng rừng hằng năm đạt 9.468ha, tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 ước đạt 64,5%, tăng 1,5% so với năm 2020.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa các loại hình qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 đạt 234,58 tỷ USD, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu mở tờ khai tại Hải quan Lạng Sơn đạt khoảng 24,2 tỷ USD. Xuất khẩu hàng hóa địa phương ước đạt 780 triệu USD, bình quân hằng năm tăng 8,81%.

Công nghiệp phát triển ổn định, lĩnh vực thương mại, dịch vụ tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển; du lịch dần trở thành ngành kinh tế quan trọng. Công viên địa chất Lạng Sơn được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, mở ra cơ hội lớn để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

ndo_tr_khu-vuc-kho-ben-bai-cua-cong-ty-co-phan-huu-nghi-xuan-cuong-tai-cua-khau-quoc-te-huu-nghi-tinh-lang-son.jpg
Khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp được chú trọng đầu tư, nâng cấp. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 ước đạt 181,7 nghìn tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ, tỉnh Lạng Sơn cũng đã khởi công nhiều dự án giao thông có tính kết nối liên vùng, dự án khu, cụm công nghiệp quan trọng như: Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng; cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn Km3+700-Km18 và đoạn Km18-Km80; dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, các cụm công nghiệp: Đình Lập, Hồ Sơn 1, Hòa Sơn 1, Bắc Sơn 2… hoàn thành đưa vào sử dụng một số dự án đường tỉnh, đường huyện và đường tuần tra biên giới; hoàn thành và đưa vào phát điện 3 nhà máy thủy điện.

Ước hết năm 2025, 100% xã có đường ô-tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông, tăng 12,7% so với năm 2020, tỷ lệ thôn có đường ô-tô đến trung tâm thôn được cứng hóa đạt 91%, tăng 26%.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế. Trong nhiệm kỳ đã thành lập mới 3.334 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 32.275 tỷ đồng tăng 1.496 doanh nghiệp so với nhiệm kỳ trước

ndo_tr_fimi0031.jpg
Cảnh quan khu vực hồ Lân Ty trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.

Các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững được triển khai hiệu quả, qua đó đã bố trí, giải ngân 5.428 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ có 47/88 xã và 315/644 thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, đạt mục tiêu Trung ương giao.

Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 2,95%, ước hết năm 2025 toàn tỉnh còn 1,36% hộ nghèo. Công tác phát triển nhà ở xã hội được quan tâm. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được tập trung triển khai, đến hết tháng 8/2025 đã xóa xong toàn bộ 6.508 nhà tạm, nhà dột nát.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn cho biết: Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025 là nền tảng vững chắc, tạo động lực mạnh mẽ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh để tạo ra những bước đột phá trên chặng đường mới.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững, củng cố, tăng cường

Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh.

Tỉnh Lạng Sơn là điểm sáng trong cả nước về triển khai xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới. Tính đến ngày 25/4, tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng và hoàn thành 310 đường, với tổng chiều dài gần 70km; lắp đặt 1.125 đèn năng lượng, tổng chiều dài 63,4km với mô hình thắp sáng đường tuần tra biên giới.

Các hoạt động đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới được tổ chức triển khai hiệu quả với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như: Xây dựng mô hình điểm về phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia tại các xã biên giới; phối hợp chính quyền và lực lượng chức năng thực hiện hiệu quả hoạt động của cụm dân cư kết nghĩa bản-bản, xã-trấn giữa các thôn, xã biên giới. Các hoạt động đã góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

ndo_tr_3.jpg
Đồn Biên phòng Bảo Lâm, Bộ đội biên phòng Lạng Sơn tham gia xây dựng nhà cho nhân dân biên giới.

An ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; sắp xếp tổ chức bộ máy công an theo hướng “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được chú trọng, đổi mới, phát huy hiệu quả.

Công tác quản lý thị trường, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại có nhiều chuyển biến tích cực. Các lực lượng chức năng như quản lý thị trường, hải quan, biên phòng và công an... thường xuyên, chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch, mở nhiều đợt cao điểm kiểm tra, xử lý quyết liệt các hoạt động vi phạm trên tuyến biên giới và trong nội địa, qua đó đã kiềm chế hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Nhận thức sâu sắc việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đột phá sáng tạo là hướng đi hiệu quả trong phát triển đời sống xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đến nay, công tác chuyển đổi số của tỉnh Lạng Sơn được triển khai đồng bộ, toàn diện trên cả 5 trụ cột gồm: Chuyển đổi số trong cơ quan Đảng, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và cửa khẩu số.

