Từ ngày 21 đến 28/7, Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026) sẽ được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Điểm nhấn đặc biệt của Tuần phim năm nay là lần đầu tiên, toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng chung tay tham gia chương trình chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác tri ân người có công với cách mạng.
Vé được phát trực tiếp tại quầy các rạp trước buổi chiếu từ 3-5 ngày. Bên cạnh đó, các rạp sẽ dành 1-2 hàng ghế cho các đối tượng cựu chiến binh, gia đình chính sách... đến xem trực tiếp mà không cần lấy vé từ trước.
Hà Nội duyệt quy hoạch xây trường đua ngựa 420 triệu USD ở Sóc Sơn
UBND xã Sóc Sơn vừa phê duyệt quy hoạch Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí, trường đua ngựa quy mô khoảng 125ha, nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất và hình thành điểm vui chơi, giải trí phục vụ người dân cũng như khách du lịch. Khoảng 75% quỹ đất được dành để xây dựng trường đua ngựa. Theo phương án quy hoạch, dự án sẽ có khán đài sức chứa khoảng 30 nghìn chỗ ngồi, hệ thống đường đua gồm hai đường chạy cát, một đường chạy cỏ rộng 25m cùng khu chăm sóc và huấn luyện ngựa.
Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 420 triệu USD, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 5.000 lao động trực tiếp và từ 20.000 đến 25.000 lao động gián tiếp.
15 tỉnh, thành phố thí điểm sáp nhập trường học
Sáp nhập trường học nhằm tăng biên chế trực tiếp giảng dạy. Nguồn | Vietnam+
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm thành phố Trung ương (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai và Huế) và 10 tỉnh (Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng) sẽ thí điểm sắp xếp, giảm đầu mối trường công, trong chủ trương hình thành các cơ sở quy mô lớn, nâng cao chất lượng giáo dục. Thời gian thí điểm từ ngày 1/7 tới trước 30/8 năm nay, sau đó sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai trên cả nước. Quá trình sắp xếp sẽ hoàn thành trước 30/4/2027, mục tiêu giảm ít nhất 30% trường công lập hiện có.
Việc sắp xếp gắn với tinh gọn đầu mối, giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy, thí điểm mô hình một trường chính có các phân hiệu, điểm trường; hợp nhất nhiều đầu mối quản lý để hình thành các cơ sở giáo dục quy mô lớn...
Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho nhân dân
Người dân được khám, tư vấn tận tình.Nguồn | Hà Nội mới
Ngày 10/7, UBND phường Hồng Hà (Hà Nội) phối hợp Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai tổ chức Chương trình khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho 100% người dân trên địa bàn phường trong năm 2026. Chương trình không chỉ nhằm phát hiện sớm bệnh tật, tư vấn và điều trị kịp thời mà còn là bước đi quan trọng để chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh” sang “chủ động phòng bệnh”; từ quản lý hồ sơ giấy sang quản lý sức khỏe bằng dữ liệu số.
Theo kế hoạch, từ tháng 7 đến tháng 9/2026, phường Hồng Hà sẽ tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng thuộc nhóm 1, nhóm 5 và trẻ em dưới 6 tuổi. Từ tháng 10 đến tháng 12/2026, tổ chức khám sức khỏe cho các đối tượng còn lại; phối hợp với cơ sở giáo dục thực hiện kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho học sinh.
Người dân được bán tối đa 50% điện mặt trời mái nhà lên lưới
Tỷ lệ sản lượng điện mặt trời mái nhà được phép bán lên tới 50%. Nguồn | Viettel Construction
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 243/2026/NĐ-CP sửa Nghị định 57, 58 năm 2025 về phát triển năng lượng tái tạo. Theo đó, từ ngày 26/6, sản lượng điện dư của hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu được bán tối đa 50% theo thỏa thuận giữa bên mua và bán. Mức này cao hơn so với tỷ lệ 20% trước đây. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm 2030, hai bên được thỏa thuận mua bán lượng điện dư với tỷ lệ cao hơn 50% nếu lưới điện tại khu vực đấu nối bảo đảm khả năng tiếp nhận, vận hành an toàn hệ thống.
Hiện cả nước có khoảng 103 nghìn hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất lắp đặt hơn 9.500 MW. Việc nới tỷ lệ mua bán điện mặt trời mái nhà tự dùng được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ thúc đẩy phát triển loại hình năng lượng này nhằm bổ sung nguồn cung tại chỗ, giảm áp lực đầu tư lưới và đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng.