Nhiều kỳ vọng tại Triển lãm quốc tế Công nghệ ngành tôm Việt Nam

Khoảng gần 200 gian hàng của 150 doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tham gia trưng bày các sản phẩm về thủy sản nói chung, chuyên về tôm nói riêng tại Hội chợ Triển lãm quốc tế Công nghệ ngành tôm Việt Nam lần thứ 5, năm 2024, diễn ra tại Cà Mau từ 20 đến 22/3/2024.
Hội chợ Triển lãm quốc tế Công nghệ ngành tôm Việt Nam lần thứ 5 năm 2024 tổ chức tại Cà Mau, từ 20-22/3/2024.
Hội chợ Triển lãm quốc tế Công nghệ ngành tôm Việt Nam lần thứ 5 năm 2024 tổ chức tại Cà Mau, từ 20-22/3/2024.

Lễ khai mạc Hội chợ Triển lãm quốc tế Công nghệ ngành tôm Việt Nam lần thứ 5 năm 2024, với chủ đề “VietShrimp 2024 - Đồng hành cùng người nuôi tôm” chính thức diễn ra vào sáng 20/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Cà Mau, cạnh không gian trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Nhiều thiết bị, sản phẩm chuyên về ngành tôm trưng bày tại Hội chợ Triển lãm quốc tế Công nghệ ngành tôm Việt Nam năm 2024.

Nhiều thiết bị, sản phẩm chuyên về ngành tôm trưng bày tại Hội chợ Triển lãm quốc tế Công nghệ ngành tôm Việt Nam năm 2024.

VietShrimp 2024 quy tụ khoảng gần 200 gian hàng của 150 doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế hoạt động trong ngành thủy sản nói chung và ngành tôm nói riêng. Hội chợ do Hội Thủy sản Việt Nam phối hợp Cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau và Tạp chí Thủy sản Việt Nam tổ chức.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến (cà vạt đỏ) tham quan không gian trưng bày sản phẩm ngành tôm tại hội chợ triển lãm.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến (cà vạt đỏ) tham quan không gian trưng bày sản phẩm ngành tôm tại hội chợ triển lãm.

Qua hơn 2 thập kỷ, ngành tôm Việt Nam luôn giữ vai trò tiên phong trong xuất khẩu thủy sản. Hằng năm, kim ngạch xuất khẩu tôm chiếm khoảng từ 40-45% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản, tương đương từ 3,5-4 tỷ USD. Tôm Việt Nam cũng được xuất khẩu sang khoảng 100 thị trường, nằm trong tốp 4 thế giới về xuất khẩu.

Trong năm 2023, diện tích nuôi tôm nước lợ của cả nước đạt 737.000ha, sản lượng khoảng 1,12 triệu tấn, tăng 5,5% so năm 2022. Tuy vậy, kim ngạch xuất khẩu tôm lại bị sụt giảm gần 20%.

Năm 2024, tuy vẫn có những khó khăn, thách thức nhất định nhưng dự báo ngành tôm sẽ có bước tiến khả quan, đặc biệt là từ nửa cuối năm 2024, dự báo tình hình xuất khẩu tôm tăng từ 10-15%.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức VietShrimp 2024, để nhanh chóng vượt qua những thách thức trước mắt và phát triển bền vững ngành hàng quan trọng này, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan, các địa phương cùng vào cuộc tháo gỡ, nhằm nhanh chóng tận dụng tốt những cơ hội mới. Trong đó, quan trọng nhất là đồng hành cùng người nuôi tôm, giữ vững các đầm tôm để bảo đảm được đà xuất khẩu.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến (cà vạt đỏ) tham quan không gian trưng bày sản phẩm ngành tôm tại hội chợ triển lãm.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến (cà vạt đỏ) tham quan không gian trưng bày sản phẩm ngành tôm tại hội chợ triển lãm.

“Đồng hành cùng người nuôi tôm” cũng là chủ đề của Hội chợ Triển lãm quốc tế Công nghệ ngành tôm lần này. Ban Tổ chức mong muốn đây sẽ là diễn đàn lớn để gắn kết 4 nhà, cùng ngồi lại để tìm giải pháp hữu hiệu nhất đưa ngành tôm quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững cho con tôm Việt Nam” – Ông Thắng chia sẻ tại lễ khai mạc.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ Triển lãm quốc tế Công nghệ ngành tôm Việt Nam.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ Triển lãm quốc tế Công nghệ ngành tôm Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến, nhấn mạnh, ngành tôm muốn phát triển phải ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất để tạo động lực nâng cao năng suất, chất lượng. Điều này quyết định sự cạnh tranh của con tôm nước ta với các nước trên thế giới. Tuy nhiên, việc sản xuất phải chú trọng bảo vệ môi trường, giảm phát thải…

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.