Nhiều phụ huynh, học sinh Điện Biên tìm kiếm Báo Nhân Dân số đặc biệt kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đã 6 ngày trôi qua kể từ Lễ khai mạc triển lãm tương tác tranh panorama chiến dịch Điện Biên Phủ, được Báo Nhân dân phối hợp Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, Báo Điện Biên Phủ phối hợp tổ chức vào chiều ngày 6/5, đến nay có rất nhiều người là phụ huynh, học sinh, du khách ở Điện Biên liên hệ tìm mua ấn phẩm đặc biệt này của Báo Nhân Dân.
Nhân dân, du khách về Điện Biên thích thú khi trải nghiệm tranh panorama tại triển lãm tương tác tranh bằng công nghệ thực tế ảo do Báo Nhân Dân thực hiện.
Nhân dân, du khách về Điện Biên thích thú khi trải nghiệm tranh panorama tại triển lãm tương tác tranh bằng công nghệ thực tế ảo do Báo Nhân Dân thực hiện.

Chiều 11/5, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Vũ Thị Tuyết Nga, Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên cho biết: Rất nhiều người đã gọi điện thoại, đến Bảo tàng tìm gặp tôi để hỏi địa chỉ mua ấn phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân có in bức tranh panorama tái hiện chiến dịch Điện Biên Phủ.

Những người đã liên hệ Bảo tàng tìm mua ấn phẩm đặc biệt là phụ huynh, giáo viên các trường, học sinh trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và nhiều du khách đã tham quan mô hình triển lãm tranh tại khuôn viên Bảo tàng.

Cũng niềm mong mỏi có được ấn phẩm Nhân Dân số đặc biệt, chị Nguyễn Huyền (người dân thành phố Điện Biên Phủ) có hai con trai đang học tiểu học, mầm non trên địa bàn thành phố đã đi tìm khắp các hiệu sách tìm mua, nhưng không có. Đêm muộn 10/5, chị Nguyễn Huyền nhắn tin cho phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tỉnh Điện Biên, đề nghị mua giúp chị một tờ Báo Nhân Dân có in bức tranh panorama về Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Học sinh lớp 3A3 Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ hào hứng cắt tranh panorama làm tư liệu học tập trong lớp.

Học sinh lớp 3A3 Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ hào hứng cắt tranh panorama làm tư liệu học tập trong lớp.

Anh Đỗ Tuấn - người làm du lịch tại Điện Biên cũng mong mỏi mua một tờ Báo Nhân Dân số đặc biệt có bức tranh panorama để tặng cô con gái đang học tiểu học.

Trước đó, chị Hoàng Thị Hồng (trú tại phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ) đã liên hệ phóng viên Báo Nhân Dân tại Điện Biên xin 5 tờ Báo Nhân dân số đặc biệt để tặng cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền, chủ nhiệm lớp 3A3 Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ (là lớp con trai chị Hồng theo học).

Hai hôm sau, chị Hồng lại liên hệ xin thêm một số tờ báo để gửi tặng giáo viên các lớp khác cùng trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ.

Trao đổi với phóng viên, chị Hồng cho biết: Các cô giáo nói rằng học sinh hào hứng cắt, dán báo thành tranh tái hiện Chiến dịch Điện Biên Phủ. Được các cô giáo cho xem tranh trên nền tảng công nghệ thực tế ảo bằng quét mã QR trên góc tranh, các cháu hào hứng lắm; nhiều cháu mong bố, mẹ đi tìm cho bằng được một tờ báo có tranh ấy.

Sau công đoạn cắt, học sinh lớp 3A3 Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ đã ghép thành bức tranh hoàn hảo.

Sau công đoạn cắt, học sinh lớp 3A3 Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ đã ghép thành bức tranh hoàn hảo.

Chị Đào Phương - một trong những người đã dự buổi khai mạc Triển lãm tương tác tranh Panorama bằng công nghệ thực tế ảo tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ vào chiều 6/5, được gửi tặng 2 tờ báo Nhân Dân số đặc biệt có in tranh.

Vậy mà hôm sau chị Phương lại tức tốc tìm phóng viên xin thêm vì nhiều giáo viên ở vùng sâu, vùng xa nhắn nhủ "Xin giúp vài tờ để giáo viên sử dụng làm bài giảng thêm sinh động"…

"Cho các cháu cắt, ghép thành bức tranh hoàn thiện rồi giáo viên sử dụng điện thoại cho các cháu xem tranh bằng công nghệ thực tế ảo các cháu hào hứng lắm. Giờ học trôi qua bổ ích, ý nghĩa vì các cháu được thực hành, chiêm ngưỡng tranh và thêm cảm nhận về chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử của dân tộc".

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền, chủ nhiệm lớp 3A3, Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ

Số Báo Nhân Dân hằng ngày 7/5/2024 được tăng thêm 8 trang thông tin đặc biệt, gồm: 4 trang nội dung, 4 trang tóm tắt diễn tiến 56 ngày đêm chiến dịch và 4 trang in toàn bộ bức tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ”.

Bạn đọc có thể cắt, ghép thành bức tranh panorama dài tới 3,21m và tương tác với tranh thông qua công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) hoặc quét mã QR.

Công nghệ này cho phép người dùng xem một bức tranh panorama động trong chiều không gian vật lý.

Để tương tác bằng AR với phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân ngày 7/5: người dùng cần tải ứng dụng Báo Nhân Dân - Quét AR trên Appstore hoặc CH Play:

- Với hệ điều hành iOS: Quét chấm đỏ tại vị trí bếp Hoàng Cầm (bức 1)

- Với hệ điều hành Android: Quét chấm xanh tại vị trí lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” (bức 3).

Để trải nghiệm tốt nhất, khuyến nghị người dùng nên chọn không gian rộng (trên 4m), quét phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân trên một mặt phẳng. Ấn vào logo ND để đọc thêm thông tin chi tiết.

Ngoài ra, bạn đọc có thể trực tiếp trải nghiệm thực tế ảo tăng cường tại triển lãm tương tác tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ” tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (279, Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ).

Đồng chí Phạm Ngọc Hân, Tổng biên tập Báo Điện Biên Phủ trao tặng bản tranh panorama do Báo Nhân Dân phát hành cho du khách tham quan Điện Biên.

Đồng chí Phạm Ngọc Hân, Tổng biên tập Báo Điện Biên Phủ trao tặng bản tranh panorama do Báo Nhân Dân phát hành cho du khách tham quan Điện Biên.

Trước đó, với mong muốn nhân dân, du khách Điện Biên có thêm trải nghiệm, chiêm ngưỡng bức tranh panorama trên nền tảng công nghệ, Báo Nhân Dân đã gửi 1.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ" về Điện Biên để trao tặng.

Ngay tại triển lãm tương tác tranh vào chiều 6/5, đại diện lãnh đạo Báo Nhân Dân đã trao 400 bản tranh cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Điện Biên và Báo Điện Biên Phủ để gửi tặng nhân dân, học sinh trên địa bàn.

Do nhu cầu tăng cao, ngay trong ngày 10/5, Báo Nhân Dân đã in và phát hành thêm 5.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ".

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.