Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ VI giai đoạn 2020-2025

Ngày 18/9, Tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI, giai đoạn 2020-2025 với sự tham dự của 180 gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Lạng Sơn.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân.
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân.

Tới dự chỉ đạo đại hội, có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

ndo_tl_gen-h-z7024414663613-b354bd83cfc0d2736c5d1fd5ae8175bf.jpg
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trình bày báo cáo tại đại hội.

Trong giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua yêu nước ở tỉnh Lạng Sơn đã có bước phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Công tác tổ chức, phát động phong trào ngày càng đổi mới, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Nhiều điển hình tiên tiến được phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng; nhiều công trình, mô hình, sáng kiến, cách làm hay đã được tổng kết, nhân rộng, góp phần thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh Lạng Sơn.

ndo_tl_gen-h-z7024414636214-7a155fed1696d141f9e7615282bf6406.jpg
Quang cảnh đại hội.

Các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội với những kết quả nổi bật trong những năm qua, cụ thể là: tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021-2025 ước đạt 7,1%, cao hơn giai đoạn trước; GRDP bình quân đầu người từ 44,2 triệu đồng năm 2020 tăng lên khoảng 71,1 triệu đồng năm 2025 (tương đương 2.900 USD); tổng thu ngân sách trên 48 nghìn tỷ đồng; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 198 tỷ USD.

Các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, tỉnh phát động như: Phong trào xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới tỉnh Lạng Sơn; Phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát; Phong trào thi đua cải cách hành chính, chuyển đổi số; Phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đã động viên, khích lệ, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, sức sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.

Qua đó, tạo nên động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 17 đã đề ra, kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua-khen thưởng còn bộc lộ một số hạn chế như phát triển chưa đồng đều, liên tục, có nơi còn hình thức, các chỉ tiêu chưa thật sự bám sát với chức năng, nhiệm vụ; việc xây dựng, bồi dưỡng nhân rộng mô hình và điển hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức; Hội đồng thi đua-khen thưởng các cấp chưa phát huy hết vai trò tham mưu, tư vấn cho cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua.

ndo_tl_gen-h-z7024414636213-8200045521ccd817ec1040b0b629d6f7.jpg
Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho rằng, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 6 này không chỉ là dịp để nhìn lại những thành tựu đã đạt được, mà còn là cơ hội để tỉnh Lạng Sơn xác định những mục tiêu lớn hơn, khơi dậy mạnh mẽ hơn tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường trong mỗi người dân

Đồng chí đề nghị cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, các ngành đối với công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua và bình xét khen thưởng.

Đồng thời, tỉnh Lạng Sơn xác định sẽ chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; kết hợp chặt chẽ thi đua với khen thưởng, khen thưởng phải đúng người, đúng việc, bảo đảm kịp thời, công khai, dân chủ, chặt chẽ.

ndo_tl_gen-h-z7024414613938-27b2f3d44bb30c75635a30c88ae67aff.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đánh giá cao kết quả phong trào thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn đạt được và đề nghị Lạng Sơn tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, sớm trở thành một trong những tỉnh phát triển trong khu vực phía bắc. Đặc biệt đồng chí chú ý tỉnh Lạng Sơn trong công tác thi đua khen thưởng chú trọng tôn vinh những người làm việc ở cơ sở.

ndo_tl_gen-h-z7024414735125-e8a4eacb824667d68ff222251d930139.jpg
Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước nhận khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Dịp này, Ban Tổ chức đã tôn vinh, khen thưởng 180 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025.

Có thể bạn quan tâm

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Cán bộ Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai hướng dẫn tập sa hình đối với học sinh xã Văn Chấn. (Ảnh: THANH SƠN)

Công an tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm soát về an toàn giao thông

Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai chia ca thực hiện tuần tra, kiểm soát nhiều khung giờ khác nhau, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Đơn vị tăng cường kiểm tra  theo phương châm không có vùng cấm hay ngoại lệ, kết hợp với việc tuyên truyền để người dân chấp hành quy định của pháp luật về giao thông.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Toàn cảnh Làng du lịch xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn.

Khơi dậy bản sắc văn hóa qua du lịch cộng đồng

Thực hiện các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nhiều địa phương đã lựa chọn cách đi dựa vào nguồn lực bản địa. Ở vùng núi phía bắc, mô hình du lịch cộng đồng đang mở ra hướng sinh kế mới cho người dân, khi văn hóa truyền thống được đặt vào vị trí trung tâm.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đồng chí Giàng A Câu, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải (người đứng ngoài cùng bên phải) tham gia kiểm tra việc trồng nấm xuất khẩu trên địa bàn.

Lào Cai chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới giữ vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Trước yêu cầu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam với ASEAN và vùng Tây Nam (Trung Quốc), việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số được đặt ra hết sức quan trọng.

Lãnh đạo xã Xuân Vân kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử trên địa bàn xã.

Chủ động triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

Tỉnh Tuyên Quang đang triển khai đồng bộ, nghiêm túc công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp. Từ công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự, đến việc ấn định số đơn vị bầu cử, công tác tuyên truyền được các cấp, ngành thực hiện tích cực, chặt chẽ, đúng tiến độ, hướng tới ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.