Nhiều hoạt động trải nghiệm miễn phí tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Nhân kỷ niệm ngày Bảo tàng quốc tế 18/5, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục miễn phí nhằm mang lại những khám phá thú vị về văn hóa các dân tộc tới công chúng.
Nhiều hoạt động trải nghiệm miễn phí tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Năm 2024, Hội đồng Bảo tàng quốc tế (ICOM) đưa ra chủ đề “Bảo tàng vì giáo dục và nghiên cứu” (Museums for Education and Research) với mục tiêu đề cao vai trò then chốt của các thiết chế văn hóa trong việc cung cấp một trải nghiệm giáo dục toàn diện.

Với mong muốn tiếp cận đa dạng các đối tượng công, trong ngày 18/5/2024, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã mang tới nhiều hoạt động miễn phí thu hút đông đảo du khách tham gia trải nghiệm như: Tour tham quan tìm hiểu văn hóa 54 dân tộc Việt Nam, phòng khám phá dành cho trẻ em, miễn phí vé cho tất cả du khách vào khung giờ vàng từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ và cả ngày với người khuyết tật…

Chuỗi hoạt động được nhiều bạn trẻ như Lê Thị Ngọc Huyền (21 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) biết tới và đăng ký tham gia nhằm tìm hiểu về văn hóa các dân tộc.

“Đây là lần đầu tiên em đến với Bảo tàng Dân tộc học. Tour miễn phí kỷ niệm ngày Bảo tàng Quốc tế của bảo tàng giúp em có thêm những kiến thức bổ ích để hiểu thêm những câu chuyện đặc biệt liên quan tới đời sống, sinh hoạt các dân tộc được bảo tàng sắp xếp trưng bày theo ngữ hệ ở Việt Nam", Ngọc Huyền chia sẻ.

Các em nhỏ có cơ hội tham gia các trò chơi dân gian diễn ra tại sự kiện.

Các em nhỏ có cơ hội tham gia các trò chơi dân gian diễn ra tại sự kiện.

Tham gia tour thăm quan, du khách sẽ được giới thiệu những nội dung giáo dục qua trưng bày về đời sống văn hóa của các dân tộc Việt Nam từ những câu chuyện thú vị đằng sau hiện vật.

Các em nhỏ còn có cơ hội tiếp cận, khám phá các hoạt động in tranh Đông Hồ, biểu diễn rối tay, thử trang phục dân tộc, chơi nhạc cụ truyền thống, tìm hiểu về các loại ngũ cốc và cách làm một số đồ chơi dân gian để tìm hiểu kiến thức khoa học.

Đây là điểm mới được Bảo tàng Dân tộc Việt Nam ứng dụng trong việc xây dựng các chương trình giáo dục, hoạt động trải nghiệm cho bảo tàng hiện nay. Trong khuôn khổ chương trình, du khách còn được trải nghiệm hoạt động kết nối di sản với công nghệ - VR tour.

Là một trong những phụ huynh tham gia sự kiện, anh Nguyễn Ngọc Duy (36 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) cảm thấy vô cùng hào hứng khi được đồng hành cùng con tìm hiểu những kiến thức văn hóa dân tộc: “Hôm nay tôi và con gái tới tham dự chương trình để giúp con có thêm trải nghiệm thực tế về 54 dân tộc, cũng như tìm hiểu về nhà Rông để hoàn thành bài tập được cô giáo giao trên lớp. Tôi đánh giá rất là cao về trải nghiệm hoạt động của chương trình hôm nay đã mang tới kiến thức rất bổ ích cho các cháu và phụ huynh thăm quan hôm nay. Cả bố mẹ và con đều có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về từng dân tộc, từ đó tăng tình yêu đất nước và có kiến thức một cách nền tảng hơn”.

Chuỗi hoạt động miễn phí của Bảo tàng Dân tộc học thu hút đông đảo du khách đăng ký tham gia trải nghiệm.

Chuỗi hoạt động miễn phí của Bảo tàng Dân tộc học thu hút đông đảo du khách đăng ký tham gia trải nghiệm.

Thông qua chuỗi hoạt động, Ban Tổ chức mong muốn Ngày Quốc tế Bảo tàng năm nay là dịp để đa dạng công chúng có cơ hội khám phá về di sản văn hóa với nhiều hình thức trải nghiệm, tăng cường nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc giáo dục và nghiên cứu trong công tác bảo tàng, góp phần nâng cao ý thức, chung tay gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong bối cảnh đương đại.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Hình ảnh trong quá trình thực hiện phim tài liệu "Chuyến tàu Hòa Bình".

"Chuyến tàu Hòa Bình" - hành trình cùng ký ức

Từ những thước phim tư liệu, lời kể nhân chứng và các địa danh lịch sử, phim tài liệu "Chuyến tàu Hòa Bình" đặt người trẻ vào vị trí người đi tìm, đối thoại với quá khứ để hiểu giá trị của hiện tại và trách nhiệm gìn giữ hòa bình hôm nay.