Nhiều hoạt động ý nghĩa từ Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc"

Trải qua gần 14 năm hoạt động, Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo với nhiều công trình thiết thực, ý nghĩa, gắn với đời sống, sinh hoạt hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ tại các vùng biên giới, biển, đảo.
Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với các hoạt động hướng về biên giới tại tỉnh Đắk Nông.
Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với các hoạt động hướng về biên giới tại tỉnh Đắk Nông.

Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thanh Phương cho biết, tuổi trẻ thành phố đã tập trung tuyên truyền và vận động, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên thành phố hướng về biên giới, biển đảo. Gắn với hoạt động ở mặt trận này, tuổi trẻ thành phố cũng có nhiều hoạt động xung kích ý nghĩa về mặt xã hội như: tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán cho đối tượng chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn và chương trình "Nghĩa tình biên giới"; Chương trình Tháng ba biên giới; các chiến dịch tình nguyện hè tại các đảo và khu vực biên giới;…

Tại Quận 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận cũng đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong hoạt động đối với khu vực biên giới, hải đảo. Bà Trần Thanh Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 8 cho biết, đơn vị thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến tình hình, đời sống của các địa phương biên giới, hải đảo đã từng bước giúp các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức và chủ động tham gia các hoạt động hướng về biên giới, hải đảo. Nhờ đó, trong năm 2022, qua phát động, đơn vị đã nhận được số tiền hơn 1,6 tỷ đồng cho Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc", đạt 303,6% so với chỉ tiêu đề ra.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Kim Yến, thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc - Hội đồng quản lý Quỹ "Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc" thành phố đã đổi mới nội dung, phương thức triển khai các hoạt động, trong đó làm mới việc tổ chức đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa và các đảo thuộc vùng biển tây nam.

Đồng thời, tổ chức tốt các chương trình "Xuân biên cương-Tết nghĩa tình", "Tết quân-dân", "Ngày hội biên phòng toàn dân"... tại các vùng biên giới, biển, đảo ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Mặt trận Tổ quốc các địa phương cũng phối hợp tổ chức tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội, thăm, tặng quà, hỗ trợ phương tiện sinh kế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tặng học bổng cho con em chiến sĩ, tặng quà cán bộ, chiến sĩ của các đồn biên phòng, các xã biên giới tại các tỉnh.

Riêng năm 2022 vừa qua, hệ thống Mặt trận các cấp đã tổ chức hơn 150 cuộc tuyên truyền về biên giới, biển đảo và thực hiện tốt mô hình "Mỗi cơ sở Mặt trận gắn với một địa bàn biên giới" với hơn 50 đoàn đại biểu thăm các đồn biên phòng, các xã biên giới với nhiều hoạt động thăm, tặng quà, xây dựng nhà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí tại 36 điểm biên giới với tổng số tiền hơn hai tỷ đồng.

Bà Trần Kim Yến cho biết, Mặt trận Tổ quốc còn phát huy tốt vai trò của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong việc tuyên truyền, vận động các tín đồ, Phật tử tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước về các vấn đề biên giới, biển, đảo Việt Nam. Từ các hoạt động đồng bộ đó đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới và giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau 14 năm thành lập, Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" đã vận động được hàng trăm tỷ đồng để thực hiện tốt các hoạt động ủng hộ tiền tuyến, chăm lo hậu phương như tổ chức nhiều đoàn đại biểu trực tiếp ra thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các đảo phía tây nam Tổ quốc; hỗ trợ các vùng biên giới trên cả nước, qua những công trình "Mái ấm cho chiến sĩ, người nghèo nơi biên giới", công trình "Nước ngọt vùng biên"; chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa ngư dân vươn khơi, bám biển"...

Đáng chú ý là hoạt động đón hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc về thăm Thành phố Hồ Chí Minh để tạo sự gắn kết, thắt chặt thêm tình cảm giữa hậu phương đất liền và tiền tuyến.

Nhấn mạnh về các nội dung phát huy hơn nữa Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc", Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải cho rằng, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đơn vị cần tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về biển, đảo đi vào chiều sâu, nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo; mở rộng các hoạt động hướng về biển, đảo quê hương nhằm chăm lo thiết thực cho cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đang làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo; chăm lo lực lượng vũ trang nhân dân, làm tốt công tác hậu phương quân đội.

Đẩy mạnh việc xây dựng mô hình "Mỗi cơ sở Mặt trận gắn với một địa bàn biên giới" nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo, biên giới Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thành ủy thành phố cũng nhấn mạnh việc đồng hành cùng với ngư dân hơn nữa vì ngư dân cũng là những người bám biển, là những "cột mốc sống" gìn giữ chủ quyền.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của sông Sài Gòn là rất lớn.

Đánh thức hệ sinh thái sông Sài Gòn

Sông Sài Gòn là "trục xương sống" quan trọng, gắn liền hơn 300 năm hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là tuyến giao thông thủy trong phát triển kinh tế, dòng sông còn là không gian văn hóa, tinh thần, nơi lưu giữ ký ức đô thị và đời sống của nhiều thế hệ cư dân.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm trứng gia cầm tại một sự kiện do HUBA tổ chức mới đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) kiến nghị chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng liên quan nhiều giải pháp thiết thực, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo cơ hội thu hút nguồn vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải. (Ảnh TÙNG ANH)

Cơ hội thu hút tín dụng xanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng phát thải thấp và bền vững giai đoạn 2025-2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động nguồn vốn khổng lồ. Do đó, việc gắn kết Trung tâm Tài chính quốc tế với tài chính xanh, tín dụng xanh và thị trường carbon là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội quan trọng để thành phố tiếp cận các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ khu vực và thế giới.

Ca chỉnh hình hàm mặt thành công cho bệnh nhân N.G.B. tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Lợi ích thiết thực từ chủ trương “y tế đa cực”

Trước khi sáp nhập, năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh ở hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) còn những hạn chế so với Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Sau khi sáp nhập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những giải pháp thiết thực nhằm đưa mặt bằng y tế ở hai vùng này tương thích với “siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Công nhân vui mừng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu tại Điểm phúc lợi đoàn viên.

Chăm lo đời sống người lao động

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra mắt các "Điểm phúc lợi đoàn viên". Đây không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa giá rẻ, là giải pháp về kinh tế giúp bình ổn chi tiêu cho người lao động mà qua đó còn khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh được trang trí trang trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh QUỲNH MY)

Gửi trọn niềm tin

Cùng cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra con đường phát triển mới, rực rỡ hơn cho đất nước.

Một dự án nhà ở xã hội ở Quận 7 (cũ) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Không gian phát triển mở rộng, cơ hội việc làm gia tăng, sức hút dân cư ngày càng lớn đã và đang đặt ra một yêu cầu rất cụ thể về nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Khu phố đi bộ Bùi Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp du khách mỗi đêm. (Ảnh TÙNG ANH)

Tăng hiệu quả thu ngân sách từ kinh tế đêm

Kinh tế đêm phát triển sôi động ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ mở rộng thêm không gian kinh tế, tạo việc làm và trải nghiệm đô thị hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý, nhất là quản lý thuế, nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp Tết

Công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm. Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, hầu hết đều tăng tần suất hoạt động các chuyến tàu, xe, máy bay... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chín ngày nghỉ Tết.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trong giờ thực hành.

Đổi mới tư duy trong giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.