Nhìn lại 12 năm Liên hoan phim quốc tế Hà Nội

Kể từ lần đầu tiên được tổ chức nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, cho đến nay Liên hoan phim quốc tế Hà Nội đã trở thành một trong những sự kiện điện ảnh lớn nhất và được mong chờ nhất trong năm.
Trung tâm Chiếu phim Quốc gia với các pano quảng bá Liên hoan phim. (Ảnh: TUYẾT LOAN)
Trung tâm Chiếu phim Quốc gia với các pano quảng bá Liên hoan phim. (Ảnh: TUYẾT LOAN)

Qua 6 kỳ tổ chức, Liên hoan phim không chỉ là nơi vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, sáng tạo, khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh, góp phần phát huy tinh thần thân ái, hợp tác giữa các nhà làm phim trong nước và quốc tế vì sự phát triển của điện ảnh, mà còn mở rộng cơ hội để các nhà làm phim, hãng sản xuất, nghệ sĩ, những người đang công tác, hoạt động trong ngành điện ảnh Việt Nam giao lưu với điện ảnh quốc tế.

Khán giả sau một buổi chiếu phim tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Khán giả sau một buổi chiếu phim tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội tròn 10 năm lẽ ra sẽ tiến hành vào đúng kỳ năm 2020, nhưng dịch Covid-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến mọi mặt của xã hội, hầu hết các hoạt động văn hóa đều phải hủy bỏ hoặc hoãn. Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2020 cũng không nằm ngoài khó khăn này, buộc phải lùi sang năm 2022.

Năm 2010, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần đầu tiên được tổ chức với tên gọi là VNIFF. Được khai trương đúng dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, đây không chỉ là hoạt động có ý nghĩa dành cho Thủ đô nghìn tuổi, mà còn là sự kiện quan trọng đánh dấu mốc mới trong việc xây dựng một thương hiệu Liên hoan phim chuyên nghiệp. Liên hoan phim quốc tế Hà Nội I cũng khẳng định vị trí và xu thế hội nhập của điện ảnh Việt Nam trên trường quốc tế với 96 phim đăng ký tham dự đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 50 phim được lựa chọn và công chiếu. Năm tổ chức đầu tiên, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội đã đón được đạo diễn Hollywood nổi tiếng Phillip Noyce làm Trưởng Ban Giám khảo phim truyện dài, cùng với hai diễn viên Hồng Kông (Trung Quốc) rất được khán giả Việt Nam yêu thích là Ngô Ngạn Tổ và Trương Gia Huy.

Xem giới thiệu phim và nhận vé tại rạp. (Ảnh: TUYẾT LOAN)

Xem giới thiệu phim và nhận vé tại rạp. (Ảnh: TUYẾT LOAN)

Năm 2012, sự kiện tiếp tục được duy trì và thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng yêu điện ảnh với tên gọi là HANIFF 2012. Liên hoan phim lần thứ II thu hút sự tham gia của 117 bộ phim đến từ 38 quốc gia mang đến những màu sắc khác biệt, thể hiện rõ nét khẩu hiệu: “Điện ảnh châu Á-Thái Bình Dương thống nhất và phát triển”. Nam diễn viên Hollywood Cliff Curtis và nữ diễn viên Iran Taraneh Alidoosti là hai trong số các khách mời nổi tiếng của kỳ Liên hoan phim này.

Năm 2014 và 2016 là những bước tiến phát triển nổi bật - khẳng định tầm vóc của Liên hoan phim quốc tế Hà Nội. HANIFF 2014 ghi dấu mốc với 130 bộ phim đến từ 32 quốc gia, 190 buổi chiếu phim miễn phí, thu hút hơn 30.000 lượt người xem.

Năm 2016, việc mở rộng quy mô hạng mục phim dự thi đã tạo nên những con số ấn tượng: 146 bộ phim đến từ 43 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Năm 2018, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội mang khẩu hiệu “Điện ảnh hội nhập và bền vững”. Các hạng mục phim dự thi đã đón nhận được nhiều tác phẩm chất lượng, mang lại giá trị thông điệp và sức lan tỏa sâu rộng.