Các nền tảng số dùng chung, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được duy trì sử dụng hiệu quả; kinh tế số, xã hội số được quan tâm và đạt được những kết quả tích cực. Trong nhiệm kỳ ghi nhận, nền tảng cửa khẩu số được triển khai đầu tiên trên toàn quốc và hoạt động ổn định.

ndo_tr_img-0602.jpg
Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tỉnh Lạng Sơn luôn nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số; được vinh danh là 1 trong 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu về mức độ phát triển công nghệ thông tin và truyền thông ICT trong các ngành, hoạt động kinh tế khác, nhận được giải thưởng “Tốp Công nghiệp 4.0 Việt Nam 2024” và Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024 do Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hội truyền thông số Việt Nam trao tặng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 18 được tổ chức trong 3 ngày 24, 25 và 26/9. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước sau 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế đã được nâng lên một tầm cao mới.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 18 là sự kiện chính trị trọng đại, là dấu mốc quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 18 là sự kiện chính trị trọng đại, là dấu mốc quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lạng Sơn

Đại hội đề ra Nghị quyết với những chỉ tiêu và định hướng chủ yếu, thiết thực, cùng các giải pháp cụ thể mang tính khả thi và hiệu quả, sẽ là tiền đề cho Lạng Sơn tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng của quê hương cách mạng cùng với những thành tựu to lớn mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, mở ra một giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu cao hơn, khát vọng lớn hơn.

Đó là: Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết; huy động mọi nguồn lực, hiện thực hóa khát vọng phát triển; xây dựng Lạng Sơn trở thành một cực tăng trưởng của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ”, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường của dân tộc.

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tự tin bắt đầu một nhiệm kỳ mới 2025-2030, vững bước cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Công ty Cổ phần In Điện Biên là 1 trong 2 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ, vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận hoạt động không hiệu quả. (Ảnh: Công ty Cổ phần In Điện Biên)

Điện Biên xem xét trách nhiệm người đứng đầu 2 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ hoạt động không hiệu quả

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa quyết định công bố kết quả đánh giá hoạt động năm 2025 đối với 3 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ hơn 50% đến dưới 100% vốn điều lệ; trong đó có 2 doanh nghiệp thuộc diện cảnh báo vì kinh doanh lỗ, hoạt động không hiệu quả.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến chân gà tại thôn Bản Phạc, xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: ANH KHOA)

Công an Lạng Sơn quyết liệt đấu tranh, xử lý các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm vi phạm

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn, ngày 3/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất hai cơ sở sản xuất, chế biến, sơ chế chân gà trên địa bàn tỉnh, qua đó phát hiện các sai phạm trong hoạt động sản xuất thực phẩm.

Đối tượng Trần Nhật Anh tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Lạng Sơn)

Công an tỉnh Lạng Sơn mở rộng điều tra vụ án vận chuyển trái phép đất hiếm và chất phóng xạ

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân có liên quan trong vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Ngày 15/10, tỉnh Lào Cai tổ chức Chương trình hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề “Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”. Chương trình được tổ chức trực tiếp từ Trung tâm hội nghị tỉnh kết hợp trực tuyến đến các xã, phường trong tỉnh.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã xác minh, lập biên bản xử lý tài xế xe khách biển kiểm soát 15H-219.92, xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La xử lý nghiêm xe khách vượt xe sai quy định

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã xác minh, lập biên bản xử lý tài xế xe khách biển kiểm soát 15H-219.92 có hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic.

Để có cơ sở xây dựng các mô hình ứng dụng UAV phù hợp từng vùng sản xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã phối hợp một số nhà cung cấp tổ chức trình diễn thực tế phương tiện bay không người lái (UAV) tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên hướng tới mục tiêu sản xuất sản phẩm công nghệ “Make in Điện Biên”

Dù hiện mới đang thử nghiệm các thiết bị bay không người lái tại vùng sản xuất nông nghiệp để thực hiện mô hình phát triển kinh tế tầm thấp nhưng Điện Biên vẫn đặt mục tiêu lớn hơn, đó chính là sản xuất thử nghiệm các dòng UAV chuyên dụng cho địa hình miền núi - hướng tới sản phẩm công nghệ “Make in Điện Biên”. 

Chủ bến Thắng Lá ở cảng Đa Phúc sử dụng điện để vận hành máy cẩu hàng hóa. (Ảnh THẾ BÌNH)

Chuyển đổi xanh trong bốc, xếp hàng hóa tại cảng Đa Phúc ở Thái Nguyên

Với năng lực bốc, xếp khoảng 3,5 triệu tấn hàng hóa/năm, cảng đường thủy Đa Phúc là trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn của tỉnh Thái Nguyên, thời gian vừa qua nhiều chủ bến đã chuyển đổi từ sử dụng dầu diesel sang sử dụng điện để điều khiển máy cẩu và máy xúc. Qua đó, tăng hiệu quả kinh tế, góp phần bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo phường Tân Giang gặp gỡ, đối thoại với người dân, tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng. (Ảnh: Phường Tân Giang)

Cao Bằng dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng

Trong Chiến dịch cao điểm giải phóng mặt bằng khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng, từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10/2026, hàng trăm héc-ta mặt bằng khu bắc mỏ sắt Nà Rụa đã được người dân đồng thuận bàn giao.

Kỹ sư Dương Văn Đức thay thế chuyên gia nước ngoài làm Giám đốc Vận hành Nhà máy tinh luyện Vonfram Masan. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Nhà máy tinh luyện Vonfram Masan và sự phát triển của doanh nghiệp Việt

Quá trình vận hành Nhà máy tinh luyện Vonfram Masan (MTC) tại tỉnh Thái Nguyên với hệ thống công nghệ, thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới, đội ngũ kỹ sư Việt Nam đã từng bước tiếp thu, làm chủ công nghệ và thay thế hoàn toàn các chuyên gia nước ngoài trong việc vận hành, quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất của nhà máy.