Với những sự đổi mới và chọn lọc kỹ lưỡng, chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới, Tiêu điểm điện ảnh các quốc gia, Việt Nam đương đại đã thực sự là những bữa tiệc dành cho người hâm mộ nghệ thuật thứ 7. Bên cạnh đó là các sự kiện đồng hành đa dạng, quy mô và hoành tráng. Có thể kể đến Trại sáng tác là diễn đàn trao đổi học thuật và kinh nghiệm làm phim, phát triển dự án làm phim của các đạo diễn trẻ với các chuyên gia điện ảnh hàng đầu khu vực và quốc tế; Chợ dự án - nơi gặp gỡ, trải nghiệm và kết nối các nhà sản xuất, đạo diễn và biên kịch với các nhà đầu tư, các chuyên gia hàng đầu trong ngành điện ảnh trên thế giới. Ngoài ra còn có các sự kiện triển lãm, hội thảo, tọa đàm và các chương trình chiếu phim tại các cụm rạp, cũng để lại những ấn tượng mạnh mẽ với người dân thủ đô và bạn bè quốc tế.

Lịch chiếu phim đặt bên ngoài Trung tâm cho khán giả tiện theo dõi. (Ảnh: TUYẾT LOAN)
Lịch chiếu phim đặt bên ngoài Trung tâm cho khán giả tiện theo dõi. (Ảnh: TUYẾT LOAN)

Năm 2020, khán giả và nghệ sĩ lỡ hẹn một kỳ Liên hoan phim do dịch Covid-19. Phải sau đó 2 năm, khi dịch bệnh cơ bản được khống chế, các hoạt động xã hội trở lại bình thường, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội đã có cơ hội trở lại. Năm nay, Liên hoan phim quay lại với tinh thần mạnh mẽ, với chủ đề "Điện ảnh - Nhân văn, Thích ứng và Phát triển". Khán giả những ngày qua đã được thưởng thức những bữa tiệc muôn màu từ hơn 50 nền điện ảnh khắp thế giới qua 123 bộ phim, được biết về những câu chuyện văn hóa, xã hội, cuộc sống với những màu sắc rất riêng biệt … từ những nền điện ảnh không phải lúc nào cũng dễ dàng có cơ hội xem tại Việt Nam.

Điểm nhấn trong các hoạt động Liên hoan phim là 2 hội thảo “Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc” và “Điện ảnh - Kết nối và lan tỏa giá trị văn hóa”. Đây là dịp để những nhà hoạt động điện ảnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để phát triển các tác phẩm điện ảnh mang tính thời đại. Đồng thời, khẳng định vai trò của điện ảnh trong việc kết nối và lan tỏa giá trị văn hóa của mỗi quốc gia nói chung và văn hóa, đất nước, con người Việt Nam nói riêng đến với khán giả trong nước và nước ngoài.

Nét trầm của Liên hoan phim năm nay là thiếu vắng những ngôi sao quốc tế đình đám như những mùa đầu, yếu tố làm nên sự bùng nổ và phấn khích của người hâm mộ, điều không thể thiếu để tạo nên sự sôi động, rộn rã ở các hoạt động trong Liên hoan phim. Nhưng bù lại, khán giả được thưởng thức một bữa tiệc điện ảnh thực sự, khi có tới 20 phim dự Liên hoan phim năm nay ở hạng mục Toàn cảnh điện ảnh thế giới là những phim từng được đề cử hoặc đoạt các giải thưởng điện ảnh quốc tế danh giá như Cannes, Venice, Tokyo hay thậm chí cả Oscar.

Có thể kể đến một số phim tiêu biểu như “Vợ của người du mục” (Australia): Giải thưởng lớn của BGK, Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương; “Tình bạn” (Bỉ): Giải Grand Prix, Liên hoan phim Cannes 2022; “107 bà mẹ” (Slovakia): Giải thưởng Horizons - Kịch bản xuất sắc, Liên hoan phim Venice 2021; “Hiện tượng John Denver” (Philippines): Giải Phim hay nhất, giải NETPAC, giải Nam chính xuất sắc, giải Biên tập xuất sắc và giải Âm nhạc xuất sắc, Liên hoan phim Độc lập Cinemalaya; “Hạnh phúc” (Kazakhstan: Giải khán giả Panorama, Liên hoan phim Quốc tế Berlin năm 2022; “Phép màu” (Romani): Giành giải Phim quốc tế Liên hoan phim Warsaw (Ba Lan) năm 2021…

Ở hạng mục Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc, năm nay với mục tiêu đặc biệt là hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, chương trình mang đến những bộ phim của các đạo diễn tên tuổi, giành nhiều giải thưởng lớn, như “Bộ phim của tiểu thuyết gia” của đạo diễn Hong Sang Soo giành giải Gấu Bạc của Ban Giám khảo tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 72 năm 2022; “Khoảnh khắc mùa hè” của đạo diễn Jo Gun-shik, hiện là Giám đốc điều hành của Học viện Điện ảnh Hàn Quốc, Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc; “Nhà môi giới” của đạo diễn Kore-ada Hirokazu, một tác phẩm từng gây ấn tượng mạnh tại Liên hoan phim Cannes năm 2022; “Quyết tâm chia tay” của đạo diễn Park Chan Wook giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất Liên hoan phim Cannes 2022; “Thi ca” của đạo diễn Lee Chang Dong giành giải Kịch bản hay nhất tại Liên hoan phim Cannes 2010; “Thiêu đốt” của đạo diễn Lee Chang Dong giành giải thưởng của Liên đoàn phê bình phim quốc tế tại Liên hoan phim Cannes 2018; “Tổ của chim ruồi” của đạo diễn Kim Bora giành giải NETPAC tại Liên hoan phim Busan và giành một số giải thưởng tại các Liên hoan phim Quốc tế như: Liên hoan phim Quốc tế Berlin, Liên hoan phim Tribeca…

Một buổi chiếu phim tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Một buổi chiếu phim tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Đặc biệt, những buổi chiếu phim ngoài trời cũng được tổ chức trở lại–như một lời cảm ơn để đáp lại tấm lòng và tình cảm của khán giả dành cho Liên hoan phim.

Tròn 12 năm tổ chức tại Hà Nội, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội đang ngày càng khẳng định mình trong việc trở thành một địa chỉ văn hóa của Hà Nội, một điểm hẹn đối với những người yêu nghệ thuật thứ 7 và yêu Hà Nội, và một điểm đến thú vị đối với những nhà làm phim, nghệ sĩ quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Lào Cai đang tích cực kết nối những vùng ruộng bậc thang nổi tiếng của mình thành một tuyến du lịch chung. (Ảnh: Duy Doanh)

Kết nối di sản văn hóa ruộng bậc thang

Từ Tú Lệ, Mù Cang Chải sang Sa Pa, về Bản Liền, tỉnh Lào Cai đang tích cực kết nối những vùng ruộng bậc thang nổi tiếng của mình thành một tuyến du lịch chung. Liên kết các điểm đến để du khách lưu lại lâu hơn, người dân được hưởng lợi nhiều hơn là hướng đi giúp du lịch địa phương phát triển bền vững.

“Trở về thời khắc thiêng liêng” đưa công chúng "xuyên không", trải nghiệm thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945 bằng công nghệ thực tế ảo (VR). (Ảnh: VOV)

Trải nghiệm Ngày Độc lập 2/9 bằng công nghệ thực tế ảo

Từ ngày 10-11/10, với chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra tại Phố sách Hà Nội (phố 19/12, phường Cửa Nam), người dân và du khách có cơ hội trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 bằng công nghệ thực tế ảo. Chương trình phục vụ công chúng từ 8-18 giờ mỗi ngày, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Chấm điểm “bản sắc” cho sản phẩm công nghiệp văn hóa

Chấm điểm “bản sắc” cho sản phẩm công nghiệp văn hóa

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đề xuất đánh giá “mức độ bản sắc văn hóa Việt Nam” của sản phẩm công nghiệp văn hóa làm căn cứ hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi. Từ cách làm của một số nước, chúng ta có thể tham khảo kinh nghiệm quý giá trong việc đánh giá, “chấm điểm” cho sản phẩm văn hóa.

Khởi động sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026

Khởi động sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026

Lần đầu tiên sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai”. Chương trình quy tụ hơn 20 hoạt động liên tục, hướng đến việc từng bước xây dựng hệ sinh thái sáng tạo và định hình Đà Nẵng trở thành đô thị "Di sản-Sáng tạo-Giàu bản sắc".

Nhân dân bản du lịch cộng đồng Tù Lu-Tìa Ló rất mong được đón du khách muôn phương về tham quan, trải nghiệm. (Ảnh: LÊ LAN)

Tù Lu-Tìa Ló, rộn ràng đợi đón khách phương xa

Được Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 chọn là điểm tham quan trải nghiệm, những ngày này, nhân dân bản Tù Lu-Tìa Ló (xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên) đang hối hả sửa sang nhà cửa, sắp xếp cảnh quan không gian; họ cùng nhau làm đẹp con đường, ngôi nhà với niềm mong đón khách về và giữ khách ở lại nhiều hơn…!

Toàn cảnh Khu Nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Từ tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng đến không gian văn hóa cộng đồng

Từ ngày 9 đến 11/10, tại Khu Nghi lễ thờ Tổ, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. Chương trình góp phần khơi dậy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và tăng cường kết nối, giao lưu văn hóa giữa các địa phương.

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.